Chương 162

Editor: Gấu Gầy +
Sở Hoài Nam đang cầm vô lăng, thấy Thẩm Thính chìm vào suy tư, hắn cũng im lặng theo. +
Lâm Hữu Phỉ là một trong số ít những người bạn thân của hắn. Từ góc độ tình cảm cá nhân, hắn không hy vọng một “người bạn tốt” như vậy lại có liên quan đến các vụ án hình sự. +
Trong lúc họ đang đau đầu về việc liệu Lâm Hữu Phỉ có phải là Whisper hay không, và liệu hắn có đóng vai trò thúc đẩy trong những sự kiện này hay không, thì Thẩm Thính nhận được một cuộc điện thoại từ một người họ Lâm khác. +
Thân phận của người này thì lại rất rõ ràng, chắc chắn là một tên tội phạm. +
Lâm Hoắc đã về nước. +
“Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu.” +
Anh ta hiếm khi dùng thái độ này để nói chuyện với Thẩm Thính, nhưng giọng điệu không mấy thiện cảm này cũng nằm trong dự đoán. Anh ta vẫn luôn tức giận vì Thẩm Thính đã tự ý gọi cảnh sát mà không bàn bạc với mình. +
Mặc dù có Mộ Minh Thịnh ở đó, cho dù Bối Long có bị bắt, Lâm Hoắc cũng không lo lắng Bối Long sẽ chó cùng rứt giậu mà cắn bừa. Và tình hình thực tế thậm chí còn tốt hơn những gì anh ta tưởng tượng. +
Bối Long đã chết, mà còn chết rất đúng lúc, ngay trên đường bị cảnh sát áp giải đi thẩm vấn. +
Anh ta không phải là người ngây thơ, chưa bao giờ hy vọng ngài Mộ bị đồn giết anh giết cha để lên ngôi trong giới là một người lương thiện. Nhưng anh ta cũng không ngờ, Mộ Minh Thịnh luôn tỏ ra rất tin tưởng Bối Long, lại chỉ vì không muốn rước thêm phiền phức mà ra tay tuyệt tình như vậy. +
“Nghe nói, hôm đó thằng nhỏ nhà họ Tống cũng có mặt.” +
Một câu nói tưởng chừng như bâng quơ của Mộ Minh Thịnh khiến Lâm Hoắc kinh hồn bạt vía. Anh ta im lặng cân nhắc xem có nên biện hộ cho mình một câu: Tôi đang ở Mexico, thật sự không biết chuyện này. +
Ngay khi anh ta đang toát mồ hôi lạnh ở đầu dây bên này, đối phương lại nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ nói: “Người trẻ tuổi làm việc, sợ không biết nặng nhẹ. A Thi đã chết rồi, thằng em nó, cậu phải để mắt đến nhiều hơn.” +
Anh ta vâng dạ lia lịa, coi như Mộ Minh Thịnh không biết việc Bối Long sa lưới là do Tống Từ ra tay, nhưng lại không nhịn được mà suy đoán, vụ tai nạn xe của Tống Thi, liệu có phải cũng có ẩn tình gì khác không. +
“Đang ở cùng với Sở tổng nhà tôi đây, anh muốn đến à?” Thẩm Thính nhếch mép, giọng điệu lười biếng và bất cần. +
Cái dáng vẻ như bị Tống Từ nhập này của y khiến Sở Hoài Nam liên tục liếc nhìn. +
Có Sở Hoài Nam ở đó, Lâm Hoắc dĩ nhiên không tiện xông thẳng đến. +
Anh ta đành phải lùi một bước hỏi: “Bên cậu khi nào thì xong việc? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” +
Thẩm Thính cười: “Chuyện của tôi không có gì là quan trọng cả, nếu anh có chuyện quan trọng muốn tìm tôi, tôi có thể kết thúc bất cứ lúc nào.” Thái độ của y vừa thoải mái vừa hào phóng, như thể ăn chơi hưởng lạc, không cầu tiến mới là sứ mệnh cả đời của y vậy. +
Lâm Hoắc không có tâm trạng đôi co với y, trực tiếp cho địa chỉ bảo y mau chóng đến. +
Những chuyện gọi là quan trọng liên quan đến Tống Từ, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy việc đó. +
