Skip to main content

Chương 17

dathaiPiter

Gặp lại (2) +

Dưới ánh đèn ấm áp, dáng người ngọc thụ lâm phong. +

Đôi mắt có màu máu của người nọ trong trí nhớ đã không còn nữa, để lại cặp tròng mắt đen láy bị ánh đèn nhuộm lên vẻ dịu dàng. +

Sự dịu dàng của hắn khiến trái tim Ngọc Tế nhảy thình thịch trong lồng ngực, lôi kéo Ngọc Tế cầm lòng không đậu đi tới trước rồi va vào một thứ như bức tường thủy tinh, buộc phải lùi lại. +

Ngọc Tế sửng sốt, đổi hướng khác để đi. +

Vẫn va vào một thứ cứng rắn như bức tường. +

Ngọc Tế hết lần này đến lần khác bị phong ấn đẩy lùi nhưng vẫn bất chấp thử đủ cách, vòng đi vòng lại Ngọc Tế cũng không thể đến gần Quỷ Vương thêm một bước nào. +

Ngọc Tế đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào khoảng hư không phía trước. +

Ánh mắt đen ôn hòa, thanh nhuận dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành lốc xoáy đen ngòm xoay chuyển cực nhanh, sâu thẳm mà nguy hiểm. +

Quỷ Vương thấy hơi thở Ngọc Tế bắt đầu trở nên táo bạo, nói: “Nơi này có phong ấn của Đạo Ngô.” +

Nhìn Quỷ Vương mặc hỉ bào đứng trong phong ấn, Ngọc Tế đột ngột lùi về sau, linh lực trong cơ thể xoay chuyển, hai tay đồng thời đưa lên vẽ bùa. +

Linh khí mênh mông bị Ngọc Tế dẫn động nhanh chóng tụ tập lại, hai bàn tay thon dài vẽ ra một cặp song ngư âm dương trong hư không. +

Màn sương đen ngoài phong ấn bắt đầu dịch chuyển, lụa đỏ rũ trong Điện Cửu U bắt đầu lay động. +

Cửu U lại một lần nữa nổi gió. +

Quỷ Vương nhướng mày bất ngờ. +

Sắc mặt Ngọc Tế nghiêm túc, chắp hai tay. +

Theo động tác chắp tay của Ngọc Tế, song ngư nhập lại thành một vòng tròn phát ra hào quang chói mắt như ánh mặt trời. +

Ngọc Tế vung tay phải. +

Song Ngư Âm Dương Linh Chú tụ đầy linh khí mạnh mẽ va vào bức tường trước mặt! +

“Ầm!” +

Điện Cửu U chấn động. +

Ngay cả Minh phủ phía trên cũng lay động theo. +

Minh chủ nhíu mày. +

Động phòng hoa chúc thôi có cần phải làm ầm ĩ thế không? +

“Hầu Nghiệp …” +

Ngọc Tế lấy cả ấn chú phá phong mạnh nhất của Ngọc thị ra rồi mà cũng chỉ có thể khiến phong ấn Cửu U lung lay một chút. +

Ngọc Tế đứng cách phong ấn, ấm ức nhìn Quỷ Vương tuấn mỹ đứng bên trong. +

Hầu Nghiệp bỗng cười khẽ. +

Đôi mắt hắn hẹp dài, đuôi mắt hơi cong, rất có ý nhị. +

Nhất là khi Hầu Nghiệp cúi đầu mỉm cười, hàng mi dày đậm hơi rung khiến đôi mắt trở nên dịu dàng, chất chứa cảm xúc. +

Ngọc Tế nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. +

Quỷ Vương cười xong lại nhìn Ngọc Tế: “Ba nghìn năm trước, đạo thuật của Đạo Ngô có thể ngang hàng với gia chủ Ngọc thị, em chỉ dùng một lá bùa cũng khiến phong ấn Cửu U chấn động đã là rất tốt rồi.” +

“Không đủ, em muốn thả ngài tự do.” +

Ngọc Tế không do dự trả lời khiến Hầu Nghiệp lại nở nụ cười. +

Đôi hàng mi rung rung khiến Ngọc Tế run theo. +

Đừng cười nữa. +

Cười nữa là cứng đấy. +

Hầu Nghiệp cười mà mi mắt cong cong, biểu cảm dịu dàng nhưng ánh mắt hóa lạnh lùng: “Em không sợ sát khí của ta ăn mòn thân thể và linh hồn của em à?” +

