Skip to main content

Chương 18

dathaiPiter

Hình nộm con rối (1) +

Tháng Quỷ hàng năm, Quỷ Môn Quan mở rộng. +

Do quỷ quái du đãng ở Nhân giới, các môn phái giới huyền học sẽ gửi một lượng lớn đệ tử đến giám sát quỷ quái, duy trì trật tự của Nhân giới. +

Huyền Phái cũng không ngoại lệ. +

Lúc Ngọc Tế đến là mười sáu tháng Bảy, Huyền Sơn ngoài những đệ tử xử lý sự vụ cần ở lại, đa phần đều đi nhận nhiệm vụ nên không ở trên núi. +

Hai anh em Hàn Vũ Khách, Hàn Vũ Thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài thì được sư phụ giao cho nhiệm vụ bảo vệ sơn môn. +

Hàn Vũ Khách đang tựa lưng vào cột nói chuyện với anh trai Hàn Vũ Thủ, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén. +

Hàn Vũ Khách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngọc Tế mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, chân mang giày thể thao đạp bậc thang bước lên từng bước. +

Khí thế tăng vọt theo mỗi bước đi lên. +

Hàn Vũ Khách nhướng mày: “Ha, Quỷ Hậu của chúng ta …” +

Hàn Vũ Khách còn chưa kịp nói xong, một lá bùa vàng bay ra từ tay Ngọc Tế dán lên trán hắn. +

Hàn Vũ Khách muốn mở miệng nhưng không được. +

Sau đó Ngọc Tế vung tay trái, bùa vàng dán lên trán Hàn Vũ Thủ ngừng động tác đào túi của hắn lại. +

Ngay lập tức, một tấm lưới màu vàng bật ra trên không trung, trùm lên người Hàn Vũ Khách, Hàn Vũ Thủ. +

Ánh vàng lóe lên, trên mặt đất chỉ còn một viên cầu lớn bằng bàn tay nhảy tưng tưng theo bước chân Ngọc Tế. +

Giải quyết hai anh em trông cửa, Ngọc Tế tiếp tục đi tới trước. +

Ngọc Tế băng qua võ đường, thuận lợi đi xuyên qua ký túc xá dành cho đệ tử, thấy người là thu. +

Vạn Yêu Võng lớn bằng nắm tay dần phồng lên cỡ quả bóng đá. +

Xuyên qua lớp vỏ màu vàng có thể thấy bên trong nằm đầy vật thể màu đen. +

Đó là đệ tử Huyền Phái. +

Gần đến sườn núi Linh Trì, Ngọc Tế gặp một thanh niên lạnh lùng. +

Thanh niên mặc đồng phục đen trắng của Huyền Phái, đứng trên bậc thang bằng ngọc, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp một lá bùa màu đỏ tươi, âm sát khí mạnh mẽ quấn quanh ngón tay thanh niên tạo nên một đợt gió lớn. +

Ngọc Tế liếc thanh niên một cái, không ngừng bước. +

Bùa trong tay thanh niên bốc cháy. +

Quả bóng vàng dưới đất bật nhảy lên nuốt lá bùa của thanh niên vào, sau đó bên trong quả bóng vang tiếng sấm đánh ầm ĩ. +

Thanh niên nhíu mày, lật tay lấy thêm vài lá bùa. +

Vạn Yêu Võng nhảy lên mở ra một lỗ hổng. +

Nhìn qua lỗ hổng, thanh niên thấy một đám đệ tử Huyền Phái bị bùa nổ cho bầm dập. +

Thanh niên biết rõ uy lực của bùa trên tay mình, còn bị Vạn Yêu Võng nuốt vào nữa thì đệ tử Huyền Phái bên trong không chết cũng tàn. +

Thanh niên: “…” +

Vạn Yêu Võng có thể bao trùm vạn vật, đúng là bug mà! +

Thanh niên bị Vạn Yêu Võng cản trở, Ngọc Tế lướt qua thanh niên đi về phía Linh Trì ở sau núi. +

Linh Trì của Huyền Phái nằm ở một đài cao sau núi Huyền Sơn, là một cái ao nước trong suốt được ngọc thạch bao quanh, tỏa một màn sương mù hơi mỏng. +