Bối Long đã chết, Lâm Hoắc trì hoãn mấy ngày, lúc này mới chịu từ Mexico trở về, điều này cho thấy chín phần mười là đơn hàng Xác Sống mà anh ta theo sát không buông đã vào tay. Lúc này, rất có thể muốn bàn với Tống Từ về chuyện công thức. +
Sự thật quả nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Thính, y vừa bước vào cửa, ghế còn chưa kịp ấm, Lâm Hoắc đã đi thẳng vào vấn đề. +
“Đơn hàng đã xong, bọn Mexico rất có thành ý, thậm chí còn phá lệ trả trước hai mươi phần trăm tiền cọc.” +
Người Mexico trước nay luôn cứng rắn cẩn trọng, lại làm ăn trung gian mua đi bán lại, các đơn hàng trước đây chưa thấy lợi lộc thì chưa chịu buông tiền, phải nghiệm thu hàng xong mới chịu trả tiền dần dần. +
Lần này Lâm Hoắc lấy lý do số lượng đơn hàng lớn, đã nhận được một khoản tiền cọc khổng lồ, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. +
Sau khi trả tiền, đám người Mexico sợ anh ta cầm tiền rồi biến mất, mà bọn chúng lại ở quá xa không xử lý được. Nên Quý Tân – tên đứng đầu chi nhánh, đã theo anh ta về nước, lấy danh nghĩa mỹ miều là để phối hợp công việc. +
“Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ chờ đưa vào sản xuất.” +
Thẩm Thính cúi đầu nghịch điện thoại, không biết có nghe lọt tai hay không. +
Lâm Hoắc nói một tràng, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát, cau mày phàn nàn: “Vào thời điểm này, cậu thực sự không nên động đến Bối Long.” +
“Thời điểm này?” Thẩm Thính cười lạnh một tiếng, cứng đầu không chịu nghe: “Thích thì động thôi, chẳng lẽ động đến ông ta còn phải xem hoàng đạo?” +
Khóe miệng Lâm Hoắc hơi trễ xuống vì bất mãn. Mặc dù hai người đã tranh cãi với nhau về chuyện này nhiều lần qua điện thoại, sự việc đã đến nước này, bây giờ đi so đo nên hay không nên cũng không còn ý nghĩa. +
Nhưng với tư cách là người lớn, có một số lời anh ta vẫn phải nói: “Chuyện của Bối Long, ngài Mộ rất tức giận, ông ấy biết hôm đó cậu cũng có mặt.” +
Ngài Mộ? Điều tra cho thấy, Mộ Vạn Ức đứng sau Thiên Vị đã không còn trên đời, ngài Mộ này e là thế hệ thứ hai đã kế thừa sự nghiệp của người cha trùm ma túy Mộ Vạn Ức. +
Thẩm Thính liếc nhìn anh ta, không biết sống chết hỏi: “Thì sao?” +
Thì sao? Thì cái mạng nhỏ của cậu, rất có thể là vì công thức mới được giữ lại. +
Lâm Hoắc trong lòng sáng tỏ như gương nhưng không nói ra, chỉ thở dài: “Nói với cậu cậu cũng không hiểu. Sau này mọi việc nhớ bàn bạc với tôi trước, cứ hành động hấp tấp như cậu, rất dễ hại địch một nghìn, tự tổn tám trăm.” +
Thẩm Thính là người thông minh, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Hoắc. +
Chưa nói đến việc y tự ý mượn tay cảnh sát để trừ khử Bối Long có vượt qua giới hạn của “Ngài Mộ” hay không. +
Chỉ riêng chuyện sản xuất Xác Sống, nước cờ loại bỏ Bối Long này cũng rất mạo hiểm. Dù sao thì Bối Long cũng gặp chuyện ở khu vực lân cận Giang Hỗ, bị y làm loạn như vậy, tình hình trở nên căng thẳng, việc đưa đơn hàng Xác Sống số lượng lớn vào sản xuất chắc chắn sẽ gặp khó khăn chồng chất. +
Nhưng điều Thẩm Thính muốn chính là sự chắc chắn này. +
“Tôi biết anh đang lo lắng điều gì.” Y qua loa kết thúc ván game trên điện thoại, ngẩng đầu lên cười lớn với Lâm Hoắc: “Anh không cần lo, trong lòng tôi đã có tính toán.” +
