Skip to main content

Chương 18

dathaiPiter

Ánh mắt Giang Tùy Chu thay đổi từ kinh ngạc đến tức giận, hắn chỉ cảm thấy một cơn giận đang dâng thẳng lên tới đầu, bực bội đến nỗi vành tai cũng đỏ cả lên. +

Ngay sau đó, hắn cắn răng gằn từng chữ: “Mạnh Tiềm Sơn!” +

Hắn cảm thấy Mạnh Tiềm Sơn nên tự thấy may mắn bởi vì hắn không phải nguyên chủ, nếu không thì hôm nay Mạnh Tiềm Sơn đã rơi đầu rồi, chết một cách nhẹ nhàng như thế đã là kết quả tốt nhất rồi đấy. +

Mạnh Tiềm Sơn giật mình, lúc này mới nhận ra mình vuốt mông ngựa mà vuốt nhầm lên chân. +

Hắn hoảng sợ lắp bắp: “Nô tài … Nô tài thấy chủ tử nói không cần người hầu hạ nên nghĩ, nghĩ bồn cũng rộng, cũng tiện nên … nên …” +

Chính bản thân hắn cũng thấy không thể giải thích nổi nữa. +

Da thịt lộ ra ngoài bắt đầu cảm nhận được cái lạnh, Giang Tùy Chu một tay kéo chặt áo, hít sâu một hơi cố giữ giọng điệu bình tĩnh: “Hai ngày trước phủ y mới vừa thay băng vải cho y, ngươi quên rồi hả? Còn đòi cho y ngâm nước? Mạnh Tiềm Sơn, nếu ngươi không cần dùng cái đầu thì để bổn vương gọi người tháo nó xuống cho!” +

Sức khỏe hắn đã không tốt rồi, bây giờ vừa giận vừa nói liền một mạch khiến giọng nói hắn nghẹn đi. +

Mạnh Tiềm Sơn không dám ở lại lâu, hoảng hốt vội vàng đẩy xe lăn chạy biến. +

Dù chạy cũng không dám làm Hoắc Vô Cữu bị xóc nảy, lảo đảo đẩy Hoắc Vô Cữu về phòng ngủ. +

Giang Tùy Chu thở phào, tiếp tục cởi đồ. +

Bị Mạnh Tiềm Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn cũng mất hứng rồi. Nhưng được cái là bồn nước rộng rãi, nước cũng vừa đủ ấm, ngâm người trong này là một chuyện vô cùng hưởng thụ. +

Giang Tùy Chu bèn tập trung ngâm nước, mãi cho đến khi cảm thấy mệt mới đứng dậy mặc đồ ngủ quay về phòng. +

Mạnh Tiềm Sơn bị dọa chạy mất từ lâu, trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại Hoắc Vô Cữu ngồi trên xe lăn đọc sách. +

Giang Tùy Chu xấu hổ. +

Tất cả là tại cái tên Mạnh Tiềm Sơn ngu ngốc đó … cứ phải đẩy Hoắc Vô Cữu vào trong lúc hắn đang tắm. +

Hắn vừa lau tóc vừa ngồi trên ghế. Có thể là bởi vì lúc nãy Hoắc Vô Cữu đáp lời hắn khiến hắn thả lỏng hơn một chút, lúc này nói chuyện tự nhiên hơn nhiều. +

“Là Mạnh Tiềm Sơn làm bậy.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu buông sách xuống, trả lời: “Không sao.” +

Sau đó tự đẩy xe lăn ra sau rửa mặt. +

Giang Tùy Chu lặng lẽ thở phào. +

Thật sự không phải là ảo giác của hắn … Mặc dù bây giờ Hoắc Vô Cữu đối với hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dù sao cũng đã chịu phản ứng rồi. +

— tuy là từ chối. +

Điều này cũng có thể chứng tỏ rằng những điều hắn làm là có tác dụng — ít ra thì Hoắc Vô Cữu đã cảm nhận được sự chăm sóc của hắn. +

Giang Tùy Chu nhìn y khuất sau bức bình phong, rời mắt, cầm quyển sách lúc nãy xem dở lên, tựa vào ghế tiếp tục đọc. +

Vừa nằm xuống đã cảm nhận được sự khác biệt. +

Đệm dày hơn, gối cũng được đổi sang cái khác mềm hơn, thậm chí còn được trải thêm một tấm chăn mềm mại nữa. +

Có vẻ là Mạnh Tiềm Sơn tin lời nói dối của hắn ban sáng, sợ hắn khó chịu nên cố tình chuẩn bị cho hắn. +

Giang Tùy Chu quyết định tha thứ cho sai lầm của Mạnh Tiềm Sơn lúc nãy. +

Trên đời còn có chuyện gì vui hơn được ngủ ngon nữa không? +

Trước mắt là không có. +

— +

Mà hắn cũng không biết, Hoắc Vô Cữu sau khi tự đẩy xe ra gian sau, có một thoáng ngừng lại. +

