Skip to main content

Chương 161

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam đặt bó hoa thăm bệnh lên chiếc bàn nhỏ trong phòng bệnh đơn, nói: “Tin nhắn và điện thoại đều không trả lời, nghe nói là về Mỹ rồi.” +

Lộ Tinh Hà cúi đầu không nói gì thêm. Thẩm Thính nhân cơ hội hỏi: “Hai người cãi nhau à?” +

Lộ Tinh Hà không để ý đến y, giống như hồn đã lìa khỏi xác. +

Thẩm Thính còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị trợ lý đặc biệt đang tạm thời lo liệu mọi việc cho Lộ Tinh Hà chen ngang. Anh ta dùng giọng điệu khách sáo và uyển chuyển nói: “Anh Lâm tạm thời có việc, vì vậy đã dặn tôi chăm sóc cậu Lộ một thời gian. Anh Sở nói không sai, anh ấy đúng là đã xuất cảnh rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại.” +

Vị trợ lý đặc biệt này mặc vest thẳng thớm, trời nóng như đổ lửa mà như không cảm thấy gì, người quấn chặt trong chiếc áo dài tay, nhưng trên trán không thấy một giọt mồ hôi. Anh ta giống như một người phát ngôn quan hệ công chúng đang đứng trong phòng bệnh, mọi cử chỉ, lời nói đều được điều chỉnh một cách chính xác. +

Thẩm Thính biết anh ta đang uyển chuyển bày tỏ sự bất mãn đối với câu hỏi “có cãi nhau hay không” vừa rồi, bèn quay sang hỏi Sở Hoài Nam: “Dân tư bản các anh đều khó gần như vậy à? Muốn nghe một câu thật lòng cũng khó, chỉ là hỏi bâng quơ mà cũng phải tìm người chuyên viết bản thảo phản hồi quan hệ công chúng đối đáp hay sao?” +

Vị trợ lý đặc biệt kia lịch sự cười cười, coi như không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của Thẩm Thính. +

Anh ta được Lâm Hữu Phỉ thuê, đương nhiên mọi việc đều lấy Lâm Hữu Phỉ làm trung tâm. Nể mặt Sở Hoài Nam nên anh ta mới phá lệ cho họ vào phòng bệnh, nếu không theo chỉ thị của Lâm Hữu Phỉ, cho đến trước khi Lộ Tinh Hà xuất viện, sẽ không cho phép bất kỳ ai ngoài nhân viên y tế đến thăm. +

Đây là sự “can thiệp” cuối cùng của Lâm Hữu Phỉ. Hắn đã hứa với Lộ Tinh Hà, chỉ cần cậu bình phục xuất viện, cậu sẽ được tự do. +

Thực tế, bản thân hắn cũng đã đi trước một bước, rút lui khỏi cuộc đời của Lộ Tinh Hà. Ngoài vị trợ lý đặc biệt được văn phòng tài chính trực thuộc của hắn trả lương và sáu vệ sĩ ít khi lộ diện bên ngoài cửa, Lộ Tinh Hà sẽ không còn tiếp xúc với bất kỳ ai hay bất cứ việc gì liên quan đến hắn nữa. +

Các vệ sĩ cả ngày đều trốn ở những góc mà Lộ Tinh Hà không nhìn thấy, còn vị trợ lý đặc biệt chu đáo mọi bề kia thậm chí còn chưa từng nhắc đến cái tên Lâm Hữu Phỉ. +

Mọi thông tin liên quan đến hắn mà Lộ Tinh Hà có thể tiếp cận đều đột nhiên biến mất. Ngoài việc thỉnh thoảng xem TV thấy tên Lâm Hữu Phỉ xuất hiện cùng cậu trên trang nhất các bản tin, người đàn ông đã chung giường chung gối với cậu nhiều năm và luôn cố gắng hết sức đóng vai người yêu bỗng dưng bặt vô âm tín. +

Những năm qua, Lộ Tinh Hà vốn đã ít nói, gần đây lại càng kiệm lời hơn. Cậu thường nghĩ đến giọng điệu của Lâm Hữu Phỉ khi nói “cảm ơn” với mình, không nhịn được mà đoán xem lúc đó hắn có khóc không. +

Thực ra, khóc hay không thì có sao đâu? Quan trọng là, chỉ cần bình phục thuận lợi, cậu sẽ có được tự do. +

