Chương 169

Editor: Gấu Gầy +
Quỹ từ thiện Ái Nhĩ được liệt vào danh sách mục tiêu điều tra trọng điểm. Sau khi xây dựng chiến lược điều tra, Thẩm Thính đã giao toàn quyền việc điều tra sâu hơn về vụ án Phạm Phương cho Trần Thông phụ trách. +
Kể từ khi từ Mexico trở về, cứ dăm ba bữa Lâm Hoắc lại gọi điện cho y, bóng gió thúc giục y đi lấy công thức trong két sắt tại ngân hàng Thuỵ Sĩ về. +
Thẩm Thính đang lo không có ai thúc giục, thấy Lâm Hoắc sốt ruột, dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Thế là y chọn một ngày Chủ nhật, cùng Sở Hoài Nam đón Tống Kỳ Nhi về biệt thự Đường Thành Tân Giang, với danh nghĩa là để cô bé làm quen với môi trường. +
Sau khi cha mất, cô bé đã hoàn toàn thay đổi tính nết, chẳng những không còn chống đối chú Tống Từ mà còn trở nên bám người một cách đáng thương, hễ có cơ hội là lại dính lấy Thẩm Thính. Điều này khiến tên tư bản còn bám Thẩm Thính hơn cả cô bé rất không vui. +
Cô bé đã dần dần hồi phục sau cú sốc mất cha, mặc dù buổi tối vẫn đòi Thẩm Thính dỗ dành mới chịu đi ngủ, nhưng ban ngày thì nghịch ngợm đến mức một mình có thể chấp cả một đội phá dỡ công trình. +
Đang kỳ nghỉ hè, Tống Kỳ Nhi không phải đi học, nhà của Sở Hoài Nam bị cô bé coi như một khu vui chơi, chạy nhảy khắp nơi không lúc nào yên. Dì Triệu cứ phải theo sau dọn dẹp. Nhưng dù có dọn dẹp thế nào thì tốc độ dọn cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ bày của cô bé. +
Sở Hoài Nam bận rộn bên ngoài cả ngày về nhà, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi. Thẩm Thính bị buộc phải cùng cô bé chơi cầu lông trong nhà, một lớn một nhỏ cộng thêm một chú chó cưng của cô bé tên là Đoàn Tử đã khiến căn nhà trở nên hỗn loạn. +
Đoàn Tử là một chú chó Samoyed đực vừa mới trưởng thành, sau khi Tống Thi nhập viện, nó được gửi nuôi ở nhà tài xế Lưu Thắng, hôm nay mới được đón về. +
Con vật nhỏ đang vào mùa thay lông, rũ mình một cái là rụng cả một nhúm lông. Sở Hoài Nam thường mặc quần áo sẫm màu, chỉ cần ngồi bừa lên ghế sofa là dính đầy lông chó. +
Hắn mắc chứng sạch sẽ nhẹ, trước khi Thẩm Thính chuyển đến, căn nhà rộng lớn giống như một căn hộ mẫu, không có một chút hơi thở cuộc sống. Thẩm Thính đã mang đến hơi ấm, còn Tống Kỳ Nhi thì lại biến ngôi nhà chỉ có một chút dấu vết của cuộc sống này thành một công viên giải trí khổng lồ. +
Cô bé mười tuổi đã cao một mét bốn lăm, nhưng do được gia đình nuông chiều nên vô cùng nghịch ngợm và ngang bướng, sức công phá có thể sánh ngang với một đội phá dỡ. Cô bé tự mang đến một đống pháo hoa và bóng bay, rồi trình diễn mấy màn “pháo hoa lạnh” trong phòng ăn của Sở Hoài Nam. +
Sở Hoài Nam cau mày né quả cầu lông bay qua bay lại trên không trung. Dì Triệu thấy chủ nhân đã về, vội vàng ra hiệu cho mấy cô giúp việc khác đang luống cuống dọn dẹp hiện trường. +
Động tác của các cô giúp việc lập tức nhanh hơn một chút, nhưng không thể nào nhanh bằng bước chân của Sở Hoài Nam. Hắn chỉ đi vào trong vài bước đã cảm thấy có điều không ổn. Trên hành lang từ phòng ăn dẫn ra phòng khách đâu đâu cũng là những mảnh kim tuyến và cánh hoa giấy vụn, trên bức tường tông lạnh còn dính hai vệt khói màu rõ rệt. +
Đoàn Tử đội một mái “tóc” màu mè bị pháo hoa tàn phá, trên chiếc mũi đen nhánh còn dính một mảnh giấy màu hồng. Nhìn thấy Sở Hoài Nam, nó rất nhiệt tình chạy ra chào đón, lòng bàn chân trượt dài trên nền gạch men bóng loáng, nhưng cũng không thể ngăn được sự phấn khích của con vật nhỏ khi nhìn thấy “chủ gia đình”. Nó chạy tại chỗ ít nhất ba giây rồi mới lao về phía Sở Hoài Nam như một cục bông gòn. +