Ngón tay y hơi giật nhẹ một cái. +

Hơi nước ấm áp bao vây lấy y. Trong màn sương mù là một cái bồn nước trống và vệt nước còn sót lại dưới sàn. +

Cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, cái giá bên cạnh vẫn còn treo y bào bị người nọ thay ra vắt lên. +

Cảnh này rất dễ gợi lại hình ảnh vừa mới thấy. +

Ví như dáng vẻ người nọ xõa tóc, y bào mới cởi được một nửa để lộ thân hình trắng nõn lúc xoay người lại. +

Hoắc Vô Cữu ở trong quân ngũ nhiều năm, đã thấy vô số người ở trần, tới mùa hè còn thấy một đám kéo nhau đi ra sông tắm. +

Nhưng … y chưa từng thấy một nam nhân nào như thế. +

Cũng không biết có phải là do hắn chưa từng dầm mưa dãi nắng hay bởi vì tướng mạo quá mức xuất chúng, chỉ liếc nhìn một cái đã khiến Hoắc Vô Cữu vội vàng rời mắt. +

Y chưa từng thấy … nam nhân nào như thế, thậm chí trong một thoáng, y còn không nghĩ ra được một từ nào để hình dung. +

Nghĩ cũng đúng, nam nhân y từng gặp mặc dù đều đã cởi sạch đứng trước mặt nhau nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn, chưa bao giờ giống như Tĩnh Vương, chưa kịp nói mấy lời đã vội vã kéo chặt quần áo, còn đỏ cả vành tai vì ngượng ngùng. +

… Giống một cô nương hơn. +

Tuy với Hoắc Vô Cữu, ấn tượng của y với những cô nương khác cũng trống rỗng, nhưng nghĩ đến Giang Tùy Chu lại bật ra một suy nghĩ như thế. +

Ngay cả trái tim cũng bắt đầu rạo rực. 1

— +

Giang Tùy Chu cảm thấy đêm nay ngủ quá ngon, sáng sớm hôm sau, đầu óc tỉnh táo, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. +

Mạnh Tiềm Sơn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, cũng không biết có phải vì hôm qua vô tình làm Giang Tùy Chu mất hứng không mà hôm nay thức ăn trên bàn phong phú hẳn ra, tất cả đều theo sở thích của Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu thản nhiên liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái, hắn vội vàng cười lấy lòng. +

Giang Tùy Chu không nói gì, lãnh đạm thu mắt. +

Hù một chút cũng tốt, miễn cho sau này cứ làm mấy chuyện tự cho là thông minh, gieo phiền phức cho hắn. +

Vì thế mãi cho đến khi ăn sáng xong, Giang Tùy Chu mới lãnh đạm nói với Mạnh Tiềm Sơn. +

“Có phải là đã đến ngày thay thuốc cho Hoắc phu nhân rồi không?” Hắn hỏi. +

Mạnh Tiềm Sơn vội gật đầu: “Lát nữa phủ y sẽ đến, vương gia yên tâm.” +

Giang Tùy Chu “ừ” một tiếng, tiện thể hỏi: “Hôm nay là ngày mấy?” +

Mạnh Tiềm Sơn vội đáp: “Bẩm vương gia, mùng tám.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Bốn ngày rồi. Lát nữa cho người đến chỗ Cố phu nhân báo đêm nay bổn vương qua đó dùng bữa.” +

Mạnh Tiềm Sơn trợn tròn mắt. +

Vương gia! Ngài … sao ngài lại nói chuyện này ngay trước mặt Hoắc phu nhân như thế? +

Mạnh Tiềm Sơn ngẩn ngơ nhìn Giang Tùy Chu, mãi cho đến khi Giang Tùy Chu chờ mãi không nghe hắn đáp, phải quay sang nhìn thì hắn mới gật đầu: “Vâng … nô tài sai người đi ngay …” +

Giang Tùy Chu liếc hắn một cái, nhíu mày. +

Biểu cảm gì đấy, ngay trước mặt Hoắc Vô Cữu mà làm bộ dạng như hắn phụ lòng người ta vậy! +

Lỡ đâu để Hoắc Vô Cữu thấy được, hiểu sai thì làm sao? +

Giang Tùy Chu vội liếc sang Hoắc Vô Cữu một cái. +

Hoắc Vô Cữu vẫn đang tập trung rũ mắt ăn cơm cứ như không nghe thấy gì cả. +

— Cũng đúng, từ khi hắn cưới Hoắc Vô Cữu đến giờ vẫn bình an vô sự, không làm ra chuyện gì khác người với y cả. Hắn nghĩ Hoắc Vô Cữu cũng hiểu, hiểu rằng quan hệ giữa hắn với y khác với hai người Cố Trường Quân. +

… Tuy rằng quan hệ giữa hắn và hai người Cố Trường Quân cũng rất trong sạch. +

Nghĩ thế, Giang Tùy Chu yên tâm hơn, nhìn đồng hồ nước rồi đứng dậy đến Lễ bộ tiếp tục công việc nhàn hạ của mình. +

