Chương 166

Editor: Gấu Gầy +
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Trình Hồng đang ăn trưa trong nhà. Mặc dù đã hai, ba giờ chiều, nhưng đối với một người ngủ ngày cày đêm như Trình Hồng, ban ngày chỉ mới bắt đầu từ lúc này. +
Cô mở cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thính, cô sững sờ một lúc. +
Thẩm Thính biết người phụ nữ này đã nhận ra mình, nhưng lại giả vờ không hề hay biết, cười tươi nói: “Chào cô, tôi là người phụ trách đăng ký phiếu khảo sát giải tỏa, xin hỏi có thể làm phiền cô mười phút được không?” +
Sở Hoài Nam của Viễn Nam hôm đó sẽ đến khu đất này thị sát, vì vậy cấp trên làm gương, cấp dưới noi theo, mấy ngày nay người của Viễn Nam đã đến hết đợt này đến đợt khác, lúc thì khảo sát mức độ văn minh của quy trình thực hiện, lúc thì đăng ký phiếu khảo sát. +
Nhưng người ngoài cửa lại khiến Trình Hồng lần đầu tiên có chút do dự. Cô quay đầu nhìn đống quần áo và đồ đạc lộn xộn trên ghế sofa, khép cánh cửa đang mở một nửa lại thành một khe hẹp, trốn sau cửa nói: “Chờ một chút.” +
Tuy Trình Hồng đã có thâm niên trong nghề, nhưng lòng tự trọng vẫn rất cao. Cô không muốn để một người khác giới đẹp trai phát hiện ra nơi ở của mình chẳng khác nào chuồng lợn. +
Cô vàng dọn dẹp một khoảng trống trên ghế sofa, rồi mới mở cửa cho chàng trai trẻ ngoài cửa. +
Thẩm Thính bước vào, ánh mắt âm thầm quét một vòng. Ghế sofa sạch đến lạ thường, trên bàn trà cũng có dấu vết lau dọn rất rõ ràng, thùng rác đầy ắp các loại rác đã được đẩy vào góc khuất sau rèm cửa, chỉ lộ ra một góc màu đen sẫm. +
Xem ra Trình Hồng đóng cửa là để dọn dẹp phòng ốc rồi mới cho y vào. +
Người phụ nữ này là một người rất để ý đến ánh mắt của người khác, lòng tự trọng khá cao. +
“Chào cô, xin hỏi cô có phải là chủ nhà không?” Thẩm Thính ngồi xuống ghế sofa, lịch sự hỏi. +
Trình Hồng dùng cốc giấy dùng một lần pha trà cho y, đưa đến trước mặt: “Phải, đây là nhà của tôi.” +
“Bình thường chỉ có một mình cô ở thôi sao?” +
Qua cách bài trí trong nhà, Thẩm Thính đã biết cô sống một mình. Trình Hồng quả nhiên cũng gật đầu nói: “Phải, tôi ở một mình.” +
Thẩm Thính lấy phiếu khảo sát nguyện vọng giải tỏa trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn trà. Trình Hồng nhận lấy rồi xem qua, mấy năm gần đây cô đi học thêm một cách có hệ thống, đọc hiểu những văn bản này đối với một người vốn đã thông minh như cô không thành là vấn đề. +
“Phiền cô điền họ tên, đơn vị công tác, số chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, số chứng nhận quyền sử dụng đất…” +
Trình Hồng vào phòng lấy các giấy tờ cần thiết để đăng ký, Thẩm Thính lại quan sát căn nhà này. Đây là một căn hộ một phòng ngủ rất cũ kỹ, tuổi đời hơn bốn mươi năm, do ở tầng thấp, lại đúng vào mùa mưa, nên ánh sáng rất kém. Nhưng bên trong nhà đã được sửa sang trong mấy năm gần đây, mặc dù lớp sơn tường kém chất lượng đã bị ẩm mốc và bong tróc vì mùa mưa, nhưng ánh đèn sợi đốt trên trần lại tỏa ra một thứ ánh sáng nửa mới nửa cũ. +
Trong vùng sáng đó, Trình Hồng cầm cuốn sổ đỏ đi ra: “Chỉ cần những giấy tờ này thôi sao?” +
Thẩm Thính nhận lấy giấy tờ từ tay cô, nghiêm túc kiểm tra lại một lần, sau đó cười nói: “Đúng là những thứ này, còn cần cả chứng minh thư của cô nữa. À, cô là người địa phương à?” +
Trình Hồng quay người lấy một chiếc ví nhỏ từ trong chiếc túi da đeo vai có họa tiết hình thoi, dùng hai ngón tay kẹp chứng minh thư đưa qua: “Không, tôi không phải người địa phương.” +