Lâm Hữu Phỉ quả thực là một thiên tài trong việc đặt ra điều kiện và phần thưởng. Hắn hy vọng Lộ Tinh Hà bình phục, còn Lộ Tinh Hà muốn tự do, vậy thì trao đổi ngang giá. Thế là, hắn hứa chỉ cần Lộ Tinh Hà có thể khỏe mạnh xuất viện, hắn sẽ để cậu đi. +

Mặc dù trợ lý riêng đã cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng việc Lộ Tinh Hà hỏi Sở Hoài Nam về nơi ở của Lâm Hữu Phỉ thực sự không bình thường. Vì vậy không cần anh ta trả lời, người ngoài cũng có thể nhìn ra hai người họ vì lý do nào đó mà không liên lạc với nhau. +

Thẩm Thính lại hỏi thêm vài câu mà theo vị trợ lý đặc biệt là không đúng lúc, đều bị anh ta khéo léo đẩy đưa thoái thác. +

Người này thực sự quá vướng víu, thế là Thẩm Thính bực bội mời anh ta ra ngoài. +

Trợ lý đặc biệt đứng yên không nhúc nhích. Lộ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn anh ta: “Đến cả tự do nói chuyện bình thường với bạn bè mà tôi cũng không có sao?” +

Trước khi bình phục hoàn toàn, dĩ nhiên là không. +

Trợ lý đặc biệt khó xử đứng bên giường, mãi cho đến khi Sở Hoài Nam cũng lạnh mặt xuống mới biết ý xin lỗi, tạm thời lui ra khỏi phòng. +

Không có sự cản trở của anh ta, cuộc đối thoại trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều. +

Thẩm Thính kể cho Lộ Tinh Hà nghe rất nhiều cuộc thảo luận của dư luận về việc cậu bị bắt cóc. +

Nói đến việc Lâm Hữu Phỉ lại chọn đúng thời điểm nhạy cảm này để xuất cảnh, đứng trên lập trường của Lộ Tinh Hà, Thẩm Thính bày tỏ sự bất mãn đối với Lâm Hữu Phỉ. +

“Chuyện gì có thể quan trọng hơn mạng sống của cậu chứ? Chọn lúc này để ra nước ngoài, trái đất không có anh ta thì không quay nữa à?” +

Lộ Tinh Hà tuy có mâu thuẫn với Lâm Hữu Phỉ, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng nói xấu hắn một câu trước mặt người ngoài. Lúc này cậu càng theo bản năng phản bác: “Chuyện này không thể trách anh ấy, cũng không phải lỗi của anh ấy.” +

Thẩm Thính cười khẩy: “Vậy anh ta bỏ mặc cậu đi một mình là lỗi của ai?” +

Lộ Tinh Hà không nói nên lời. +

Sở Hoài Nam bên cạnh thấy cậu không nói gì, bèn cười giảng hòa: “Dĩ nhiên là lỗi của tên Lộc Thu Minh và đồng bọn của hắn ta rồi.” +

Thẩm Thính cũng cười cười, chuyển chủ đề: “Nghe nói đồng bọn của Lộc Thu Minh là một thằng điên.” +

Lộ Tinh Hà không mấy ngạc nhiên. Vài ngày trước, cảnh sát đã đến một lần, dưới sự giám sát của trợ lý đặc biệt đã lấy lời khai từ cậu. Vì vậy, về việc Lộc Thu Minh thuê người bị bệnh tâm thần bắt cóc mình, cậu đã biết từ lâu. +

Thẩm Thính thấy cậu không phản ứng gì, hơi tức giận nói: “Nói mới nhớ, thằng đó trước đây còn ở Khang Nhân một thời gian dài.” Y đưa quả táo đã gọt xong cho Lộ Tinh Hà, Lộ Tinh Hà còn chưa kịp nhận, đã bị Sở Hoài Nam lấy mất, còn đường hoàng nói: “Hiện giờ Tinh Hà chỉ có thể ăn những thứ lỏng lỏng thanh đạm thôi.” +

Thực tế là, tên tư bản nhỏ mọn cảm thấy mình còn chưa được ăn táo do Thẩm Thính gọt, không thể để Lộ Tinh Hà giành trước được. +

Thẩm Thính không thèm chấp hắn. Y biết rất rõ loại vết thương do súng ở bụng không làm tổn thương các cơ quan nội tạng chính này, chỉ cần nhịn ăn mười hai tiếng sau phẫu thuật là được, hoàn toàn không có chuyện chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng trong thời gian ngắn. +

