Skip to main content

Chương 18: Mười ngón tay đan vào nhau

dathaiPiter

Có người đã nắm lấy y. +

Theo cách mười ngón tay đan vào nhau. +

Xương ngón tay in dấu lên xương ngón tay, đường vân lòng bàn tay tiếp nối đường vân lòng bàn tay, đầu ngón tay nóng ran lướt qua mu bàn tay, lòng bàn tay làm sôi dòng máu tĩnh… trong cơn mê man, Cừu Bạc Đăng cảm thấy mình bị ôm chặt, bị ghì chặt, mùi thuốc thanh mát lan tỏa khắp nơi, như một tấm lưới dù rơi từ độ cao bao nhiêu cũng sẽ đón lấy y. +

……Là ai? +

Y muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đó, người đã dốc hết sức mình để ôm lấy y trông như thế nào, nhưng trước mắt lại là một mảng tối đen, mí mắt nặng như ngàn cân. +

Trong bóng tối, mọi thứ đều bị làm mờ, chỉ còn lại bàn tay đang đan vào tay y, tĩnh lặng như núi non, đeo một thứ gì đó lạnh lẽo. +

Đúng rồi. +

Y nhớ đó là một chiếc… +

“Quỳ…” +

“Rối rối rối nơi nào có con rối?” +

Tả Nguyệt Sinh đang gật gù ngủ gật bên bàn đột nhiên nhảy dựng lên, hoảng hốt. +

“Cái gì! Thứ ma quỷ đó vẫn còn sao?” +

“Vòng Quỳ Long.” +

“Ồ ồ không phải con rối à…” Tả Nguyệt Sinh kinh hồn chưa định, từ sau khi trải qua chuyện cả thành đều bị thuật con rối khống chế, hắn có chút sợ bóng sợ gió, không nghe nổi chữ “con rối”, “Dọa chết lão tử!” Nói xong, hắn định rót chút rượu để trấn tĩnh, tay vừa duỗi ra đã nhận ra điều không đúng, lập tức quay đầu mạnh về phía giường, “Họ Cừu kia, ngươi tỉnh rồi à? Ngươi lại không chết!” +

“Ta không chết, ngươi rất thất vọng phải không?” +

Cừu Bạc Đăng xiêu vẹo chống người dậy, che mũi, đầu mày khẽ nhíu lại. +

“Ngươi muốn mưu tài hại mệnh sao? Vứt hết mấy vò rượu ra ngoài cho ta!” +

“Này này này,” Tả Nguyệt Sinh không thể tin được mà trợn to mắt, ra vẻ tâm hồn bị tổn thương nặng nề, “Cừu đại thiếu gia, ngài đối xử với người đã vất vả canh gác cho ngài như vậy sao?” +

“Thiếu gia ta còn chưa chết, canh gác cái đầu ngươi!” +

Thái dương của Cừu Bạc Đăng giật giật. +

Căn phòng y tỉnh lại miễn cưỡng có thể coi là quen thuộc, là tịnh thất ở Liễu gia. +

Chỉ là lúc này trong phòng nồng nặc mùi rượu, vò rượu vứt la liệt khắp nơi. Trên bàn, những đĩa bánh trái đã ăn hết chồng chất lên nhau lung lay sắp đổ. Lục Tịnh đã thay một bộ áo trắng ngà, tựa vào chân bàn ngủ say sưa, lại còn cầm một chén rượu không buông… Nếu không phải vừa mới tỉnh lại, không có sức lực, Cừu Bạc Đăng tuyệt đối sẽ cho hai tên ngốc này thấy thế nào là “tứ vô tướng”. +

Tứ vô tướng, chết không có tướng! +

“Cái gì! Ai chết rồi?” +

Lục Tịnh như xác chết bật dậy, quên mất mình đang ở đâu, “cạch” một tiếng, đâm đầu mạnh vào bàn. +