“Vậy phiền cô cung cấp thêm giấy tạm trú.” +
“Ồ, được.” Trình Hồng vừa lấy giấy tạm trú vừa nói: “Căn nhà này tôi mua từ rất sớm, lúc đó Giang Hỗ còn chưa có chính sách hạn chế mua nhà. Giấy tạm trú là địa chỉ ở đây, cái này có liên quan đến việc giải tỏa không?” +
“Có.” +
Thẩm Thính nhận lấy cả chứng minh thư và giấy tạm trú. Địa chỉ trên chứng minh thư của Trình Hồng chính là địa chỉ quê nhà của cô, Trần Thông và đồng đội đã điều tra, địa chỉ đó đã bỏ trống mười bảy, mười tám năm. Theo lời hàng xóm ở quê, sau này Trình Hồng kiếm được chút tiền nên đã đón cả cha mẹ đi cùng. +
Và kết quả điều tra cho thấy, cha mẹ của Trình Hồng đúng là đã được đón lên thị trấn vào năm thứ hai sau khi vụ án xảy ra, và đã lần lượt qua đời vài năm trước. Người em trai duy nhất của Trình Hồng cũng đã chết trong một tai nạn ở công trường không lâu sau đó. +
Thẩm Thính điền hết những nội dung cần ghi vào biểu mẫu, nội dung khá nhiều, vì vậy y vừa viết vừa trò chuyện bâng quơ với Trình Hồng đang ngồi bên cạnh. +
“Đừng thấy nơi này bình thường không có gì nổi bật, sống ở đây có thể không thoải mái lắm, nhưng giải tỏa lần này được đền bù không ít tiền đâu! Người nhà chắc phải vui lắm nhỉ?” +
“Làm gì còn người nhà nữa, chỉ có một mình thôi.” +
Thẩm Thính nhướng cao khóe mắt cười như không cười: “Xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa kết hôn à?” +
Trình Hồng đã dày dạn sương gió, vậy mà bị y nhìn đến đỏ mặt: “Xinh đẹp gì chứ, những năm tháng đẹp nhất đều đã lãng phí rồi.” +
Thẩm Thính không nói tiếp, cúi đầu nhìn vào tài liệu của cô. +
Trình Hồng nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn với đường nét mượt mà của y, thầm nghĩ, hèn chi người này lại được một nhân vật như Sở Hoài Nam đem lòng yêu thích. +
Chỉ là cúi đầu chép một cái biểu mẫu thôi, vậy mà cũng toát ra cảm giác cấm dục như đang chép kinh trước Phật. +
Khi y cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng không giống những thanh niên đẹp trai môi đỏ răng trắng khác, người này đoan chính đến mức chẳng có chút quyến rũ nào, song đôi mắt sáng rực lại ẩn chứa vẻ phong tình trong sự cương trực. +
Còn khi không cười, độ cong của khóe miệng thẳng tắp cũng rất vừa vặn, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. +
Y đẹp trai thật, nhưng tuyệt đối khác biệt với những thanh niên đã quen nở nụ cười ở chốn ăn chơi, không chỉ mang vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, mày rậm mắt sáng, mà còn giống như… Trình Hồng với vốn từ vựng nghèo nàn, không nghĩ ra được tính từ thích hợp. Nhưng cô nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Thính, thầm đánh giá, nếu y chịu làm nghề của mình, tuyệt đối sẽ rất có tương lai. Điểm này, chỉ cần dựa vào thái độ của Sở Hoài Nam đối với y là có thể thấy rõ. +
Không biết mình đang bị “má mì” định giá, chép xong số chứng minh thư, Thẩm Thính lướt nhìn nơi đăng ký hộ khẩu của cô, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Cô là người huyện Giang à?” +
Trình Hồng đang thầm đánh giá y ngẩn người ra: “Hả?” +
“Không phải sao? Trên chứng minh thư của cô ghi vậy mà.” +
Trình Hồng nhanh chóng phản ứng lại: “Ồ phải, tôi là người huyện Giang.” +
Thẩm Thính cười cười: “Ở đó nhiều núi lắm nhỉ, nếu có cơ hội tôi cũng rất muốn đến đó xem thử.” +
