Skip to main content

Chương 17

dathaiPiter

Đương nhiên Giang Tùy Chu không biết khi Hoắc Vô Cữu nhận được lá thư đó sẽ mắng hắn thế nào. Hắn đang bận lượn lờ ở Lễ bộ, vừa về phủ là chui vào thư phòng mình. +

Bởi vì hôm trước có giao lưu vài câu nên thái độ của Quý Du với hắn có vẻ thân thiết hơn nhiều, hôm nay còn cầm hai quyển sách đến cho hắn, nói là mời hắn cùng xem. +

Đương nhiên, là hai quyển dã sử. +

Giang Tùy Chu vì kinh nghiệm xương máu nên không thích dã sử cho lắm, bởi thế nên cũng chỉ cảm tạ ý tốt của Quý Du, mang về rồi tiện tay để trên bàn. +

Ai thích xem thì xem, hắn không muốn đi phiêu lưu đến vùng đất lạ một lần nữa đâu. +

Huống hồ, hắn còn có chuyện cần làm — +

Ví như bức mật thư hai vị quan viên kia đưa cho hắn. +

Hắn rất cẩn thận, lúc sáng nhận thư thì cất đi, mãi cho đến bây giờ, khi xung quanh không có ai mới mở ra xem. +

— không khác gì mấy với phỏng đoán của hắn, bức thư này cũng không có tin tức gì đáng nói. +

Hai vị quan viên nọ cũng không phải quan lớn, chỉ làm việc vặt ở Công bộ mà thôi. Bởi thế nên khi việc này bị Công bộ cướp về, dự toán bao nhiêu, ai quản, bọn họ chỉ cần nghe ngóng là biết. Bọn họ lại tính toán giúp Giang Tùy Chu xem Bàng Thiệu có thể vơ vét được bao nhiêu. +

Thật sự rất khả quan. +

Hai người này cũng sốt ruột, hỏi hắn có nên xếp một ít người mình vào không. +

Giang Tùy Chu trầm tư. +

Dựa vào hiểu biết của hắn với nguyên chủ thì chắc hẳn sẽ làm gì đó, dù không có kết quả, thậm chí là sẽ có tổn thất cũng nhất quyết phải thử một lần. +

Nhưng Giang Tùy Chu biết, tất cả đều là vô dụng. +

Bàng Thiệu tuyệt đối sẽ không làm tiền bạc của hắn chảy qua tay một quan viên hắn không biết. Thế cho nên dù có đưa người mình vào cũng không thể sờ vào một góc bạc triều đình đưa xuống. Dưới tình huống như thế, xếp người vào cũng chỉ có thể thu thập chứng cứ tham ô để báo lên triều đình … +

Nhưng Bàng Thiệu và Hậu Chủ có quan hệ thế nào, mà hắn và Hậu Chủ lại có quan hệ thế nào? +

Rõ ràng là tự đưa đầu vào họng súng, sợ Hậu Chủ không bắt được nhược điểm để làm khó hắn sao? +

Hơn nữa, cũng là đẩy người được xếp vào lên đầu sóng ngọn gió, rất dễ bị Bàng Thiệu xuống tay. +

Trước khi xuyên đến đây, lúc hắn đọc sách sử đã thấy có rất nhiều quan viên của Nam Cảnh bất ngờ mất mạng ở công trình nào đó, bị bỏ mặc cho qua. +

Giang Tùy Chu không dám bắt bọn họ đi mạo hiểm như thế. +

Hắn trầm ngâm, đọc kỹ lá thư đó một lần nữa, nhớ kỹ cái tên và những con số trong đó rồi mới thả lại thư vào hộc ngầm dưới bàn. +

Ở đó đã có rất nhiều bức thư khác. +

Tất cả đều là nguyên chủ giữ lại. Lúc đó Giang Tùy Chu đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cái hộc này. +

Hắn cũng căn cứ vào những bức thư này để xác nhận phạm vi thế lực của nguyên chủ. +

Những bức thư trong này phần lớn đều chỉ là những tin tình báo nhỏ lẻ, không có giá trị tham khảo gì cả. Nhưng nhìn vào chức vị của những người gửi thư cũng biết trong tay bọn họ không có thực quyền gì mấy, bọn họ đã phải cố hết sức để có được những tin tức vụn vặt đó rồi. +

Bọn họ cố gắng thu thập tin tức để giao cho nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng không phụ sự cố gắng của bọn họ, tất cả thư trong hộc đều có dấu ghi chép, phân tích, có thể thấy được nguyên chủ đã quan tâm đến nó thế nào. +

Giang Tùy Chu cất gọn thư vào hộc, khóa kỹ, sau đó bắt tay viết thư hồi âm cho hai vị quan viên đó. +

Hắn không từ chối trực tiếp, chỉ dặn bọn họ án binh bất động, tự tìm cơ hội làm việc cho riêng mình. Bao giờ tìm được cơ hội xếp bọn họ vào thì chắc chắn sẽ báo với bọn họ. +

May mà thư phòng vẫn còn vài bức thư nguyên chủ chưa gửi, có thể để Giang Tùy Chu miễn cưỡng học theo giọng điệu của hắn để viết hết lá thư. +

