Skip to main content

Chương 168

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Gã điên kia cao to vạm vỡ, lại rõ ràng đã qua huấn luyện, không chỉ ra tay hung hãn mà thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, Tống Từ làm sao có thể là đối thủ của gã. +

Phạm Phương lo lắng Tống Từ sẽ chịu thiệt, quay người chạy vào bếp lấy dao. Nhưng khi cô trở ra, trong nhà chỉ còn lại một mình “Tống Từ”. +

“Người đâu rồi?” +

Thẩm Thính dùng sức ấn chặt vết thương trên cánh tay mình, liếc nhìn con dao trong tay Phạm Phương, cau mày đáp: “Chạy rồi.” +

Phạm Phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm thán mình đúng là mạng lớn, số chưa tận. +

Tay của Thẩm Thính bị thương, vết thương rất dài, may mà không quá sâu, máu từ kẽ tay rỉ ra, nhỏ giọt xuống đất, trông vẫn rất đáng sợ. +

Phạm Phương ôm hộp thuốc đến xử lý vết thương cho y. +

“Báo cảnh sát đi.” Một câu nói bất ngờ khiến bàn tay đang bôi thuốc đỏ lên vết thương run lên, chất lỏng màu đỏ sẫm đổ xuống sàn. +

Cả căn nhà bừa bộn, Phạm Phương im lặng vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà. Trong gương, lớp trang điểm của cô đã lem, tóc tai rối bù. +

Cố tình dậy sớm, cẩn thận dọn dẹp, thật vô nghĩa. Cô nhìn người phụ nữ trong gương, nhếch mép cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. +

“Báo cảnh sát càng sớm càng tốt, bây giờ điều tra chắc sẽ nhanh chóng làm rõ được danh tính của đối phương.” Khi Phạm Phương đang cúi đầu lau nhà, Thẩm Thính lặp lại một lần nữa. +

Nhưng người phụ nữ suýt bị giết chỉ cúi đầu thấp hơn, tay cầm cây lau nhà cứ lau mãi, làm như không nghe thấy đề nghị của y. +

Thẩm Thính thở dài một hơi, uyển chuyển thăm dò: “Cô có đắc tội với ai không?” +

“Làm nghề của tôi, tiếp xúc với đủ loại người, khó tránh khỏi việc gây ra chút phiền phức…” +

“Đây không phải là phiền phức bình thường!” Thẩm Thính đột nhiên cao giọng, “Cái cách hành động vừa rồi không phải là cảnh cáo đơn giản, hắn ta rõ ràng là muốn giết cô! Cô làm gì mà gây ra phiền phức như vậy? Nếu không phải tôi đến kịp lúc, bây giờ có lẽ cô đã chết rồi!” +

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Thẩm Thính, Phạm Phương luôn ấp úng, chỉ nói là gây ra chút phiền phức nhỏ, không cần phải làm to chuyện báo cảnh sát. +

Thẩm Thính dĩ nhiên biết cô đang nói dối, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào cô. +

Phạm Phương bị y nhìn đến mức ánh mắt né tránh, nhân cơ hội ngồi xổm xuống, ôm hộp thuốc định giúp y xử lý tiếp vết thương trên tay. +

Nhưng y không nhận lòng tốt của cô nữa, lùi lại một bước, cánh tay bị thương buông thõng đầy phòng bị, ánh mắt nhìn cô cứ như gặp phải ma, cười lạnh hỏi: “Bị người ta cầm dao đuổi đến tận nhà mà cô cũng không dám báo cảnh sát? Cô đã làm chuyện gì phạm pháp à?” +

Phạm Phương không nói nên lời. +

Thẩm Thính giật lấy băng gạc trong hộp thuốc, ấn lên vết thương một cách sơ sài, quay mặt lại, phát hiện Trình Hồng vẫn đang lo lắng nhìn mình. +

Thấy vậy, y không kìm được thở dài một hơi, sắc mặt vì mềm lòng mà dịu đi đôi chút, vừa thương vừa giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô không báo cảnh sát, tôi báo!” +