Ngọc Tế đứng cạnh ao cảm nhận linh khí bàng bạc từ Linh Trì, quả bóng vàng nhốt mười mấy đệ tử Huyền Phái nhảy tưng tưng đến bên chân Ngọc Tế. +

Linh Trì của Huyền Phái là một trong ba bảo vật của giới huyền học. +

Nghe đồn Linh Trì được trời đất tạo thành, linh khí bên trong là linh khí tự nhiên, có thể tẩy sạch hết thảy tạp vật ở trần thế, thậm chí còn có thể tẩy rửa nghiệp chướng của con người. +

Chỉ tiếc, linh khí thiên địa xói mòn, Linh Trì bây giờ chỉ có thể dựa vào ngoại lực để gìn giữ hư danh. +

Sâu trong sườn núi, Mục Thường Sư mặc đạo bào khoanh chân ngồi bên vách núi, nhắm mắt. Gió núi gào thét thổi mà góc áo Mục Thường Sư cũng không nhúc nhích, tiên khí lượn lờ. +

“Chưởng môn! Ngọc Tế đánh tới rồi!” +

Mục Thường Sư chậm rãi mở mắt: “Hoảng hốt rối loạn còn ra thể thống gì nữa? Có người xâm nhập thì đánh ra là được.” +

“Ngọc Tế mang theo Vạn Yêu Võng đi thẳng đến Linh Trì, các sư huynh ngăn cản đều bị Vạn Yêu Võng nuốt vào! Đại sư huynh vừa ra tay đã bị Vạn Yêu Võng nuốt mất bùa đánh nhầm đệ tử nhà mình, không cản nổi!” +

Mục Thường Sư nhíu mày: “Linh Trì?” +

Ngọc Tế đến Linh Trì làm gì? Linh Trì có cái gì? +

“Không ổn!” +

Mục Thường Sư nhướng mày, không rảnh quan tâm đến tiên phong hay đạo cốt, lão vội vàng đứng dậy đạp gió bay về phía Linh Trì. +

Ngọc Tế nhìn sương mù quay cuồng trên Linh Trì, cảm nhận hơi thở của Quỷ Vương trong linh khí, từ từ nâng tay lên. +

Dám động đến phong ấn của người trong lòng cậu, dám dùng quỷ lực của người nọ hóa thành linh khí tẩm bổ cho đệ tử của mình, ép cậu phải ký hôn khế trọn đời để kiềm chế Quỷ Vương, Mục Thường Sư đúng là vô sỉ, giả dối! +

Giữa hai ngón tay thon dài của Ngọc Tế là một lá bùa Song Ngư Âm Dương toả đầy linh khí. +

Linh Trì này từ lâu đã không còn linh khí như mấy nghìn năm trước, bây giờ chỉ còn lại hư danh nhờ rút quỷ lực của người trong lòng cậu mà thôi. +

Danh không xứng với thực, chẳng thà không có còn hơn. +

“Tiểu bối, ngươi dám!” +

Mục Thường Sư nhận được tin, vội vàng đạp gió chạy đến vừa kịp thấy bùa Bạo Phá trong tay Ngọc Tế. +

Người Ngọc thị tu theo hướng bạo lực, tổ tông Ngọc thị nghiên cứu ra được một loại bùa Bạo Phá có lực sát thương mạnh mẽ đến nỗi biến thái. +

Một lá bùa cũng có thể đánh đổ một ngọn núi, Ngọc Tế mà vứt lá bùa trong tay ra, muốn phá đổ Huyền Sơn của lão cũng là dư sức! +

Nơi này là Huyền Phái, sao Ngọc Tế dám? +

Ngọc Tế giơ tay lên. +

Bùa giấy bốc cháy bay lả tả, đáp xuống Linh Trì xa hoa. +

Ngọc Tế dùng hành động để nói với Mục Thường Sư, không có gì là cậu không dám làm. +

“Ranh con!” +

Mắt Mục Thường Sư như muốn nứt ra, rút bảo kiếm trong túi Càn Khôn đưa lên trời dẫn động thiên lôi. +

Trời quang bỗng có sét đánh. +

Tia chớp màu tím bị bảo kiếm dẫn động quay xung quanh nó, sau đó được Mục Thường Sư bổ thẳng về phía Ngọc Tế. +

