Skip to main content

Chương 165

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Cô thậm chí còn không chắc mình có phải tên là Phạm Phương không. +

Năm ba tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa Bệnh viện Tâm thần Trân Mỹ, nơi vốn nổi tiếng gần xa về lòng “nhân nghĩa” vào thời điểm đó. +

Viện trưởng xưa nay vốn không bao giờ từ chối những cô bé có diện mạo xinh xắn, vì vậy đã hào phóng nhận nuôi cô. +

Trong tầng hầm của Trân Mỹ còn có rất nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi với cô. +

Nhưng khác với những đứa trẻ đó, Phạm Phương không có vấn đề về tinh thần, cô rất khỏe mạnh và cũng rất sẵn lòng suy nghĩ. Sở dĩ cô biết trong tầng hầm có những đứa trẻ khác là vì đã nghe được từ những người lớn đến phòng mình “chơi trò chơi”. +

Họ khen ngợi những đứa trẻ khác trước mặt cô. +

Người ở phòng bên cạnh có lẽ là một kẻ ngốc, nghe nói là con trai, sau này bị làm đến chảy máu cũng không bao giờ kêu đau. +

Nhưng Phạm Phương thì khác, khi chín tuổi, cô đã biết cách khóc lóc kêu đau, khiến những gã đàn ông đè lên người mình cảm thấy chán ghét, từ đó rút ngắn thời gian ở lại. +

Năm lên mười, cô bắt đầu nghĩ cách trốn ra ngoài từ cái hang chuột ở góc tường. Vì thế, cô còn giấu một cái muỗng inox được mài rất sắc. Nhưng cho đến khi muỗng bị gãy, cái lỗ đó cũng chỉ to hơn lòng bàn tay cô một chút. +

Cô cũng đã nghĩ ra nhiều cách khác, nhưng đều không hiệu quả. Ví dụ như nhân lúc “khách” đến, cô sẽ lách qua khe hở giữa họ, rồi chân trần chạy thật nhanh, nếu may mắn tìm đúng đường, cô chắc chắn có thể chạy ra khỏi tầng hầm. Nhưng rất nhanh, Phạm Phương biết cách này không khả thi. +

Bởi vì qua khe hở chỉ xuất hiện khi có khách đến, cô phát hiện ra sau lưng họ còn có một người đàn ông với vẻ mặt cảnh giác. Cô không thể trốn thoát khỏi tay gã. +

Nhưng Phạm Phương không hề nản lòng, ngày nào cô cũng nghĩ cách để trốn ra ngoài. +

Năm cô mười bốn tuổi, có một vị khách trẻ họ Sở thường xuyên ghé tới. +

Hắn ta là người đẹp trai nhất trong số các vị khách, cũng là người hiểu lý lẽ nhất. +

Thế là, cô làm nũng với hắn ta, nói muốn đi xem công viên bên ngoài. +

Sở Chấn Sinh lúc đó cũng mới ngoài ba mươi, trong lòng ông ta rất rõ, việc con cháu nhà thế gia như mình mà thích trẻ con, tuyệt đối không thể để người nhà biết được. +

Vì vậy, đối với yêu cầu của Phạm Phương, Sở Chấn Sinh đã từng mua sách, mua tivi, thậm chí mua cả máy chơi game cho cô, lần đầu tiên do dự. +

Nhưng trong mắt một người thông minh như Phạm Phương, do dự đồng nghĩa với việc có khả năng. +

Cho nên cô kiên trì không bỏ cuộc, mềm mỏng nài nỉ. Cuối cùng có một ngày, Sở Chấn Sinh mềm lòng, đồng ý đưa cô đi công viên. +

Và cô cũng đã nắm bắt được cơ hội mười năm có một này, nhân lúc Sở Chấn Sinh giúp mình lấy con diều mắc trên cành cây, cô đã nhanh chân chuồn mất. +