Bị Đoàn Tử khi đứng lên cao hơn một mét vồ tới, Sở Hoài Nam phải lùi lại một bước. Dì Triệu vội vàng chạy đến kéo nó ra: “Ôi trời, con mau xuống đi, bẩn quá! Cậu chủ sẽ không vui đâu!” +
“Đoàn Tử không bẩn! Con vừa mới tắm cho nó trước khi mang đến đây!” +
Bẩn thì không bẩn, lông trắng như tuyết, trắng đến phát sáng, nhưng không thể chịu nổi việc nó rụng lông! Lông chó dính trên áo sơ mi của Sở Hoài Nam gần đủ để làm một chiếc áo len lông chó rồi. Dì Triệu dở khóc dở cười. +
Sở Hoài Nam đứng yên tại chỗ, sắc mặt hiếm khi không vui. Đoàn Tử cũng giống như cô bé, được nuông chiều đến mức không biết trời đất là gì. Nó không biết nhìn sắc mặt người khác, lè cái lưỡi dài ra, nhón chân cố gắng liếm mặt Sở Hoài Nam. +
Thẩm Thính đặt vợt cầu lông xuống, huýt sáo một tiếng, nó lập tức ngoan ngoãn, lè lưỡi ngồi xuống đất, ngẩng cái đầu to lên nhìn Sở Hoài Nam bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội. +
“Anh không thích chó à?” Thẩm Thính đi qua vuốt đầu Đoàn Tử, có thể thấy y rất thích nó. +
Sở Hoài Nam không để ý đến con chó, cau mày nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn còn quấn băng của y: “Em không thể yên tĩnh một lúc được à?” +
“Anh ơi, sao anh lại hung dữ thế? Cẩn thận chú không thích anh nữa đâu!” Kẻ đầu sỏ nhảy chân sáo chạy qua, cầu lông và vợt đều bị cô bé tiện tay ném xuống đất. +
Một cô giúp việc lập tức đi theo sau nhặt lên. Những người phục vụ trong nhà họ Sở đều biết, yêu cầu về sự sạch sẽ của Sở Hoài Nam rất cao, cao đến mức gần như khắc nghiệt. +
Nhưng Sở Hoài Nam lại bất ngờ không so đo với cô bé, ánh mắt nhìn qua còn mang theo chút ý cười: “Chú của em thích anh nhất.” +
“Không phải! Chú ấy thích em nhất!” Tống Kỳ Nhi không phục, hất cằm lên so bì: “Chú ấy chơi cầu lông với em, còn dắt chó đi dạo cùng em nữa!” +
Sở Hoài Nam đưa tay vuốt ve Đoàn Tử đang ngồi bên chân mình, con vật nhỏ rất ngoan ngoãn, dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. +
Tên tư bản có gương mặt đào hoa cười cười nhìn Tống Kỳ Nhi vẫn đang liệt kê “bằng chứng được yêu thích nhất”, nói một câu chốt hạ: “Nhưng chú ấy chỉ ngủ với anh thôi.” +
Tống Kỳ Nhi ngây người nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đầu lại điên cuồng hỏi Thẩm Thính: “Chú! Chú đã ngủ với anh ấy rồi sao?” +
Thẩm Thính nhất thời khó trả lời, cố tình chuyển chủ đề hỏi Sở Hoài Nam: “Lịch trình đi Thụy Sĩ sắp xếp thế nào rồi?” +
… +
Lâm Hoắc cảm thấy Tống Từ tuy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng hiệu suất làm việc lại cao hơn mình tưởng rất nhiều. Chuyện công thức Xác Sống mới đề cập không lâu, Tống Từ đã để Sở Hoài Nam sắp xếp xong xuôi mọi chi tiết cho chuyến đi, đồng thời ấn định ngày khởi hành cụ thể. +
Ngày lên đường đi Thụy Sĩ lấy công thức, Lâm Hoắc đặc biệt đến sân bay tiễn. +
Nếu không phải vì Tống Từ nói lần này đi cùng Sở Hoài Nam, anh ta đi theo sẽ không tiện, thì anh ta thậm chí còn có ý định đi cùng. Anh ta luôn mơ hồ lo lắng chuyến đi sẽ không thuận lợi, sợ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ nào đó, chẳng hạn như Tống Kỳ Nhi đột nhiên đổi ý, không chịu phối hợp. +
