Skip to main content

Chương 160: Kẻ phản bội chạy trốn? Người bảo vệ?

dathaiPiter

Chương 160: Kẻ phản bội chạy trốn? Người bảo vệ? +

Tiếng kêu thảm thiết của Ếch Xanh vang vọng mãi trong kênh đoàn đội, mọi người chỉ thương xót cho Ếch Xanh chưa đầy hai giây, hai trận pháp sư Chiếu Thanh Dương và Tương Giấm Trà đã lạnh lùng vô tình chặn cửa xe ngựa lại lần nữa. Hiệu ứng kỹ năng cực ngầu nổ tung như một màn pháo hoa rực rỡ ở đuôi xe ngựa, ầm một tiếng bắn bay các NPC đang định lên xe, suýt chút nữa là đập thẳng vào mặt Ếch Xanh. +

Ếch Xanh: “?” +

“Chặn chết, họ sẽ tìm cách đi lên, trong số các NPC cũng có nhiều sát thủ pháp sư có kỹ năng dịch chuyển.” Quý Tê Nguyên trở tay ném một kỹ năng khống chế cho các NPC khác trong toa xe. Hiện tại bọn họ vẫn chưa đến lúc có thể lơ là cảnh giác, bốn NPC đã bị rơi xuống, bốn NPC còn lại vẫn đang tìm cách quấy nhiễu nghề phép của Cùng Nhau Làm Giàu, cố gắng tìm mọi cách để các NPC khác leo lên xe ngựa lần nữa. +

Đồng đội muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành lời cổ vũ chân thành nhất —— +

“Ếch!! Cố lên!!!” +

“50 mét nữa, sắp đến nơi rồi!!” +

Ếch Xanh: “……!” +

Có giỏi thì các ông xuống đây mà chạy đi!! +

Vẫn cần phải cứu Ếch Xanh, mà các NPC trong ải này vô cùng thông minh, sau khi chú ý đến sự hiện diện của Ếch Xanh, bốn NPC rơi xuống dưới đã chuyển sang khóa mục tiêu tấn công Ếch Xanh. Hành động khác thường này khiến các NPC trông thông minh hơn, thậm chí những NPC này còn thông minh hơn cả boss, biết cách nắm thóp điểm yếu của người chơi. Bọn họ phải nhanh chóng kéo Ếch Xanh lên, nếu không Ếch Xanh bị quấy nhiễu liên tục thì rất có khả năng sẽ không đuổi kịp xe ngựa. +

Khoảng cách quá xa, Quý Tê Nguyên chỉ có thể ném các vũng thuốc hỗ trợ xuống đường để giúp Ếch Xanh hồi phục trạng thái, “Hai xạ thủ qua đây.” +

Kỹ năng giữa các đồng đội sẽ không tấn công trúng Ếch Xanh, kỹ năng tầm xa của hai xạ thủ đã phát huy tác dụng trong việc tấn công ra bên ngoài. Nhìn thấy bốn NPC đang đuổi theo xe, Dâu Bên Đường và chú chia nhau khóa mục tiêu NPC rồi tiến hành tấn công. Ếch Xanh vốn tưởng rằng các anh trai chị gái định bỏ rơi mình, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với hai món vũ khí ở phía xa, pháo của chú và tên của Dâu Bên Đường như hoa rơi từ trời, ào ào trút thẳng về phía Ếch Xanh! +

Hiệu ứng kỹ năng cực ngầu của Chiếu Thanh Dương thì không nói làm gì, đằng này cả cơn mưa tên lẫn đạn pháo ngập trời ầm ầm làm đá vụn trên mặt đường bắn tung tóe. +

Nhìn từ trên xe ngựa xuống, đó là một cảnh tượng vô cùng rực rỡ lóa mắt. +

Anh Phú đeo kính râm vào: “Không sao, Ếch Xanh vẫn đang kiên trì.” +

Chú: “Được, vậy tôi sẽ bung xõa hết mình.” +

Ếch Xanh: “……” +

Tôi đang ở trong đoàn đội đấy nhé!! Các ông nói những lời vô tình như thế có nghĩ đến cảm nhận của tôi không hả? +

