Skip to main content

Chương 164

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

### Chương 164 +

Lịch làm việc của Trình Hồng không giống với hàng xóm, vì vậy cô không thường xuyên qua lại với họ. +

Tin tức Sở Hoài Nam của tập đoàn Viễn Nam sẽ đến khu chung cư của cô để thị sát, cũng là do mấy cô gái dưới trướng cô nói cho cô biết. +

“Sở Hoài Nam là ai?” +

Trình Hồng đang dặm lại lớp trang điểm trong phòng trang điểm, mi dài cong vút, môi đỏ rực lửa. Cô đã chi rất nhiều tiền cho việc bảo dưỡng, vì vậy trông trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. +

“Chị Hồng, chị không biết Sở Hoài Nam thật à!” Những khuôn mặt trẻ trung của các cô gái đều lộ vẻ phấn khích. +

“Khu nhà chị không phải sắp giải tỏa rồi sao? Tập đoàn Viễn Nam đã mua lại lô đất đó, ít nhất chị cũng phải biết chứ.” +

“Sở Hoài Nam chính là ông chủ của tập đoàn Viễn Nam!” +

Trình Hồng, người trước nay chỉ xem tin đồn trong giới giải trí, rõ ràng chưa bao giờ xem tin tức kinh tế: “Tổng giám đốc tập đoàn à? Chắc là một ông già chứ gì.” +

Nam Nam, cô bé nhỏ tuổi nhất, toe toét cười, rõ ràng đã tìm hiểu kỹ: “Sở Hoài Nam khác lắm, rất trẻ, chưa đến ba mươi. Anh ấy là hoàng tử độc thân nổi tiếng ở Giang Hỗ đó, trẻ tuổi giàu có, lại còn đẹp trai! Quan trọng nhất là đời tư cũng rất trong sạch!” +

“Trong sạch?” Trình Hồng cười khẩy một tiếng: “Mấy đứa mới ra làm ngày đầu à? Còn tin trên đời này có mèo không ăn vụng, đàn ông trong sạch?” Cô mím đôi môi căng mọng màu sắc rực rỡ: “Nghề của chúng ta là hiểu đàn ông nhất, đàn ông nào cũng như nhau cả thôi.” +

Lời của Trình Hồng nói cũng không phải không có lý. Làm nghề của cô, chính là làm cái nghề đón người này tiễn người kia. Thường thì những kẻ càng ra vẻ đạo mạo, đến chỗ cô càng không ra gì. +

Nhiều ông chồng tốt ở nhà, lên giường của họ lại trở thành những lão già dâm dê cầm thú. +

Nam Nam vừa định nói gì đó, thì nghe thấy bên cạnh vọng lại một câu: “Luôn có ngoại lệ mà.” +

Người nói là cô gái có ngoại hình nổi bật nhất trong đám, nghệ danh là Hoan Nghiên. +

Hoan Nghiên dặm xong lớp trang điểm, “cạch” một tiếng đóng hộp phấn lại, vén tóc bên tai rồi đi ra ngoài. – Vừa có khách gọi cô ta, cô ta phải tiếp tục làm việc rồi. +

Trình Hồng liếc nhìn bóng lưng cô, nói: “Ngây thơ vớ vẩn!” +

Cô quay lại nhìn vào gương kiểm tra lớp trang điểm của mình, cuối cùng thở dài một hơi. +

Phụ nữ có tuổi, dù có bảo dưỡng kỹ đến đâu, cũng có những khuyết điểm. +

Phụ nữ ngoài ba mươi và những cô gái mười bảy mười tám tuổi rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Ở độ tuổi của cô, dù có chăm sóc tốt đến đâu cũng chỉ là một món đồ sứ trắng xanh lạnh lẽo, không có bất kỳ nếp nhăn sâu nào, nhìn từ xa thì cao quý lạnh lùng, nhưng đến gần nhìn kỹ lại thấy một lớp men sứ trắng bệch. Còn làn da ở độ tuổi của Hoan Nghiên thì mọng nước, giống như những quả đào tươi vừa hái, đến gần có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ, trêu chọc đám đàn ông phải phát cuồng mà cắn xé. Ăn uống và tình dục là bản năng, dù ở đâu, mỹ nhân tươi non cũng khiến người ta yêu thích. +