Y cầm một quả táo khác vừa gọt vừa nói: “Cái bệnh viện Khang Nhân đó, trước đây hai người còn đến làm từ thiện, phải không?” +

Lộ Tinh Hà gật đầu: “Ngay trước khi xảy ra chuyện không lâu.” +

Thẩm Thính nói: “Sao lại nghĩ đến việc đến đó làm từ thiện, bệnh viện đó có vẻ tà ma lắm.” +

Lộ Tinh Hà lập tức nhớ ra, chuyến đi từ thiện đó là do Lâm Hữu Phỉ đề xuất, lập tức vô cùng căng thẳng: “Tại sao lại nói vậy?” +

Thẩm Thính khẽ ngước mắt nhìn cậu, nói: “Tôi có một người anh em làm ở đội điều tra hình sự, nghe anh ấy nói, bệnh viện đó đã có không ít người gây chuyện.” Quả táo trong tay như một tác phẩm nghệ thuật cần được gọt giũa tỉ mỉ, cậu gọt rất chậm nhưng đường dao lại rất thuần thục, vỏ táo không hề bị đứt. +

Lộ Tinh Hà nhìn dải vỏ táo ngày càng dài ra, đột nhiên nói: “Bệnh nhân tâm thần gây chuyện cũng là chuyện bình thường, người nhà có trách nhiệm giám hộ.” +

“Điểm kỳ lạ chính là chỗ này, những người gây chuyện đều là những người bị gia đình bỏ rơi, được Khang Nhân tiếp nhận điều trị miễn phí theo tinh thần nhân đạo.” Thẩm Thính cắt một miếng táo nhỏ cắm vào dao đưa cho cậu. +

Lộ Tinh Hà đưa tay nhận lấy nhưng không ăn, nhàn nhạt hỏi: “Lộc Thu Minh tìm người ở đâu?” +

Câu hỏi này cũng chính là điều mà cảnh sát đang điều tra gần đây. +

Theo lời khai của Lộc Thu Minh, gã tìm người trên mạng. Tiền cũng đã chuyển cho một người chưa từng gặp mặt. Cảnh sát lần theo hồ sơ chuyển khoản để điều tra, nhưng lại phát hiện đối phương không dùng thông tin cá nhân của mình, mà đã mua một bộ “bốn món” từ chợ đen. +

Cái gọi là bộ bốn món là chỉ chứng minh thư, số điện thoại di động chính chủ, thẻ ngân hàng và USB token bị buôn bán trái phép. Vài năm trước, khi việc quản lý còn chưa nghiêm ngặt, thường chỉ cần bỏ ra 100-200 tệ là có thể lấy được một thẻ chứng minh thư từ một làng quê hẻo lánh, và dựa vào thẻ chứng minh thư này để làm nốt ba món còn lại. +

Những năm gần đây, do các vụ án lừa đảo vay tiền từ các nền tảng cho vay trực tuyến bằng bộ bốn món xảy ra thường xuyên, các cơ quan chức năng đã bắt đầu truy quét nghiêm ngặt để ngăn chặn việc buôn bán “bộ bốn món”. +

Nhưng dù vậy, vì lợi nhuận cao từ lừa đảo tài chính, hành vi buôn bán vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh cấm. Đối với tội phạm, ưu điểm lớn nhất của loại tài khoản này là “dễ có được” và “khó truy cứu”. +

Điều khiến chiếc thẻ này gây đau đầu cho cảnh sát hơn cả những tội phạm tài chính thông thường là số tiền bẩn bên trong không hề được rút ra tiền mặt, mà được chuyển vào một tài khoản của một tổ chức ở nước ngoài. Theo điều tra, đó là một sàn giao dịch tiền ảo, do luật pháp địa phương hạn chế, sàn giao dịch có quyền giữ im lặng trước bất kỳ yêu cầu nào của cá nhân hoặc tổ chức về thông tin khách hàng. +

Vì vậy, cảnh sát vẫn đang thông qua các kênh khác để truy tìm xem chiếc thẻ ngân hàng này rốt cuộc thuộc về ai. +

Ra khỏi phòng bệnh của Lộ Tinh Hà, Thẩm Thính nói với Sở Hoài Nam: “Giữa Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ có gì đó không ổn.” +

Sở Hoài Nam liếc nhìn y: “Không ổn thế nào?” +

“Trợ lý đặc biệt của Lâm Hữu Phỉ theo dõi cậu ấy quá chặt, chuyện này không giống một mối quan hệ yêu đương bình đẳng.” +

