Chương 17: Bảo vệ một ngôi sao

Lão thành chúc không hiểu Cửu Bạc Đăng rốt cuộc có tự tin gì mà dám một lần nữa phát động tấn công dưới sự áp chế của Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh Trận. +
Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh Trận có tổng cộng 4 nhóm chuông trừ tà, mỗi nhóm có 36 quả, lần lượt khắc 4 bộ Dịch kinh thư là lão dương, thiếu âm, thiếu dương, lão âm, sắp xếp theo thứ tự 8 vòng. Người mang nghiệp chướng một khi vào trận sẽ như tuyết bị ném vào nước sôi, chỉ cần duy trì không ngã đã khó. 144 quả chuông đồng mỗi quả chém ra 30 đạo ánh sáng trong sạch, nuốt chửng mọi thứ bên trong vòng trận, cho dù là chướng khí đậm đặc hơn, ma quỷ nhiều hơn cũng sẽ tan thành mây khói dưới ánh sáng huy hoàng như vậy. +
Ngay cả chính lão thành chúc cũng không thể không lùi ra khỏi vòng trận. +
Loảng xoảng! +
Một vệt mực từ trên xuống dưới xé toạc màu trắng chói mắt, như giấy trắng khi đến gần ngọn lửa sẽ xuất hiện một vệt cháy đen trước, theo sau đó là ngọn lửa đỏ bùng lên——Cừu Bạc Đăng cầm kiếm, từ từ bước ra khỏi thế giới ánh sáng, Thái Nhất Kiếm nghiêng xuống, chỉ thẳng xuống đất. +
Phía sau y, chuông đồng rơi xuống đất, xích sắt đứt gãy. +
Trận, đã bị phá! +
“Tứ… tứ vô tướng.” +
Nhưng khi đối diện với đôi đồng tử đen tuyền kia, một luồng khí lạnh như rắn bò qua xương sống của lão thành chúc. +
Tứ vô tướng. +
Nó vốn là một phần của Thiền tâm Phật tông, cùng với sự lưu thông của Phật tông phổ độ và võ đạo thiên hạ, sau này nó được các đao khách và kiếm khách mở rộng thành một loại cảnh giới đắc đạo khi rút kiếm vung đao. +
Tức là “vô thiên tướng, vô địa tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng!” +
12 châu Trung thổ, người tập võ vô số, nhưng số người có thể đạt đến cảnh giới tứ vô tướng này lại rất ít. Nó yêu cầu phải đặt lợi hại, thành bại thậm chí cả sinh tử ra ngoài! Yêu cầu tâm như bầu trời trống rỗng, không bụi không bẩn. Người từ bỏ vạn vật, mới có thể được vạn vật! ……Nhưng làm sao có thể? Ai cũng biết tiểu sư tổ Thái Ất là một người đến Phu Thành chỉ vì một bữa ăn mà có thể làm náo loạn cả thành, một người gần như phải được cả thiên hạ phồn hoa nuôi dưỡng! +
Một người như vậy làm sao có thể tâm không trời đất, không chúng sinh cũng không có bản thân?! +
Cừu Bạc Đăng cúi thấp hàng mi dài. +
Ánh lửa hắt bóng lúc sáng lúc tối trên khuôn mặt thanh tú của y, y xoay ngang kiếm trước người, ngón tay trắng xanh ấn trên sống kiếm, di chuyển từng tấc một, như thể đang cử hành một nghi lễ cổ xưa và trang nghiêm nào đó. Cùng với đầu ngón tay đều đặn ấn qua thân kiếm, lão thành chúc ở xa chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh cực sâu thấu xương. +
Lão thành chúc không dám tiếp tục chờ đợi nữa, song đao vung lên, hét lớn một tiếng, như hổ lao ra. +
Đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng lướt qua mũi kiếm, kiếm vung ra một cách trơn tru, vẽ một nửa vòng tròn hoàn hảo trên không trung. +
Cùng với một tiếng động cực nhỏ, như thể một cây kim đâm vào giấy nhám, ngọn lửa ở phố Đông Tam, trong nháy mắt bị chia thành hai tầng trên dưới, cho đến giây tiếp theo gió lốc ập đến mới lại liền thành một mảng. +
Hổ khẩu của lão thành chúc run rẩy, gần như không cầm được đao. +
Lão phun ra một ngụm máu tươi, cả người suy sụp, lập tức mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu, quay người định bỏ chạy. +
Cừu Bạc Đăng không đuổi theo. +
Đùng. +
Lão thành chúc vừa quay người lại đã mặt hướng về phía Thần Phu “quỳ” xuống đất. +
Nửa thân trên và nửa thân dưới của lão tách ra một cách trơn tru như gương. Lão vừa mới dùng song đao đỡ lấy một kiếm kia của Cừu Bạc Đăng, nhưng kiếm khí lại trực tiếp xuyên qua song đao, chém ngang lưng lão thành hai nửa, đồng thời làm tan nát cả ba hồn trên đầu. +
Cừu Bạc Đăng nhìn lão thành chúc quỳ trước Thần Phu, mặt không biểu cảm. +
Một lát sau, thân thể y khẽ lay động, ngã ra sau vào trong lửa tàn.
