Chương 17: Về nhà

“Anh ơi…” Hạ Tri Tùng gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng vẫn không thấy Ngụy Viễn cử động. +
Lần này cậu đã làm vô cùng kín kẽ, thuốc lá chỉ mang theo đúng một điếu, bật lửa thừa dịp hỗn loạn đã ném xuống gầm ghế, ngay cả chiếc gạt tàn mang theo người cũng đã đặt vào tay Vu Thanh Châu. +
Trong mấy tiếng cậu hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? +
“Hạ Tri Tùng.” Ngụy Viễn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Anh thực sự không muốn phải nghi ngờ tới nghi ngờ lui giữa hai đứa nhỏ này, bên nào cũng là người thân cả, “Sáng mai bố em về rồi, lúc đó anh sẽ bảo chú ấy đến đón em xuất viện.” +
“Anh ơi, anh định đuổi em đi sao?” Hạ Tri Tùng ngồi dậy quá mạnh, khiến kim truyền trên mu bàn tay bị giật văng ra, những giọt máu nhỏ bắn tung tóe lên ga giường, để lại một vệt máu đỏ tươi. +
Tiếng động quá lớn khiến Ngụy Viễn khó lòng phớt lờ. Anh ngẩng đầu lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Anh vội ấn chuông gọi y tá vào cắm lại bình truyền cho Hạ Tri Tùng. +
Hạ Tri Tùng thực sự rất sợ kim tiêm, hai má cậu phồng lên, răng cắn chặt. Ngụy Viễn sợ cậu cắn vào lưỡi, liền tiến tới che mắt bạn nhỏ lại, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. +
Lòng bàn tay truyền đến một luồng hơi ấm, Ngụy Viễn mới phát hiện Hạ Tri Tùng đang khóc vì tủi thân, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi vai không ngừng run rẩy. +
Y tá cắm lại kim xong, điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi dặn Ngụy Viễn phải để mắt tới bình truyền. +
“Anh ơi, có phải anh ghét em phiền phức rồi không? Cơ thể em thực sự quá tệ, cứ ốm suốt, chắc chắn anh thấy phiền lắm phải không?” +
“Tùng Tùng, anh không nghĩ như thế.” Ngụy Viễn lấy giấy lau nước mắt cho cậu. Hiếm khi thấy Hạ Tri Tùng có lúc sụp đổ cảm xúc như vậy. +
“Vậy tại sao anh cứ lờ em đi? Chắc chắn là vì em quá yếu ớt, anh thấy em vô dụng, giống như bố em vậy.” Hạ Tri Tùng vừa nức nở vừa hỏi. +
Ngụy Viễn cúi người xuống, xoa đầu Hạ Tri Tùng: “Tùng Tùng, em bình tĩnh nghe anh nói được không?” +
Hạ Tri Tùng gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. +
“Em đến nhà anh mới nửa tháng mà đã vào viện ba bốn lần, tần suất này quá cao, không bình thường chút nào em hiểu không?” +
Hạ Tri Tùng chăm chú nghe, ánh mắt khẽ biến đổi, dường như muốn nói điều gì đó. +
“Huống hồ ban đầu anh chỉ nhận trông em vài ngày thôi, nếu cứ khăng khăng giữ em lại, anh biết giải thích thế nào với bố em? Anh và mẹ anh biết giải thích làm sao?” Ngụy Viễn kiên nhẫn phân tích nguyên nhân cho bạn nhỏ. Hạ Tri Tùng thuộc kiểu người ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’, nhìn từ vụ chiếc mô tô lần trước là biết. +
Bạn nhỏ này đúng là giống anh năm đó thật. +
“Em có thể nói với bố, bố sẽ đồng ý thôi.” +
“Không cần đâu.” +
“Tại sao không cần?” Hạ Tri Tùng lại định ngồi dậy, nhưng lần này bị Ngụy Viễn ấn vai đẩy về lại. +
“Anh đã hỏi bố em rồi, chú ấy bảo ngày mai em phải về nhà ngay, chú ấy có chuyện cần hỏi em.” +
Ánh mắt Hạ Tri Tùng hoàn toàn tối sầm lại. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, vùi đầu vào gối, dường như đã nhận ra thực tế, cậu hỏi: “Anh ơi, nếu sau này em đến tìm anh, anh đừng đuổi em đi có được không?” +
Ngụy Viễn rời khỏi bệnh viện giữa màn đêm, lúc đi Hạ Tri Tùng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ngụy Viễn nhìn ra rồi, bạn nhỏ này đang giận dỗi anh. +
Đừng đuổi em đi. Rốt cuộc phải trải qua những gì mới có thể nói ra loại lời nói đó chứ? +
Chẳng lẽ trước đây từng có người xua đuổi cậu? Một đứa trẻ thì có gì đáng để xua đuổi? +
