Chương 16: Tình Yêu Là Tia Sáng

Mẫn thị thoáng sững sờ trong giây lát. Đôi mắt ngấn nước, bối rối của nàng chậm rãi chuyển về vũng xương vụn thịt nát trên mặt đất, đột nhiên như con rối bị rút mất sinh khí, nghiêng đầu, yếu ớt hỏi: “Phu quân, sao chàng biết em dâu ở từ đường?” +
“Sao ta biết ư?” Đến nước này rồi, Chu Tiêu cũng mặc kệ tất cả, gã cười méo mó đầy dữ tợn. “Ta sao biết à? Cách ba bữa nửa đêm ta lại đến tìm muội ấy một lần. Nàng là người chung chăn gối với ta, đừng nói với ta là nàng chẳng hề hay biết gì!” +
Tự mình phơi bày chuyện xấu trong nhà, cả đám người lập tức xôn xao. +
“Hít…” Chu Kỳ ôm má, ghé sát sang Từ Trì thì thầm: “Màn máu chó này làm tôi ê cả răng.” +
Từ Trì hơi ngả người ra sau, tránh hơi thở ấm nóng phả bên tai hắn. Một lúc sau mới gật đầu nhận xét: “Đàn ông cặn bã.” +
Mẫn thị như bị sét đánh ngang tai, ngã khuỵu xuống đất rất lâu không hoàn hồn nổi. Nước mắt làm nhòe lớp phấn trên mặt, để lộ hai vệt nước mắt xám xịt. “Chàng… hai người…” +
“Thu ngay cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi! Ngươi với mụ già độc ác kia cá mè một lứa, cùng nhau chia rẽ ta và Dung muội! Ta nhịn các người lâu lắm rồi!” Chu Tiêu nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía chính thất, điên cuồng gào lên. “Giờ Dung muội chết rồi, ta chẳng còn gì phải kiêng dè nữa! Mở mắt mà nhìn cho kỹ! Trước tiên ta sẽ tiễn con mụ già xuống suối vàng, sau đó viết một tờ hưu thư đuổi ngươi đi! Ta muốn xem thử rốt cuộc cái nhà họ Chu này là ai làm chủ…” +
“Làm càn! Phản rồi sao!” Một tiếng quát giận dữ cắt ngang lời gã. Chu lão phu nhân chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Vừa mở mắt đã nghe được những lời đại nghịch bất đạo ấy, bà lập tức nổi trận lôi đình, bất chấp thân thể bệnh tật đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi Chu Tiêu mà mắng: “Thằng ranh con khốn kiếp kia vừa nói cái gì? Có giỏi thì nói lại cho ta nghe lần nữa!” +
“Mẹ… mẹ tỉnh rồi sao…” Chu Tiêu dù có phát điên đến đâu, nỗi sợ dành cho mẹ bao năm qua vẫn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Gã sợ đến mức keng một tiếng làm rơi con dao, liên tiếp lùi về sau mấy bước. +
Vừa quay đầu định bỏ chạy thì đã bị mấy gia đinh chặn lại. +
“Nghiệt súc! Lén lút làm ra chuyện xấu hổ trong nhà, ta nhắm một mắt mở một mắt cũng coi như bỏ qua. Vậy mà ngươi còn dám ngang nhiên đến thế sao?” Chu lão phu nhân uy nghiêm đã tích lũy bao năm trong Chu gia, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ trấn áp cả cục diện. Bà sa sầm mặt, quát lớn: “Chu gia không có đứa con cháu bất hiếu như ngươi! Người đâu, lôi đại thiếu gia xuống nhốt vào phòng củi! Chuyện hôm nay cấm kẻ nào được hé nửa lời!” +
Đám gia đinh ban đầu còn chần chừ, lúc này đã nhìn rõ tình thế, lập tức ùa lên trói gô Chu Tiêu lại. +
“Chu gia tiêu rồi! Tiêu từ lâu rồi! Mụ già độc ác! Chính bà giết người! Bà hại chết Dung muội! Bà sẽ không được chết yên! Không được chết yên!” +
Chu Tiêu gào khản cả cổ, bị kéo lê trên nền đá với gương mặt áp sát đất, để lại phía sau một vệt máu ngoằn ngoèo thật dài. +
