Skip to main content

Chương 163

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Vụ án phải truy ngược về hai mươi năm trước, nạn nhân khi đó tên là Trình Hồng, là một người hành nghề mại dâm. +

Khi vụ án xảy ra, cô mới mười sáu tuổi. +

Trình Hồng sinh ra ở một ngôi làng nhỏ cách Giang Hỗ chưa đầy ba trăm cây số. Thời đó giao thông còn chưa phát triển, chưa có khái niệm về khu kinh tế lớn hay thành phố vệ tinh. Dù không xa Giang Hỗ là mấy, ngôi làng nhỏ đó vẫn rất nghèo, mức sống lạc hậu so với Giang Hỗ đã hiện đại hóa cả chục năm. +

Năm mười ba tuổi, Trình Hồng theo một cô gái lớn hơn mình vài tuổi trong làng đến Giang Hỗ làm thuê. +

Cô gái đã đưa cô ra khỏi làng là niềm hy vọng của cả gia đình, người trong làng ai cũng nói cô có chí tiến thủ, kiếm được nhiều tiền ở Giang Hỗ. Tết về không chỉ đeo đôi bông tai vàng, trên tay còn có một cặp vòng tay đính kim cương tấm, đến cả con dâu trưởng thôn cũng phải đỏ mắt ghen tị. +

Trình Hồng còn nhỏ tuổi, những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng đều lớn hơn cô, vì vậy ai cũng gọi cô là Tiểu Hồng. +

Tiểu Hồng tính tình hiền lành, lại xinh xắn như hoa. Dù mới mười ba tuổi nhưng cô không hề giống những cô gái khác trong làng, gầy gò thấp bé như những cây lúa non còi cọc. Ngay cả chị đại trong làng, người đã quen nhìn vô số người đẹp ở Giang Hỗ, cũng khen cô là “hạc giữa bầy gà”. +

Thời trẻ, Tiểu Hồng cao ráo, mảnh mai, mặt trái xoan, tóc mái trước trán cong tự nhiên vừa phải. Nhưng thứ thu hút hơn cả độ cong của tóc mái chính là đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước bên dưới. +

Một mỹ nhân đẹp tự nhiên như vậy, ai nhìn cũng phải ngoái lại nhìn thêm vài lần. +

Văn Địch chỉ vào bức ảnh cũ nói với Thẩm Thính: “Tiểu Hồng này và người trong tài liệu hiện tại không phải cùng một người.” +

Thẩm Thính liếc nhìn hai bức ảnh được đặt cạnh nhau để so sánh xưa và nay, lập tức cau mày khẳng định: “Đây không phải cùng một người.” +

Tưởng Chí là người đã sắp xếp bộ tài liệu này, cậu ta đã sớm so sánh sơ hai bức ảnh cũ và mới của Trình Hồng, vì vậy nhanh chóng giải thích: “Chắc là do sau này phẫu thuật thẩm mỹ nên mới không giống.” +

Trong bức ảnh chụp gần đây, mũi và mắt của Tiểu Hồng trung niên có những dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ rất rõ ràng. +

“Không phải.” Thẩm Thính quả quyết phủ nhận: “Xương hàm của cô ta to hơn trước rất nhiều.” +

Theo tuổi tác, khuôn mặt của người bình thường cũng sẽ có chút khác biệt so với khi còn trẻ. Nhưng dù đường nét cơ bắp có thay đổi, thì khung xương cũng không thay đổi nhiều. +

Nhưng trong bức ảnh gần đây, hai góc hàm dưới của Tiểu Hồng rõ ràng là góc tù khá rộng, điều này khác xa so với đường hàm hẹp và thanh thoát trong bức ảnh cũ. +