Ngọc Tế: “Không sợ.” +

Quỷ Vương đứng trên cao nhìn xuống Ngọc Tế, đôi mắt tối tăm như màn đêm: “Em không sợ là vì em chưa thấy ta khi ra khỏi phong ấn.” +

“Cũng vẫn là ngài.” +

Ngọc Tế đứng sát vào phong ấn, hy vọng có thể gần Hầu Nghiệp thêm một chút, gần thêm một chút. +

Thấy Ngọc Tế như thế, Hầu Nghiệp bỗng nổi hứng đùa: “Tam giới bây giờ có lẽ có rất nhiều truyền thuyết về ta đúng không? Nói thử xem, bọn họ nói ta thế nào?” +

Ngọc Tế không nói gì. +

Trước đây cậu cảm thấy Quỷ Vương là người có lệ khí nặng nề, tàn bạo cực kỳ, nhưng khi biết hắn là người mình luôn nhớ nhung trong lòng thì cậu không thể tin được người phong trần tuấn lãng, hơi thở thanh khiết trước mặt này sẽ giết hại nghìn vạn sinh linh. +

Truyền thuyết nghe rồi cứ xem như truyền thuyết là được. +

Ngọc Tế cứ tiêu chuẩn kép thế đấy. +

“Bọn họ nói ta máu lạnh tàn bạo, khiến Nhân giới máu chảy thành sông đúng không? Bọn họ nói bởi vì ta giết hại nghìn vạn dân chúng nên mới bị Nhân chủ Đạo Ngô dùng hết đạo hạnh phong ấn lại nơi đây, đúng không?” +

Hầu Nghiệp cười lạnh: “Bọn họ nói đúng. Lúc ta tỉnh lại trong mộ, lệ khí quấn thân, cực kỳ thô bạo không thể tự khống chế được bản thân. Nếu không nhờ Đạo Ngô dùng tâm đầu huyết vẽ bùa Minh Trí thì rất có thể ta sẽ giống như trong truyền thuyết, đi giết hại rất nhiều sinh linh.” +

Lòng Ngọc Tế run lên: “Ngài … chết thế nào?” +

Lệ khí của quỷ đều hình thành từ đau đớn và oán hận khi còn sống, lúc chết càng đau đớn, oán hận trong lòng càng dày đặc, khi thác rồi lệ khí càng nặng nề. +

Lệ khí của Hầu Nghiệp có thể khiến đế vương chinh chiến sa trường nhiều năm đánh mất lý trí, vậy thì trước khi chết, Hầu Nghiệp đã bị tra tấn đau đớn đến nỗi nào? +

Nhờ hôn khế, Hầu Nghiệp cảm nhận được nỗi đau đớn như tim bị dao cắt của Ngọc Tế. +

Hầu Nghiệp nhướng mày, cong môi cười khẽ: “Chết trận.” +

Hai chữ nhẹ nhàng, bâng quơ lướt qua những đau đớn, thống khổ từ bảy ngày bảy đêm tra tấn của ba nghìn năm trước. +

Nhìn sắc mặt tái nhợt của em ấy, chỉ nghĩ đến cái chết của hắn cũng khiến em ấy đau lòng như thế, nếu hắn miêu tả cảnh tượng bị tra tấn như rút gân, tước cốt suốt bảy ngày đó thì người ngoài phong ấn kia chắc sẽ đau lòng chết mất. +

Ngọc Tế biết Hầu Nghiệp đang nói dối. +

Nếu chỉ chết trận thành quỷ thì Quỷ Vương chỉ có sát khí nồng đậm, sao lại có lệ khí bạo ngược đến nỗi Đạo Ngô phải dùng tâm đầu huyết mới có thể áp chế được? +

Thấy Hầu Nghiệp nhướng mày cười ra vẻ không để ý, tim Ngọc Tế vừa đau đớn vừa đập liên hồi. +

Thật sự, cả ánh mắt lẫn thần thái của người nọ đều rất quyến rũ. +

Thấy Ngọc Tế vẫn bày vẻ mặt đau lòng đáng thương, Hầu Nghiệp bước về phía trước, đứng ở giữa Điện Cửu U vươn tay về phía cậu. +