Hoan Nghiên xinh đẹp, tuy không bao giờ đi khách, ngày thường cũng nổi tiếng là khó chiều, nhưng công việc vẫn rất tốt. +

Đến tuổi của Trình Hồng, trong ngành này đã thuộc hàng lão làng, cô không còn cần phải đích thân tiếp đãi từng vị khách, nhưng cũng không hề nhàn hạ. +

Ngược lại, những việc cô phải làm còn nhiều hơn so với khi thời trẻ, duy trì quan hệ khách hàng, quản lý các cô gái, thỉnh thoảng gặp khách quen hoài niệm cũng không tránh khỏi việc ra ngoài tìm một chỗ “ngồi”, ôn lại chuyện cũ. Tối nay trong câu lạc bộ có một vị khách quen đã ủng hộ cô nhiều năm, cô ngồi trong phòng riêng cười nói, uống cũng không ít. +

“— Có ai không! Cứu mạng! Cưỡng hiếp! Cứu tôi với!” +

Tiếng hét chói tai khiến không ít khách trong phòng riêng thò đầu ra xem. Quản lý trực ca của tầng đó đang dùng bộ đàm gọi bảo vệ đến xử lý. +

Còn Trình Hồng lúc này vẫn đang tiếp khách trong phòng riêng, vị khách bụng bia đang kéo cô cùng hát karaoke. Hát một bài không biết từ bao nhiêu năm trước là “Tình yêu Hiroshima”. +

Vị khách trên đầu không còn mấy sợi tóc cực kỳ không đứng đắn đưa tay vào trong vạt váy ngắn của cô, gân cổ lên nhắm mắt gào thét: “Vượt qua ranh giới đạo đức, chúng ta đi qua vùng cấm của tình yêu…” +

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, cuối cùng ngay cả người đàn ông trung niên vẫn chìm đắm trong tiếng hát của mình cũng nghe thấy: “Mẹ kiếp bên ngoài đang làm gì vậy? Là trò vui tình thú à? Câu lạc bộ của các người chơi lớn vậy sao? Cho khách chơi cưỡng hiếp công khai à?” +

Nghe vậy, trong phòng riêng lập tức cười ồ lên. +

Trình Hồng cười đến cứng cả mặt, tự phạt mấy ly mới có thể thoát thân, ra ngoài xem tình hình. – Cô nghe ra, giọng nói vừa rồi là của Hoan Nghiên. +

Phòng riêng xảy ra chuyện là phòng “Vienna” đã gọi Hoan Nghiên lúc trước. Khách uống say bắt đầu động tay động chân với Hoan Nghiên, dưới sự cổ vũ của bạn bè đi cùng, còn nảy sinh ý định “quất” ngay tại chỗ. +

Hoan Nghiên sợ đến tái mặt, lúc đầu còn cười gượng từ chối: “Trước khi gọi đã nói rõ rồi, em chỉ hát và uống cùng, không cung cấp dịch vụ này!” +

Gã say xỉn miệng nồng nặc mùi rượu hoàn toàn không để ý, trong mắt gã, con gái trong câu lạc bộ chỉ cần có tiền là có thể ngủ được. Gã lè nhè, môi áp vào chiếc cổ thon dài của Hoan Nghiên. +

“Anh đây có tiền, em chỉ cần cởi đồ ra tiếp!” +

Hoan Nghiên không chịu, lập tức chống cự quyết liệt. Không ngủ với khách là giới hạn của cô, cô không giống những cô em gái trong câu lạc bộ chỉ cần có tiền là có thể cởi. +

“Nam Nam cứu chị!” Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy Nam Nam đang được một vị khách nam khác ôm trong lòng. Cô tự cho rằng ngày thường quan hệ với Nam Nam cũng không tệ, vì vậy lập tức cầu cứu, nghĩ rằng Nam Nam sẽ đến giúp. Ai ngờ Nam Nam lộ vẻ khó xử, mà vị khách nam đang ôm cô lúc này lại cà lơ phất phơ đến đòi hôn, cô ta liền mượn cớ quay mặt đi. +

Sự chống cự của Hoan Nghiên khiến vị khách nam nổi giận đùng đùng. Cuộc sống đã có quá nhiều điều không như ý, gã đến câu lạc bộ tìm niềm vui, vậy mà còn không thuận lợi. +