Chu Tùy: “Phải kéo giãn khoảng cách, nếu không họ sẽ lại lên đây.” +

Chắc chắn sẽ có lúc dùng hết kỹ năng của NPC, chỉ là CD của họ xoay nhanh hơn người chơi mà thôi. +

Cứ để mặc họ đuổi theo xe, biết đâu lúc xe đến trạm, đám người này vẫn có thể đuổi tới nơi, đến lúc đó Lệnh Bài Môn Phái có còn tác dụng hay không cũng khó nói. Chu Tùy phối hợp với Phong Vân Thôi, cướp được một Lệnh Bài Môn Phái của NPC một lần nữa, đánh văng NPC thứ năm xuống dưới. +

Ếch Xanh không có kính râm đang phải gồng mình tiến bước, không kịp đề phòng suýt chút nữa bị NPC đập trúng người, “Anh!!! Trước khi các anh ném thì có thể ném sang bên cạnh được không hả!” +

Trong toa xe ngựa càng lúc càng nhàn nhã, Ếch Xanh ở dưới đường lại càng thêm gian nan. 2

Đến cuối cùng khi chạy song song với bảy NPC, lượng máu trên người Ếch Xanh chỉ còn lại một tia mỏng manh, nếu không nhờ trên đường có kỹ năng heal rời tay của Nhất Độ Âm Dương duy trì mạng sống, anh ta đã sớm đi chầu trời rồi. Cuối cùng anh ta phải dùng đến sức chín trâu hai hổ, đội cả hiệu ứng kỹ năng dịch chuyển cực ngầu của đồng đội để nhảy lên xe, bịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt các đồng đội. +

Trương Đại Bảo: “…… Cũng không cần phải cúi đầu sâu như thế đâu.” +

Ếch Xanh: “Chân tôi…… rụng rời rồi.” +

Không chỉ có chân, anh ta còn cảm thấy bây giờ mắt mình nhìn cái gì cũng ra hai ba hình. +

Tất cả NPC trong xe ngựa đều bị Cùng Nhau Làm Giàu đá xuống dưới, tổng cộng lấy được 8 Lệnh Bài Môn Phái, mà Cùng Nhau Làm Giàu có 15 người, Lệnh Bài Môn Phái không đủ dùng. +

Lúc này khoảng cách đến khi xe ngựa tới trạm còn 15 phút cuối cùng, những người khác vẫn đang liên tục chặn cửa để áp chế tấn công các NPC bám đuổi không buông. Các NPC bị rơi xuống xe ngựa rất khó tránh khỏi đòn tấn công của Cùng Nhau Làm Giàu, bên cạnh lại là vách đá dựng đứng, dưới sự công kích từ cùng một hướng, các NPC chỉ có thể cố gắng né tránh đòn tấn công để tiến lên. +

Trong đó có bốn NPC vì kỹ năng nghề nghiệp là Thiên Võ Vệ nên nhanh chóng bị tụt lại phía sau, nhưng các NPC khác thuộc Ẩn Nguyệt Minh thì vẫn có thể tiếp tục truy kích. Sau khi Chu Tùy và Quý Tê Nguyên cân nhắc, lập tức bảo các người chơi khác điều chỉnh hướng tấn công. Đòn tấn công của mọi người đều hướng về một phía cố định, ép các NPC bám theo xe chỉ có thể đi về phía gần sát mép vách núi. +

Vừa di chuyển thế này, Chu Tùy lập tức tìm được cơ hội. +

Cậu căn chuẩn phạm vi không gian của đồng đội nghề phép, phối hợp tầm xa với Dâu Bên Đường, trực tiếp đánh bay NPC xuống vách núi! +

Việc hủy thi diệt tích gần như được thực hiện liền mạch một hơi, hai người Bát Nhã vừa định nhắc nhở họ rằng giữ lại NPC có thể sẽ để lại hậu họa, chớp mắt đã thấy thao tác vô cùng dứt khoát của Cùng Nhau Làm Giàu. Rất tốt, đừng nói là để lại hậu họa, giờ ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. +