“Bảo Sở tổng đưa cậu đi!” Trình Hồng buột miệng nói, nụ cười của Thẩm Thính cứng lại, y dừng bút rồi ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt dò xét: “Sở tổng nào?” +
Làm nghề của Trình Hồng, điều quan trọng nhất là phải học cách quan sát sắc mặt. Thấy sắc mặt Thẩm Thính trầm xuống, cô liền biết đối phương chưa chắc đã muốn công khai mối quan hệ với Sở Hoài Nam, lập tức dùng tay vỗ vỗ vào miệng mình: “Cậu xem tôi đúng là không giữ được mồm miệng mà.” +
Thẩm Thính vẫn giữ vẻ mặt cảnh giác nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo. +
“Mấy hôm trước, cậu và Sở tổng đã đến câu lạc bộ nơi tôi làm việc, nên tôi tưởng hai người là “bạn”.” +
Thẩm Thính không nói gì, nụ cười dần thu lại, mở sổ đỏ ra bắt đầu chép những con số trên đó. +
Lần này đến lượt Trình Hồng chủ động nói chuyện với y: “Cậu tên gì vậy?” +
“Tống Từ.” Thẩm Thính không ngẩng đầu. +
Trình Hồng thấy y rất kín tiếng về mối quan hệ của mình với Sở Hoài Nam, lại liên tưởng đến việc y là nhân viên liên quan của tập đoàn Viễn Nam, lập tức thầm đoán ra một bi kịch “cưỡng ép giao dịch”, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. +
Những chuyện trước đây ở bệnh viện tâm thần, cô chỉ muốn quên sạch. Nhưng càng muốn quên lại càng nhớ mãi không quên. +
Cô đã rất cố gắng sống dưới cái tên Trình Hồng suốt hai mươi năm, nhưng ẩn dưới lớp vỏ của Tiểu Hồng, vẫn là một trái tim thuộc về Phạm Phương, một trái tim quen tự oán tự ngã. +
Cưỡng ép, đúng vậy! Cưỡng ép. Cũng chính vì sự cưỡng ép của những “nhà từ thiện” đó, cô mới bước lên con đường không lối thoát là bán thân nuôi miệng. +
Nhưng cũng giống như việc “càng muốn quên lại càng không thể quên”, những nội dung càng muốn né tránh càng hay bị khơi gợi lại. +
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Trình Hồng vẫn hỏi: “Cậu và Sở Hoài Nam, là anh ta ép cậu sao?” +
Chủ đề này thực sự không phù hợp với những người lạ mới chỉ gặp nhau hai lần. Sắc mặt của Thẩm Thính càng khó coi hơn: “Chuyện này liên quan gì đến cô?” +
Trình Hồng càng thêm chắc chắn, Sở Hoài Nam cũng giống như đại đa số những gã đàn ông ăn mặc bảnh bao, mặt người dạ thú! Mối quan hệ của Sở Hoài Nam với thanh niên tên Tống Từ này chắc chắn không phải là tình yêu bình đẳng, nhất định là chàng trai trẻ này đã phải khuất phục trước quyền thế hoặc muốn trèo cao mới ở bên hắn! +
Trình Hồng khác với những “má mì” khác, cô chưa bao giờ ép buộc ai làm gái. Bởi vì nỗi đau bị ép phải tiếp khách, cô đã tự mình trải nghiệm từ khi mới bảy tám tuổi! +
Hơn nữa, đối với những người cùng cảnh ngộ, cô cảm thấy rất thương cảm. +
Vẻ mặt nhíu mày không nói của Thẩm Thính khiến cô nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân: “Đúng là không liên quan đến tôi, là tôi nhiều chuyện rồi. Tôi chỉ cảm thấy, cậu không giống—” +
Thẩm Thính mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Không giống cái gì?” +
Trình Hồng nói thật: “Không giống người bán mình cho lắm.” +
Thẩm Thính nghẹn lời, xem ra tên tư bản có danh tiếng tốt đã bị y hại thảm trước mặt Trình Hồng rồi. +
Vẻ mặt khó nói nên lời của y rất hợp với hoàn cảnh. Trình Hồng lập tức hiểu ý xin lỗi: “Xin lỗi, tôi cũng không có ý đó.” +
“Đừng nói cho người khác biết.” Viết xong dòng cuối cùng, Thẩm Thính gập tài liệu trong tay lại rồi nói: “Việc đền bù giải tỏa hiện giờ đều tính theo diện tích, cô là chủ sở hữu, cho dù hộ khẩu không ở đây cũng không sao. Hiện giờ tôi đang phụ trách mảng này, chỉ cần cô giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ giúp cô có thêm một số quyền lợi.” +