Ngọc Tế thấy vậy cũng vội vàng nâng tay, dán chặt vào phong ấn nhìn chằm chằm bàn tay thon dài xinh đẹp của Hầu Nghiệp. +

Khác với bàn tay trắng nõn, mềm mại của Ngọc Tế, tay Hầu Nghiệp tái nhợt nhưng thoạt nhìn thon dài, mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai mỏng do thường xuyên luyện đao cầm kiếm tạo thành. +

Ngày sau, đôi tay với vết chai này ngoài cầm đao rút kiếm, còn có thể ôm ấp, vuốt ve cậu … +

Mặt Ngọc Tế bỗng đỏ lên. +

Thấy Ngọc Tế như thế, Hầu Nghiệp biết rõ trong lòng, hắn nhướng mày trêu đùa: “Nghĩ gì đấy?” +

Ngọc Tế nhìn Quỷ Vương: “Nghĩ xem làm sao ngủ với ngài.” +

Quỷ Vương cười: “Trước khi em ngủ với ta, chúng ta có một vấn đề cần giải quyết.” +

“Sau đại chiến Tam giới, ta ngủ say, khi tỉnh lại mới phát hiện …” +

“Có người động vào phong ấn của ta.” +

Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn sương mù u ám trong Cửu U: “Trước đó phong ấn ngoài Điện Cửu U là để trấn an sát khí thô bạo của ta, bây giờ nó đang không ngừng rút quỷ lực của ta đi.” +

“Trước đại chiến Tam giới, tuy ta không thể ra khỏi Cửu U nhưng vẫn có thể ra vào phong ấn, mà bây giờ phạm vi hoạt động của ta cũng chỉ còn nơi này.” +

Quỷ Vương đứng giữa Điện Cửu U, nhìn lên hư không vô tận: “Phong ấn của Điện Cửu U và Tháp Cửu U hỗ trợ lẫn nhau, nếu ta phá phong ấn sẽ lan đến chín Quỷ Tướng trong tháp, không đến lúc bất đắc dĩ, ta không muốn miễn cưỡng phá phong.” +

Quỷ Vương: “Đạo Ngô là tổ sư Huyền Phái, trận đồ và phương pháp bày trận phong ấn Cửu U từ đó đến nay đều là bí văn của Huyền Phái.” +

Ánh mắt Ngọc Tế lạnh như băng: “Nhân chủ Mục Thường Sư!” +

Cái bẫy này bắt đầu sớm như thế sao? +

Nhờ khế ước, Quỷ Vương có thể cảm nhận được cơn giận trong lòng Ngọc Tế. +

Quỷ Vương đổi đề tài: “Điện Cửu U bị Đạo Ngô phong ấn dưới mười tám tầng địa ngục, cả Tam giới ngoài Yêu vương, Minh chủ, Nhân chủ, gần như không có ai có thể chịu đựng được âm sát khí ở nơi này. Cho dù có đến thì cũng không thể ở lâu.” +

Quỷ Vương hơi đăm chiêu: “Em … có từng nghĩ hồn phách của em năm xưa sao có thể vào được đây không?” +

Hai mươi năm nay, Quỷ Vương vẫn luôn thắc mắc về điều này. +

Một nơi ngay cả giới chủ của Tam giới muốn tránh cũng không kịp, mà ba hồn của một đứa trẻ nhỏ như thế lại có thể bình yên vô sự xuất hiện trước mặt hắn, đúng là rất kỳ lạ. +

Sau khi trưởng thành lại càng kỳ lạ, ba hồn đã trưởng thành cũng đi theo ba hồn thời trẻ đến đây. +

Ký ức lúc nhỏ của Ngọc Tế rất mơ hồ. +

Ngay cả trong giấc mơ vừa nãy cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ có người gọi mình đến, sau đó cậu đến thôi. +

Trên đường đến cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vừa đến Điện Cửu U, thần hồn của cậu bắt đầu nóng lên. +

