Skip to main content

Chương 170

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Quỹ Ái Nhĩ với tư cách là một quỹ từ thiện vẫn đang hoạt động bình thường, gần đây còn tổ chức một hoạt động từ thiện đến Tây Tạng để chữa trị cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. +

Bối Long vì có việc nên không đi, nhưng Sở Chấn Sinh lại đặc biệt xin nghỉ phép để cùng viện trưởng Vạn Hạo của bệnh viện tâm thần Khang Nhân đến Tây Tạng. +

Hai người chỉ xuất hiện tại hiện trường hai mươi phút, hai nhiếp ảnh gia đi cùng đã làm việc vô cùng hiệu quả, chụp gần một trăm tấm ảnh. +

Cho đến bây giờ, khi tìm kiếm trên mạng vẫn có thể thấy hàng loạt tin tức về các ngôi sao và doanh nhân cùng sát cánh với quỹ này để hỗ trợ các bệnh nhi ở vùng Tây Tạng. +

Điều này càng làm cho danh tiếng của Khang Nhân, vốn đã được lòng dân và được ca ngợi rộng rãi, lại càng như “gấm thêm hoa”. +

Sau khi điều tra nguồn vốn của quỹ và đối chiếu các giao dịch trong những năm gần đây, Trần Thông phát hiện ra nguồn vốn chính của quỹ này chủ yếu đến từ một vài tổ chức và cá nhân quyên góp cố định hàng năm. +

Thông qua cấu trúc cổ phần của các tổ chức đó, Trần Thông phát hiện ra người kiểm soát chính đằng sau thực ra không hề xa lạ. +

Bối Long, Sở Chấn Sinh là hai nhà tài trợ lớn của quỹ phi công lập này. Khi xem xét các giao dịch, một tài khoản cá nhân tên là Lý Thế Xuyên mỗi tháng cũng đều đặn chuyển vào quỹ một số tiền bảy chữ số. Nếu không phải vì đây là một quỹ từ thiện, Trần Thông gần như đã nghi ngờ Lý Thế Xuyên này đang làm đầu tư định kỳ. +

Tìm hiểu sâu hơn, Trần Thông phát hiện ra quỹ này được thành lập hơn mười năm trước nhờ một khoản quyên góp một lần ba mươi triệu từ một công ty tên là “Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Điểm Thạch”. +

Và người kiểm soát thực tế của Điểm Thạch năm đó chính là người đứng đầu nhà họ Sở lúc bấy giờ, Sở Chấn Đường. +

Sau đó, tên của Sở Chấn Sinh, Giang Mạch Vân, Bối Long, Lý Thế Xuyên, Trần Phong và thậm chí cả Thẩm Chỉ đều đã từng xuất hiện trong các giao dịch chuyển tiền, điều này cũng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Trần Thông. +

Nhiều năm sau, những người đã từng quyên góp cho quỹ này ở giai đoạn đầu, người thì chết, người thì bị kết án, đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? +

Và một cái tên khác trong số đó càng khiến trái tim Trần Thông thắt lại. +

Tôn Nhược Hải? Đó có phải là Tôn Nhược Hải mà anh biết không? +

Anh lập tức gọi điện cho cấp trên trực tiếp của mình, cục trưởng Tôn. +

Tôn Nhược Hải đã từng quyên góp khá nhiều tiền dưới danh nghĩa cá nhân, nhưng đối tượng thường là các tổ chức chính thức như Hội Chữ Thập Đỏ, vì vậy ông có ấn tượng sâu sắc về khoản quyên góp hơn mười năm trước đó. +

“Đó là do lãnh đạo cục thành phố lúc đó tổ chức quyên góp. Mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với ông ấy trong hệ thống đều quyên góp. Số tiền không lớn, nhưng vì đó là một trong số ít các quỹ từ thiện phi công lập của thành phố Giang Hỗ lúc bấy giờ, nên mọi người đều cảm thấy có ý nghĩa rất lớn.” +

“Lãnh đạo của sếp? Vị lãnh đạo nào vậy? Bây giờ còn đang công tác ở thành phố Giang Hỗ không?” +