Chỉ còn Mạnh Tiềm Sơn là u sầu nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Cuối cùng hắn cũng biết được cái gì gọi là hoàng đế không gấp mà thái giám đã vội. +

Nam nhân ấy, phân biệt nửa người trên với nửa người dưới rõ ràng quá. Ví như vương gia, hôm qua còn thâm tình nói với hắn rằng mình có tình ý với Hoắc phu nhân, không nỡ để y bị ức hiếp, hôm nay lại nói muốn đến chỗ thiếp thất khác ngay trước mặt y. +

Mạnh Tiềm Sơn phát sầu nhìn sắc mặt lạnh lùng không quan tâm của Hoắc phu nhân. +

Hay là khuyên nhủ phu nhân vài câu đi? Tuy bây giờ phu nhân vẫn ra vẻ không thèm để ý, nhưng cũng không thể để ấn tượng về vương gia trong lòng y xấu đi được. +

Châm chước từ ngữ một lúc, hắn ra ngoài gọi thị nữ truyền lệnh của vương gia đến chỗ Cố phu nhân rồi lại quay về đứng trước mặt Hoắc Vô Cữu. +

“Cố phu nhân vào phủ sớm, chủ tử hẳn cũng biết.” Hắn vừa cười nịnh bợ vừa cẩn thận nói. +

Hai chữ “chủ tử” đã là Mạnh Tiềm Sơn nể mặt Hoắc Vô Cữu lắm rồi. Bình thường chỉ có người hầu trong viện gọi vị thiếp thất mình hầu hạ như thế mà thôi. Hắn là đại công công bên người vương gia, đương nhiên không cần thiết phải gọi Hoắc Vô Cữu là “chủ tử”. +

Hoắc Vô Cữu liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái. +

Mạnh Tiềm Sơn lại nở một nụ cười lấy lòng, khuyên giải: “Tính tình của Cố phu nhân hơi khó chiều, mấy ngày không gặp được vương gia là sẽ làm ầm lên. Vương gia không thích nhưng vẫn sợ hắn làm ồn ào, không đến nỗi sủng ái quá mức.” +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +

Hắn nói chuyện này làm gì? Tĩnh Vương muốn làm gì thì cũng có liên quan gì đến y đâu? +

Nói cứ như thể y là một người chỉ biết tranh giành tình cảm ở hậu trạch mà thôi. +

Mạnh Tiềm Sơn lại lải nhải: “Huống hồ vị phu nhân bên kia cũng không phải người biết phân biệt phải trái. Tuy vương gia bảo vệ ngài ở đây, nhưng cũng chưa chắc có thể cản không cho vị kia đến gây phiền phức cho ngài, đúng không? Vương gia ngủ bên đó một đêm cũng là vì ngài …” +

Hoắc Vô Cữu nghe hắn lải nhải chỉ thấy ồn ào, đang định bảo hắn câm miệng thì vô tình nghe mấy chữ “ngủ qua đêm”. +

Cảnh tượng đêm qua nhìn thấy lại hiện lên trước mắt. +

Y nhớ đến thắt lưng mảnh khảnh và vành tai đỏ ửng lúc tức giận của người nọ, lại nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng, tràn ngập từ tính ở cách một cánh cửa nói thích y đã lâu. +

Một nam nhân như thế sẽ trông như thế nào khi qua đêm với một nam nhân khác? +

Y ngạc nhiên. +

… Y đang nghĩ gì thế? +

Suy nghĩ đó xuất hiện quá đột ngột, khiến y mãi đến lúc tỉnh táo lại mới giật mình nhận ra, thật sự rất bực bội. +

Y giương mắt, lạnh lùng liếc Mạnh Tiềm Sơn một cái. +

Chỉ một ánh mắt đã khiến Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt nghẹn lời, vội vàng ngậm miệng. +

Hắn run rẩy nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn, tuy là ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ánh mắt hung ác lại khiến người ta vô thức muốn quỳ xuống trước mặt y. +

Hoắc Vô Cữu hơi sững người. +

… Sao y lại phải so đo với một tên thái giám không có đầu óc? +

Y quay đi. +

Tuy hiện giờ y là thiếp thất của Giang Tùy Chu, nhưng đối với y mà nói cũng chỉ là đổi một cái nhà tù khác thôi. Nếu y có thể chịu đựng không bị đánh gãy ở địa lao của Nam Cảnh thì cũng có thể không bị đồng hóa ở nơi này. +

Đương nhiên, y cũng không cần thiết phải ra vẻ khó chịu với một tên thái giám. +

Nghĩ thế, Hoắc Vô Cữu lại nhìn Mạnh Tiềm Sơn. +

“Cút ra ngoài.” Y nói. +

Vẫn không hề có một chút hòa hoãn nào, ngược lại còn hung ác hơn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)