Ánh bạc hắt xuống từ lá Phu, rơi vào đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của y. +
Như bầu trời đêm điểm một ngôi sao nhỏ. +
… … … … +
Cây giáo dài bằng đồng của Bi Mục nặng nề rơi xuống đất. +
“Hóa ra… ngươi, ngươi là…” +
Gã cúi đầu xuống, nhìn thanh đao đỏ đâm xuyên ngực. Lời của gã chưa kịp nói xong đã bị thanh đao đỏ nghiền nát trái tim. +
Sư Vu Lạc dửng dưng rút trường đao ra. +
Bi Mục không động đậy, thân thể như bức tường cũ từng mảng từng mảng vỡ vụn, bong tróc. Trên mặt gã hiện lên một nụ cười vô cùng méo mó, gã nhớ lại những lời mà Sư Vu Lạc đã nói trước đó… tên điên này nói, hắn đã thề. Trên trời dưới đất, người người thần thần yêu yêu quỷ quỷ, ai mà không từng thề một hai lời? Nhưng lời thề cũng chỉ là lời thề, ngoài một vài người có ý chí phi thường có thể làm được, phần còn lại đa số chỉ là sự bất lực và không cam lòng của kẻ yếu đuối, cuối cùng hóa thành bụi bặm bị lãng quên thậm chí bị bội bạc. +
Nhưng lời thề của tên điên này… +
Đó đâu phải là lời thề chứ? +
Là… là… +
Kiếp nạn. +
Kiếp nạn định trước sẽ xảy ra. +
Sư Vu Lạc đẩy đao vào vỏ, tay áo phải cuộn lên, để lộ ra một chiếc vòng trên cổ tay. Một chiếc vòng cổ bằng vàng sẫm có hình hai con Quỳ Long, giống hệt chiếc vòng mà Cừu Bạc Đăng đang đeo trên cổ tay trái. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. +
Một đám bụi vàng nổ tung trong chướng khí nồng đậm, lả tả rơi xuống. +
Thiên ngoại thiên, thượng trọng thiên, Thần Kham Các. +
Trong ánh đèn đuốc như ban ngày, từng chiếc đèn trường minh được thắp trước nhừng tấm bia thần bằng sơn mài đen thếp vàng. Trong Các không có gió, nhưng một trong những ngọn nến trường minh đột nhiên khẽ lay động, trong lúc ánh lửa lập lòe, soi sáng tên được khắc trên bia thần tương ứng “Thần Đông Dã Bi Mục”. +
Rắc, rắc. +
Đầu tiên là một vết nứt, trong nháy mắt đã dày đặc như mạng nhện. +
Bốp. +
Bia thần vỡ nát, đèn trường minh tắt. +
Đùng——đùng——đùng—— +
Ở nơi mây mù bao phủ vang lên tiếng chuông trầm nặng, tiếng chuông xuyên qua tầng mây, vang vọng trên bầu trời cao vời vợi. Trong cõi u minh, từng vị thần cổ xưa tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say. +
… … … … +
Cổng thành phía bắc. +
Thuyền Kinh Hồng hạ cánh trong đống đổ nát, nhưng cho dù chính các chủ Sơn Hải Các có mặt ở đây cũng khó có thể nhận ra chiếc thuyền bay này chính là “Kinh Hồng” mà ông đã trân quý nhiều năm: chiếc thuyền bay dài 10 trượng cao 3 trượng bây giờ đã thu nhỏ còn 8 trượng dài 2 trượng cao, đầu đuôi nhọn và thon dài đã không cánh mà bay, các tấm xương sườn được xếp chặt chẽ bên trong lồi ra ngoài lõm vào, những tấm cánh dài mỏng như cánh chim ưng giống như cánh vịt bị vặt lông, còn 3 cánh buồm như ngọc trai thì càng không cần phải nói… chỉ còn lại một miếng nhỏ cuối cùng, đáng thương buông thõng trên cột buồm đã gãy. +