“Con đĩ này! Ông đây cho mày mặt mũi, mày không cần phải không!” Gã đàn ông say rượu giơ tay lên tát mấy cái thật mạnh, một tay túm tóc lôi Hoan Nghiên vào phòng vệ sinh đi kèm trong phòng riêng, khóa cửa lại. Cô không thấp, nhưng lại rất gầy, hơn nữa con gái làm sao có thể chống cự lại được, thế là đành phải ở trong đó gào khóc kêu cứu. Những cú đấm tát không thương tiếc giáng xuống người, cô cũng không còn để ý được nữa, chỉ ôm chặt lấy quần của mình. +

Mặc dù quản lý trực ca vừa phát hiện có chuyện không ổn đã gọi bảo vệ, nhưng không may là, mười lăm phút trước ở phòng riêng tầng dưới có người uống say gây sự, không đủ người, bảo vệ của tầng này vừa mới xuống không lâu. +

Quản lý trực ca vào phòng riêng, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh sốt ruột, hét vào trong: “Anh ơi, có chuyện gì cứ từ từ nói, anh muốn cô gái nào chúng tôi cũng có, đừng manh động!” +

Đáp lại anh ta chỉ có tiếng la hét của Hoan Nghiên: “Xin anh! Đừng, đừng chạm vào tôi! Cứu mạng, cứu mạng…” +

Áo của cô đã hoàn toàn bị xé rách, dây áo lót cũng đứt một bên, cô lùi sát vào tường chật vật né tránh. Ngay khi cô hoàn toàn tuyệt vọng, cánh cửa bị người ta đạp mạnh. +

Gã khách nam đã mất kiểm soát không ngờ có người sẽ phá cửa vào, mắt đỏ ngầu lao về phía thanh niên đột nhiên xông vào: “Mẹ kiếp! Thằng ngu nào dám xen vào chuyện của ông?” +

… +

Lúc Trình Hồng đến, khung cảnh rất kỳ lạ. Có một người đang bị đè xuống đất dạy dỗ. Bảo vệ trong câu lạc bộ được huấn luyện bài bản, rất biết cách xử lý khách gây sự, lại đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Họ cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy. +

Trình Hồng cũng không phải không có mắt nhìn, phòng riêng rõ ràng đã được dọn dẹp. +

Lúc này Hoan Nghiên đã không còn ở đó. Tổng giám đốc họ Tưởng vốn nên ở văn phòng trên lầu lại đang đứng bên ghế sofa, luôn miệng xin lỗi. +

Còn vị khách duy nhất đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm u cũng không che được vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn. +

Ngay cả Trình Hồng, người đã quen nhìn những vẻ ngoài đẹp đẽ ở chốn ăn chơi, cũng không nhịn được mà thầm nghĩ, đẹp trai thật. +

Vị khách có ngoại hình xuất sắc này rõ ràng  đang khó chịu. Trình Hồng hiếm khi thấy Tưởng tổng của họ lại khúm núm như vậy. +

“Anh Sở, lần này đúng là do bên tôi tiếp đãi không chu đáo, để vị khách này uống say gây sự, làm bị thương… bạn của anh.” Tưởng Thịnh Xương tìm mãi mới tìm được từ thích hợp, cuối cùng nặn ra được chữ “bạn” này. “Hy vọng anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với anh ta.” +

Khách say rượu gây sự anh ta đã thấy nhiều rồi. Gây sự với các cô gái, đánh bảo vệ cũng thôi đi. Không ngờ, lần này còn vô tình làm bị thương người bên cạnh Sở Hoài Nam. +

Anh ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Dù sao đi nữa, người đang bị đè xuống đất ăn đấm kia dù gì cũng là khách của câu lạc bộ. +

Bất kỳ ai, nếu xảy ra chuyện trong câu lạc bộ, truyền ra ngoài đều không tốt. +

Trình Hồng vừa vào, Thẩm Thính đang đè gã khách nam xuống đất “chăm sóc chu đáo” liền liếc mắt qua, y lập tức nhận ra cô. +

Thực ra, những cú đấm giáng xuống tuy nhìn có vẻ lợi hại, nhưng lại kiểu “sấm to mưa nhỏ” điển hình, lực tay được kiểm soát rất chuẩn. +