“Cậu hỏi cái này làm gì?” Tôn Nhược Hải khó hiểu. +

Trần Thông nói: “Tôi cũng muốn quyên góp, nên hỏi thăm một chút.” +

“Cậu muốn quyên góp thì cứ quyên thẳng cho Hội Chữ Thập Đỏ đi. À, làm sao cậu biết trước đây tôi đã từng quyên góp cho quỹ này?” +

Trần Thông mặt không biểu cảm: “Tôi nghe người ta nói, cụ thể là ai thì tôi quên mất rồi.” +

Tôn Nhược Hải đang vội cùng phó cục trưởng ra ngoài để kiểm tra công tác tuần tra trên các tuyến đường liên tỉnh và tình hình quản lý giao thông trên các quốc lộ tỉnh lộ, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, vừa đi vừa nói: “Hồi đó là do cục trưởng Lý tổ chức. Anh ấy đã không còn làm việc trong hệ thống từ lâu rồi, lúc đó hình như là nghỉ hưu vì bệnh?” +

“Cục trưởng Lý?” Hơn mười năm trước Trần Thông còn chưa đi làm, nhưng theo bản năng anh đã nghĩ đến một cái tên, lập tức hỏi: “Vị cục trưởng Lý đó có phải tên là Lý Thế Xuyên không?” +

Vị cục trưởng Lý này đúng là Lý Thế Xuyên, cục trưởng phân cục Tĩnh Hòa của thành phố Giang Hỗ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, thông qua việc tra cứu tài liệu nội bộ của hệ thống, Trần Thông đã nhanh chóng biết được, ông ta không phải nghỉ hưu do sức khoẻ kém, mà là từ chức. Lý do từ chức cũng rất kỳ lạ, ông ta từ chức vì bệnh tâm thần. +

Bệnh tâm thần? Lại là bệnh tâm thần! +

Trần Thông tiếp tục truy tìm hồ sơ bệnh án của Lý Thế Xuyên lúc đó, phát hiện ra bệnh của ông ta cũng được chẩn đoán tại Khang Nhân bởi một vài chuyên gia có uy tín. Chuyện đã qua hơn mười năm, trong ba vị chuyên gia lúc đó, hai người đã qua đời, còn một người vẫn còn sống cũng đã cùng con trai di dân sang Mỹ vài năm trước. +

Và điều càng khiến Trần Thông cảm thấy bất thường hơn là, khi sắp xếp lại hồ sơ cá nhân và các mối quan hệ xã hội của những người quyên góp mà anh quen biết, anh phát hiện ra Trần Phong, người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đã có thể học hết đại học là nhờ sự tài trợ của một nhà hảo tâm tên là Trần Thiêm Quý. Mà Trần Thiêm Quý trước đây đã từng làm việc ở Trân Mỹ, tiền thân của Khang Nhân. +

Tất cả mọi thứ dường như đều đang xoay quanh Khang Nhân, giống như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Bất kỳ manh mối nào được kéo ra, khi điều tra tiếp đều sẽ phát hiện có mối liên hệ mật thiết với Khang Nhân. +

Nhưng dù sao đi nữa, một Lý Thế Xuyên đã điên loạn hơn mười năm, một cục trưởng cục công an trước đây làm việc trong hệ thống, nhận lương cố định, tuyệt đối không thể có đủ tiềm lực tài chính để thực hiện việc quyên góp như vậy. +

Vì vậy, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Lý Thế Xuyên, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện! +

Nhưng Trần Thông lại không ngờ, việc tìm một Lý Thế Xuyên từng làm đến chức đứng đầu phân cục trong hệ thống lại khó khăn đến thế! +

Tài liệu cho thấy ông ta đã từng ở Khang Nhân một thời gian ngắn, nhưng sau đó đã chuyển viện đi nơi khác, song cụ thể đã chuyển đi đâu thì không một ai biết. +