Trên thuyền, Tả Nguyệt Sinh, Lục Tịnh và Lâu Giang, ba người ngả nghiêng nằm la liệt trên boong. +
Lâu Giang chống người lên, loạng choạng bò dậy, ba bước xiêu vẹo lê đến mạn thuyền Kinh Hồng, chậm rãi treo mình lên, cúi đầu xuống, lập tức nôn ọe. +
“Họ Lâu…” Tả Nguyệt Sinh mặt úp xuống, nằm trên boong thuyền, yếu ớt động đậy ngón tay, “Làm ơn, kéo ta dậy với, ta nôn ở đây, sẽ bị cơm nguội sặc chết đó.” +
Lâu Giang không để ý đến hắn. +
Tên này, thật là quá đáng. +
Trước đó Lâu Giang ở trên không trung không biết đã hét bao nhiêu lần “các ngươi đến lái Kinh Hồng thay ta đi”, hai tên! khốn! này! làm như không nghe thấy, kết quả là vừa rời xa trung tâm thành, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh kéo mạnh cướp lấy bánh lái. Bánh lái vừa rơi vào tay Tả Nguyệt Sinh, Lâu Giang đã nhắm mắt lại. +
Thuyền bay một khi rơi vào tay Tả Nguyệt Sinh thì không còn gọi là “Kinh Hồng” nữa, mà gọi là “Kinh Hồn”! +
Có thể lái thuyền bay hỏng một chiếc lại một chiếc, 12 châu kể cả hải ngoại 36 đảo, chỉ có một mình thiếu các chủ Sơn Hải Các, không có nhánh thứ hai. +
“Lâu Giang? Lâu sư đệ? Lâu ca ca——” Tả Nguyệt Sinh nũng nịu gọi, “Ca ca tốt——” +
“Ọe!” +
Lục Tịnh đang nằm ở một bên lập tức lồm cồm bò dậy, nắm lấy mạn thuyền nôn thốc nôn tháo. +
“Ngươi sặc chết đi!” Lâu Giang vừa rồi suýt nữa thì nôn cả ruột ra, nôn đến miệng mũi toàn là nước chua, lúc này như một sợi mì, tựa vào mạn thuyền mềm nhũn trượt xuống, hai mắt vô thần, đã siêu thoát khỏi thế gian phàm trần, “Về… về Sơn Hải Các, ta sẽ đề nghị với các chủ đi đóng quân ở Bất Tử Thành… trên đời này, người họ Lâu tên Giang và tên mập họ Tả không thể cùng tồn tại.” +
“Ngươi… tại sao không nói sớm?” +
Lục Tịnh vừa nôn vừa đứt quãng hỏi. +
Nhớ lại vô số lần thuyền bay lướt sát mặt đất vừa rồi, vô số lần tường thành góc lầu lướt qua mũi… trên đường đi đóng cổng thành, phần lớn nguy hiểm lại không phải đến từ những con ma quỷ lao ra từ chướng khí mà là đến từ người lái thuyền là Tả Nguyệt Sinh. +
Lục Tịnh cảm thấy từ nay về sau mình có thể sẽ mắc một căn bệnh nan y, một căn bệnh mà ngay cả cha ruột của Dược Vương có thể làm xương trắng mọc da, người chết sống lại cũng không chữa được. +
Gọi là “thấy thuyền muốn nôn”. +
“Ha hả,” Lâu Giang tự mình học được cách dùng những âm tiết ngắn gọn nhất để biểu đạt sự tức giận mạnh mẽ nhất, tình cảm của con người luôn tương đồng, “Các ngươi có để ta nói không?” +
