Chương 16: Vợ iu tới gối đầu lên đùi nào~

Thẩm Trưng muốn hỏi, nếu ta không tình cờ cứu Liễu cô nương, ngươi định giết ta sao? +
Trong “Càn Sử” ghi chép về y rằng: Hãm hại hoàng thất, âm mưu hiểm ác. +
Trong bức thư nhận tội kia cũng viết: Thân hèn mọn, dám mạo phạm vương tôn, trời đất không tha, người thần đều giận. +
Sau này, trong một cuốn bút ký viết tay của Thịnh Đức Đế có nhắc đến Ôn Trác, nói y muốn đầu nhập vào môn hạ tam hoàng tử, một tay tạo ra cục diện ở hội cờ Xuân Đài, thảm án đài Phượng Dương, trẫm lại càng kinh hãi. +
Trong thơ những năm cuối đời của Tạ Lang Ương cũng viết: Đầy lòng hối hận cuối cùng khó giải, chưa dìu Vãn Sơn thoát chốn bùn lầy. +
Thẩm Trưng đương nhiên không định trách Ôn Trác. Năm xưa Ngụy Chinh phò tá Lý Kiến Thành cũng từng khuyên chủ giết Tần vương, mà bản thân ông ta liên tục thay đổi trận doanh tới ba lần mới bưng được bát cơm của Lý Thế Dân, cuối cùng chẳng phải vẫn lưu danh sử sách, tạo ra điển cố “tam kính” đó sao. +
Chỉ là có chút không hợp tình hợp lý. +
Tam hoàng tử vốn đã có ưu thế hơn ngũ hoàng tử, luôn dốc sức đuổi kịp thái tử, Hiền vương. Ôn Trác không giết thái tử, Hiền vương, cớ sao phải giết một ngũ hoàng tử không có uy hiếp để làm đầu danh trạng chứ? +
(*) Đầu danh trạng là hành động dùng để “nộp danh” khi gia nhập một phe phái, tổ chức, nhằm thể hiện thành ý và lập trường. +
Hơn nữa, vào ngày hắn xuyên qua, tuy Ôn Trác không coi là khách sáo với hắn, nhưng lại càng chẳng thèm để ý đến mấy vị kia. Nếu thật sự muốn đi theo tam hoàng tử, có thế nào cũng nên giữ ca nữ lại. +
Hắn lại nhìn sâu về phía Ôn Trác. +
Ôn Trác có một đôi bàn tay tuyệt diệu, khi nhón quân cờ toát lên vẻ đẹp muôn đời an yên, sắc hồng nhạt điểm xuyết cùng màu trắng như trăng non làm nền cho nhau, gảy đến mức khiến cõi lòng người ta loạn nhịp. +
Giờ phút này y dọn dẹp vô cùng nghiêm túc, là một dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị. Lông mi rủ xuống chuyển động theo đường cờ, cổ áo tròn màu trắng ôm lấy phần cổ mịn màng, mặc cho ánh mặt trời rọi xuống bao phủ. +
Thẩm Trưng biết, đây là sự khoan thứ của y, giống như loài mèo không vì con người đến gần mà nhạy bén cảnh giác, ngược lại ngoan ngoãn quét đuôi. Ở một mức độ nào đó, y đã làm ngơ vụ cá cược, cho phép Thẩm Trưng tò mò. +
Thẩm Trưng căn bản không nỡ phá nát phần tín nhiệm này. Hắn không thốt nên lời dù chỉ một chữ để tru tâm y. +
Thế là Thẩm Trưng mỉm cười: “Ta muốn hỏi… lão sư thích người như thế nào?” +
Ôn Trác cầm không vững một quân cờ, để tuột khỏi đầu ngón tay, lăn lông lốc xuống đất. +
Y chợt ngước mắt lên, dĩ nhiên có một thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. +
“Người hỏi cái này làm gì?” +
Thẩm Trưng giúp y nhặt quân cờ, da mặt dày vô cùng: “Ta cũng muốn đợi ngày nào đó sao khách phạm đế tọa, động đến thiên tượng mà.” +
Ánh mắt Ôn Trác trở nên vi diệu: “Người còn biết cả điển cố này à.” +