Một người sống sờ sờ lại cứ thế biến mất không một dấu vết! Bao nhiêu năm qua cũng không một ai hay biết! Điều này quả thực quá hoang đường! +

Hỏi về Lý Thế Xuyên, những đồng nghiệp và bạn bè cũ của ông ta đều nhớ rất rõ chuyện ông ta đột nhiên phát bệnh năm đó. Chuyện đó quá đột ngột và cũng quá bi thảm! Vì vậy mọi người đều có ấn tượng sâu sắc. +

Nghe nói gia đình ông ta đã chết sạch sau một đêm vì ngộ độc thực phẩm. Ông ta không chịu nổi cú sốc nên mới phát điên. May mà bên cạnh luôn có một người bạn thân chăm sóc, mới không đến mức quá thê thảm. Thủ tục từ chức của ông ta cũng do người bạn chu đáo đó một tay lo liệu. +

“Vậy ông ta tên gì?” +

“Hình như họ Mộ, cụ thể tên gì thì tôi quên rồi.” +

Trần Thông lại lập tức đi kiểm tra báo cáo từ chức của Lý Thế Xuyên lúc đó, ở cột người đại diện có một dòng chữ nhỏ ngay ngắn và thanh tú: Mộ Minh Thịnh. +

Mộ Minh Thịnh? Trần Thông cau mày nhớ lại, cái tên này hình như rất quen tai, anh cảm thấy đã nghe ở đâu đó. +

“Đây hình như là bạn của cha đội trưởng Thẩm.” Phan Tiểu Trúc, người đã cùng anh thức trắng đêm, hai mắt đờ đẫn, quầng thâm mắt sắp lan xuống tận má: “Hai người họ và nạn nhân Trần Phong trong vụ án trước đây từng học chung một trường đại học, còn được mệnh danh là ba chàng lính ngự lâm nữa.” +

Đúng rồi! Chính là ông ta! Vẻ mặt của Trần Thông rõ ràng lạnh đi, anh có một dự cảm rất không tốt, không nói được là không tốt ở đâu, có lẽ là vì điều tra đi điều tra lại vẫn chỉ loanh quanh tại chỗ. Sự xuất hiện của Mộ Minh Thịnh khiến anh cảm thấy sự việc đã có một chút tiến triển mới, anh cho rằng Mộ Minh Thịnh này không hề đơn giản, và nghi ngờ sự biến mất của Lý Thế Xuyên có lẽ có liên quan đến người “bạn tốt” quá nhiệt tình này. +

Còn Mộ Minh Thịnh đang ở tận nước Mỹ xa xôi, lúc này vẻ mặt lạnh như băng, tay cầm một lá thư nặc danh, dùng giọng điệu bình thản nói với trợ lý: “Tôi phải về nước một chuyến.” +

“Sếp Mộ, thời điểm này không thích hợp lắm…” +

Gã cứng rắn ngắt lời: “Tôi nói, tôi phải về nước một chuyến, cậu đi sắp xếp ngay lập tức.” +

Lá thư nặc danh này, cũng giống như lá thư lần trước gã nhận được từ hòm thư của Trần Phong, đều cố tình làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng khác ở chỗ, trong lá thư này có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh Lý Thế Xuyên ngồi trên xe lăn, còn tấm ảnh kia chỉ có một cái đầu người đẫm máu. +

Kẻ bí ẩn luôn cố tình đối đầu với gã đã viết trong thư thế này: “Người nên biến mất sớm muộn gì cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Không cần lo lắng cho hắn ta, hy vọng hắn ta có thể giữ kín toàn bộ bí mật cho ngài.” +

Hắn không dùng email, mà đã gửi thẳng lá thư đến cửa nhà gã ở trung tâm thành phố New York. Và điều chết tiệt hơn là, tất cả các camera giám sát đều đồng loạt hỏng vào khoảng thời gian đó, ngay cả CCTV của cửa hàng tiện lợi gần đó cũng không ngoại lệ! +

Cùng lúc đó, viện trưởng Vạn Hạo của bệnh viện tâm thần Khang Nhân đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Bởi vì, vị bệnh nhân còn quan trọng hơn cả mạng sống của lão đã đột nhiên biến mất không một dấu vết! +