Viết xong, Giang Tùy Chu đọc lại một lượt, chờ mực khô. +

Hắn thở dài. +

Nam Cảnh trốn qua bờ Trường Giang đã ba năm, dần bước ra khỏi nỗi sợ diệt quốc, bọn họ đã bắt đầu chấp nhận thế cục chia làm hai nửa như hiện nay. Mãi cho đến hơn một tháng trước, Hoắc Vô Cữu dẫn binh Nam hạ đánh vỡ sự cân bằng vốn có, rồi lại bị cắt viện binh lúc độ giang, bị bắt làm tù binh. +

Bây giờ Bắc Lương không còn Hoắc tướng quân, triều thần Nam Cảnh yên tâm hơn nhiều. +

Cũng bởi như thế, Bàng Thiệu lại thoải mái tham ô, lạm quyền khắp nơi, Hậu Chủ chỉ một lòng một dạ hưởng lạc. Mà Tĩnh Vương nguyên bản và một đám triều thần nhỏ bé sau lưng hắn vẫn cố hết sức len lỏi trong từng kẽ hở để đoạt quyền với Bàng Thiệu, hòng tìm ra được một con đường trong tương lai tăm tối trước mặt. +

Nhưng bọn họ cũng không biết, vận số đã tận, đại nghiệp rồi cũng sẽ tan tành. +

Bọn họ chỉ đang cố gắng bò lên phía trên của một tòa nhà sắp sập mà thôi. +

Giang Tùy Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Hắn đang dần chấp nhận sự thật mình đã bị kéo vào đoạn lịch sử này, đồng thời cũng bị đẩy vào dòng nước lũ đục ngầu. +

Hắn bỗng muốn giúp bọn họ. +

— +

Chờ hắn ra khỏi thư phòng thì trời đã tối. Hắn đưa mật thư cho Mạnh Tiềm Sơn, thấy Mạnh Tiềm Sơn thuần thục nhét vào ngực áo. +

Giang Tùy Chu yên tâm quay đi. +

Cũng bởi vì thân thể yếu ớt, ngồi lâu nên sắc mặt không được tốt cho lắm. Mạnh Tiềm Sơn thấy mặt hắn trắng bệch thì vội hỏi thăm: “Chủ tử mệt nhọc, có cần nô tài chuẩn bị bồn nước nóng cho ngài không?” +

Giang Tùy Chu nghe hắn hỏi bèn gật đầu. +

Mạnh Tiềm Sơn vội đi chuẩn bị. +

Giang Tùy Chu trở về phòng thấy bữa tối đã được dọn lên. Dưới ngọn đèn huy hoàng, Hoắc Vô Cữu đang ngồi một bên đọc sách. +

Trong phòng hắn có thể có bao nhiêu quyển sách? Tất cả đều là do Mạnh Tiềm Sơn chuẩn bị để nguyên chủ giải buồn mà thôi. Nguyên chủ thích kiểu sách nho gia tối nghĩa, nói toàn những chuyện trị thế, Giang Tùy Chu đọc cổ văn quen rồi nên không thấy nó chán, nhưng Hoắc Vô Cữu thì khác. +

Người chỉ thích vung đao múa kiếm thì sao mà thích mấy thứ đó được. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: “Đọc sách à?” +

Giọng điệu của hắn rất lạnh, còn thêm thái độ không thèm để ý đến đối phương nữa. +

Hắn cũng không mong Hoắc Vô Cữu phản ứng lại mình, nói như thế chỉ để mở đường mà thôi. Nói xong, hắn hơi dừng một lát, đang định sai Mạnh Tiềm Sơn đưa mấy quyển sách giải trí khác đến cho Hoắc Vô Cữu thì nghe một giọng nói trầm thấp trả lời mình. +

“Tùy tiện xem mà thôi.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Giang Tùy Chu giật mình. +

Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu bằng ánh mắt khó tin, chỉ thấy y đang bình thản ăn cơm. +

Từ ngữ đã chuẩn bị ra khỏi miệng bị Hoắc Vô Cữu làm cho nuốt ngược trở về. Trong một thoáng, Giang Tùy Chu không biết nên nói gì. +

Hoắc Vô Cữu lại ngẩng đầu nhìn hắn. +

Không biết có phải do hắn nghĩ sai hay không, hắn cứ cảm thấy lúc này Hoắc Vô Cữu nhìn về phía hắn, thần sắc vẫn lạnh như băng, nhưng tính công kích trong mắt đã nhạt đi vài phần, cảm giác đè nén cũng tiêu tán. +

Bình thản đến nỗi khiến Giang Tùy Chu cảm thấy mình nhìn nhầm. +

Hắn ngẩn người, vội vàng thu cảm xúc kinh ngạc lại, rũ mắt gắp đồ ăn, nói: “Ừ, bình thường thích xem sách gì? Bảo Mạnh Tiềm Sơn lấy đến cho ngươi.” +