Lâm Hoắc thầm mắng y là nghé không sợ hổ, không biết trời cao đất dày. +
Nhưng đối phương hoàn toàn không biết anh ta đang nghĩ gì, tự tin nói: “Công thức tôi có thể đến Thụy Sĩ lấy bất cứ lúc nào, việc sản xuất tôi cũng đã nói chuyện với Hoài Nam.” +
Lâm Hoắc còn muốn nói thêm vài câu, Thẩm Thính lại cười ngắt lời anh ta: “Bây giờ chúng ta có công thức trong tay, có nguyên liệu trong tay, còn gì phải lo lắng nữa? Anh cứ để mắt tới bọn Mexico rồi chuẩn bị thu tiền đi.” +
Sự tự tin của y không phải là không có lý. +
Danh tiếng tốt bao nhiêu năm qua của Viễn Nam quả thực là một chiếc ô bảo vệ tự nhiên, cộng thêm việc nhà họ Sở khởi nghiệp từ ngành dược phẩm còn nắm giữ một lượng lớn nguồn cung cấp nguyên liệu, đúng là một đối tác hợp tác tốt nhất. +
Thấy thanh niên trước mắt dường như đã có kế hoạch từ trước, giọng điệu của Lâm Hoắc dịu đi một chút: “Cậu định khi nào thì đi Thụy Sĩ?” +
“Vài ngày nữa sẽ đi, đi bằng máy bay thương gia của anh ấy, tiện thể nghỉ dưỡng vài ngày.” +
“Cùng với Sở Hoài Nam?” +
“Có gì không thích hợp à?” +
Lâm Hoắc im lặng một lúc, mới nói: “Kỳ Nhi cũng sẽ đi cùng, con bé còn nhỏ, cậu chú ý một chút.” +
Lời nhắc nhở này quả thực đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thính, y cười một cách vô tư, giọng điệu hai nghĩa: “Xem ra Lâm tổng biết cũng nhiều nhỉ.” +
Lâm Hoắc này, đến cả việc công thức cần “Tống Từ” và Tống Kỳ Nhi cùng nhau lấy cũng biết rõ. Chẳng trách người đứng đầu nhà họ Tống là Tống Thi đã không còn, mà Lâm Hoắc vẫn đóng vai một người chú tốt “nhị thập tứ hiếu” trước mặt Tống Kỳ Nhi. +
Một thời gian nữa “Tống Từ” sẽ cùng Sở Hoài Nam đến Thụy Sĩ lấy công thức. +
Sở Hoài Nam lại là người cuối cùng biết tin. +
Bất ngờ là, một người vốn luôn sẵn lòng nghe theo sự sai bảo của người yêu như hắn, lần này lại không mấy tán thành. +
“Giao công thức ra vào lúc này, quá nguy hiểm.” +
Tuyên bố của Thẩm Thính tại lễ truy điệu của Tống Thi, Sở Hoài Nam vẫn còn nhớ. Công thức này là lá bùa hộ mệnh của y, lấy ra vào lúc này, e không phải là thời điểm tốt. +
“Vốn không định thật sự lấy công thức ra.” Thẩm Thính nói thật: “Tôi cũng không thể lấy ra công thức thật được.” Y và Tống Từ chỉ giống nhau về ngoại hình, chứ không phải là thật. +
“Vậy em định làm thế nào?” +
Kế hoạch của Thẩm Thính rất đơn giản – đưa Tống Kỳ Nhi ra ngoài, tìm một nơi an toàn ở lại hai ngày. Sau đó y một mình trở về, có lấy được công thức hay không, có muốn chia sẻ công thức hay không, không phải do y quyết định sao? +
Không ngờ ý tưởng này lại một lần nữa bị tên tư bản phản đối. +
“Quá nguy hiểm, chỉ là tra cứu hồ sơ xuất cảnh thôi, muốn tra thì ai cũng có thể tra ra được, lỡ như chúng phát hiện em chưa từng xuất cảnh thì sao?” +
Thẩm Thính thầm nghĩ, ai cũng có thể tra cứu được hồ sơ xuất cảnh, không phải chứ? +
Hơn nữa, việc yêu cầu hải quan phối hợp cũng chỉ là vấn đề thủ tục xin phép. +
Trong công việc, Thẩm Thính trước nay nói một là một, hai là hai, vì vậy y cười cười, dùng một câu “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn” để giải quyết tất cả những nguy cơ tiềm ẩn. +
Cho dù có rủi ro không nhỏ, y cũng phải làm như vậy. +