Ngụy Viễn nắm chặt vô lăng, lòng thấy phiền muộn. Tối nay đám bạn vẫn không ngừng gọi điện rủ anh đi uống rượu, bọn họ tính chuẩn ngày rồi, biết anh sắp được “giải phóng” nên hận không thể lôi anh đến sớm để làm “đại gia” bao chầu này. +
Ngụy Viễn tắt điện thoại, lái xe về nhà. +
Để tạo ấn tượng tốt cho nữ chủ nhân mới, phòng của Hạ Tri Tùng đã được chuyển từ phòng giúp việc ở tầng hai sang phòng ngủ dưới lầu. +
Ý đồ của Hạ Lương rất đơn giản: dù trước đây ở nhà có phải chịu ấm ức lớn thế nào cũng phải cắn răng không được nói ra. Đối với Quan Lệ phải nhiệt tình, không được tỏ thái độ. +
Hạ Lương thực sự yêu Quan Lệ, không muốn để lộ bất kỳ mặt không tốt nào của mình ra trước mặt bà. +
Hạ Tri Tùng đứng trước tủ, gấp gọn số quần áo ít ỏi tội nghiệp bỏ vào trong. Đồ đạc của cậu rất ít, chỉ chiếm một góc nhỏ trong tủ. Để cái tủ trông không trống trải đến mức khó coi, cậu nhét thêm vài cuốn sách vào. +
Nếu có anh trai ở đây thì tốt rồi, chắc chắn anh sẽ xót xa lắm nhỉ. +
Quan Lệ và Hạ Lương không ăn cơm ở nhà, mãi đến rạng sáng mới về. +
Hạ Tri Tùng nghe thấy hai người nói chuyện ngoài phòng khách một lúc, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Quan Lệ bước vào. Hạ Lương đứng ở cửa trừng mắt nhìn cậu, ngón tay chỉ mạnh về phía trước một cái đầy cảnh cáo. +
Đến lúc phải cười rồi. +
Hạ Tri Tùng nở nụ cười, gọi một tiếng: “Dì ạ.” +
“Tùng Tùng, có phải Ngụy Viễn không chăm sóc tốt cho con không?” Quan Lệ xót xa sờ mặt Hạ Tri Tùng, “Nửa tháng trước con đâu có gầy thế này, nó làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để con thành ra thế này? Dì phải gọi điện mắng nó ngay lập tức!” +
“Anh trai đối xử với con tốt lắm ạ. Con rất thích anh.” +
“Chồng ơi.” Quan Lệ quay đầu nhìn Hạ Lương, “Con trai em cho con trai anh uống thuốc mê rồi này.” +
Hạ Lương cười phụ họa, dang tay ôm vợ: “Thế chẳng phải tốt sao, chứng tỏ hai đứa trẻ có chủ đề chung.” +
Quan Lệ nhào vào lòng chồng, hai người âu yếm một hồi: “Em cứ lo Tùng Tùng sẽ không thích con trai em chứ. Dù sao thằng con em vốn rất quậy phá, còn Tùng Tùng lại đúng chuẩn học sinh ngoan.” +
“Thành tích này của nó mà gọi là tốt sao? Còn kém xa anh năm đó.” Hạ Lương lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tri Tùng, thực sự thấy phiền phức vì sự hiện diện của cậu, “Muộn rồi vợ yêu ơi, đi ngủ thôi.” +
“Nghe anh cả.” Quan Lệ nhẹ nhàng đóng cửa lại. +
Tiếng bước chân xa dần, không gian rơi vào tĩnh lặng. +
Hạ Tri Tùng hất văng đống tài liệu trên bàn, gục đầu xuống, đau đớn túm chặt lấy tóc. Những ngày tháng thế này còn phải sống bao lâu nữa, trụ đến khi tốt nghiệp lớp 12 thì có thể kết thúc không? +
Ngày hôm sau, Hạ Tri Tùng xuất phát sớm nửa tiếng. Cậu bắt xe buýt đến khu biệt thự của Ngụy Viễn, đứng ngoài hàng rào nhìn vào rất lâu. +
Hạ Tri Tùng hiếm khi đi học muộn. Đi muộn cũng có lý do, bệnh dị ứng vẫn chưa khỏi hẳn. Cậu học sinh bị viêm phổi trước đó tình trạng nặng thêm, gia đình quyết định cho tạm nghỉ học. +
Đường Đại đổi chỗ ngồi cho Hạ Tri Tùng, chuyển cậu đến chỗ của học sinh vừa nghỉ kia, tách biệt cậu và Vu Thanh Châu ra. +
Hạ Tri Tùng không thích chỗ ngồi mới, và cậu càng không thích căn phòng mới được sắp xếp ở nhà. Tất cả mọi người đều đưa ra quyết định mà không cần sự đồng ý của cậu, chẳng ai hỏi cậu một câu có tự nguyện hay không, cảm xúc của cậu luôn bị ngó lơ. +
“Ồ, nghe nói mày bị đuổi khỏi nhà anh tao rồi à?” Tan học, Vu Thanh Châu liền chạy tới mỉa mai, “Chẳng phải ngông cuồng lắm sao, chẳng phải bảo tao chống mắt lên xem anh tao giúp ai à? Có giúp mày không?” +