Tương truyền, Nghiêm Quang và Quang Vũ Đế Lưu Tú ngủ chung giường, gác chân lên bụng vua, ngủ đến mức thiên tượng cũng có phản ứng, làm kinh động đến thái sử. +
Về sau, tể tướng thời Đường là Lý Bí nói với Túc Tông rằng: “Vì bệ hạ ở trong màn trướng mà bày mưu tính kế, sau khi thu phục kinh sư, chỉ cần gối đầu lên đùi thiên tử ngủ một giấc, để các quan tấu rằng sao khách phạm đế tọa, động đến thiên tượng là đủ rồi.” +
Thế là có lần hành quân, sau khi Lý Bí ngủ say, Túc Tông đích thân đặt đầu ông lên đùi mình, để thể hiện ân sủng. +
Tuy nói đây đều là ví dụ về sự hòa hợp giữa quân thần, nhưng nghe qua vẫn mang theo một tia ái muội, mà sự ái muội này lại không vượt quá giới hạn, cứ lơ lửng ở đó, muốn rách mà chẳng rách. +
Thẩm Trưng dùng ngón tay búng nhẹ lên đầu gối mình, tán tỉnh: “Ta hiểu biết nhiều lắm đấy.” +
Ôn Trác liếc nhìn đầu gối hắn, cười như không cười nhắc nhở: “Phạm đế tọa cái gì, người còn chưa xưng đế đâu.” +
Thẩm Trưng: “Hỏi một chút cũng đâu có phạm pháp.” +
Ôn Trác vô tình đáp: “Dù sao thì cũng không thích kẻ luôn đánh cờ thua.” +
Khi y nói chuyện, ánh mắt chuyển sang hướng khác, có lẽ là chột dạ, cũng có lẽ là nhạy cảm. Đối với Thẩm Trưng, đây chỉ là một trò đùa không có gì to tát, nhưng y thật sự thích nam nhân, việc gối đầu lên đùi thiên tử trong mắt y cũng không hề trong sáng. +
Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng trở nên xôn xao, một tràng tiếng bước chân dồn dập loạn xạ, nương theo tiếng khuyên can hết lời của tiểu nhị. +
“Tạ thị lang, Tạ thị lang! Ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa mà, quy tắc của Đông Lâu là một bài thơ đổi một gian nhã xá, người ngoài không được vào!” +
“Cút ngay!” Giọng của Tạ Lang Ương vừa trầm vừa bực dọc, so với hôm quát lui ngục tốt trong phòng giam ở Đại Lý Tự cũng không khác mấy. +
Tiểu nhị không dám kéo gã, đành cắn răng lấy thân mình chắn trên lối đi hẹp: “Tạ thị lang, Ôn chưởng viện chưa chắc đã ở đây, nói không chừng là ở Tây Lâu, có khi là Bắc Lâu, cũng có thể là Nam Lâu? Tiểu nhân không nhìn thấy mà!” +
Tạ Lang Ương lộ vẻ mặt nghiêm nghị, bực bội đẩy đối phương ra: “Y luôn chuộng Đông Lâu, ngươi tưởng ta không biết sao?” +
Tiểu nhị: “Chỗ chúng ta có không ít khách quý, người trong triều, người địa phương, Tạ thị lang thế thế thế này… không hợp lý đâu!” +
“Ta chỉ tìm vài gian, nói với y vài câu thôi, ngươi đừng có cản ta!” +
Ôn Trác thích nhã xá tọa bắc hướng nam, ngập tràn ánh nắng, còn thích không gian rộng rãi, sáng sủa thông thoáng, gã đều nhớ rõ những thói quen này. +
Trơ mắt nhìn Tạ Lang Ương đi thẳng về phía phòng Giáp Tử, tiểu nhị gấp đến độ giậm chân. +
Thẩm Trưng nhướng mày. +
Tới rồi tới rồi, đại danh thần ôm đầy một bầu hối hận đang sải bước đi tới rồi! +
Chỉ là, cái tư thế này, sao lại cảm thấy có chút vi diệu thế nhỉ? +