“Những người còn lại mau đến khâm liệm thi thể Nhị phu nhân, chọn ngày đưa vào quan tài an táng.” Chu lão phu nhân ép mình thoát khỏi nỗi đau trong thời khắc quan trọng, dứt khoát sắp xếp mọi việc. “Tang lễ giao cho đại quản sự toàn quyền lo liệu. Muốn rút bạc từ phòng kế toán thì phải trình bảng kê chi tiết cho ta trước. Trước khi hạ táng, tuyệt đối không được để nhà mẹ đẻ của Tô thị biết tin. Đợi mọi chuyện qua rồi, cứ nói Tô thị thất tiết, bỏ trốn theo người khác. Ngoài ra, chuẩn bị con ngựa nhanh nhất, báo cho Dao nhi lập tức trở về.” +
Dặn dò xong xuôi, bà lão ấy giống như người bệnh hấp hối vừa trải qua phút hồi quang phản chiếu rồi nhanh chóng suy sụp. Cả người già nua hẳn đi trông thấy, bà gượng giữ cổ thẳng, vịn tay nha hoàn, bước từng bước tập tễnh rời đi. +
“Điều thứ nhất… không được ra ngoài lúc nửa đêm…” Đúng lúc ấy, Mẫn thị thất thần lẩm bẩm: “Nửa đêm ra ngoài… ác quỷ sẽ bám theo.” +
==== +
Đêm hôm đó, tất cả mọi người đều nằm mơ cùng một giấc mộng. Trong mơ, khối Rubik xoay tròn phát cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút. +
Trên giấy chỉ có một dòng chữ nhỏ. +
—— Ai là kẻ đã giết Tô Dung? +
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn đã thiếu mất vài người. +
Từ Trì lập tức bật dậy, chạy sang phòng bên cạnh. Thấy Lãnh Tưu vẫn bình an vô sự, đang dịu dàng an ủi mấy cô gái khác, hắn mới lặng lẽ quay người rời đi. +
Sau bữa sáng, mấy người mất tích được phát hiện trong từ đường nhà họ Chu, thi thể họ đều bị chặt thành nhiều khúc, tay chân vương vãi khắp nơi. +
Thế nhưng từ trên xuống dưới Chu gia lại như không hề nhìn thấy, chỉ chuyên tâm lo liệu tang lễ cho Tô thị. +
Đối với bọn họ, dường như chỉ chết vài con gà hay vài con lợn mà thôi, đến bàn tán thêm đôi câu cũng thấy phí nước bọt. +
“Cách chết giống hệt Tô Dung.” +
Trong chiếc đình nhỏ bên hồ nhân tạo, Chu Kỳ trầm mặt, vừa bẻ từng mẩu vụn màn thầu vừa rải xuống hồ cho cá vàng ăn. +
“Xem ra quy tắc của màn này là đoán xem hung thủ là ai. Đoán đúng thì qua màn, đoán sai thì toi mạng.” +
Nhắc đến cảnh chết không nhắm mắt của mấy người kia, Khương Duật vẫn còn rùng mình, nghĩ lại mà sợ. “Không giấu gì hai anh, tối qua lúc điền đáp án em sửa tới sửa lui cả nửa đêm. Suýt chút nữa là không còn gặp được hai anh rồi.” +
Từ Trì chăm chú nhìn đám cá tranh mồi dưới hồ, hỏi: “Cậu đoán bừa à?” +
“Chứ sao nữa?” Khương Duật nhớ lại ba năm cấp ba bị đống câu trắc nghiệm hành hạ, mặt đầy sợ hãi. “Với IQ của em, không đoán thì biết làm sao? Em cũng muốn cầu cứu ngoài sân, giơ tay xin đáp án của hai anh lắm chứ, nhưng có tỉnh nổi đâu!” +
“Cậu cũng giỏi đoán đấy.” Chu Kỳ nheo mắt. “Gần một nửa số người đều đoán sai.” +
“Nói thật thì động cơ cũng khá rõ ràng mà. Sau này nếu em bị cắm sừng, con hồ ly tinh ấy còn dám ngang nhiên tác oai tác quái ngay trước mắt em bao nhiêu năm như thế, biết đâu có ngày em cũng lỡ tay băm xác cô ta thật.” Khương Duật đưa tay quệt ngang cổ, tiện thể trợn trắng mắt. “Tự làm tự chịu thôi. Chuyện này em đứng hẳn về phía chính thất.” +
“Thằng nhóc thì vừa đoán vừa suy. Còn anh thì sao?” Chu Kỳ dang hai tay tựa lên lan can, quay đầu hỏi Từ Trì. “Anh nhìn ra được gì?” +