Nói xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu với Mạnh Tiềm Sơn. +

Mạnh Tiềm Sơn phía sau gật đầu liên tục. +

Hoắc Vô Cữu lại nói. +

“Không cần.” +

Ngừng một lúc, Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, nói tiếp: “Ta không quen được người khác chăm sóc.” +

Câu nói này của y — không chỉ nói đến việc tìm sách mà còn là về mấy hôm trước, những hy sinh của hắn ở trong triều, và cả về việc để người ngoài truyền thư cho y, đối phương hẳn là hiểu rõ trong lòng. +

Tĩnh Vương một hai phải thích y, y không quản được, nhưng y cũng không muốn nhận ý tốt của Tĩnh Vương. +

Đạo lý ở đời có qua phải có lại, loại tình cảm này, y không trả được. +

Lại thấy Giang Tùy Chu ở đối diện ngẩng đầu lên có vẻ là giật mình, rồi cười lạnh: “Bổn vương chăm sóc ngươi? Chỉ là tìm chút việc cho ngươi làm, miễn gây phiền phức cho bổn vương mà thôi.” +

Giang Tùy Chu đang vui thầm trong lòng đây. +

Sao mà không quen được! Vì cái mạng nhỏ này của ta, về sau còn phải chăm sóc ngươi nhiều hơn nữa mà! +

Làm quen sớm sớm đi ha! +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày đang định mở miệng lại thấy Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh cười như hoa nở, gật đầu nói lát nữa tìm nhiều nhiều sách đến cho phu nhân chọn. +

Rõ ràng là hai chủ tớ này không có ý định nghe ý kiến của y. +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, Giang Tùy Chu cũng không nói nữa, ăn cơm rồi lại ngồi qua một bên tự uống trà cho tiêu thực. +

Tâm trạng của hắn đang rất tốt. +

Chờ đến tối hẳn, Mạnh Tiềm Sơn tới báo đã chuẩn bị xong bồn nước nóng, có thể đi tắm rồi. +

Giang Tùy Chu đáp lời, buông sách đi ra gian sau. +

Bước qua bình phong tinh xảo, lập tức có hơi nóng ập vào mặt. Rèm lụa giăng đầy, bên dưới là ánh nến rực rỡ tạo ra một không khí kiều diễm giữa màn sương mờ. +

Chính giữa là một bồn nước nóng bằng đồng khắc hoa văn, không lớn, chỉ tầm ba, năm thước vuông thôi. Lúc này trong bồn đã có sẵn nước ấm, bên trên còn rải đầy cánh hoa tỏa mùi thơm nhè nhẹ. +

Mấy thị nữ đứng xung quanh chuẩn bị hầu hạ Giang Tùy Chu tắm rửa. +

… Cái này không ổn. +

Giang Tùy Chu rũ mắt, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui đi. +

Bọn thị nữ ngoan ngoãn lui ra mà không tạo một tiếng động nào, không bao lâu sau đã đi khuất. +

Giang Tùy Chu quay đầu lại nhìn Mạnh Tiềm Sơn, nói: “Ngươi cũng lui đi.” +

Mạnh Tiềm Sơn sửng sốt: “Hả?” +

Bình … bình thường chủ tử tắm rửa đâu có khi nào là không cần người hầu hạ đâu? Ngoài lúc ở phòng của Cố phu nhân … +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn như bừng tỉnh. +

Sao hắn dại thế! Trong phòng vẫn còn một vị chủ tử đấy thôi, làm gì đến lượt hắn hầu hạ? +

Hắn gật đầu lia lịa, cười tít mắt: “Nô tài lui ngay!” +

Không biết có phải là ảo giác không mà Giang Tùy Chu cứ cảm thấy biểu cảm của Mạnh Tiềm Sơn … sao mà đáng khinh thế? +

Chờ Mạnh Tiềm Sơn lui đi, Giang Tùy Chu đi tới chỗ bồn nước, cúi người thử nhiệt độ trước rồi mới bắt đầu cởi y bào vắt lên cái giá bên cạnh. +

Lúc này xung quanh không còn người ngoài nào khác, hắn thở dài bắt đầu suy tính chuyện tương lai. +

Hai ngày nữa là lại đến Đại Triều Hội, có vẻ phải nghĩ cách đến thương nghị với hai phụ tá về chuyện bức mật thư hôm nay … +

Hắn vừa suy nghĩ vừa tháo thắt lưng. Ngay vào lúc hắn cởi áo trong xuống, đang chuẩn bị lột đến quần thì nghe phía sau lưng có một tiếng động rõ ràng. +

Giang Tùy Chu quay người lại. +

Thấy Mạnh Tiềm Sơn đang đẩy Hoắc Vô Cữu vào, y ngồi thẳng lưng trên xe lăn, sắc mặt không hề thay đổi, giống như một pho tượng phật. +

Sau lưng y là Mạnh Tiềm Sơn đang cười gian xảo. +

Giang Tùy Chu ngẩn người một lát mới hiểu cái tên Mạnh Tiềm Sơn chết tiệt này đang định làm gì. +

Dám đẩy Hoắc Vô Cữu vào tắm uyên ương với hắn? +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Quả nhiên, hắn có ý đồ không trong sáng với ta. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)