Gò má vừa nãy còn mang theo chút hơi ấm của Ôn Trác, trong nháy mắt đã kết băng, ngay cả đoạn da thịt trên cổ dường như cũng ngưng đọng một tầng sương trắng. +
Thẩm Trưng tự chỉ vào mình, muốn hỏi xem có cần tránh đi một chút không. +
Ôn Trác ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ từ giữa răng môi nhả ra vài chữ: “Không cần, gã không mở được đâu.” +
Ý này là không muốn gặp sao? +
Thẩm Trưng yên tâm rồi. +
Bắt đầu làm nũng. +
Tạ Lang Ương đứng ngoài cửa, qua lớp ngói sáng, loáng thoáng thấy hai bóng người. Gã ổn định lại nhịp thở, hạ giọng hỏi: “Vãn Sơn, đệ đang ở bên trong sao?” +
Lời lẽ cay nghiệt của Ôn Trác đã tới bên miệng, ai ngờ Thẩm Trưng đi trước một bước nâng bàn tay phải lên, cách một tầng không khí mỏng, che hờ lên môi y. +
Ngay sau đó Thẩm Trưng ranh mãnh đưa tay trái lên sát miệng, hôn lên chỗ hổ khẩu tạo ra một tiếng “chụt” nhẹ. +
Tiếng thứ hai cố ý mạnh hơn một chút, âm thanh ướt át vang lên trong nhã xá cực kỳ rõ, lại nương theo khe cửa lọt ra ngoài, chứa đầy sức sống hoang dã nóng bỏng của thiếu niên, giống như cách không tát thẳng một cái vào mặt Tạ Lang Ương. +
Tạ Lang Ương cực kỳ xấu hổ, nhìn hai bóng người mờ ảo kia dường như đang quấn lấy nhau. +
Đám văn nhân lén lút này có cái đức hạnh gì Tạ Lang Ương cũng không phải không biết, đội lốt phong nhã, ngấm ngầm làm chuyện cẩu thả đồi bại. +
“Xin lỗi, đã quấy rầy rồi!” +
Hành vi như thế, Ôn Trác chắc chắn không thể ở bên trong, thế là Tạ Lang Ương phất ống tay áo, cất bước nhanh như chạy trốn. +
Ôn Trác: “……” +
Thẩm Trưng rụt tay lại, vô cùng thẳng thắn điềm nhiên tựa như vừa dắt lão nãi nãi qua đường: “Như vậy tiện hơn nhiều, việc gì phải lãng phí nước bọt.” +
Ôn Trác không đành lòng nhìn thẳng vào tay trái của hắn, chính là bàn tay trái đã từng đút bánh táo lạnh cho mình. +
“Người học mấy trò tà môn ngoại đạo này từ đâu vậy?” +
“Nam Bình đó.” Thẩm Trưng ném nồi một cách mượt mà. +
Tạ Lang Ương tìm khắp nơi không thấy Ôn Trác, thất hồn lạc phách trở về phủ viện. Rõ là tiết trời xuân se lạnh, vậy mà vạt áo trước sau đều đã ướt sũng. +
Quản gia và nô tỳ ùa tới, định lau mặt thay y phục cho gã. Tạ Lang Ương lại vung tay, hất mạnh sợi dây thao mà gã đã nắm chặt suốt dọc đường lên trên mặt bàn. +
Sợi dây thao đó bị gã dùng sức kéo chặt nên đã tuột chỉ, bây giờ nhăn nhúm cuộn lại vào nhau, chẳng nhìn ra được nửa điểm đẹp đẽ. +
Tạ Lang Ương lúc nãy còn chưa tan hết cơn xấu hổ buồn bực, giờ phút này lại nóng nực đến bực bội: “Sau này, kẻ nào còn dám không có sự cho phép của ta mà gắn thêm mấy thứ linh tinh lộn xộn lên người ta, đừng trách ta không nể tình!” +
Đám người hầu khắp phòng đều bị cơn giận này làm cho hoảng sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. +
Cung Ngọc Mân ở trong sân quan sát, tròng mắt chuyển động, đưa tay giật một sợi thao khác ở bên hông xuống rồi giấu đi. Xem ra sau này không cần phải đến trước cổng Ôn phủ tản bộ nữa rồi. +