Nhưng trớ trêu thay, vì còn nhỏ lại không được học hành, Phạm Phương không có kỹ năng sống nào khác. Vì vậy, loanh quanh một hồi, cô lại quay về với nghề cũ. +

Nhưng dù làm cùng một công việc, ít nhất cũng có thể hít thở không khí tự do. +

Tầng hầm vừa nhỏ vừa hôi, mùa mưa chăn mền đều ẩm ướt, ngay cả trên tường cũng mọc đầy nấm mốc. Thường thì lớp nấm mốc cũ còn chưa bong ra, lớp mới đã chồng lên, cứ thế năm này qua năm khác. +

Ở bên ngoài, năm tháng trôi qua nhanh hơn. Năm mười chín tuổi, Phạm Phương có được người bạn đầu tiên trong đời, Trình Hồng. +

Cô gái nhỏ đến từ nông thôn, mộc mạc và nhút nhát. Lần đầu tiên tiếp khách xong về ký túc xá, cô trốn trong phòng tắm tắm hơn một tiếng đồng hồ. Đám con gái cầm thau xếp hàng chờ tắm bên ngoài xôn xao náo loạn. +

Người này thúc giục: “Tắm bao lâu rồi! Mấy chục phút rồi đấy, bà đây phá thai cũng xong lâu lrồi!” +

Người kia tiếp lời chửi: “Con đĩ thối, mày tắm cả năm cũng không thành hoa sen trắng được đâu, mau cút ra nhanh!” +

Có người còn đanh đá hơn, trực tiếp gạt đám đông ra đập cửa: “Cút ra liền cho tao, mày chết trong đó lâu như vậy làm gì! Bọn tao còn phải tắm!” +

Trình Hồng khóc nức nở cắn chặt môi không dám trả lời, trong ký túc xá có tổng cộng bảy người, hôm nay có lẽ cô đã đắc tội với tất cả. +

Lúc cô mặc đồ ngủ đi ra, chỉ có Phạm Phương là không tỏ thái độ. Bởi vì hôm đó Phạm Phương gặp được một vị khách rất hào phóng, bo cho hai trăm, má mì lấy đi một nửa, cô còn giữ lại được một trăm, lúc tâm trạng tốt nhìn con kiến cũng thấy đẹp. Vì vậy, Phạm Phương không những không cùng mọi người tẩy chay Trình Hồng, mà còn ngẩng đầu lên cười với cô một cái. +

Trình Hồng cảm kích vô cùng, từ ngày đó trở đi đã trở thành cái đuôi nhỏ của Phạm Phương. +

Sau này, Phạm Phương bị một vị khách đến tìm vui nhận ra. Tên đó trước đây từng làm bảo vệ ở Khang Nhân, tức là Trân Mỹ ngày xưa, chuyên quản lý các cô gái nhỏ ở tầng hầm. Hắn ta âm thầm dùng tung tích của Phạm Phương để đổi lấy một khoản tiền lớn từ viện trưởng. +

Dù là Trân Mỹ trước đây hay Khang Nhân bây giờ, Phạm Phương là người duy nhất trốn thoát thành công. Bệnh viện không thể để một quả bom hẹn giờ như vậy cứ trôi nổi ở Giang Hỗ. +

Thế là không lâu sau, Phạm Phương bị một tên tâm thần theo dõi và truy sát. Trong con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm, cả cô và Trình Hồng đều bị đâm. Trình Hồng lao đến che chắn cho cô đã bị con dao găm đâm xuyên qua toàn bộ vùng bụng, đối phương như một kẻ sát nhân cuồng tín, điên cuồng đâm hơn sáu mươi nhát vào người Trình Hồng. +

Hắn ta cắm con dao gây án vào người Trình Hồng không rút ra, sau đó quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. +

Phạm Phương thông minh, khi bị đâm nhát thứ hai cô đã giả vờ ngất đi, mặc cho Trình Hồng ở phía trước che chắn cho mình bị đâm thành cái sàng. +