Tương Giấm Trà đứng ở đuôi xe ngựa, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ NPC nào nữa: “Biến mất hết rồi???” +

Tay Chu Tùy khựng lại, cậu xác định là không có tác dụng gì mới ra tay: “Không phải anh bảo ngoại trừ Lệnh Bài Môn Phái ra thì những thứ khác đều vô dụng à?” +

Tương Giấm Trà: “……” +

“Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện, tuy có được Lệnh Bài Môn Phái, nhưng chúng ta lại không có manh mối về NPC.” +

Hành Gừng Tỏi không biết phải nói sao: “Là do chúng tôi nói muộn quá, đáng lẽ chúng ta phải giao lưu tương tác với họ một chút.” +

Trong quá trình chiến đấu những NPC này nói rất nhiều, nhìn qua là biết kiểu tương tác rồi. +

Điều đó chứng tỏ có thể dò hỏi được một số tin tức, chẳng hạn như họ đến từ đâu, hay mục đích của họ là gì. +

Kết quả là từ đầu đến cuối chỉ có đánh nhau và hủy thi diệt tích, hiện tại đúng là bọn họ đã không còn rủi ro bị tấn công nữa, nhưng ngoại trừ thông tin lục lọi được từ trên thi thể, bọn họ còn có thông tin gì khác đâu chứ! +

Mọi người nhìn về phía vách núi nơi NPC vừa bị đánh rơi xuống: “?” +

Bây giờ xuống dưới vớt một người lên, liệu có còn kịp không? +

Chu Tùy nhìn về phía những đồng đội phái cốt truyện: “Không đủ thông tin à?” +

Hai người Bát Nhã im lặng. +

Dâu Bên Đường và Chiếu Thanh Dương cũng không nói gì nữa. +

Có vẻ như mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng nếu suy xét kỹ lại, dường như bọn họ chẳng thu thập được thông tin gì cả. +

Trong xe ngựa chất một đống thi thể, tranh thủ lúc xe ngựa chưa tới trạm, cả đám người chỉ biết tìm mọi cách thu thập những manh mối ít ỏi bên trong. Vào 15 phút cuối cùng, bọn họ đã lật tung cả chiếc xe ngựa lên, thậm chí còn đến xem cả con yêu thú kéo xe ở phía trước nhất, nhưng kết quả là không phát hiện thêm thông tin dư thừa nào. Manh mối duy nhất tìm được là trên chiếc xe ngựa này có ký hiệu tổ chức giống hệt với Lệnh Bài Môn Phái. +

“Điều này chứng tỏ chiếc xe này là của NPC.” Phong Vân Thôi tổng kết. 1

Cùng Nhau Làm Giàu: “……” Ông nói nhảm vừa thôi. +

Quý Tê Nguyên bỗng nhiên lên tiếng: “Chưa chắc đâu.” +

“Có manh mối về thời gian.” +

Khi anh nói, mọi người đều nhìn về phía Quý Tê Nguyên, phát hiện anh đang đứng ở góc sâu bên trong toa xe. Nơi đó chất đống một số hàng hóa khác, lúc nãy những người khác đã lục lọi qua, thấy toàn là dược liệu đơn giản cùng các nguyên liệu thông thường, không có thông tin gì liên quan đến trường phái nên không thèm chú ý nữa. Quý Tê Nguyên lôi một vài thứ trong đó ra, Anh Lười Biếng lập tức nhìn ra manh mối: “Đù má, sao lại có những thứ này?” +

Những người khác nghi hoặc, chẳng phải chỉ là mấy thứ nguyên liệu thôi à? +

“Thứ này đã tuyệt chủng rồi mà!” Anh Lười Biếng là một người chơi sinh hoạt, loại quặng hay loại cỏ nào mà anh ta chưa từng thấy qua chứ, “Mấy thứ này không hề có ở Thần Thụ, trước đây tôi từng trò chuyện với vài NPC, họ bảo những nguyên liệu này đã biến mất từ mấy trăm năm trước rồi.” +