Đánh người đến mệt, y vung tay, mặt lạnh quay lại ghế sofa ngồi xuống. +

Gã khách nam vừa ăn một trận đòn no nê lúc này đã sợ hãi, ngay cả đứng cũng không dám đứng, co người lại rên rỉ khe khẽ. +

“Em không sao chứ.” Sở Hoài Nam véo cằm Thẩm Thính, quan tâm đến vết xước ở khóe miệng y. – Để cho giống thật, Thẩm Thính đã cố tình chịu một cú. +

Bảo vệ, quản lý, rất nhiều ánh mắt đang nhìn, Thẩm Thính cảm thấy không được tự nhiên. Y lẳng lặng gạt tay Sở Hoài Nam ra, mập mờ nháy mắt với hắn: “Xả giận xong là không sao rồi, cảm ơn Sở tổng.” +

Lăn lộn trong chốn phong nguyệt bao nhiêu năm, Trình Hồng ngay lập tức nhận ra, hai người này có quan hệ không hề đơn giản. +

Ngay sau đó, cô lại nhanh chóng nhớ ra, vị “Sở tổng” tuấn mỹ có khí chất hơn người này chính là Sở Hoài Nam mà mấy cô gái đã nhắc đến, người đã mua lô đất có căn hộ cũ của cô. +

Chuyện này còn phải cảm ơn một em gái đã đặc biệt cho cô xem ảnh của Sở Hoài Nam để phản bác lại lời chỉ trích “ông già” của cô. +

Hôm nay Sở Hoài Nam vốn không nên đến đây, cảnh đốc Thẩm đã giao cho hắn một nhiệm vụ xuất hiện khác. – Đến khu chung cư trên giấy tạm trú của Trình Hồng để thị sát, và càng gây chú ý càng tốt. Nhưng Sở Hoài Nam biết Thẩm Thính định đến gặp Trình Hồng trước, nên nhất quyết đòi đi cùng. +

“Một mình em đến câu lạc bộ rất không tự nhiên. Dẫn anh theo đi, anh có thể giúp em che đậy.” +

“Hai người đến câu lạc bộ thì tự nhiên hơn à?” +

“Dĩ nhiên, anh có thể phối hợp với em, giả vờ chúng ta đến đó hẹn hò.” +

… +

Hẹn hò thì không thành, nhưng lại diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. +

Thẩm Thính vốn đã có ý định để Trình Hồng nhớ kỹ về mình. +

Thấy có người gây sự, y vừa muốn cứu người, vừa muốn nhân cơ hội làm lớn chuyện để gây ấn tượng với Trình Hồng, cho nên đã ra tay ngay lập tức. +

Mặc dù dự đoán không có cơ hội nói chuyện với Trình Hồng… +

Nhưng nhìn vị quản lý câu lạc bộ đang xin lỗi, đám bảo vệ đứng im một bên cạnh và gã đàn ông lăn lộn rên rỉ trên đất. – Y rất chắc chắn, với động tĩnh lớn như vậy, ấn tượng mà mình để lại cho Trình Hồng tuyệt đối đủ “sâu sắc”. +

… +

Trình Hồng cùng Tổng giám đốc Tưởng tiễn khách quý xong, mới quay người vào phòng trang điểm. +

Đám con gái đang chen chúc ở hành lang xem náo nhiệt đều nhường đường cho cô. +

Trong phòng hóa trang chỉ có Nam Nam và Hoan Nghiên vẫn còn kinh hồn bạt vía. +

Hoan Nghiên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, hai tay ôm ngực, mắng Nam Nam “vô ơn bạc nghĩa”, “không có lương tâm”. +

Nam Nam cãi lại: “Cô dựa vào đâu mà mắng tôi?! Pháp luật quy định tôi phải cứu cô à?” +

“Đồ lăng loàn!” Hoan Nghiên mất hết lý trí, chửi một câu thô tục, rồi hằn học giậm chân: “Bây giờ tôi đi nói cho chị Hồng biết! Nói cho chị ấy biết, cô trộm chứng minh nhân dân của tôi ra ngoài thuê phòng tiếp khách riêng! Xem cô còn có thể cứng miệng được không!” +

Nam Nam trừng mắt nhìn, chỉ vào cửa vừa đi vừa lùi: “Ngoài hành lang có bao nhiêu chị em đang nghe đấy! Cô dám ngậm máu phun người à!?” Chưa đi được mấy bước đã đụng phải người, quay mặt lại thì ra là Trình Hồng. +

