Skip to main content

Chương 17: Vừa đúng lúc, cho anh một niềm vui nè

dathaiPiter

Chương 17: Vừa đúng lúc, cho anh một niềm vui nè +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +

Mãi cho tới khi cảm thấy buồn ngủ, Chu Hành Tuấn mới quay về với Tô Minh Hi. +

Không khác gì một con cún bự bị bỏ rơi, tủi thân nhịn không nổi nhào vào lòng chủ nhân dụi dụi. +

Chu Hành Tuấn tắt đèn trong phòng, cúi xuống nhìn cậu. +

Trong lòng họ đều hiểu rõ chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Tô Minh Hi lén lút vần vò vạt áo, nghĩ đến mình đang mặc đồ của Chu Hành Tuấn thì như chạm vào bàn ủi, lập tức buông tay. +

Đôi môi mỏng chỉ cách mười mấy centimet, một cái móng mèo xù lông bỗng đè lên đẩy ra. +

Rơi vào tình cảnh xịt keo cứng ngắc, hai người không hẹn cùng nhau đỏ mặt. Chu Hành Tuấn lấy giấy lau miệng: “Bao giờ bạn em đón mèo về?” +

Papa Tô ngồi trên đầu gối Chu Hành Tuấn, trợn tròn mắt mèo nhìn. +

Tô Minh Hi sợ cha mình nhịn hết nổi cào mặt anh chồng hờ, vội vàng bế ông ra khỏi phòng ngủ: “Em đưa nó đi WC đây.” +

Chu Hành Tuấn tự dưng lại nhớ có người hỏi anh ghét con gì, lúc ấy thì không, giờ thì có rồi. +

… +

Tô Minh Hi bế cha vào một phòng nhỏ cất đồ, vội vàng hỏi: “Ba làm cái gì vậy?” +

Ông chỉ khinh bỉ liếm vuốt: “Ba chả làm gì hết.” +

Tô Minh Hi làm nũng: “Ba ơi ba à, con trai của ba lớn rồi, không phải con nít, con còn thông minh giống ba…” +

Papa Tô rất hưởng thụ, Tô Minh Hi bồi thêm đòn chí mạng: “Mẹ của con sắp tới kì rồi nhỉ? Ba không về chăm mẹ ạ?” +

Papa Tô chần chừ: “Thế thì ba về đây.” +

Tô Minh Hi vui vẻ: “Vâng.” +

Papa Tô đi được vài bước lại quay về chỗ Tô Minh Hi, nghiêm túc dặn dò: “Con nhớ phải tự bảo vệ chính mình.” +

Tô Minh Hi nghiêm túc gật đầu: “Vâng vâng!” +

Lúc này ông mới hài lòng đi vào bụi cây, biến mất vào màn đêm. +

… +

Tô Minh Hi quay về phòng ngủ, Chu Hành Tuấn nằm xoay lưng về phía cậu. +

Tô Minh Hi leo lên giường, khóe mắt cong cong, hôn nhẹ lên đôi tai hồng hồng của Chu Hành Tuấn: “Ngủ ngon nhé.” +

Nhìn tai Chu Hành Tuấn đỏ bừng lên, cậu thấy mình trêu ác quá, nhưng mà nó vui. +

Chu Hành Tuấn chưa ngủ, thế nhưng im không nói gì. Tô Minh Hi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mờ mịt đón nhận cảm giác vừa xa lạ thân quen trên trán, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt. +

… +

Sáng hôm sau, Tô Minh Hi không quá ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong lòng Chu Hành Tuấn. +

Tô Minh Hi không ngần ngại đẩy đẩy cho anh tỉnh ngủ, Chu Hành Tuấn ngái ngủ muốn gắt lên thì nghe thấy giọng nói nũng nịu bên tai: “Anh trai Chu ơi, em đói.” +

Chu Hành Tuấn giọng lành lạnh đáp “ừm” như mọi ngày, khóe miệng lại cong lên. +

Tô Minh Hi thấy vậy thì bật xuống giường, nhào về phía Chu Hành Tuấn: “Vừa rồi anh cười đúng không?” +

Chu Hành Tuấn bế cậu lên, cố ý dùng khuỷu tay đỡ mông đặt cậu lên giường. +

Anh nheo mắt: “Dưới đất hơi lạnh.” +

Tô Minh Hi không phục: “Có điều hòa sưởi, em cũng không phải búp bê sứ.” +

Chu Hành Tuấn nhìn cậu: “Anh trai dặn dò kêu em dễ ốm, hay em muốn tiêm với uống thuốc?” +

Tô Minh Hi nhụt chí, rúc vào chăn nệm không muốn dậy. Chu Hành Tuấn thay đồ xong xuôi thấy cậu lại nằm ườn trên giường, mắt nhắm nghiền. +

Chu Hành Tuấn trước khi đi đắp lại chăn cho cậu. +

Tô Minh Hi tỉnh lại đã là buổi trưa, ngái ngủ bước xuống cầu thang, bên trong phòng khách dán tờ note nho nhỏ: Tỉnh rồi thì gọi điện cho tôi, bữa sáng để trong bếp, cơm trưa tôi sẽ đặt món. +

Chữ Chu Hành Tuấn không như chữ cậu xấu như gà bới, mạnh mẽ cứng cáp như muốn đè rách giấy note, trách không nổi ông Tô thở dài nhìn cậu mềm oặt như bún thiu, lấy Chu Hành Tuấn ra làm gương. +