Thứ đã không còn tồn tại từ mấy trăm năm trước, sao lại xuất hiện ở đây? +

Mọi người lập tức ý thức được điều gì đó, hai người Bát Nhã lập tức nói ra nghi vấn: “Liệu có khả năng nào, hiện tại chúng ta đang ở đại lục Thần Thụ của mấy trăm năm trước không?” +

Vù vù —— +

Một tiếng rít dài vang lên, có vẻ như xe ngựa đã đến trạm. +

Thời gian 15 phút đã hết, những người chơi trong toa xe bỗng rùng mình một cái, lập tức nhìn vào thông báo ải Xe Ngựa Tuyệt Mệnh, không hề hiển thị bọn họ đã vượt ải, cũng không hiển thị bọn họ đã thất bại. +

Xe Ngựa Tuyệt Mệnh vẫn chưa kết thúc, Chu Tùy nhìn về phía Lệnh Bài Môn Phái được gom lại trong tay anh em Bát Nhã, “8 người cầm Lệnh Bài Môn Phái, những người khác trốn đi.” +

Bên ngoài toa xe truyền đến những âm thanh khác, dường như có thứ gì đó đang tiếp cận xe ngựa, đang dần đi về phía bọn họ. +

Cả đám người lập tức trở nên căng thẳng, anh em Bát Nhã, Chiếu Thanh Dương, Dâu Bên Đường, nhóc Ban, Ba Nghìn Khách, Nhất Độ Âm Dương cùng với Chu Nhi Phục Thủy đã nhận được Lệnh Bài Môn Phái, bảy người còn lại chỉ có thể lẩn vào đống người chết, giả chết để trà trộn qua ải. +

Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, Quý Tê Nguyên ra hiệu bằng mắt cho anh em Bát Nhã, mấy người bọn họ lập tức xuống xe ngựa trước. +

Vừa ra khỏi toa xe, bọn họ mới phát hiện không biết mình đã đi từ vách núi dựng đứng tới một nơi ẩn trong núi sâu từ lúc nào. Địa hình xung quanh hoàn toàn không giống với đại lục Thần Thụ, lờ mờ có thể nhìn thấy phía xa vẫn còn sót lại vài ngọn núi lửa. Giống như hai địa hình hoàn toàn khác nhau dung hợp lại với nhau, cực kỳ giống với tấm bản đồ hỗn tạp mà bọn họ nhìn thấy khi bắt đầu khám phá. +

Những kẻ đi tới bên ngoài xe ngựa chính là các NPC ăn mặc đủ kiểu kỳ lạ, họ đợi mãi không thấy người bên cạnh xe ngựa nên mới đi tới toa xe phía sau. +

Gã đàn ông đi đầu có một khuôn mặt sẹo, mang khí thế không giận tự uy, ánh mắt sắc bén của gã quét qua Quý Tê Nguyên. +

Quý Tê Nguyên lập tức lấy Lệnh Bài Môn Phái ra, cũng không nói gì. +

Mặt sẹo nhìn Lệnh Bài Môn Phái: “Lần này bao nhiêu món hàng?” +

Những người khác: “?” +

Kiểm tra hộ khẩu hả người anh em! +

Làm sao một đám người nhớ nổi những thứ này, thấy vậy thì nổi hết cả da gà. +

Ánh mắt hung ác nham hiểm của mặt sẹo rơi trên người bọn họ, lúc này Quý Tê Nguyên lên tiếng, anh trả lời trôi chảy: “Một trăm ba mươi tư món, trên đường có vài đứa chưa chết hẳn, xử lý xong tổng cộng 134 món.” +

Mặt sẹo nghe xong, không lập tức hành động. +

Chỉ một lúc lâu sau, gã mới phất tay cho người bên cạnh hành động: “Nghe nói ngươi tới từ nơi khác, quy thuận cũng cần thực lực, tất nhiên cần phải kiểm tra.” +