Nam Nam ngượng ngùng gọi một tiếng chị Hồng. +

Trình Hồng cau mày: “Đừng gây sự nữa.” +

Nam Nam vẫn còn biện minh: “Là Hoan Nghiên, cô ta vô cớ gây sự!” +

Trình Hồng đột nhiên sa sầm mặt, đôi môi đỏ rực lập tức biến thành một cái miệng đỏ ngòm như chực nuốt chửng người khác, giận dữ mắng cô: “Con đĩ thối! Mày tưởng tao không biết những chuyện mày làm gần đây à!” +

Chiếc cằm nhọn và ngắn hất lên, mặc dù đã đánh khối rất đậm, nhưng nhìn từ bên cạnh, xương hàm nhô ra của cô như hai lưỡi rìu cùn, chém về phía Nam Nam vẫn còn kêu oan. +

Thời trẻ, Trình Hồng đanh đá và cay độc có tiếng trong nghề. Một cô gái nhỏ từ bé đã lăn lộn trong đám đàn ông bẩn thỉu, nếu không có trái tim sắt đá thì đã sớm tự vùi xác mình rồi, làm sao có được ngày hôm nay. +

Cô vung tay, trên mặt Nam Nam lập tức xuất hiện năm vệt ngón tay đỏ sẫm. +

Nam Nam hai tay ôm mặt khóc rống lên, tiếng tiếng hét chói tai lọt qua kẽ tay: “Chị Hồng! Chị hiểu lầm em rồi!” +

“Hiểu lầm?” Trình Hồng mỉa mai nhếch môi, điếu thuốc lá dài mảnh kẹp giữa ngón tay, chưa châm lửa, nhưng quan trọng là khí thế: “Mày cũng không đi hỏi thăm xem, tao nhìn  đĩ còn nhiều hơn người khác +

! Tao hiểu lầm? Mày sau lưng tao đi khách với khách, chẳng lẽ giả mạo Hoan Nghiên, dùng chứng minh nhân dân của nó là tao không biết à? Lão nương ra đời lăn lộn, còn chưa có mày đâu! Tiểu quỷ mà cũng dám nói dối trước mặt Diêm Vương à? Mẹ nó bớt khóc lóc đi! Đều là ra ngoài kiếm sống, đối với chị em nhà mình còn đòi đánh đòi giết! Có bản lĩnh thì ra ngoài giành khách đi!” +

Nam Nam bị cô mắng đến không dám làm càn nữa, ôm mặt khóc thút thít, mặc dù vai cứ nhấp nhô lên xuống, nhưng Trình Hồng biết cô ta đang giả khóc, vì kẽ tay hở ra khô khốc, đến một giọt nước mắt cũng không có. +

Ngược lại, Hoan Nghiên lại khóc rất dữ, hai hàng nước mắt trong suốt như keo pha lê chưa khô, treo trên khuôn mặt trái xoan trắng như giấy được đánh phấn. +

Trình Hồng bị cô dùng đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước nhìn, trong phút chốc lại như quay về hai mươi năm trước. +

Lúc đó cô không mang tên Trình Hồng. Cô là Phạm Phương, một con ma vừa mới bò ra từ địa ngục Khang Nhân. +

Trong phim nói ma muốn đầu thai, muốn hoàn dương thì phải kéo theo một người thế mạng, còn cô muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Khang Nhân cũng đã kéo theo một người thế mạng. Nhưng không phải cô muốn kéo, mà là Trình Hồng trước khi chết đã nắm lấy tay cô, dùng đôi mắt long lanh ngấn nước, đỏ hoe nhìn cô nói: “Phương Phương chị nghe em nói, chắc em không sống nổi nữa rồi, sau này chị chính là em. Chị thay em sống tiếp, tránh xa những người đó ra, đừng làm nghề này nữa, chị phải thay em sống thật tốt…” +

Hai mươi năm trước, máu từ ngực Trình Hồng tuôn ra như phẩm màu đỏ tươi, nhuộm đỏ quần áo, nhuộm đỏ tay, cũng nhuộm đỏ đôi mắt của Phạm Phương lúc này. +

Đúng vậy, giả mạo. Cô không phải Trình Hồng, mà là Phạm Phương – người đã mạo danh Trình Hồng mới sống sót được đến bây giờ. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.