Phan Tiểu Trúc sau khi so sánh kỹ lưỡng cũng gật đầu đồng tình: “Đúng là không giống. Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại, phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt thường sẽ dùng các phương pháp như cắt xương để làm phẳng xương hàm vốn rộng, tuyệt đối không có chuyện làm cho mặt rộng ra. Hơn nữa…” cô chỉ vào phần gò má cao rõ rệt của người phụ nữ trong ảnh nói: “Hướng cơ mặt của người này đi lên, điều này không phù hợp với hướng vân cơ ở độ tuổi của cô ta, cô ta chắc chắn đã làm các thủ thuật nâng cơ như cấy chỉ. Tiêm botox thon gọn mặt cũng không ít. Tức là, xương hàm rộng hoàn toàn là do vấn đề cấu trúc xương. Vì vậy tôi ủng hộ lời nói của sếp Thẩm, xét về cấu trúc khuôn mặt, hai bức ảnh này không phải cùng một người.” +

Kết hợp với suy đoán của Thẩm Thính và Phan Tiểu Trúc, hai bức ảnh sau khi được xử lý kỹ thuật đã được điều chỉnh về cùng kích thước và đặt trên cùng một lưới ô vuông. Kết quả so sánh cuối cùng chứng minh, phán đoán của Thẩm Thính vô cùng chính xác, vị trí xương hàm của hai người này không thể trùng khớp, vì vậy dù mày mắt có giống nhau, thì khả năng không phải cùng một người là rất cao. +

Vậy nên, người sống sót duy nhất ngoài Lộ Tinh Hà suốt bao nhiêu năm qua cũng có thể đã bị tráo đổi! +

Kết quả này khiến tất cả mọi người đều im lặng trong một phút, tóc gáy dựng đứng. +

Thẩm Thính lấy một chiếc thẻ sim nặc danh từ trong túi tài liệu niêm phong, gọi vào số điện thoại của người sống sót trong hồ sơ. +

Người nghe điện thoại là một phụ nữ có giọng nói lạnh lùng. +

“Ai vậy?” +

“Có phải Tiểu Hồng không?” Thẩm Thính cố tình hạ thấp giọng, nghe như một người đàn ông trung niên có giọng nói hơi trẻ. +

Người phụ nữ nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì?” +

“Bạn tôi cho tôi số điện thoại của cô, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt.” +

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Trình Hồng nhanh chóng nói: “Xin lỗi, tôi đã không làm nghề này nhiều năm rồi, anh tìm người khác đi.” +

Sau đó điện thoại bị cúp một cách dứt khoát. +

Thẩm Thính đang bật loa ngoài, mọi người đều nghe thấy câu trả lời của Trình Hồng. +

Trần Thông cười cười: “Cô ta nói dối.” +

Thẩm Thính “ừm” một tiếng. Trần Thông nói không sai, Trình Hồng đúng là đã nói dối. +

Phan Tiểu Trúc hỏi: “Tại sao có thể phán đoán được cô ta nói dối?” +

Thẩm Thính nói: “Bộ hồ sơ này được cập nhật năm năm trước, tức là số điện thoại để lại cũng là của năm năm trước. Nếu cô ta thật sự đã rửa tay gác kiếm, để không bị làm phiền, không thể nào không đổi số điện thoại.” +

Phan Tiểu Trúc cũng rất đồng tình với điều này, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Nhưng cô ta đã phủ nhận rồi, bây giờ phải làm sao? Có cần triệu tập để thẩm vấn không?” +

“Không cần.” Thẩm Thính cúi đầu gọi điện cho Sở Hoài Nam. Đối phương vừa bắt máy, y đã hỏi: “Anh đang ở đâu?” +

Sở Hoài Nam hiếm khi bị kiểm tra đột xuất, vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Đang ở công ty, sao vậy? Có chuyện gì à?” +

Thẩm Thính đọc một địa chỉ, là một khu chung cư cũ. Phan Tiểu Trúc biết đó là địa chỉ được đăng ký trên giấy tạm trú. +

“Khu này là lô đất mới mà Viễn Nam của anh vừa đấu thầu được phải không?” +

Thẩm Thính nhận được câu trả lời khẳng định từ Sở Hoài Nam. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.