Nha hoàn mang từ Cung phủ tới cẩn thận dò xét sắc mặt của Cung Ngọc Mân, lí nhí: “Tiểu thư, đó chẳng phải là sợi dây thao do chính tay người đan sao, thị lang….” +
Cung Ngọc Mân nhu nhược rũ mắt xuống: “Ngươi đừng nói với phụ thân, cũng không phải chàng cố ý.” +
Nha hoàn: “Nhưng….” +
Cung Ngọc Mân vốn luôn chu đáo tri kỷ, dù chịu tủi nhục vẫn không quên dặn dò: “Đi thôi, lấy cho Tạ lang chút nước nóng tới đây, hôm nay chàng bôn ba bên ngoài có vẻ mệt mỏi rồi.” +
Nha hoàn giậm chân một cái, hậm hực bất bình rời đi. +
Một thùng nước ấm cần tới hai nha hoàn cùng bê, bên cạnh Cung Ngọc Mân chỉ còn lại Tri Xảo được mua về phủ sau này. +
Thị dẫn Tri Xảo về phòng, vẻ mặt nhàn nhã, nhón lấy một tờ son đỏ, quay mặt vào gương hơi bặm môi, nhuộm cho đôi môi trở nên kiều diễm đỏ tươi. +
Thị cất lời: “Đi nói với tỷ tỷ, hình như Tạ Lang Ương đã nhận ra điều gì đó rồi.” +
—— +
Một ngày trước khi hội cờ Xuân Đài diễn ra, Ôn Trác tiếp kiến sứ giả Nam Bình và ba kỳ thủ tại hành quán Thanh Hoa. +
Cúc đắng trước thềm hình như đã nở rộ hơn một chút. Đám tôi tớ gặp y một lần là khó quên, chẳng cần nha bài, họ đã không ngừng cúi người chắp tay thi lễ. +
Ôn Trác bước vào đông chính sảnh, tiếp đón sứ giả Nam Bình vào. Có hạ nhân dâng trà rượu lên, đám ca nữ cũng ngồi ngay ngắn ở phía sau. +
Đây không phải lần đầu Ôn Trác thấy họ, nhưng lại là lần đầu tiên họ gặp Ôn Trác. +
Sứ thần Nam Bình vừa mới bước vào, ánh mắt đã nhìn chằm chằm không chớp dính chặt trên khuôn mặt Ôn Trác. Cái gì mà ca nữ, đàn sao, hết thảy đều không thấy nữa, chỉ còn lại những thần thái câu hồn đoạt phách ngay trước mắt. +
Cứ thế, đứng trân trân, ngay cả chân cũng không buồn nhấc. +
Sắc mặt Ôn Trác bỗng chốc lạnh lẽo, chợt lại trở nên thanh lãnh thoát tục. +
“Mang ghế đến cho Ô sứ giả, dâng trà.” Ôn Trác vung tay phân phó. +
Hai ca nữ lại tiếp tục gảy đàn, như thể hành động thất hố của sứ giả chưa từng diễn ra. +
Ô Kham lúc này mới hoàn hồn, trên mặt mang theo vẻ thèm thuồng nhỏ dãi đó, không chút khách sáo ngồi xuống chỗ ngay sát cạnh Ôn Trác: “Cũng không biết Ôn chưởng viện lại… lại… siêu phàm thoát tục như thế.” +
Tên này ngừng lại liên tiếp hai lần, trong thanh âm mang theo cợt nhả không có ý tốt. +
Ôn Trác nâng một tay lên chống cằm, đầu ngón tay khẽ móc, nhấc bổng con dao xẻo thịt trên bàn lên, thân dao xoay chuyển lấp loáng ánh lạnh. Y lười biếng cười: “Thủ pháp cắt lưỡi người của bản chưởng viện cũng rất siêu phàm thoát tục đấy, Ô sứ giả có muốn xem thử không?” +
Ô Kham nhìn con dao kia, bấy giờ mới thu liễm vài phần, từ từ ngồi thẳng người dậy: “Kỳ thủ Nam Bình ta không ngại đường xá xa xôi lặn lội đến đây, vất vả vạn phần, việc cắt lưỡi thì xin miễn đi. Chỉ là không biết bao giờ mới được gặp hoàng đế bệ hạ?” +
Ngón tay Ôn Trác hờ hững buông lỏng, dao găm rơi xuống mặt bàn vang lên một tiếng “xoảng”. Y nhàn nhạt nói: “Nếu là hoàng đế Nam Bình tới thì có thể gặp đấy.” +
