Chương 160

Editor: Gấu Gầy +
“Anh hiểu rõ cậu ta để làm gì?” +
Sở Hoài Nam ghé sát vào liếm khóe môi chua ngọt dính nước măng cụt của y: “Anh chỉ muốn trở thành người hiểu em nhất trên đời thôi. Chỉ là không biết cảnh sát trưởng Thẩm có cho anh cơ hội đó không?” +
Thẩm Thính lấy mu bàn tay chùi vệt ướt do hắn liếm: “Anh tuổi chó à? Hở ra là liếm người ta?” +
“Anh liếm em hồi nào mà em bảo hở ra là liếm?” +
Thẩm Thính không muốn đôi co tới cùng với hắn chuyện này. Nói về khoản giở trò lưu manh, y hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Hoài Nam, đành phải đẩy mạnh hắn: “Tránh xa tôi ra một chút, anh không thấy nóng à?” +
Sở Hoài Nam đứng dậy, vươn tay chỉnh điều hòa xuống mười sáu độ, sau đó lại cực kỳ đắc ý sáp lại gần: “Giờ đủ lạnh rồi chứ?” +
Trong chuyện tán tỉnh, Thẩm Thính còn chưa bước được bước đầu tiên của cuộc Vạn Lý Trường Chinh, thì Sở Hoài Nam đã ở căn cứ cách mạng Cam Thiểm được nửa năm rồi. +
Lính mới mà gặp phải tay chơi lão làng thì chỉ có nước chịu thiệt. +
Thẩm Thính chịu thiệt nhiều cũng rút ra được kinh nghiệm. Thấy Sở Hoài Nam đi khóa cửa phòng, y lập tức cảnh giác đứng bật dậy khỏi ghế sofa. +
Y da mặt mỏng, luôn lo nhà Sở Hoài Nam sẽ có người đến. Vì vậy dù bên ngoài có người giúp việc hay không, trước khi “hành sự”, Sở Hoài Nam đều rất chu đáo khóa cửa lại. +
Thẩm Thính giả vờ cúi đầu xem đồng hồ: “Cũng không còn sớm nữa, vậy anh ngủ đi, tôi đi trước đây.” +
Sở Hoài Nam chống tay lên khung cửa, cười cười nhìn thẳng vào mắt y: “Đi đâu?” +
Cái điệu bộ này trông y hệt một tên du côn du đãng chặn đường cướp bóc, chỉ có điều tiền thì hắn sẵn sàng cho không, chỉ cần cướp sắc. +
Thẩm Thính giơ tập hồ sơ trong tay lên: “Làm việc.” +
“Đây là chuyện của đội điều tra hình sự, em bận cái gì chứ?” +
“Chuyện của đội điều tra hình sự?” Thẩm Thính bị hắn chọc cho tức cười: “Ai phân công việc vậy, anh à?” +
Sở Hoài Nam cúi đầu cắn lên chóp mũi y, bị y nghiêng đầu né được: “Làm gì đấy?” +
Đôi môi nguy hiểm hôn lên má y: “Em nói xem?” +
Cầm của người ta thì tay mềm, ăn của người ta thì miệng mềm. Vừa ăn măng cụt người ta bóc cho xong, thái độ của Thẩm Thính cũng không thể cứng rắn nổi. Thấy Sở Hoài Nam đưa tay ôm mình, y lập tức lùi lại một bước: “Đang phá án, không có tâm trạng!” +
Đôi mắt đào hoa của tên tư bản mang theo ý cười: “Phá án thì không được sống qua ngày với nhau à?” +
“Ai sống qua ngày với anh chứ!” +
Cảnh sát Thẩm bị chọc cho xù lông, thẹn quá hóa giận bước ra ngoài: “Mau tắm rửa rồi ngủ đi! Đừng có cả ngày không làm chuyện đứng đắn!” +
Sở Hoài Nam vòng tay ôm lấy y, cố ý phả hơi thở nóng rực bên tai y: “Người của Hữu Phỉ đã lén vào phòng tư liệu của Khang Nhân.” +
Thẩm Thính quay mặt lại, nhướng mày nhìn hắn: “Sao anh biết?” +
Sở Hoài Nam cười cười: “Không phải em rất để tâm chuyện này sao? Anh cho người theo dõi gần nửa tháng rồi.” +
“Vậy lần bắt cóc thì sao? Có gì bất thường không?” Thẩm Thính không thoát ra được khỏi vòng tay hắn, đành vỗ vỗ vào cánh tay đang quấn quanh eo mình: “Đang nói chuyện nghiêm túc đấy, buông ra.” +
Sở Hoài Nam ngoan ngoãn thu tay về: “Lần bắt cóc đó xảy ra đột ngột quá, không theo kịp.” Thẩm Thính vừa xoay người, hắn liền áp sát hơn, gần như mũi chạm mũi: “Thấy anh ngoan không? Vậy em phải thưởng cho anh chút gì chứ.” +