Thấy y thật sự rút điện thoại ra định gọi 110, Phạm Phương lập tức hoảng lên. +

Cô có quá nhiều bí mật, báo cảnh sát căn bản không được cứu, ngược lại còn tự chui đầu vào rọ. +

“Không thể báo cảnh sát!” Phạm Phương kích động giật điện thoại, trong lúc hoảng loạn đã chạm vào cánh tay phải bị thương của Thẩm Thính. Tiếng kêu đau của ân nhân cứu mạng khiến lương tâm cô trỗi dậy mà giảm bớt lực tay, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại vẫn không hề buông lỏng. +

“Có người muốn giết cô! Tại sao không thể báo cảnh sát?” Thẩm Thính dồn dập truy hỏi. +

“Không thể báo! Không thể báo!” Phạm Phương điên cuồng hét lên, nỗi sợ hãi và ấm ức tích tụ suốt bao nhiêu năm qua cùng lúc bùng nổ khiến cô gần như suy sụp. Ngay cả khi bị ấn xuống sàn suýt chết, cô cũng không bộc phát dữ dội như vậy, lúc này lại như một con lạc đà bị cọng rơm cuối cùng đè bẹp. +

Không thể báo cảnh sát! Chết cũng không thể báo cảnh sát! Cô đã chiếm tổ chim khách, khó khăn lắm mới sống sót được dưới thân phận của Trình Hồng. +

Một khi báo cảnh sát, tất cả những điều này sẽ không còn nữa! Cô sẽ lại trở thành Phạm Phương không cha không mẹ, không nơi nương tựa, bị người ta chà đạp dưới tầng hầm! Phạm Phương ôm mặt ngồi xổm xuống đất khóc nức nở. +

Thẩm Thính bình tĩnh nhìn cô khóc lóc, nhưng giọng nói lại mềm đi: “Trình Hồng, tôi thật sự muốn giúp cô.” +

Trên tay y quấn một lớp băng gạc trắng tinh, vết máu đỏ thẫm thấm ra từ băng gạc còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời hứa giả dối nào. +

Y đúng là đã giúp cô. +

Anh đã tranh thủ thêm cho cô một căn nhà, y đã cứu mạng cô. +

Phạm Phương ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn y. +

Sắc mặt của thanh niên bị thương hơi dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: “Nhưng nếu cô không chịu nói thật với tôi, tôi sẽ không bao giờ giúp được cô.” +

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Phạm Phương đã nghĩ thông suốt. +

Con người có thể thông qua việc chia sẻ bí mật để kéo gần khoảng cách với nhau. +

Và lý do Tống Từ lúc này có thể ở đây, ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ của cô, cũng chính là vì cô đã vô tình biết được bí mật giữa Tống Từ và Sở Hoài Nam. +

Cô tự thuyết phục mình, chia sẻ bí mật không phải lúc nào cũng là một chuyện đáng sợ, chỉ cần đối tượng lắng nghe là người đáng tin cậy. +

Tống Từ có đáng tin không? Cô tự hỏi lòng mình. +

Chắc là có. Ít nhất, y là người thứ hai trên đời, ngoài Trình Hồng ra, sẵn sàng đổ máu vì cô. +

Phạm Phương quyết định đánh một canh bạc lớn. – Giao cả bí mật và tính mạng của mình vào tay chàng trai trẻ này. +

Cô nói: “Tôi không phải là Trình Hồng.” +

… +

Trân Mỹ, Khang Nhân, tầng hầm, vị khách họ Sở, Quỹ từ thiện Ái Nhĩ, kẻ điên giết người, cái chết của Trình Hồng… +

Thu hoạch của Thẩm Thính còn nhiều hơn so với tưởng tượng. +

Rất nhiều chuyện, dù đã qua nhiều năm, nhưng khi hồi tưởng lại, Phạm Phương vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Những chuyện đó như vừa mới xảy ra hôm qua, cơn ác mộng quấn lấy cô từ sâu thẳm trong lòng chưa lúc nào dừng lại. +