“Ha ha ha!” Ô Kham cười lớn, “Xem ra Đại Càn rất hẹp hòi nhỉ, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không ép. Đợi giành được ba hạng đầu trong hội cờ Xuân Đài rồi chiêm ngưỡng tôn dung của hoàng đế Đại Càn cũng được.” +
Ôn Trác cong môi thành nụ cười nhạt: “Gần đây ta cũng đã có thêm vài phần hiểu biết về Nam Bình, hôm nay được thấy tận mắt, quả nhiên không ngoa.” +
Ô Kham bất ngờ, lại không khỏi đắc ý: “Không ngờ Ôn đại nhân lại quan tâm đến Nam Bình ta như vậy.” +
“Cũng là nghe người ta đồn đại, vốn còn chút hoài nghi, nào ngờ Nam Bình thực sự là chốn man di, ếch ngồi đáy giếng.” +
Sắc mặt Ô Kham chợt khó coi. Ôn Trác rất đẹp, nhưng lời lẽ lại quá đỗi sắc bén, cạo đau lỗ tai người ta. +
Đông chính sảnh lập tức ngập tràn mùi thuốc súng, song Ôn Trác hoàn toàn không thèm để ý: “E là sứ giả không có vinh hạnh thấy bệ hạ triều ta rồi. Rốt cuộc thì cao thủ Đại Càn nhiều như mây, Nam Bình ư, chỉ sợ là còn chưa đến lượt được xếp hạng.” +
Mũi Ô Kham phát ra một tiếng cười khẩy, ánh mắt mang theo sự trào phúng chắc chắn vơ được phần thắng: “Ôn chưởng viện đừng có nói quá sớm, cẩn thận tự chuốc lấy nhục.” +
Ôn Trác từ tốn nâng chén trà lên, đảo đảo những lá trà nổi bên trong: “Ta cứ để lời ở đây, hội cờ Xuân Đài, Nam Bình không thắng nổi đâu.” +
Đồng tử Ô Kham co rụt lại, trong mắt ánh lên vẻ độc ác như sói, âm u ngoảnh đầu lại: “Ba người các ngươi còn không mau lăn vào đây, lề mà lề mề, làm Ôn chưởng viện coi thường hết cả lượt rồi!” +
Ở cửa truyền đến một trận tiếng sột soạt, Ôn Trác liếc mắt nhìn sang ba thiếu niên vừa bước vào. +
Ba người này là thai tam sinh, diện mạo không khác nhau là mấy, đứng thành một hàng ngang, trông như ba tấm bia đá câm lặng. +
Thực lòng thì, gọi bọn họ là thiếu niên cũng có phần gượng ép. Sắc mặt ba người này xanh xao, hốc mắt trũng sâu, sống mũi rịn một lớp dầu bóng loáng, đôi môi vừa trắng lại vừa xám, tóc trên đỉnh trán lưa thưa, y hệt như xác sống. +
Từ lúc bước vào cửa, hai mắt bọn họ cứ nhìn trừng trừng, mắt nhìn thẳng không chớp, hoàn toàn không có hứng thú gì với vạn vật xung quanh, kể cả Ôn Trác. +
Rất hiếm người nào nhìn thấy Ôn Trác mà lại không liếc thêm vài cái, đến mức y dần quen thuộc rồi trở nên chai lì với những ánh mắt kiểu này. +
Nhưng ba người này, từ đầu đến cuối đều không hề liếc qua Ôn Trác lấy một cái. Nếu không phải thấy lồng ngực bọn họ đang phập phồng, thậm chí Ôn Trác còn nghi ngờ họ chỉ là rối gỗ giật dây. +
Ô Kham vẫy tay: “Mộc Nhất, Mộc Nhị, Mộc Tam, bái kiến Ôn chưởng viện đi.” +
Ba người ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất hành lễ, đôi mắt đờ đẫn kia ngay cả chớp cũng chẳng buồn chớp. +
Nếu không phải đã từng gặp qua một lần, Ôn Trác ắt hẳn đã bị ba tên này làm cho lạnh toát cả sống lưng rồi. +



ba người này là con rối à đơ thế ko bt