Khi vào toa xe, những kẻ ăn mặc quái dị trực tiếp lôi túi thi thể xuống, ném bịch xuống đất. Phương thức kiểm tra tàn nhẫn lại không lưu tình, còn thò tay lôi thi thể từ trong bao tải ra để kiểm tra hơi thở. Sự kiểm tra quá mức tỉ mỉ trực tiếp khiến mọi người nổi hết da gà khắp người, phương thức kiểm tra thế này, chắc chắn giả chết sẽ bị phát hiện! +

Hành Gừng Tỏi lập tức nháy mắt với đồng đội Tương Giấm Trà, Tương Giấm Trà có kỹ năng tàng hình đội mà nhìn thấu cũng không phát hiện được, chỉ cần đứng im bất động là có thể tránh được kiểm tra. Tương Giấm Trà từ từ lùi lại phía sau, đang muốn tiếp cận toa xe để đi vào trước thì nghe thấy âm thanh truyền đến bên cạnh. +

“Đếm đi.” Mặt sẹo nhìn Quý Tê Nguyên, “Một trăm ba mươi tư đúng không?” +

Bước chân của Tương Giấm Trà khựng lại, lập tức nhìn về phía Quý Tê Nguyên. +

Không chỉ phải kiểm tra mà còn phải đối chiếu số người, con số anh vừa báo có đúng không? +

Mấy người cầm Lệnh Bài Môn Phái lập tức căng thẳng đến cực điểm, bọn họ nhìn vào giao diện nhiệm vụ, trên giao diện nhiệm vụ vẫn chưa có thay đổi gì. Bọn họ nhìn các NPC phía sau mặt sẹo, mười mấy người, nếu tính theo lực chiến của các NPC trong toa xe lúc trước, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. +

Tiêu rồi, sắp diệt đoàn rồi. +

Mà ngay lúc này, trong toa xe đột nhiên truyền ra tiếng động. +

Tiếng động lớn đến mức khiến mặt sẹo lập tức cảnh giác, gã lập tức đi qua đó, nhưng lại bị ném một cái bao tải mới vào mặt. Chu Nhi Phục Thủy vén rèm xe phía sau bước ra ngoài, ném cái bao tải bên tay xuống bên cạnh mặt sẹo. +

Mặt sẹo đột ngột ngước mắt lên, nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy. +

Dường như trên người Chu Nhi Phục Thủy có một mùi máu tanh chưa tan, lạnh lùng sa sầm mặt, động tác ném bao tải còn dứt khoát hơn cả những kẻ lên xe kiểm tra. +

Cậu không nói gì, chỉ cắm cúi ném bao tải ra ngoài, cái bị ném xuống là một cái bao tải mới, bên trong lộ ra khuôn mặt của Anh Lười Biếng. +

Các đồng đội sờ vào Anh Lười Biếng, hiện lên thông báo [Đồng đội Anh Lười Biếng đã tử vong] +

Chết rồi??? +

Mọi người giật mình, bọn họ đột ngột nhìn vào danh sách đội ngũ, phát hiện không biết các đồng đội phụ trách giả làm thi thể trong danh sách đoàn đội đều đã chết sạch từ lúc nào. Tương Giấm Trà nhận ra điều gì đó, anh ta nghĩ đến chi tiết lúc Quý Tê Nguyên lớn tiếng báo số vừa rồi. Lúc xuống xe vẫn chưa có ai chết, nghĩa là ngay lúc báo số vừa rồi, Nhất Độ Âm Dương đã gửi tín hiệu cho Chu Nhi Phục Thủy? +

Làm sao giết được đồng đội? +

Quý Tê Nguyên chỉ vào giao diện mà NPC không nhìn thấy, ở kẽ hở của giao diện có biểu tượng chiến đấu. +

Không thể tấn công đồng đội, nhưng có thể sử dụng chế độ trường phái để chiến đấu. Trong Thần Thụ, trừ phi rời đội rồi chiến đấu, nếu không thì không có cách nào tấn công được đồng đội. Nhưng chế độ chiến đấu có rất nhiều loại, ví dụ như chiến đấu liên minh bang hội, chiến đấu đối địch, vân vân. +