“Vết thương chí mạng nằm ở cổ. Chỉ có phần da thịt quanh cổ của cái đầu là co rút lên trên, đó cũng là vết thương duy nhất trên thi thể có phản ứng lúc còn sống. Xét hình dạng vết cắt, hung thủ hẳn đã lén tiếp cận từ phía sau, kề dao lên cổ nạn nhân… như thế này.” Từ Trì đưa bàn tay làm dao, mô phỏng đại khái. +
Chu Kỳ gật đầu. “Lại còn cầm trong tay hung khí có sức sát thương lớn mà vẫn cố tình nhắm đúng chỗ yếu nhất trên cơ thể để ra tay, chứng tỏ hung thủ không mấy tự tin vào sức lực của mình. Tình trạng thi thể về sau cũng xác nhận điều đó. Ban đầu hung thủ hẳn định phân xác hoàn toàn để hả giận, nhưng cuối cùng chỉ chặt được đầu, một cánh tay và một chân. Mép vết cắt nham nhở, không gọn, còn có rất nhiều dấu chém thử, rõ ràng đã phải chém đi chém lại rất nhiều lần. Cuối cùng lưỡi dao cùn mất, hung thủ cũng cạn sức nên mới đành bỏ cuộc.” +
“Hít… Phải hận đến mức nào mới làm vậy chứ?” Khương Duật nghe mà răng va lập cập. +
Điều khiến cậu run sợ thật ra không phải mức độ tàn nhẫn của vụ án. Mà là… hai người trước mặt rõ ràng chẳng phải dân chuyên ngành y, vậy mà phân tích thi thể và thủ pháp giết người lại đâu ra đấy. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chỉ có thể chứng tỏ… bọn họ quá có kinh nghiệm. Còn là kinh nghiệm về chuyện gì, Khương Duật lặng lẽ để hồn mình bay về phương xa. +
“Đúng vậy, hung thủ lựa chọn cách phân xác, một phương thức mang đậm tính nghi thức như thế…” +
Từ Trì nói được nửa câu thì dừng lại. +
Chu Kỳ vô tình liếc thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, lại thấy anh chăm chú nhìn mặt ao, không khỏi bật cười: “Vẫn còn muốn ăn cá à? Hôm qua anh chẳng phải đã ăn rồi sao?” +
Từ Trì nhìn hắn một cái, bày ra vẻ mặt như thể tôi không hiểu anh đang nói gì. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt không cảm xúc ấy, vậy mà Chu Kỳ cứ cứng đầu đọc ra được vẻ vô tội giả vờ. +
“Cá gì?” Khương Duật động đậy đôi tai nhạy bén, “Tôi nghe thấy rồi nhé! Hai người lén tôi đi ăn cá nướng!” +
“Tôi không có.” Chu Kỳ lập tức phủ nhận. “Là anh bệnh nhân này tự mình chạy ra ngoài ăn một mình, lúc trở về người toàn mùi tanh cá, cậu không ngửi thấy à?” +
Từ Trì: “…” +
“Anh Từ?” Khương Duật khó tin hỏi, “Chẳng phải đã nói cùng hoạn nạn có nhau sao?” +
Từ Trì lạnh nhạt đáp: “Ai nói với cậu?” +
“Đúng vậy.” Chu Kỳ thuận miệng đâm thêm một nhát. “Rõ ràng là cậu đơn phương ôm đùi người ta. Chẳng phải có câu, liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì.” +
Khương Duật tức giận: “Anh Từ, Chu Kỳ lại bắt nạt người khác!” +
Từ Trì nghiêm túc nhìn sang Chu Kỳ. +
Chu Kỳ nhướng mày. +
Từ Trì hỏi: “Liếm chó là gì?” +
“Wow…” Khương Duật tức tối giậm chân. “Hai người đúng là hai tên đàn ông tồi!” +
Đùa giỡn xong, cả ba đều rơi vào im lặng. +
Khương Duật phồng má tết mấy bím tóc nhỏ. +
Từ Trì nhìn chằm chằm đám cá. +
Chu Kỳ nhìn chằm chằm Từ Trì. +
“Lại là ngươi đến trộm cá của ta!” +
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo sáng sủa. Cả ba đồng loạt quay đầu. Ngoài đình có một thiếu niên nhỏ tuổi, mặc áo khoác nền đỏ son viền lông chuột bạc, chân đi đôi triều ngoa cỡ nhỏ, tóc tết bím, trước ngực đeo khóa trường mệnh. Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, trông vô cùng lanh lợi và thần khí. +