… +
Thanh niên tự xưng là Tống Từ dường như rất sợ Trình Hồng sẽ nói ra mối quan hệ giữa y với Sở Hoài Nam của Viễn Nam, nên đặc biệt quan tâm đến việc giúp cô có được thêm tiền đền bù giải tỏa. +
Chỉ vài ngày sau, Trình Hồng đã nhận được điện thoại, nói rằng mọi việc đã được lo liệu xong xuôi. +
Hai người hẹn gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ không xa căn hộ của Trình Hồng. +
“Đây là thỏa thuận.” Vừa ngồi xuống, Thẩm Thính đã đi thẳng vào vấn đề, y lấy tài liệu từ trong túi xách đưa cho Trình Hồng. Trình Hồng nhận lấy bản thỏa thuận, trình độ văn hóa của cô không cao, nên khá e dè trước những bản hợp đồng dày đặc các thuật ngữ chuyên môn. +
Thẩm Thính nhận ra sự lúng túng của cô, những ngón tay thon dài lật giở trang giấy, giải thích từng điều khoản cho cô: “Các phần khác đều là hợp đồng theo mẫu, tôi đã tranh thủ thêm cho cô một số quyền lợi. Ví dụ như ngoài phần tiền đền bù giải tỏa bằng tiền mặt, khi di dời cô còn có thể tùy ý chọn một căn hộ ba phòng ngủ trong mấy khu chung cư của Viễn Nam ở ngoại ô Giang Hỗ.” +
Trình Hồng cúi đầu xem, mấy khu chung cư có thể lựa chọn không thể nói là sang trọng, nhưng tất cả đều thuộc những khu chung cư có đáp ứng nhu cầu thực tế với triển vọng phát triển tốt. +
Đây là ý của Sở Hoài Nam. +
Người phụ nữ này tiếp xúc với nhiều thành phần phức tạp, đủ hạng người, chắc chắn cũng là một nhân vật đầy tâm cơ. Điều kiện hiện tại đã rất tốt rồi, nếu ưu đãi hơn nữa e rằng ngược lại sẽ gây nghi ngờ. +
Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, ngay cả với điều kiện này, Trình Hồng cũng dùng ánh mắt dò xét quét qua khuôn mặt Thẩm Thính mấy lần. +
“Đây đã là tất cả những gì tôi có thể làm trong khả năng của mình.” Thẩm Thính cố tình xuyên tạc ý tứ sâu xa trong ánh mắt của cô, chỉ coi như cô vẫn chưa hài lòng với những điều kiện được đề cập trong hợp đồng. +
Trình Hồng im lặng vài phút: “Cảm ơn cậu.” +
“Không cần cảm ơn tôi.” Thẩm Thính cố tình thở dài một hơi: “Để đáp lại, yêu cầu của tôi vẫn là một, phiền cô “quên” tất cả những gì đã thấy tối hôm đó.” +
Ngây thơ, Trình Hồng nghĩ. +
Để lộ điểm yếu của mình trước mặt đối thủ, đây chẳng phải là đang xúi giục đối phương tiếp tục tống tiền sao? Nhưng cô không nói gì thêm, rủ hàng mi dài xuống, ký tên vào bản hợp đồng. +
Thẩm Thính vừa thu dọn hợp đồng, vừa hứa với cô: “Thỏa thuận này đợi công ty đóng dấu xong, tôi sẽ lập tức mang đến cho cô.” +
Trong lúc nói chuyện, người phục vụ nữ trung niên đứng bên cạnh vừa ghi món xong cho bàn kế bên đã đưa thực đơn qua, rồi líu lo giới thiệu một tràng khó hiểu. +
Cả Trình Hồng và Thẩm Thính đều ngẩn người. +
“Cô có hiểu bà ấy đang nói gì không?” Thẩm Thính ngơ ngác quay đầu hỏi Trình Hồng. +
Trình Hồng lắc đầu, người phụ nữ cầm thực đơn vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Trình Hồng nhíu mày: “Phiền nói tiếng phổ thông được không? Đã ra ngoài làm thuê thì đừng nói tiếng địa phương nữa! Líu lo như chim, ai mà hiểu được!” +
Người phụ nữ trung niên mặc đồng phục phục vụ sững sờ, sau đó dùng tiếng phổ thông lơ lớ mang đậm âm sắc địa phương xin lỗi: “Tôi là người mới, xin lỗi quý khách…” Sau đó bà lại vụng về ghi món cho hai người. +
Nơi này là do Thẩm Thính tìm, xảy ra chuyện như vậy khiến y lộ rõ vẻ ái ngại: “Tìm đại một nhà hàng gần đây, cũng không để ý đến vấn đề phục vụ…” +