Ngọc Tế nâng tay dẫn linh khí. +

Hai lá bùa Song Ngư Âm Dương xuất hiện, nhập lại! +

Lá bùa tỏa ánh sáng chói chang như ánh mặt trời đánh thẳng vào tia chớp, gió bão nổi lên, thanh niên mặt lạnh cản đường Ngọc Tế cũng bị thổi lùi lại vài bước. +

Mà Ngọc Tế vẫn đứng yên như không. +

Hóa giải một đòn đầy phẫn nộ của Mục Thường Sư xong, Linh Trì cũng vỡ vụn dưới lá bùa Bạo Phá của Ngọc Tế. +

Vách tường ngọc thạch sáng bóng hóa thành tro bụi, nước trong Linh Trì hóa thành sương mù, Ngọc Tế vứt ra một lá bùa vàng bọc lại linh khí đã hóa thành sương. +

Khi Mục Thường Sư đáp xuống đất, Linh Trì được Huyền Phái gìn giữ mấy nghìn năm đã trở thành một cái hố đất đen ngòm, ngay cả linh khí bị hóa thành sương mù cũng bị Ngọc Tế thu vào túi Càn Khôn. +

Hố đất đen nhánh như cái miệng ngoác mở cười nhạo Mục Thường Sư. +

Mục Thường Sư lảo đảo mà vẫn phải giữ phong thái chưởng môn: “Linh Trì là trời ban, là bảo vật của Tam giới! Ngâm trong Linh Trì một ngày là tu vi có thể tăng mạnh, mấy nghìn năm chỉ có một cái như thế, sao mi có thể thích hủy là hủy?” +

“Ngọc Tế, chúng ta nghe lệnh Quỷ Vương ép mi thành hôn là chúng ta có lỗi với tộc Ngọc thị. Mi tức giận có thể xả lên Huyền Phái. Nhưng Tam giới vô tội, Linh Trì vô tội! Cơn tức giận nhất thời của mi hủy biết bao tương lai của chúng đệ tử!” +

Mục Thường Sư sống gần trăm năm, tâm tư kín đáo khó lường, dù tức giận nhưng cũng không quên đổ vấy tội cho Ngọc Tế và Quỷ Vương. +

Ngọc Tế thản nhiên: “Người ít học như tôi không hiểu đại nghĩa trách trời thương dân của ông đâu, nói tiếng người đi.” +

Mục Thường Sư khó thở: “Ngọc Tế, mi có biết mình đang làm gì không? Đây là bảo vật của Tam giới! Thứ mi vừa hủy là tương lai của Tam giới!” +

Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn Mục Thường Sư. +

Ánh mắt Mục Thường Sư đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh. +

Ngọc Tế cười lạnh: “Vậy thì Tam giới đúng là không có tương lai.” +

Mục Thường Sư tức giận giơ tay lên định tiếp tục dẫn lôi đánh Ngọc Tế. +

Ngọc Tế lạnh nhạt nhìn Nhân chủ, lật tay lấy ra một lá bùa Bạo Phá. +

“Hôm qua là ngày tôi và Quỷ Vương thành hôn, tôi không muốn phá hỏng đại điển nên nhẫn nhịn âm mưu của ông. Nhưng ngày sau sẽ không như thế.” +

Lá bùa màu vàng trên tay Ngọc Tế lại bay ra. +

Dưới ánh mắt kinh sợ của Mục Thường Sư, bùa lả tả đáp xuống võ đường và ký túc xá dành cho các đệ tử. +

Trong chớp mắt, kiến trúc lẫn cây cối giữa sườn núi Huyền Sơn, ngay cả mây trắng trên không trung đều giống như Linh Trì, hóa thành tro bụi. +

Sườn núi vài giây trước còn xanh um tươi tốt, tiên khí mịt mù, chớp mắt đã trông như gà bị vặt hết lông để lộ mặt đất trống trơn. +

Mục Thường Sư tức giận muốn nổ mắt, nâng tay chém một kiếm! +

Ngọc Tế lại vứt một lá bùa tới, cả người nương theo lực bùa nổ lùi ra xa. +

Linh Trì muốn rút quỷ lực của Quỷ Vương thì chắc chắn phải có bố trí trận pháp. +

Mục Thường Sư đánh một đòn thất bại định đánh tiếp. Nhưng vừa mới nhích chân, chỉ thấy một viên cầu màu vàng ngăn trước mặt. +