Cô biết kẻ ra tay chắc chắn là một tên tâm thần, cũng biết kẻ điên giết người không cần phải đền mạng. Những điều này, khi còn ở trong bệnh viện tâm thần, quản giáo thường lải nhải bên tai cô. +

“Bọn mày đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, bên ngoài không tốt hơn ở đây đâu, ở đây ít nhất có ăn có uống, còn bên ngoài thì sao? Bên ngoài sài lang hổ báo còn nhiều hơn, ăn thịt người không nhả xương. Bọn mày mà ra ngoài, cho dù không bị người ta giết chết, bệnh viện cũng có đủ cách để biến bọn mày thành những con quỷ không nói được tiếng người. Đây là đâu, bọn mày biết cả rồi chứ? Bệnh viện tâm thần, ở đây tao có đầy bệnh nhân, thằng điên giết người không phạm pháp! Bọn mày không tin thì cứ thử xem.” +

Vẻ mặt vênh váo của tên quản giáo khiến Phạm Phương không khỏi thầm cười nhạo: Mày có đầy người à? Nói cứ như mày có thể làm chủ vậy. +

Cô biết tên quản giáo này tuy ra oai trước mặt mình, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con chó giữ cửa của người ta. +

Những cuốn sách thu thập rải rác và một số kiến thức tích luỹ được đã giúp Phạm Phương thông minh học được cách “đọc tâm”. Cô cảnh giác và nhạy bén, giỏi phóng đại những từ ngữ trong lời nói của người khác, còn có thể thông qua việc nhìn sắc mặt người khác để đoán được cảm xúc của đối phương. +

Cô có thể thấy, Tiểu Hồng thật lòng tốt với cô. Vì vậy, sau khi thay thế Trình Hồng, cô cũng đã từng muốn tuân theo di nguyện của Tiểu Hồng, không làm nghề này nữa. Nhưng cô thực sự không biết làm gì khác, nên không lâu sau lại sa ngã trở về với nghề cũ. +

Chỉ là cô đã đặt ra cho mình một quy tắc, tuyệt đối không được dùng số điện thoại mà Trình Hồng để lại cho cô để tiếp bất kỳ vị khách nào nữa. Số điện thoại đó cô giữ lại, hoàn toàn là để tưởng nhớ Trình Hồng. +

Phạm Phương thay thế, sống một cuộc đời hai mặt của Trình Hồng với hai số điện thoại khác nhau. Một mặt cô từ chối tất cả các vị khách gọi đến số cũ của Trình Hồng, mặt khác, cô mở một số mới, lấy nghệ danh là Hồng Hồng để tiếp tục dấn thân vào con đường buôn hương bán phấn. +

Sau khi đổi tên, vận may của cô rất tốt. Mấy năm trước không chỉ vươn lên thành má mì có cổ phần trong câu lạc bộ, mà căn nhà khách tặng trước đây còn sắp được giải tỏa. +

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ bình thường, lại chiếm một vị trí đắc địa, tính ra, tiền đền bù giải tỏa ít nhất cũng phải bốn mươi vạn một mét vuông, đúng là gặp vận may trời cho. +

Biết cô sắp trở thành hộ dân được giải tỏa, các cô gái trong câu lạc bộ còn thường lấy chuyện này ra trêu chọc, nói cô sắp thành phú bà rồi. +

Phú bà Trình Hồng gần đây tâm trạng không tệ. Mặc dù trên đường phố treo đầy những khẩu hiệu giải tỏa như “Sớm dời nhà cũ, sớm hưởng hạnh phúc”, nhưng hàng xóm bên ngoài đều đang bàn tán làm sao để dời đi muộn một chút, nhằm đòi thêm tiền từ phía đơn vị giải tỏa. +

“Ôi trời! Tôi nói cho các bà biết, dọn nhà muộn chắc chắn có lợi! Các bà không nghe nói trước đây có một hộ dân đóng đinh ở ven sông, nhất quyết không chịu hợp tác dọn nhà, được đền bù đến mấy trăm triệu à!” +