Thật sự không có. +
Lục Tịnh trước đó làm sao biết được Tả Nguyệt Sinh lái thuyền bay là cái kiểu này, một lòng nhiệt huyết, đầu óc mê muội. Tả Nguyệt Sinh vung tay hét lớn “vì danh nghĩa huynh đệ sinh tử, kéo tên này ra”, Lục Tịnh liền giúp kéo Lâu Giang dậy. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Lâu Giang quả thực muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng lại bị Tả Nguyệt Sinh bịt chặt miệng. +
Sau khi bánh lái đến tay Tả Nguyệt Sinh… +
Cũng không còn chỗ cho họ nói nữa. +
Lục Tịnh đuối lý, chỉ có thể cười gượng, vội vàng chuyển hướng mũi dùi: “Tả Mập! Tự mình lái thuyền bay sao lại còn say đến mức này? Ngươi có mất mặt không?” +
“Nói bậy!” Tả Nguyệt Sinh khó khăn lật người lại, nằm thành hình chữ “đại” trên boong thuyền, “Lão tử đây là say sao? Lão tử đây là linh khí cạn kiệt nên buồn nôn, lái thuyền bay không cần linh khí à? Mẹ nó ngươi đứng nói chuyện không đau eo.” +
Lâu Giang và Lục Tịnh đồng thanh: “Phi!!” +
“…Khụ khụ, không nói chuyện này nữa.” Tả Nguyệt Sinh vội vàng chuyển đề tài, “Các ngươi xem, ánh sáng của Phu Mộc đã trở lại như cũ rồi, Cừu Bạc Đăng chắc cũng ổn rồi. Cừu đại thiếu gia quả thực là… câu đó nói thế nào nhỉ? Chính là trong truyện thường viết, tên quét rác bình thường lại có thân thủ tuyệt kỹ, hòa thượng ăn thịt uống rượu lại là một vị la hán chân chính?” +
“Đó gọi là ‘chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân’.” Lục Tịnh nói với giọng không vui. +
Tả Nguyệt Sinh đập gáy vào boong thuyền: “Đúng đúng đúng! Chính là câu này, ngươi nói tên họ Cừu có phải như nhân vật chính trong những cuốn truyện mà các cô nương yểu điệu bây giờ thích nhất không?” +
“Loại này đã cũ rích rồi!” Ánh mắt Lục Tịnh tràn đầy vẻ khinh bỉ, “Trước khi ta đến Phu Thành, các tỷ muội ở Túy Phong Các thích nhất là kiếm khách mang tiếng oan, sau khi nhẫn nhục chịu đựng lại cùng tà ma đồng quy vu tận, lấy thân tuẫn đạo, lưu danh thiên cổ. Lần trước có một vở kịch «Bi Hồi Phong» cũng viết như vậy, hoa và quả được ném lên nhiều đến mức suýt nữa thì làm chết người kể chuyện.” +
“Mẹ kiếp!” Tả Nguyệt Sinh “bốp” một tiếng bật dậy, “Phi! Phi! Phi! Ngươi đừng có nói điềm gở nhé, đi đi đi, mau đi xem thử, Cừu đại thiếu gia có ‘lưu danh thiên cổ’ rồi không.” +
Nói xong, hắn định đưa tay ra cầm bánh lái. +
Lâu Giang và Lục Tịnh lập tức như hổ lao vào, một trái một phải kéo Tả Nguyệt Sinh sang một bên. Trong tiếng la hét om sòm của Tả Nguyệt Sinh, Lâu Giang đã giành được quyền kiểm soát thuyền Kinh Hồng. +