Thẩm Thính lườm hắn: “Cũng đâu phải huấn luyện chó, cứ làm tốt là phải thưởng ngay!” +
Sở Hoài Nam cố tình xuyên tạc ý của y, tủi thân nói: “Nói vậy thì, đãi ngộ của anh còn không bằng chó.” +
Lời này cũng có lý, ít nhất chó nghiệp vụ không cần phải bỏ tiền bỏ sức, thỉnh thoảng còn bị “ghét bỏ”. +
Thẩm Thính bất lực nhìn hắn, ánh mắt kia vừa dính chặt vừa quấn quýt, khiến y đỏ mặt nhanh chóng chịu thua. +
Sở Hoài Nam cúi đầu hôn lên môi y. Hắn thật sự muốn sống cùng y, đến mức đồ dùng vệ sinh trong phòng ngủ chính cũng từ một bộ biến thành hai bộ. +
Thẩm Thính cũng tự biết lúc này mới khóa cửa là hành động tự lừa mình dối người. Giường trong phòng ngủ phụ mấy tuần liền không hề bị xáo trộn, người giúp việc trong nhà ngày nào cũng dọn dẹp, chắc chắn biết vị khách trong nhà không hề dùng đến phòng ngủ phụ. +
Mãi cho đến khi dì Triệu chu đáo đặt hai đôi dép lê chống trượt nam trong phòng tắm của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính mới thật sự bắt đầu hiểu, tại sao nhiều tên tội phạm sau khi gây án lại làm những chuyện ngu ngốc “giấu đầu hở đuôi”. +
Sở Hoài Nam ngày nào cũng nóng lòng muốn công bố mối quan hệ của hai người cho cả thiên hạ biết. Nhưng so với tên tư bản đã quen hô mưa gọi gió, Thẩm Thính lớn lên trong một gia đình bình thường lại có nhiều điều phải e dè hơn. +
Sở Hoài Nam rất hiểu, nhưng cũng luôn sốt ruột. Nếu hắn không chủ động làm chút gì đó, mà chỉ dựa vào việc “nước chảy đá mòn” để cảm hóa cảnh đốc Thẩm vô cùng chậm chạp và hoàn toàn chưa thông suốt trong chuyện tình cảm này, thì e là phải đợi cả đời. +
Sở Hoài Nam sẵn sàng mập mờ cả đời với y, đừng nói là một đời, tám đời cũng không sao. Nhưng cứ mãi không danh không phận thế này sao được. +
Danh xưng “Sở phu nhân” biết bao nhiêu người tranh nhau muốn có, vậy mà Thẩm Thính thì hay rồi, né hắn như né tà. Muốn hôn một cái còn phải dùng “tình báo quan trọng” để trao đổi. +
Người của Lâm Hữu Phỉ quả thực đã lẻn vào phòng tư liệu của Khang Nhân, cũng đã lấy được một phần “tài liệu mật” – một danh sách xuất viện từ hơn mười năm trước. +
Lúc đó Khang Nhân bị cháy, điểm phát cháy ở tầng hầm, nguyên nhân là do đường dây điện cũ kỹ. Hàng xóm xung quanh đều phản ánh rằng tối hôm đó Khang Nhân đã vang lên những tiếng la hét thảm thiết một hồi lâu, còn có mùi thịt cháy khét theo gió bay ra. +
Nhưng ban lãnh đạo của Khang Nhân lại khăng khăng rằng, vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong, chỉ đốt cháy một số hồ sơ bệnh án. Trong đó bao gồm cả hồ sơ xuất viện của Lý Thế Xuyên. Cũng chính vì bộ hồ sơ bị cháy trong vụ hỏa hoạn này, mà hiện tại không ai có thể nói rõ được sau khi xuất viện, ông ta đã chuyển đi đâu. +
Lâm Hữu Phỉ đã điều tra nhiều nơi, từ miệng của hai hộ lý từng chăm sóc Lý Thế Xuyên năm đó, hắn nhận được hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Một người nói Lý Thế Xuyên hình như đã ra nước ngoài, còn người kia thì thoái thác rằng thời gian đã lâu không nhớ rõ, nhưng loáng thoáng nghe nói hình như ông ấy đã qua đời. +
Nhưng cả hai cái “hình như” này đều không phải là sự thật. +