“Đúng vậy đúng vậy! Tốt nhất là nhanh chóng chuyển hộ khẩu của bọn trẻ về đây! Những ai có anh chị em thì cũng đừng quên chuyển luôn hộ khẩu của họ vào nhé!” +

“Cô ơi, bây giờ khác xưa rồi.” Thẩm Thính xách cặp tài liệu, cười tươi nói: “Trước đây là đền bù giải tỏa theo đầu người, bây giờ là đền bù theo “số gạch”.” +

Đếm gạch là chỉ đền bù theo diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. +

Thấy những người hàng xóm đang tụ tập bàn tán đều nghi ngờ quay mặt lại, Thẩm Thính lại cười cười, đẹp trai đúng là có lợi thế tự nhiên, mấy bà cô vây quanh hỏi: “Cậu trai trẻ, cậu có vẻ rất am hiểu nhỉ.” +

Thẩm Thính gật đầu: “Con đã tra cứu cả rồi, nếu muốn được đền bù nhiều tiền mặt hơn, thì lúc đó tốt nhất nên chọn phương án bồi thường hoàn toàn bằng tiền mặt, còn được nhận thêm tiền thưởng nữa.” +

Một bà cô lập tức nói: “Lấy tiền? Chắc chắn là phải lấy nhà chứ! Lấy tiền rồi cũng phải mua nhà để ở! Tôi nghe nói nhà tái định cư rẻ hơn nhiều!” +

Bà cô này cũng khá am hiểu, Thẩm Thính tiếp tục giúp Sở Hoài Nam tung hoả mù: “Cái này cũng tùy vào nhu cầu cá nhân, dù sao thì nhà cửa sống không mang theo được, chết không mang đi được, còn tiền trong túi thì mình có thể tiêu xài được. Bây giờ tỷ lệ giá thuê trên giá bán thấp như vậy, thuê nhà cũng khá kinh tế.” +

“Vậy thì không được rồi! Chúng tôi là người bản địa mà đi thuê nhà ở, truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi!” +

“Đúng vậy đúng vậy! Dù sao dọn đi muộn, rồi bắt họ đền nhà tốt hơn.” +

“Dọn đi muộn thực ra cũng vậy thôi, ngược lại tiền thưởng còn ít đi…” Y còn chưa nói hết câu, một bà cô đã hung hăng ngắt lời: “Không phải chứ! Con trai tôi học tài chính! Nó nói chúng tôi dọn đi muộn thì tốt hơn! Bởi vì tiền của mấy công ty bất động sản này cũng đều là tiền vay! Chúng tôi kéo dài một ngày thì họ phải trả thêm tiền lãi một ngày, họ chỉ cần trích một chút tiền lãi đó cho chúng tôi là đủ để chúng tôi giàu sụ rồi!” +

“Đúng vậy!” Một ông lão mặc áo ba lỗ trắng khác cảnh giác nhìn Thẩm Thính: “Cậu trai trẻ, cậu là người của công ty giải tỏa phải không? Nếu không tại sao cứ nói giúp cho họ thế?” +

Thẩm Thính đang chờ ông ta hỏi, nghe vậy lập tức nhấc chiếc cặp tài liệu trong tay lên một chút: “Con đúng là đến để làm khảo sát nguyện vọng.” +

Ông lão khinh bỉ liếc y một cái, những người hàng xóm vốn đang xôn xao cũng đều ngậm chặt miệng, đám đông tụ tập nói chuyện lập tức giải tán. +

Mặc dù đóng giả làm nhân viên khảo sát nguyện vọng giải tỏa của Viễn Nam, nhưng dù sao mục đích chính không phải việc này, vì vậy Thẩm Thính cũng không tiếp tục lấn sân thay Sở Hoài Nam giải quyết vấn đề đền bù giải tỏa. +

Y rất hài lòng vì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người hàng xóm là “cùng phe với bên giải tỏa”, sau đó dẫn người đi, bắt đầu gõ cửa từng nhà để hỏi thăm tình hình. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.