Cùng biến mất với ông ta còn có một người hộ lý bình thường biểu hiện rất tốt. Đây là một nhân viên chưa có thâm niên, mới đến được hơn một tháng, tên là Lý Hoàn Minh. +

Phòng bệnh của Lý Thế Xuyên ngoài ba y tá được ủy quyền đặc biệt ra, ngay cả viện trưởng nếu không được phép cũng không được vào. +

Vạn Hạo vào vết thương vừa mới đóng vảy trên trán, nhớ lại cảnh Mộ Minh Thịnh trước khi đi đã nổi trận lôi đình chỉ vì trên ngực Lý Thế Xuyên cài một chiếc ghim cài áo có thể làm ông ta bị thương, không khỏi sợ đến toát mồ hôi lạnh. +

Dĩ nhiên mồ hôi này không chỉ vì sự mất tích của Lý Thế Xuyên, mà còn vì trên bàn trong phòng của Lý Thế Xuyên còn đặt một chiếc bếp từ. +

Trên bếp từ là một nồi lẩu vẫn còn đang sôi sùng sục, bên trong đang nấu một nồi nước dùng thịt. +

Mùi hôi thối nồng nặc hoà quyện cùng mùi thơm của thịt chín, hai luồng khí hoàn toàn trái ngược đan xen vào nhau một cách mâu thuẫn, khiến cho viện trưởng Vạn Hạo vừa vào phòng đã cảm thấy buồn nôn, dù đeo khẩu trang. +

Ba y tá mặt mày tái mét trốn ra thật xa. +

Vạn Hạo nhíu mày lại gần xem, không khỏi “ÁẤÁ—” một tiếng. Lão phát hiện thứ đang được nấu trong nồi là một cái đầu người nguyên vẹn! +

Trong nồi nước dùng bóng nhẫy mở nổi một lớp tóc đen, những sợi tóc dập dềnh nhấp nhô trong nồi nước, phần thịt trên đầu đã bị nấu nhừ dính trên xương sọ, hai con mắt lồi ra ngoài hốc mắt đỏ au, con ngươi đen sẫm như hai quả nho thối khổng lồ! +

Viện trưởng Vạn Hạo bị cảnh tượng này dọa cho hồn bay phách lạc. Lão trợn ngược mắt lên mấy lần vẫn không thể ngất đi được, cuối cùng chân tay bủn rủn ngã quỵ xuống đất, gào lên với cô y tá đang đứng đờ người như tượng gỗ phía sau: “Mau, mau báo cảnh sát!” +

Cảnh sát dĩ nhiên là không thể báo. Mấy tên tay chân thân tín của Mộ Minh Thịnh lập tức khống chế Vạn Hạo đang suy sụp tinh thần. +

Sau khi ăn hai cái tát, Vạn Hạo đã tỉnh táo hơn một chút. Khóe miệng dính máu, lưỡi cũng líu lại, lão lắp bắp hỏi: “Bây giờ, bây giờ phải làm sao?” +

Một thuộc hạ đã theo Mộ Minh Thịnh hơn mười năm lạnh lùng nói: “Ông Mộ đã lên máy bay trở về rồi, nếu không tìm được người về trước khi ông ấy về, tất cả chúng ta đều phải chết.” +

Vạn Hạo gần như sắp sùi bọt mép, lão bấm vào hổ khẩu của mình, run rẩy như một bệnh nhân Parkinson, dùng hết sức để ép mình bình tĩnh. Phải hít thở sâu mấy lần, lão mới có thể nói hết một câu hoàn chỉnh: “Chuyện này chắc chắn có mưu tính từ trước! Tối hôm qua tôi đã nhận được một thứ! Kẻ đã bắt cóc ông Lý và kẻ đã gửi thứ đó cho tôi chắc chắn là cùng một người! Lý Hoàn Minh! Kẻ đã bắt cóc ông ấy chắc chắn là Lý Hoàn Minh!” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.