Lâm Hữu Phỉ đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan chức năng. Hồ sơ cho thấy, Lý Thế Xuyên chưa bao giờ xuất cảnh. Và trong các loại giấy tờ chính thức, cũng không có ghi nhận về cái chết của ông ta. +
Nghĩ lại cũng phải, một người từng làm đến chức cục trưởng phân cục và quan hệ rộng rãi như Lý Thế Xuyên, cho dù có điên, trừ khi đã xuất cảnh, nếu không dù có chết thật thì nhất định sẽ có bạn bè cũ đến viếng, không thể nào không ai biết tung tích của ông ta. +
Ông ta chắc chắn vẫn còn sống khỏe mạnh! +
Tên cảnh sát nối giáo cho giặc đang mang trên lưng tội ác chắc chắn vẫn sống khỏe mạnh ở một góc nào đó trên thế giới này, âm thầm dự tính sống lâu trăm tuổi. +
Và phần tài liệu mật này cũng đã chứng thực điều đó. +
Nó được lưu trữ dưới dạng giấy tờ trong tủ bảo quản tài liệu của Khang Nhân, nơi chỉ có một số ít lãnh đạo cấp cao mới có chìa khóa. +
Trong danh sách xuất viện được ghi lại trong tài liệu đó, Lâm Hữu Phỉ không thấy tên của Lý Thế Xuyên. Nhưng sau thời điểm này, tên của ông ta lại vô cớ biến mất khỏi cơ sở dữ liệu chính thức của Khang Nhân. +
Sở Hoài Nam tuy biết người của Lâm Hữu Phỉ đã vào phòng tư liệu, nhưng không thể biết được họ có lấy được gì không. +
Nhưng chỉ riêng việc người của Lâm Hữu Phỉ lén vào phòng tư liệu của Khang Nhân, cũng đã đủ để chứng thực suy đoán của Thẩm Thính – Lâm Hữu Phỉ cũng đang điều tra Khang Nhân, và rất có thể biết nhiều hơn họ. +
Nhưng tại sao hắn lại phải điều tra Khang Nhân? +
Nhìn lại toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của Lâm Hữu Phỉ, hắn không có lý do gì để điều tra bệnh viện tâm thần có quy mô không lớn, danh tiếng cực tốt, và đã cắm rễ lâu năm ở Giang Hỗ này. +
Chợt nhớ mẩu giấy ghi chữ “cớm bẩn” mà ai đó đã nhét vào túi Sở Hoài Nam rất lâu trước đây, Thẩm Thính bất giác cau mày. +
Sở Hoài Nam đưa tay vuốt phẳng vầng trán đang nhíu lại thành chữ “xuyên” (川) của người trước mặt, rút tập tài liệu trong tay đối phương đặt lên đầu giường. +
“Em không thể cứ dùng tốc độ chạy nước rút để chạy đường dài được.” Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Thính, “Biết là em đang phục vụ nhân dân, nhưng cũng phải làm việc và nghỉ ngơi điều độ.” +
Kể từ khi Bối Long sa lưới nhưng lại gặp tai nạn xe đột ngột trên đường áp giải đi thẩm vấn, Thẩm Thính đã làm việc quần quật nhiều ngày liền. Y vừa điều tra cái chết của Bối Long, vừa nghiên cứu về Khang Nhân, lại còn phải thỉnh thoảng đối phó với Lâm Hoắc – người cực kỳ bất mãn với y vì chuyện của Bối Long. +
Cha mẹ Sở Hoài Nam mất sớm, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được sản nghiệp của cha ông để lại không rơi vào tay người khác. Vì vậy hắn thường bị bạn thân châm chọc là kẻ cuồng công việc, thời gian cá nhân quá ít, không có lợi cho việc phát triển các mảng khác ngoài sự nghiệp. Hắn vốn chẳng mấy để tâm, cho đến khi gặp Thẩm Thính. +
Không chơi game, không kết bạn với bất kỳ ai ngoài yêu cầu nhiệm vụ, thậm chí không có sở thích thực sự của riêng mình. Cuộc sống của y dường như ngoài công việc ra thì không còn gì khác. +
Làm việc quá độ quả nhiên là không nên, tên tư bản thầm nghĩ. +
Nụ hôn trượt từ đỉnh đầu xuống sau tai. +
Làm việc và nghỉ ngơi điều độ ư? +
Bị rút mất tập tài liệu đột ngột, bộ não vốn đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ nhất thời không phản ứng kịp. +