Ngay lúc này cậu cũng cảm thấy ấm áp dạt dào. +

Ngọc Tế cũng không hiểu vì sao. +

Bỗng, Ngọc Tế cảm thấy một lực lượng đang bài xích mình. +

Ngọc Tế vỗ lên phong ấn: “Hầu Nghiệp!” +

Hầu Nghiệp tháo vòng hạt bằng gỗ tử đàn trên cổ tay xuống, đẩy về phía Ngọc Tế: “Trích tâm đầu huyết của em lên, đặt vào đan điền chăm sóc.” +

Ngọc Tế đưa tay ra bắt theo bản năng. +

Sau đó Ngọc Tế cảm thấy thân thể chìm xuống, trước mắt tối sầm. +

Khi mở mắt, Ngọc Tế phát hiện mình đang nằm trên giường. +

Ngoài cửa sổ, sắc trời mông lung, đã tờ mờ sáng. +

Mà trong tay cậu cầm một chuỗi vòng hạt. +

Là chuỗi hạt Quỷ Vương đưa cho cậu trong giấc mơ. +

Xúc cảm trơn bóng. +

Chuỗi hạt có tổng cộng bảy viên gỗ đàn, mỗi cách hai viên có thêm một viên màu phỉ thúy điểm xuyết, được một sợi tơ trong suốt xâu thành chuỗi, mỗi một viên đều sáng bóng, bên trên khắc đủ loại muông thú, tinh mỹ đến lạ kỳ. +

Quanh chuỗi hạt có một hơi thở tinh khiết, lăng triệt, quen thuộc như đã cảm nhận được ở đâu đó. +

Ngọc Tế cúi đầu hôn lên hạt châu. +

Chuỗi hạt này làm bạn với Quỷ Vương ở Điện Cửu U đã lâu, có lẽ cũng vì thế nên lây dính hơi thở của Quỷ Vương. +

Ngọc Tế lấy dao trong túi Càn Khôn để rút tâm đầu huyết của mình, sau đó dung hợp với linh khí trích lên hạt châu. +

Gỗ đàn hấp thu linh khí và tâm đầu huyết của Ngọc Tế, điêu khắc trên hạt châu cũng trở nên sống động. +

Giống như … sống lại. +

Mà Ngọc Tế mơ hồ cảm nhận được hôn khế của mình và Hầu Nghiệp càng vững chắc hơn, cũng linh hoạt hơn. +

Ngọc Tế cẩn thận đưa chuỗi hạt vào đan điền, sau đó cầm sinh thần bát tự của Hầu Nghiệp tiếp tục quỳ bảy tiếng ở tổ từ. +

Ra khỏi từ đường, Ngọc Tế nhìn về phía Bắc. +

Ở đó có một ngọn núi nguy nga, tú lệ. +

Sương mù màu trắng phiêu đãng giữa sườn núi, bạch hạc tao nhã xuyên qua tầng mây, tiên khí mịt mờ. +

Cây cối xanh um, tươi tốt. +

Sơn đạo màu trắng ngọc kéo từ chân núi đến kiến trúc như cung điện màu trắng trên đỉnh núi đầy vẻ trang nghiêm. +

Ngọn núi nọ là Huyền Sơn. +

Giữa sườn núi Huyền Sơn có một cái Linh Trì tự nhiên, có thể thanh tẩy tạp khí, củng cố thân thể, tăng tu vi, là một trong những chí bảo của Tam giới. +

Bởi vì cái Linh Trì đó cho nên Huyền Sơn mới trở thành nơi thần thánh nhất Nhân giới, cũng là nơi tọa lạc của các đời tông môn Huyền Phái. +

Nhân chủ Mục Thường Sư ở trong tòa cung điện trên núi đó. +

Linh Trì! +

Ngọc Tế khựng lại. +

Quỷ Vương bị phong ấn trong Cửu U, hơi thở và sát khí đều bị phong ấn, không bị lọt một hơi nào, hôm qua cậu cảm nhận được Cửu U ngoài cô tịch cũng chỉ có lạnh lẽo. +

Không cảm nhận được một chút hơi thở nào của Quỷ Vương. +

Nhưng cậu lại cảm thấy hơi thở của Quỷ Vương trên hạt châu quen thuộc, là bởi vì trước đây cậu đã từng cảm nhận được! +

Ngay ở Linh Trì sau núi Huyền Phái! +

Ánh mắt Ngọc Tế bỗng lạnh như băng! +

Cậu nhấc chân ngự không đi thẳng về hướng Huyền Sơn! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)