Thiếu niên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui: “Hôm qua ngươi bắt cá của ta đem nướng ăn, bổn thiếu gia rộng lượng nên lười so đo với ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi còn dám tới, lại càng quá đáng hơn khi dẫn thêm hai đồng bọn? Hừ, đúng là lòng tham không đáy!” +
“Ôi chà, còn biết dùng thành ngữ cơ đấy.” Chu Kỳ treo lên gương mặt cười cợt thường ngày, ngoắc ngoắc ngón tay. “Nhóc con, lại đây ngồi.” +
“Anh bảo ta qua thì ta phải qua chắc?” Thiếu niên khinh thường. +
“Ồ, vậy thì cứ đứng đấy đi.” +
“…” +
Thiếu niên tên là Chu Văn Dự, là con trai út của Chu Tiêu và Mẫn thị. Chu Văn Dự còn có một người chị sinh đôi tên Chu Văn Vân, năm nay đều mười ba tuổi. +
Từ Trì có ấn tượng với Chu Văn Vân. Đó là một cô bé trầm mặc ít nói, dung mạo giống mẹ, lúc nào cũng cúi đầu thuận mắt đi theo phía sau Chu gia chủ mẫu. Cả nửa ngày cũng chẳng thấy cô lên tiếng lấy một câu, chẳng khác nào một tấm phông nền hình người biết hít thở. +
So với chị gái, Chu Văn Dự hoạt bát quá mức. +
“Chị cậu mười ba tuổi, vậy còn cậu?” Chu Kỳ có vẻ rất thích đứa nhỏ này, cứ liên tục vò nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hết bóp dẹt lại xoa tròn, chơi đến vui vẻ. +
“Quân tử động khẩu bất động thủ.” Chu Văn Dự ra vẻ ông cụ non, từ chối đôi tay nhiệt tình của Chu Kỳ. “Ta và trưởng tỷ cùng tuổi.” +
“Mười ba?” Chu Kỳ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tỏ vẻ nghi ngờ. “Thân hình nhỏ xíu này của cậu nhìn nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi thôi, người nhà không cho cậu ăn cơm à?” +
Khương Duật gật gù phụ họa: “Hay là tư tưởng nhà họ Chu tiến bộ quá, trọng nữ khinh nam?” +
“Cũng có khả năng.” Chu Kỳ chống cằm. “Bình thường chỉ thấy Tôn tiểu thư, hôm nay mới biết thì ra còn có cả Tôn thiếu gia…” +
Chu Văn Dự trợn tròn mắt, ra sức giải thích để lấy lại thể diện: “Ta chỉ là phát triển muộn thôi! Sau này ta nhất định sẽ cao lớn cường tráng! Với lại, các người ít gặp ta là vì… vì ta không thích ra ngoài. Tổ mẫu thương ta, sợ ta ra ngoài chơi sẽ bị thương!” +
Một nụ hoa được che chở trong nhà kính… +
Từ Trì đứng bên nhìn, cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất giống cha nó. +
Trước khi trời tối hẳn, người con trai thứ hai của Chu gia là Chu Dao phong trần mệt mỏi trở về. Vừa bước vào cửa, hắn đã nhào tới bên quan tài của thê tử, gục lên đó khóc lớn. Cảnh tượng ấy khiến người thấy cũng đau lòng, người nghe cũng rơi lệ. +
Khương Duật đầy cảm xúc ngâm nga: “Tình yêu là một tia sáng, xanh đến mức khiến anh hoảng.” “Cũng là bóng cây xanh rợp, là sóng biếc cuồn cuộn, là tùng bách xanh um, là cỏ xanh ngút ngàn trên đồng nội, là cánh đồng lúa mạch bạt ngàn…” +
Mẫn thị từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt cành hòe vừa hái lên trên quan quách. Bà mặc tang phục trắng như tuyết, mái tóc dài màu nâu nhạt chỉ búi lỏng sau gáy thành một búi tóc thấp. Hàng mi rũ xuống, không buồn không vui: “Nhị đệ, xin nén bi thương.” +
Lời tác giả: +
Chính thất là một bánh trôi mè đen. +
Bánh trôi mè đen là cách nói ví von một người bề ngoài mềm mỏng, ngoan ngoãn, vô hại nhưng bên trong lại đen tối, tâm cơ hoặc bụng dạ khó lường. +
Trọng điểm cần chú ý: Chu Văn Dự +