Sở Hoài Nam cười cười, không trả lời thẳng, chỉ nói: “Hữu Phỉ đối xử với cậu ấy rất tốt.” +

“Tôi biết.” +

Thẩm Thính nói: “Trước đây tôi luôn cảm thấy thái độ của Lộ Tinh Hà đối với anh ta rất lạnh nhạt. Nhưng từ phản ứng của cậu ấy hôm nay, mặc dù hai người đã cãi nhau, cậu ấy thực ra vẫn rất bảo vệ Lâm Hữu Phỉ.” +

“Tất nhiên rồi.” Sở Hoài Nam cười cười vỗ vào phần eo hông săn chắc của y: “Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cũng chẳng phải người ngoài, có chuyện gì ngủ một giấc là xong.” +

Bị sàm sỡ, Thẩm Thính lại không hề so đo với hắn. +

Mặc dù Lộ Tinh Hà luôn bảo vệ, nhưng Thẩm Thính vẫn cảm thấy Lâm Hữu Phỉ có gì đó không ổn nhưng không thể nói rõ ra. +

Y âm thầm sắp xếp lại những thời điểm quan trọng mà Lâm Hữu Phỉ đã xuất hiện từ đầu đến cuối. +

Đầu tiên là ngày Sở Hoài Nam nhận được mẩu giấy “cớm bẩn”, hắn đã có một bữa tiệc tối với Lâm Hữu Phỉ. +

Và lần ở thị trấn du lịch văn hóa, khi Whisper gửi đến nhật ký của Trần Phong, Lâm Hữu Phỉ không chỉ là một trong số ít người biết Thẩm Thính ở khách sạn ngày hôm đó, mà còn tình cờ có mặt tại hiện trường. +

Điều đáng để suy ngẫm hơn nữa là, Lâm Hữu Phỉ lại còn vô tình quen biết mẹ Thẩm vào dịp Thanh minh. Không lâu sau khi hắn và mẹ Thẩm quen biết nhau, bà cũng nhận được một bản nhật ký của Trần Phong. +

Cộng thêm lần này, người yêu của Lâm Hữu Phỉ lại bị một kẻ tâm thần bắt cóc tấn công. Và kẻ tâm thần này lại từng điều trị ở Khang Nhân, nơi có mối liên hệ mật thiết với vụ án… +

Tất cả những điều này quả thực quá trùng hợp. +

Nhưng Thẩm Thính hiểu rõ hơn bất kỳ ai cái gọi là “suy đoán vô tội”, y cũng không hy vọng vì định kiến mà xếp Lâm Hữu Phỉ vào danh sách tình nghi, rồi đưa ra những phán đoán phiến diện và không công bằng. +

Dù sao thì, bằng chứng có thể chứng minh Lâm Hữu Phỉ vô tội cũng nhiều như những điểm nghi vấn. +

Ví dụ, thông tin mà đội điều tra hình sự và cảnh sát mạng thu được tại nhà Lâm Hữu Phỉ có thể chứng minh – Lâm Hữu Phỉ không rành về máy tính, máy tính của hắn đã bị Whisper, một hacker cao tay, sử dụng như một máy tính ma cấp thấp nhất trong một thời gian dài mà hắn không hề hay biết. +

Ví dụ khác, ngày ở thị trấn du lịch văn hóa, cả phòng của Lâm Hữu Phỉ và Thẩm Thính đều nhận được nhật ký… +

Nhưng nếu mọi chuyện đúng như Thẩm Thính suy đoán. +

Lâm Hữu Phỉ chính là Whisper, liệu hắn có thực sự mạo hiểm để lại dấu vết máy tính ma ngay trong căn hộ của mình, còn chọn đúng thời điểm đi cùng y để gửi nhật ký không? +

Hơn nữa, Trần Thông và đồng đội đã điều tra kỹ lưỡng về Lâm Hữu Phỉ. Hắn là một Hoa kiều hồi hương, lý lịch trong sạch, lại là một người tuổi trẻ tài cao, không có động cơ tham gia vào bất kỳ việc bẩn thỉu nào. +

Mọi chuyện đều có nhân quả, phạm tội ắt có động cơ. Nếu Lâm Hữu Phỉ thực sự có vấn đề, vậy thì một người trẻ tuổi tài năng như hắn làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì động cơ và mục đích gì? +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.