Sau khi Tống Thi qua đời, tâm trạng của cô bé không được tốt lắm. Về chuyến đi xuất cảnh lần này, lời giải thích của Lâm Hoắc với bên ngoài là để cô bé đi đây đi đó cho khuây khỏa. +
Lúc Tống Thi còn sống, Tống Kỳ Nhi và Tống Từ không hợp nhau. Lúc đầu Lâm Hoắc còn dự tính đến việc Tống Kỳ Nhi sẽ từ chối đi cùng Tống Từ. Ai ngờ khi Tống Từ đề nghị cô bé qua ở cùng y và Sở Hoài Nam, Tống Kỳ Nhi đã đồng ý ngay lập tức. +
Lâm Hoắc chuẩn bị sẵn một đống chiêu ứng phó, nhưng không có đất dụng võ. +
Rất rõ ràng, sau tang lễ, cô bé đã có cái nhìn khác về Tống Từ. +
Còn về Sở Hoài Nam, các cô bé ở mọi lứa tuổi đều không có sức đề kháng trước một người khác giới có ngoại hình xuất sắc và khí chất hơn người, cho dù người này luôn chiếm giữ người chú duy nhất của cô bé. +
Lúc Lâm Hoắc đến nhà ga máy bay thương gia, “Tống Từ” đã đến rồi, bên cạnh y là Sở Hoài Nam trông khá lạnh lùng. +
Lâm Hoắc rất nhiệt tình, anh ta gần như chưa từng chính thức gặp mặt Sở Hoài Nam, vì vậy một lòng muốn để lại ấn tượng tốt với người đứng đầu của Viễn Nam. +
Nhưng chuyến đi “lấy công thức” rầm rộ lần này, Sở Hoài Nam vốn đã không tán thành. Hơn nữa với xuất thân của hắn, tính cách kiêu ngạo điều ai cũng biết, hắn chỉ khách sáo gật đầu với Lâm Hoắc một cái coi như đã chào hỏi. +
Nhưng dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ như vậy, Lâm Hoắc cũng cảm thấy khá hài lòng. +
Lâm Hoắc luôn tự tin vào mắt nhìn người của mình, hắn tin chắc rằng những chi tiết nhỏ sẽ không lừa dối người ta. +
Mặc dù giữa Sở Hoài Nam và Tống Từ không có quá nhiều sự giao tiếp bằng lời nói, nhưng những tiếp xúc thân thể và động tác nhỏ giữa hai người lại diễn ra liên tục. +
Có thể thấy hắn đúng là rất thích Tống Từ, và Tống Từ cũng thực sự có bản lĩnh khiến Sở Hoài Nam phải chết mê chết mệt. – Tống Kỳ Nhi mang theo một chiếc ba lô, cô bé có tính khí tiểu thư được nuông chiều từ bé, cho nên tiện tay nhét vào tay Tống Từ. Tống Từ thì hay rồi, xoay tay liền ném cho Sở Hoài Nam, Sở Hoài Nam rất tự nhiên nhận lấy. +
Tống Từ không hề hay biết, mình đã theo bản năng sai bảo người ta, lại còn mang dáng vẻ của một thiếu gia coi chuyện đó là đương nhiên. +
“Sở tổng, mấy ngày tới A Từ và Kỳ Nhi phiền anh chăm sóc…” Những lời khách sáo kiểu này Lâm Hoắc rất giỏi nói. +
“Được rồi, đủ rồi đấy!” Nhưng trước mặt anh ta là một vị tổ tông chuyên phá đám. Anh ta còn chưa kịp nói xong, Tống Từ đã lầm bầm ngắt lời: “Mấy người trí thức các anh toàn thích nói những lời khách sáo, Hoài Nam không phải người ngoài, khách sáo làm gì.” +
Dù biết ít nhiều có thành phần diễn kịch khoa trương, nhưng được Thẩm Thính xếp vào hàng ngũ “người nhà”, khóe miệng Sở Hoài Nam vẫn nhếch lên một chút. +
Lâm Hoắc tinh tường như cáo nhìn thấu tất cả. Nghe mà xem, đến cả khách sáo cũng lười nói, hai người này rõ ràng đã thân mật đến mức không phân biệt anh tôi nữa rồi. +
“Anh về đi, đợi xong việc tôi sẽ nói với anh.” +
Tống Từ không chịu nổi vẻ “giả tạo” văn vẻ của anh ta, rất nhanh đã đuổi khách. +
… +
Thẩm Thính ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên máy bay, bên cạnh là Tống Kỳ Nhi đang ríu rít không ngừng kể từ khi cất cánh. +
“Con muốn đi đỉnh Jungfrau!” +
“Con muốn đi xem hồ Zurich!” +
“Xuống máy bay con phải đi ăn lẩu phô mai mới được!” Mấy ngày qua Tống Kỳ Nhi đã tìm hiểu trước, những nơi muốn đi được viết đầy mấy trang sổ tay. Nhưng Thẩm Thính lại biết rất rõ, điểm đến lần này của họ không phải là Thụy Sĩ. +
——– +