Sau khi cập nhật lối chơi liên minh bang hội, chiến đấu đoàn đội cũng được chi tiết hóa, trong đó có một chế độ đặc biệt có thể chiến đấu với các nghề nghiệp thuộc trường phái khác ngoại trừ phái mình. +

Ba Nghìn Khách và Quý Tê Nguyên đều đã xuống xe, trên xe chỉ có một mình Chu Nhi Phục Thủy là Kỳ Linh Hương. Cậu sử dụng chế độ chiến đấu trường phái là có thể tiến vào chế độ giết chóc để chiến đấu với đồng đội, hơn nữa còn có thể tấn công quần thể đồng đội. Bởi vì những người khác ở lại trên xe đều là người chơi không thuộc Kỳ Linh Hương, một đợt chiến đấu trực tiếp tranh thủ khoảng thời gian mặt sẹo kiểm tra, giết sạch toàn bộ bảy đồng đội, mà hiện tại trên người cậu đang mang trạng thái [Giết chóc]. +

Trong lúc trao đổi ánh mắt, từng người đồng đội bị Chu Tùy ném xuống. +

Dường như mặt sẹo cũng không ngờ tới tình huống này, người cuối cùng bị ném xuống là Trương Đại Bảo chỉ còn lại chiếc quần đùi. +

Các đồng đội: “?” +

Dâu Bên Đường: “…… Cậu ta trâu quá.” +

Mọi người nghĩ đến lượng máu và giao diện đáng tự hào của Trương Đại Bảo, nếu không cởi trang bị ra, có khi Chu Nhi Phục Thủy muốn giết cũng giết không nổi cậu ta. +

Ném người xong, Chu Tùy cũng không xuống xe, chỉ ngồi bên cạnh toa xe nhìn NPC. +

Các NPC ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ trên người cậu do giết chóc, động tác không khỏi nhanh hơn, đếm xong đầu người thì đi tới báo cáo với mặt sẹo: “Đại ca, đủ người rồi, 134 người không thiếu một ai.” +

Mặt sẹo nghe xong, vẻ mặt căng thẳng ban nãy giãn ra, cười rạng rỡ: “Đầu danh trạng này không tệ.” +

“Được rồi, ném người chết vào kho sau đi, tối nay sẽ tổ chức tiệc rượu mừng công cho các ngươi.” +

NPC nhanh chóng đẩy xe tới, xếp toàn bộ thi thể lên trên. +

Toàn bộ thi thể của đám người Anh Lười Biếng, Chu Tùy đưa tay nhấc hai cái vác thi thể lên vai, dùng ánh mắt liếc nhìn NPC hỏi, “Đâu?” +

NPC không dám nhận lấy thi thể từ tay Chu Tùy, chỉ đành dẫn cậu đi theo. +

Sâu trong núi là một tòa trạch viện rất lớn, ẩn hiện giữa núi rừng sâu thẳm, thấp thoáng có vài dấu vết quen thuộc. Kho sau nằm ở phía xa, vừa đẩy cửa ra đã thấy bên trong chất đầy những bao tải khác, nhìn một cái là biết thứ gì bên trong. Chu Tùy khiêng người xong thì dừng lại bên cạnh, đợi đến khi các NPC khác biến mất, cậu mới bới các đồng đội ra khỏi đống thi thể. +

Số lần hồi sinh của đoàn đội đã bị bọn họ lãng phí mất 3 lần trên xe ngựa, chỉ còn lại 7 lần. +

Vừa vặn đủ cho bảy người hồi sinh, thiếu một lần thôi là không qua nổi ải này, đúng là đi trên dây mà. +

Khi tất cả mọi người hồi sinh xong, thanh nhiệm vụ trước mắt hiện lên thông báo mới —— +

[Chúc mừng Cùng Nhau Làm Giàu đã vượt ải [Xe Ngựa Tuyệt Mệnh] kết cục 3 thành công, toàn thành viên vượt ải, nhận được đánh giá thành tựu cấp S+!] +

[Tất cả người chơi vượt ải sẽ nhận được [Rương Kho Báu Bí Ẩn] x1, 2000 điểm tích lũy cá nhân, 4000 danh vọng thần linh!] +