Adler đã từng nói: “Người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.” +

Và ngay cả Thẩm Thính, sau khi nghe xong lời khai của Phạm Phương cũng đã im lặng rất lâu. +

Thấy y không tiếp tục kiên quyết báo cảnh sát, cảm xúc của Phạm Phương dần dần bình ổn lại. +

So với những người bình thường, cô chắc chắn là người bất hạnh. +

Nhưng so với những đứa trẻ chưa bao giờ bước ra khỏi tầng hầm, cô đã may mắn hơn rất nhiều. +

Ít nhất cô có cơ hội để nói ra tất cả những gì mình đã phải trải qua. Để những bí mật đã giấu kín trong góc tối mấy chục năm được phơi bày dưới ánh mặt trời. +

Cuộc họp của đội hành động diễn ra đúng hẹn vào buổi tối. +

Văn Địch – người đã giả làm gã điên tấn công Phạm Phương và làm Thẩm Thính bị thương để tăng thêm phần chân thực – vô cùng nhiệt tình bưng trà rót nước vì cảm thấy tội lỗi. +

Cậu thậm chí còn có tật giật mình, cảm thấy ánh mắt của tên tư bản nhìn mình cũng khác hẳn ngày thường, trong đôi mắt đào hoa tươi cười kia như ẩn chứa hai con dao, minh hoạ sống động cho câu “miệng nam mô bụng bồ dao găm”. +

Ngay khi Văn Địch đang khúm núm rót cho Thẩm Thính ly trà thứ ba, Thẩm Thính đã đưa ly trà mới rót đó cho Sở Hoài Nam: “Anh cứ đứng đó làm gì? Che mất cái bảng trắng của tôi rồi.” +

Sở Hoài Nam nhận lấy ly trà, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang quấn băng, lại ném cho Văn Địch một cái nhìn đầy ẩn ý: “Che bảng trắng dù sao cũng tốt hơn là đâm em một nhát. Tôi nói đúng không, cảnh sát Văn.” +

“Ai da, anh Sở! Anh đừng như thế với em mà! Oan cho em quá! Là sếp Thẩm tự lao vào dao của em, làm em sợ muốn chết! Chắc mai em phải xin cục cho đi tư vấn tâm lý thôi! Giờ cứ nhìn thấy mặt sếp Thẩm là em vẫn còn ám ảnh tâm lý đây này!” +

Tưởng Chí đang đứng bên bảng trắng dán sơ đồ quan hệ đổ thêm dầu vào lửa: “Cậu đâm người ta mà còn dám nói bị ám ảnh tâm lý, mặt sếp Thẩm làm sao? Sao lại khiến cậu bị ám ảnh được chứ?” +

Văn Địch chưa kịp mở miệng “hùng biện”, Phan Tiểu Trúc đã hùa vào: “Đúng vậy! Nói thật đi! Có phải cậu ghen tị sếp Thẩm tuổi trẻ tài cao, lại còn đẹp trai hơn cậu, nên mới cố ý trả thù không!?” +

Văn Địch bị đổ oan không thể biện minh, cúi gằm đầu như một con chó hoang bị vây đánh: “Thôi được rồi, làm ơn mắc oán là để chỉ loại người như tôi. Phan Tiểu Trúc, cô đừng có vội thêm dầu vào lửa, nói mới nhớ, bảo tôi đóng giả tên điên để ép Phạm Phương, chính là cái ý tưởng tồi tệ của cô đấy! Bây giờ lại quay sang trách tôi làm sếp Thẩm bị thương, sao lúc đó cô không nghĩ đến rủi ro này đi? Còn cậu nữa…” Văn Địch đột ngột đứng dậy, tung một cú vô ảnh cước về phía Tưởng Chí: “Có miệng nói tôi, lúc Phan Tiểu Trúc đưa ra ý tưởng tồi tệ đó, sao cậu không đi mà giả điên!” +