Thẩm Thính còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã bị nụ hôn nóng bỏng làm cho đầu óc trống rỗng. +
… +
Sau đó, Sở Hoài Nam tắm xong đi ra, tóc còn chưa sấy khô đã sáp lại gần giường. +
Thẩm Thính suýt nữa thì ném máy sấy tóc vào mặt hắn. Sở Hoài Nam phản ứng cực nhanh đưa tay đỡ lấy, còn ra vẻ biểu diễn xoay một vòng trong lòng bàn tay, hiếm khi cười một cách cà lơ phất phơ hỏi: “Em định mưu sát chồng yêu à? Sao thế, chê anh chưa hết mình? Nhưng dù sao thì tội cũng không đáng chết mà!” +
Thẩm Thính nửa nằm trên giường tiếp tục xem tài liệu, thấy hắn bắt đầu diễn hài độc thoại, không thèm ngẩng đầu lên: “Bớt lảm nhảm đi, mau sấy khô rồi đi ngủ.” +
Sở Hoài Nam rất vui vẻ khi bị y sai bảo, sấy khô tóc xong, thơm tho mềm mại, lại leo lên giường. Nhưng người hắn lại lạnh đến mức Thẩm Thính không nhịn được phải liếc nhìn: “Anh tắm nước lạnh à?” +
Sở Hoài Nam ôm lấy y thì thầm vào tai: “Ừm, người anh thích không chịu cho anh ăn no, nên anh đành phải nhịn đói một chút vậy.” +
Thẩm Thính bị hắn chọc cho tức đến đau cả lưng, mặt đỏ bừng giận dữ nói: “Thế mà còn chưa no à!” +
Sở Hoài Nam tủi thân “ừm” một tiếng. Thẩm Thính nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng buông một câu “đói chết đáng đời”, rồi vươn tay tắt đèn. +
Tên tư bản chỉ được ăn no sáu phần ôm người thương chìm vào giấc mộng đẹp. +
… +
Mặc dù trạng thái tinh thần không ổn định, thể trạng cũng không thể nói là khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, xét về các chỉ số sinh lý, sau khi Lâm Hữu Phỉ rời đi, Lộ Tinh Hà hồi phục rất tốt. Sức khỏe của cậu có chuyển biến tốt hơn so với dự đoán của bác sĩ. +
Nhiều bước ngoặt trên đời đều xảy ra vào những lúc không ngờ tới. +
Trong quá trình hồi phục, Lộ Tinh Hà thường xuyên ngẩn người nhìn đăm đăm vào trần nhà trắng tinh của bệnh viện. +
Cậu nghĩ: Là một cá thể nhỏ bé, con người luôn bất lực trước sự phát triển của sự vật. +
Giống như Lâm Hữu Phỉ đã đi rồi, nhưng cậu lại không hề cảm thấy được cứu rỗi hay nhẹ nhõm. Trong lòng trống rỗng, như thể sắp chết đến nơi, hoặc đã chết đi một lần rồi. +
Những cảnh tượng và ý nghĩ về cái chết vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, dĩ nhiên cũng chỉ giới hạn trong tưởng tượng. +
Mặc dù Lâm Hữu Phỉ đã rời đi ngay trong ngày cậu tỉnh lại, và từ đó không hề xuất hiện, nhưng người trợ lý đặc biệt luôn theo sát hắn lại được cử đến bên cạnh Lộ Tinh Hà. +
Nhờ có vị trợ lý đặc biệt cẩn thận mọi bề đó, không một giả tưởng đẫm máu và khốc liệt nào của Lộ Tinh Hà thực sự xảy ra. +
Mỉa mai thay, một cơ thể chứa đựng linh hồn tiêu cực như vậy lại được hưởng lợi từ trình độ y học hiện đại cao siêu mà hồi phục một cách nhanh chóng. +
Trong thời gian này, Sở Hoài Nam và Thẩm Thính cũng đã đến thăm cậu vài lần. +
Họ là những vị khách duy nhất được phép đến thăm, nhưng Lộ Tinh Hà lại ít nói đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, liệu cổ họng của y có bị tổn thương không. +
Khi nhắc đến Lâm Hữu Phỉ, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì mất máu quá nhiều của cậu lại càng tái nhợt hơn. Im lặng một lúc lâu, cậu đột nhiên hỏi Sở Hoài Nam: “Anh ấy đi đâu rồi?” +
——- +