[Đang kết toán điểm tích lũy mà đội Cùng Nhau Làm Giàu nhận được, do người chơi đạt đánh giá cấp S+, kết toán thành công điểm kẻ phản bội chạy trốn là 100 điểm! Điểm người bảo vệ là 30 điểm!] +

【Xin hãy lưu ý, đội Cùng Nhau Làm Giàu đã vượt ải [Xe Ngựa Tuyệt Mệnh], các đội ngũ khác bị xác định thất bại! Vui lòng thử thách lại!】 +

Vượt ải rồi!? +

“Đậu má, thế vừa nãy nếu số lần hồi sinh của chúng ta không đủ thì chẳng phải tiêu đời rồi?” Anh Lười Biếng vẫn còn sợ hãi. +

Tương Giấm Trà: “Chưa chắc, nhưng chắc là sẽ không đạt được vượt ải hoàn hảo.” +

Trên giao diện hiển thị là kết cục 3, nghĩa là bọn họ đã hoàn thành một kết cục nào đó của ải Xe Ngựa Tuyệt Mệnh này, không chỉ có một phương thức vượt ải, thế mà bọn họ lại thật sự ăn may vượt ải thành công. +

[Đội Cùng Nhau Làm Giàu có tiến hành khám phá ải tiếp theo không? Thời gian đóng cửa khám phá còn lại 3 giờ!] +

Có bài học từ Kỳ Quan Sơn Dã trước đó, bọn họ lựa chọn rời khỏi phó bản trước. Lúc vừa rời đi bọn họ vẫn đang ở bên ngoài Kỳ Quan Sơn Dã, nhìn thấy trên kênh thế giới của Thần Thụ Thiên Không tiếng oán than dậy đất — +

【Rốt cuộc là ai vượt ải Xe Ngựa Tuyệt Mệnh thế?? Chúng tôi vừa tới trạm đã trực tiếp bị NPC làm thịt rồi.】 +

【Ải của chúng tôi là Chạy Nạn Núi Lửa, thất bại rồi, bắt chúng tôi phải thử thách lại.】 +

Mà vào lúc này, trên bảng xếp hạng của Kỳ Quan Sơn Dã · Bí Mật Trường Phái đột nhiên làm mới cái gì đó. +

【Đậu má, bảng điểm kẻ phản bội chạy trốn làm mới rồi!!】 +

【Có người đạt 100 điểm vọt lên vị trí thứ nhất của kẻ phản bội chạy trốn rồi!】 +

[Mèo Ragdoll: Các ông?] +

[Yurix: [Thích]] +

[Tiêu Dao Tiên: Không phải chứ? Anh trai???] +

Mọi người vừa ra ngoài vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nhận được lời hỏi thăm hữu nghị từ danh sách bạn bè. +

Tất cả mọi người ngơ ngác, đợi đến khi mở bản đồ lớn của Kỳ Quan Sơn Dã ra, bọn họ mới nhìn thấy một giao diện lớn thống nhất. +

Thế mà trên giao diện lại phân chia ra hai module, một module là【Kẻ phản bội chạy trốn】, còn một module khác là【Người bảo vệ】. +

Đồng thời mở giao diện ra, còn có thể nhìn thấy bảng điểm số được phân chia bên trong. +

Cùng Nhau Làm Giàu xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng kẻ phản bội chạy trốn, xếp thứ năm trăm ba mươi chín trên bảng xếp hạng người bảo vệ. +

Hai điểm số này còn tính toán riêng biệt???? +

Chu Tùy nhìn lướt qua Lệnh Bài Môn Phái nhận được trong tay mình, bên trên đã biến thành [Quản lý Trụ sở Rừng Chim của Hội Tạo Thần]. +

Dâu Bên Đường im lặng: “Hình như có gì đó không đúng lắm.” +

Anh Lười Biếng: “Anh Dâu, không phải là không đúng, mà hình như chúng ta làm nhân vật phản diện luôn rồi.” +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Chương thứ nhất, vẫn còn chương bổ sung. +

Tôi đi viết tiếp đây~ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (15)