Thẩm Thính cau mày nhìn chằm chằm vào sơ đồ quan hệ trên bảng trắng. +

Trần Thông nóng tính không thể nhịn được nữa, đập bàn: “Mấy người đến đây để chơi à!” Tiếng gầm của anh vang lên, ba đứa trẻ nghịch ngợm lập tức im bặt. +

“Bao nhiêu nhân chứng quan trọng đã chết rồi! Mấy người còn có tâm trạng đùa giỡn à!” +

Đằng sau “vụ án Phạm Phương” có liên quan đến Khang Nhân, là một quỹ từ thiện tên là Ái Nhĩ. Từ những thông tin đã nắm được, có vẻ như quỹ này cũng có mối liên hệ mật thiết với Bối Long. +

Bối Long có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, mình sẽ chết trong tay bệnh nhân của Khang Nhân. Cái chết của lão tuyệt đối không phải là tai nạn, mà là một sự phản phệ của việc nuôi hổ trong nhà. +

Bối Long bị bắt vì sản xuất ma túy, rồi bỏ mạng trên đường đi thẩm vấn. +

Tại sao lão lại chết? Câu trả lời chắc chắn chỉ có một. +

Thế lực đứng sau Bối Long muốn lão phải ngậm miệng vĩnh viễn, vì vậy đã giết người diệt khẩu. Bối Long và Tống Thi đều thuộc tầng lớp cao nhất của Thiên Vị, đứng sau họ là Hoa Đỉnh Vạn Ức. +

Thẩm Thính biết mình đã ngày càng đến gần với con quái vật thực sự và sự thật. Lúc này, thứ y cần là một mồi câu thích hợp, một mồi câu có thể khiến đối thủ tham lam, hung ác nhưng lại cảnh giác và nhạy bén phải hoàn toàn cắn câu. +

So với Trần Thông đang nổi trận lôi đình, lúc này y tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Quỹ Ái Nhĩ kia, y luôn cảm thấy đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi. +

Phan Tiểu Trúc vừa bị Trần Thông quát mắng, cảm thấy xấu hổ, liền cầm một cuốn hồ sơ lên lật bừa. Cô giống như một học sinh tiểu học bị giáo viên bắt gặp không chăm chú học bài, bèn vớ đại một cuốn sách lên đọc. +

Nhưng vẻ mặt của cô bỗng trở nên nghiêm nghị khi nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trong hồ sơ. +

“Sếp Thẩm, trong tài liệu điều tra về quỹ Ái Nhĩ này có một bức ảnh rất thú vị.” +

Phan Tiểu Trúc giơ tấm ảnh được dán trong cột tài liệu lên, hướng thẳng về phía mọi người. Chính xác mà nói, đây là một mẩu báo cắt ra từ năm đó. Trên đó đưa tin về hoạt động kỷ niệm 12 năm thành lập của quỹ Ái Nhĩ. Và trong một bức ảnh chụp chung của các nhà từ thiện trên trang báo, mọi người đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. +

Bối Long, Sở Chấn Sinh và Giang Mạch Vân, cả ba người đều cười rất lịch lãm, đứng sau họ là một thanh niên có dáng người thẳng tắp, trông còn trẻ hơn cả họ. Tuy nhiên, vì đã qua nhiều năm, khuôn mặt của thanh niên rất mờ, nhưng Thẩm Thính lại có một cảm giác quen thuộc khó tả đối với người này. +

Y suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra người này có thể là ai. Nhưng y lại nhớ ra, trước đây mình đã từng thấy quỹ Ái Nhĩ này trong sơ yếu lý lịch của Giang Mạch Vân. +

Nghĩ đến tầng hầm của bệnh viện Khang Nhân mà Phạm Phương đã kể, nơi từng giam giữ rất nhiều trẻ em, rồi lại liên tưởng đến bộ hài cốt thiếu nữ được khai quật trong vườn của Giang Mạch Vân. Ai nấy đều không khỏi rùng mình. +

Là người phụ nữ duy nhất, Phan Tiểu Trúc vừa vuốt cánh tay lông tơ dựng đứng của mình vừa nói: “Lũ cặn bã này! Mẹ kiếp, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này!” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.