“Không sao, cậu đã giúp tôi giải quyết xong chuyện di dời, bữa ăn này đáng lẽ tôi phải mời mới đúng…” +
Hai người vốn là những người có cuộc sống không hề giao nhau, nên việc chỉ ngồi ăn cơm có chút gượng gạo. Trình Hồng bèn thuận miệng bắt chuyện về mối quan hệ của y và Sở Hoài Nam. +
“Thực ra Sở tổng đối với cậu rất tốt.” Đây là một câu nói thật lòng, tình hình tối hôm đó, Sở Hoài Nam không cần phải diễn kịch, sự căng thẳng và quan tâm của hắn đối với thanh niên trước mặt này không thể là giả được. +
Thẩm Thính không ngờ Trình Hồng sẽ nói chuyện này với mình, y cúi đầu, gẩy gẩy thức ăn trong chén không đáp lời. +
Y cúi đầu, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Trình Hồng cảm thấy biểu cảm này rất giống mấy cô em gái mới vào nghề khi họ nói về lý do làm công việc này. +
Làm nghề này kiếm tiền nhanh, đương nhiên cũng có một số người thuần túy là vì hư vinh, lười làm ham ăn mới chọn công việc này, nhưng đa số đều có nỗi khổ riêng. +
Người thân già yếu bệnh tật, em trai em gái đang tuổi ăn tuổi lớn… Những bất hạnh trên đời luôn khác biệt theo cách này hay cách khác, nhưng cũng giống nhau đến lạ thường. +
Trình Hồng tưởng “Tống Từ” không muốn nói về chuyện này nữa, đang định tìm một chủ đề khác, lại nghe y cười lạnh một tiếng: “Tốt? Cô thấy anh ta đối xử tốt với tôi sao?” +
Nghe lời này, chẳng lẽ y thực sự không tự nguyện trong mối quan hệ này? +
Trình Hồng lại gắp cho mình một đũa thức ăn, cố ý thăm dò: “Tôi vốn tưởng chuyện giữ bí mật là ý của Sở tổng, dù sao thì danh tiếng bên ngoài của anh ta cũng rất tốt…” +
“Danh tiếng tốt?” Trên mặt Thẩm Thính hiện lên một nụ cười châm biếm: “Loại người như anh ta, căn bản không quan tâm đến danh tiếng tốt.” +
Lời này hàm chứa nhiều ý tứ sâu xa. Nhưng Trình Hồng biết y nói thật. +
Những tên tư bản quyền thế ngút trời đó không hề mặn mà với những danh tiếng tốt đẹp kia. +
Danh tiếng tốt thì sao, danh tiếng xấu thì sao? +
Chỉ cần mãi mãi ở vị trí cao, vững vàng chiếm giữ đỉnh kim tự tháp, thì trước mặt mình, có ai mà không mang bộ dạng khúm núm nịnh bợ? +
Còn sau lưng… có ai sau lưng mà không bàn tán về người khác? Có ai sau lưng mà không bị người khác bàn tán? Đời người, chẳng qua chỉ là cười nhạo người khác, rồi lại bị người khác cười nhạo mà thôi. +
Đã sinh ra làm người thì kiểu gì cũng bị cười nhạo, vậy danh tiếng tốt hay xấu có gì khác biệt? Chi bằng thích chơi thì cứ chơi, chỉ cần làm hài lòng bản thân là được. +
“Giữ bí mật là ý của tôi.” Thẩm Thính uống một ngụm nước giải khát bên cạnh: “Chuyện này anh ta không quan tâm, cho dù cả thế giới đều biết cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta.” +
Câu này e là câu nói thật duy nhất của Thẩm Thính từ lúc ngồi xuống đến giờ. Nhưng chỉ riêng câu này thôi, nếu bị tên tư bản đang gánh tiếng xấu nghe được, hắn chắc chắn sẽ phản bác. +
Chuyện này dĩ nhiên hắn không phải không quan tâm! Hắn hận không thể cho cả thế giới biết! +
Thẩm Thính tự giễu cười cười, tiếp tục nói: “Nhưng tôi thì khác, đợi đến ngày nào đó anh ta chán rồi, tôi vẫn phải tiếp tục sống…” Nói ra câu này, Thẩm Thính cảm thấy có chút không có lương tâm. +
Trình Hồng nhìn y, cũng mút đũa không nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ. +
Cô biết ngay mà, những kẻ có tiền có quyền đều không phải là thứ tốt đẹp gì! +
Cô nhớ lại những trải nghiệm thời thơ ấu ở Trân Mỹ, trong lòng bổ sung một câu, đặc biệt là những kẻ họ Sở. +
——- +