“Lâu huynh lái đi.” Lục Tịnh mặt mày hung dữ, “Lái chậm thôi! Vững vào!” +
Lâu Giang gật đầu. +
Thuyền Kinh Hồng từ từ vỗ những tấm cánh rách nát, từ từ rời khỏi mặt đất, từ từ đi về phía trước… một hồi lâu sau, thuyền Kinh Hồng di chuyển được nửa trượng. +
“Cái này cũng không cần thiết.” Lục Tịnh nói một cách tế nhị. +
“Không phải.” +
Lâu Giang mặt không biểu cảm ngẩng đầu, chỉ vào chiếc thuyền Kinh Hồng vững như rùa già. +
“Nó hỏng rồi.” +
Bốp. +
Nửa cánh buồm cuối cùng cùng với dây thừng, từ trên không trung rơi xuống, không lệch một ly, rơi thẳng vào đầu Lục Tịnh. Tả Nguyệt Sinh vốn còn đang náo loạn co cổ lại, cười gượng hai tiếng, không dám nói gì. +
Lục Tịnh: …… +
Thôi, xuống thuyền chạy bộ đi! +
Cừu đại thiếu gia! Ngươi phải cố gắng lên đó, đừng có thật sự lấy thân tuẫn đạo đó! +
… … … … +
“Thà chết còn hơn!” +
Cừu Bạc Đăng thất thanh chửi rủa. +
Trận pháp Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh ở phố Đông Tam ngổn ngang đổ đạp, lão thành chúc vẫn đang “quỳ lạy tạ ơn” Thần Phu. Còn Cừu Bạc Đăng thì lật người quỳ một gối trong lửa, tuy chưa lấy thân tuẫn đạo, nhưng đã không muốn sống nữa rồi. +
Đau! Đau! Đau! +
Đau quá! +
Cái gì mà không trời, không đất, không chúng sinh đều không còn nữa, chỉ còn lại một ý nghĩ “đau”, toàn thân đau đớn như thể từng khúc xương đều bị đập vỡ, trong mỗi mạch máu đều có lửa đang cháy, da thịt không phải da thịt, gân cốt không phải gân cốt, người cũng không phải là người nữa, muốn ngất đi cũng không được. +
“Kiếm nát kia! Không phải mi vẫn luôn muốn chém tên tà ma là ta này sao? Đến đây, bây giờ ra tay đi! Nhanh lên!” +
Thái Nhất Kiếm bị y ném xuống đất không xa, nghe thấy lời này ngay cả động đậy một cái cũng không thèm. +
Khóe mắt Cừu Bạc Đăng ươn ướt đỏ hoe. +
Y loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi qua, nhặt lấy thanh Thái Nhất Kiếm đã trở lại sáng như tuyết từ dưới đất, ngón tay đau đến không ngừng run rẩy. Nắm lấy kiếm xong, Cừu Bạc Đăng ép mình ổn định cổ tay, không nói hai lời, dứt khoát vung kiếm cứa vào cổ mình. +
So với đau! Y thà chết còn hơn! +
Lưỡi kiếm còn chưa chạm vào da, tay phải của Cừu Bạc Đăng đã bị người ta nắm chặt. +
Bàn tay nắm lấy xương cổ tay của y, dù bị ánh lửa chiếu lên cũng trông vô cùng trắng xanh, khớp xương rõ ràng, thon dài có lực. Dưới một đoạn tay áo màu đen sẫm, để lộ ra một chiếc vòng tay Quỳ Long bằng vàng sẫm. +
Thuộc về một nam tử trẻ tuổi. +



Suýt goá vk r
bé con hình như ko phải bị ai đó nhập vào không lẽ trc khi xuyên qua đây bé con vẫn luôn có kí ức về cái thân toàn sát khí này
Chậm tí là mất vợ