Bởi vì chỉ khi công thức ra khỏi két sắt của ngân hàng UBS, những tên tội phạm đang thèm muốn công thức mới thật sự có hành động. +
Và đây cũng chính là điều mà Sở Hoài Nam lo lắng. +
Nhưng có câu “không vào hang cọp sao bắt được cọp con”, “không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô”. Việc mạo hiểm bản thân, Thẩm Thính trước nay luôn quyết tâm và hành động vô cùng thuần thục. +
Sắc mặt Sở Hoài Nam vì thế mà sa sầm xuống. +
Có một người yêu không tiếc mạng sống thật sự là một trải nghiệm thót tim. +
Nhưng trớ trêu thay, tên tư bản đã quen làm chủ, lại không thể chi phối bất kỳ quyết định nguy hiểm nào của đối phương. +
Thấy Sở Hoài Nam sắc mặt không tốt im lặng không nói gì, Thẩm Thính do dự vài giây, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn: “Đừng lo, tin tôi, tôi có chừng mực.” +
Y vụng về thể hiện thiện chí theo cách của riêng mình, đây đã là giới hạn mà y có thể làm được. +
Sở Hoài Nam nhìn y với ánh mắt thâm trầm, nắm lấy bàn tay hiếm khi chủ động đưa qua nhưng lập tức muốn rụt về của y, đưa lên môi hôn mạnh. +
Thẩm Thính hơi mất tự nhiên quay mặt đi, nhưng không hề né tránh. Y không quen chủ động, bèn cố gắng chuyển chủ đề. +
Khô khan nói: “Tống Kỳ Nhi, lần trước anh đã gặp rồi.” +
Sở Hoài Nam với tư duy mạch lạc lại rất khó bị dẫn dắt sang chuyện khác, y nắm lấy bàn tay có những vết chai mỏng do cầm súng lâu năm trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Thẩm Thính, rất nhiều người kỳ vọng em trở thành một người hùng không sợ hy sinh, cứu vớt thế giới, nhưng anh thì khác. Anh chỉ hy vọng em làm một người hùng có thể trở về nhà, tốt nhất là trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bản thân, tiện thể duy trì chính nghĩa.” +
Thẩm Thính sững sờ, chợt cảm thấy đây là một lời tỏ tình còn có sức nặng hơn cả “anh yêu em”. +
Làm một người hùng có thể trở về nhà ư? Y không nhịn được cười: “Tiện thể duy trì chính nghĩa? Anh tưởng tội phạm đều ăn chay à?” +
… +
Mặt khác, do gần đây nhiều nhân chứng quan trọng trong các vụ án Xác Sống đều bị giết vào thời điểm then chốt, thủ phạm đều mắc chứng rối loạn tâm thần, và đều đã từng điều trị tại Khang Nhân. +
Vì vậy, Bệnh viện tâm thần Khang Nhân đã được đội hành động Gỗ Đào liệt vào danh sách đối tượng điều tra trọng điểm. +
Để không đánh rắn động cỏ, việc điều tra lý lịch của Khang Nhân và các bệnh nhân tâm thần phạm tội được các thành viên của đội hành động Gỗ Đào bí mật tiến hành. +
Nhưng do Lộ Tinh Hà – người của công chúng, trước đó cũng đã bị một kẻ phạm tội có điểm chung với các vụ án trước bắt cóc. Vì vậy, việc bệnh nhân tâm thần phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hạn chế hoặc được miễn trách nhiệm đã gây ra sự quan tâm và thảo luận rộng rãi trong toàn xã hội. +
Lãnh đạo cấp trên chịu áp lực dư luận rất lớn, đành phải ra lệnh cho đội hành động phải nhanh chóng đạt được tiến triển mang tính đột phá. +
Các thành viên của đội hành động Gỗ Đào đã tổng hợp và sắp xếp lại các trường hợp bệnh nhân tâm thần khả nghi trong mấy chục năm qua. Cuối cùng họ phát hiện ra trong những vụ án này, chỉ có một nạn nhân duy nhất còn sống. +
——- +