Viên cầu há một khe hở phun ra một người máu me be bét, hôn mê bất tỉnh. +

Là đệ tử Huyền Phái. +

Mục Thường Sư tức cong râu: “Ngọc Tế, mi quá nực cười! Không tôn trọng trưởng bối, không quan tâm đến pháp quy Tam giới, phá hỏng Linh Trì, mi là tội đồ của Tam giới!” +

Ngọc Tế liếc Mục Thường Sư một cái: “Tam giới? Ha.” +

Ngọc Tế lười đáp lời Mục Thường Sư. +

Cậu bước vài bước đến bên cái hố bị bùa nổ ra, không thấy trận pháp, chỉ thấy một hộp gỗ màu đỏ xuất hiện chính giữa hố. +

Hộp chỉ lớn cỡ bàn tay, một nửa được khảm vào vách núi, nửa còn lại lộ ra ngoài, bề ngoài bóng loáng, màu sắc diễm lệ. +

Núi đá cứng rắn xung quanh cũng hóa thành tro bụi mà một cái hộp gỗ như thế lại có thể bình yên vô sự? +

Ngọc Tế rút cái hộp ra. +

Bốn phía hộp bằng phẳng, không có khóa, cũng không có lỗ khóa, chỉ có một mặt có một vòng lỗ trống. +

Đếm thử, tổng cộng có bảy cái lỗ. +

Kích cỡ của lỗ trống này trông có vẻ quen. +

Đồng tử Ngọc Tế hơi co rụt lại. +

“Vạn Yêu.” +

Nhét hộp vào túi Càn Khôn, Ngọc Tế gọi Vạn Yêu Võng. +

Vạn Yêu Võng nhảy tưng tưng, ánh vàng lóe lên mở ra một cái miệng cỡ nắm tay. +

“Phù phù.” +

“Phù phù.” +

“Phù phù.” +

Đệ tử Huyền Phái bị nổ cho đầu óc mơ màng, hôn mê bất tỉnh, quần áo rách tả tơi rơi ra chồng chéo lên nhau. +

Lúc phun hai anh em Hàn gia, Vạn Yêu Võng cố ý phun xa hơn, chọn đúng góc mặt đáp đất. +

Ném mọi người vào trong hố, Vạn Yêu Võng thu lại thành cỡ nắm tay, nhảy tưng tưng hóa thành một vầng sáng bay vào ngực Ngọc Tế. +

Ngọc Tế đạp không bước ra khỏi hố. +

Trong chớp mắt, Ngọc Tế ra khỏi phạm vi Huyền Sơn. +

Huyền Sơn bị Ngọc Tế ra vào tự do khiến Mục Thường Sư phẫn nộ vô cùng. +

Nhìn đám đệ tử mặt mày dính đầy tro bụi, quần áo rách nát trong hố, sắc mặt Mục Thường Sư càng khó coi hơn. +

Mục Thường Sư liếc nhìn sang thanh niên mặt lạnh. +

Khi Linh Trì bị Ngọc Tế hủy, hộp gỗ bị Ngọc Tế lấy đi, màn sương mù đang vui vẻ xoay chuyển ở một cung điện trong Tuyên Địa cách Huyền Sơn không xa bỗng khựng lại. +

Quan tài ngọc thạch bị sương mù vây quanh bỗng lộ ra một góc. +

Một lát sau, sương mù lại tiếp tục xoay chuyển, chỉ loãng hơn một chút. +

Điện Cửu U, Quỷ Vương chán gần chết đang nằm nghiêng nghỉ ngơi khẽ rung mi, mở mắt ra, ngón tay giật giật. +

Hình như, có cái gì đó sai sai? +

Ngọc Tế bay thẳng về lại Ngọc trạch. +

Vào phòng, đóng cửa, Ngọc Tế lấy hộp gỗ màu đỏ trong túi Càn Khôn ra để lên giường. +

Ngọc Tế khoanh chân ngồi xem xét đan điền. +

Trong lốc xoáy linh lực đang xoay tròn, chuỗi hạt tử đàn lẳng lặng nổi lơ lửng, trầm ổn, thấy Ngọc Tế đang nhìn mình thì nhúc nhích như chào hỏi. +

Kích cỡ, hình dạng của nó quả nhiên giống hệt như vòng lỗ trống trên cái hộp. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)