Tô Minh Hi lấy điện thoại ra bấm gọi cho Chu Hành Tuấn, máy nhanh chóng được chuyển. +

Đối diện sợ nghe được thứ không nên nghe: “Chủ tịch Chu đang họp ạ.” +

Tô Minh Hi im lặng nuốt chữ “anh trai Chu” vào bụng, muốn cúp điện thoại nhưng nghĩ thế nào lại hỏi: “Chu Hành Tuấn để tên em trong danh bạ là gì thế ạ?” +

Vương An Sơ lễ phép mỉm cười: “Là hai chữ tên cậu thôi.” +

Tô Minh Hi à một tiếng, Vương An Sơ nói tiếp: “Chủ tịch Chu có dặn tôi nhắn cậu chuyện cái bàn đọc sách, hôm nay hàng về rồi thưa cậu Tô.” +

Tô Minh Hi tạm biệt Vương An Sơ rồi cúp máy, đi vào thư phòng thì thấy cây sen đá trên giá sách đã biến mất. +

Cậu nhắn tin cho Chu Hành Tuấn: “Sen đá của em đâu rồi?” +

Sau đấy còn gửi sticker mèo con giận dữ. +

Cậu nghĩ Chu Hành Tuấn lát nữa mới reply vì anh đang họp, không ngờ Chu Hành Tuấn lại đáp luôn: “Đặt trong văn phòng của tôi.” +

Tô Minh Hi: “Anh đang họp nhỉ? Á à, sếp lớn trốn việc nghịch điện thoại?” +

Lại gửi thêm một cái sticker mèo con cầm dao. +

Chu Hành Tuấn: “Đã tan họp.” +

Tô Minh Hi gọi qua, chưa kịp hỏi vụ chậu sen đá thì Chu Hành Tuấn đã lên tiếng trước: “Sao em dậy muộn thế?” +

Tô Minh Hi nháy mắt hồi tưởng cảm giác con cái sợ cha mẹ trách móc, vội lái sang chuyện khác: “Anh cầm sen đá của em đi làm gì thế?” +

Chu Hành Tuấn dựa vào ghế giám đốc: “Bạn đời không tặng nhau gì kì lắm, cái ly em tặng lần trước dùng ở nhà.” +

Trên bàn trà bày một cặp ly, không hề ăn nhập với phong cách nội thất. +

Tô Minh Hi hỏi: “Thế anh có quà cho em không? Em tặng anh hai món rồi nè.” +

Chu Hành Tuấn im lặng mất một lúc: “Không có.” +

Tô Minh Hi vốn vui vẻ chờ mong bỗng trầm xuống, khóe môi vẫn mỉm cười: “Anh vừa nói gì cơ?” +

Tô Minh Hi giận đùng đùng nhìn màn hình, nếu Chu Hành Tuấn dám làm cậu tức điên, cậu sẽ nhào qua màn hình cấu xé. +

Sức sát thương gần như bằng 0 khiến Chu Hành Tuấn bật cười: “Em muốn biết luôn hay chờ tới lúc về nhà?” +

Tô Minh Hi dễ giận cũng dễ dỗ, nghe xong vui vẻ ra mặt, giọng ngọt xớt: “Bao giờ anh về thế?” +

Chu Hành Tuấn ra hiệu Vương An Sơ đưa lịch trình mấy ngày gần đây, xem một lúc rồi đáp: “Trưa nay tôi về tầm một tiếng, tầm 20’ sau về tới nhà, em muốn ăn gì?” +

“Gì cũng được, anh biết thừa em thích gì mà?” +

Chu Hành Tuấn mỉm cười: “Biết rồi.” +

Anh cúp máy, cúp rồi thì khóe môi luôn mỉm cười mới dần mím lại, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. +

Vương An Sơ bên cạnh chần chừ một lúc, mở miệng dò hỏi: “Thưa Chủ tịch, ngài hiện tại có thích cậu Tô Minh Hi không? Cần tôi tìm mua vài hướng dẫn theo đuổi không?” +

Chu Hành Tuấn không ngẩng lên, tiếp tục xem tài liệu, để có một tiếng về nhà kia thì phải nhanh chóng xử lý cho xong. +

Anh lạnh lùng đáp: “Gọi em ấy là cậu chủ Tô.” +

Vương An Sơ mỉm cười: “Thế ngài có thích cậu chủ Tô không ạ?” +

Chu Hành Tuấn buông giấy tờ, xoa xoa sống mũi: “Tôn trọng nhau như khách, gặp dịp thì thử thôi.” +

Vương An Sơ theo anh từ thời Đại học, miệng kín như hũ nút, năng lực làm việc xuất chúng nên anh rất an tâm. +

Vương An Sơ vâng dạ ngoài miệng, trong lòng chửi thầm: Tên đầy đủ không cho gọi, dám mạnh miệng nói không yêu? +

Chu Hành Tuấn đứng dậy: “Tôi về nhà, có việc thì gọi.” +

Không phải giờ tan tầm nên đường khá vắng, dự là sẽ về nhà sớm. +

Chu Hành Tuấn nghĩ: Chắc không cần báo em ấy mình về sớm đâu. +

Tặng em một niềm vui bất ngờ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)