“Ái chà! Ai gõ gậy vào đầu bổn công tử!” +

“…” +

Cừu Bạc Đăng tựa vào đầu giường, bắt đầu suy nghĩ thế giới đầy những tên ngốc này, rốt cuộc có cần thiết phải tồn tại không? +

“Không phải ai chết! Là Cừu đại thiếu gia của chúng ta, tai họa sống ngàn năm!” Tả Nguyệt Sinh đáp. +

“Không chết à, vậy quan tài của chúng ta không phải là mua uổng rồi sao?” Lục Tịnh ôm đầu loạng choạng đứng dậy, sau khi tỉnh táo hơn một chút nhìn thấy Cừu Bạc Đăng lạnh lùng nhìn mình, nhìn lại một mớ hỗn độn trên mặt đất, lập tức ra vẻ “ái chà” một tiếng, “Tên mập kia! Ngươi dọn dẹp trước nhé, ta ra ngoài lấy đồ!” +

“Này!” +

Tả Nguyệt Sinh hiếm khi bỏ chạy khỏi hiện trường chậm hơn người khác nửa nhịp, quay đầu lại thấy ánh mắt không thiện cảm của Cừu Bạc Đăng, đành phải cam chịu bắt đầu dọn dẹp, vừa mở cửa sổ vừa loảng xoảng vứt vò rượu ra ngoài. +

Cừu Bạc Đăng cố gắng dằn xuống sát tâm. +

Sau khi bình tĩnh lại, Cừu Bạc Đăng sờ sờ cổ tay trái, trên cổ tay trống không có chút không quen. Trước khi hôn mê, hình như mình vì nghiệp chướng phản phệ, đau đến chết đi sống lại, định vung kiếm tự kết liễu, đã bị ngăn lại. Có người nắm lấy cổ tay của y, sau đó… y chìm vào giấc ngủ. +

Không còn đau nữa. +

Y không nhìn rõ được là ai. +

“Sao ta lại ở đây?” Cừu Bạc Đăng hỏi. +

“Sao ngươi lại ở đây?” Nghe Cừu Bạc Đăng nhắc đến chuyện này, sự chột dạ của Tả Nguyệt Sinh lập tức biến mất, “Hôm đó chúng ta vốn định đi xem ngươi có lấy thân tuẫn đạo không. Nếu có lấy thân tuẫn đạo cũng phải tranh thủ trời mát chưa có mùi mà chôn cất cho ngươi một cách đàng hoàng. Kết quả, đến phố Đông Tam xem, lão già ăn cắp bị chém ngang lưng chết một cách gọn gàng, còn tiểu tử ngươi thì sống không thấy bóng chết không thấy xác, ngay cả một mẩu xương cũng không tìm được. Mẹ nó, ngươi có biết cả thành đã lật tung một đống đổ nát trong bao lâu không?!” +

“Bao lâu?” +

“Một ngày một đêm!” Tả Nguyệt Sinh tức giận duỗi bàn tay rộng lớn mập mạp của mình ra, “Nhìn đi nhìn đi! Lật đất đến nỗi da cũng bong ra một lớp.” +

“Ừm.” Cừu Bạc Đăng chậm rãi phát ra một âm đơn, “Vậy cuối cùng là lật ra từ đâu? Chẳng lẽ có người tưởng ta đã chết rồi, chôn ta vào trong hố trước rồi sao?” +

“Vậy ta thật sự phải đốt hương cảm ơn vị anh hùng hảo hán này rồi.” Tả Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta suýt nữa đã mua quan tài cho ngươi làm mộ di vật rồi. Nhưng ngay cả quần áo cũng không tìm được nên bàn bạc, chi bằng lấy cái chăn mà ngươi đã đắp để thay thế, kết quả vừa về đến đây, phát hiện, ngươi đang ngủ trên giường ngon lành hơn ai hết!!!” +

“Ai đưa ta về?” Cừu Bạc Đăng truy hỏi. +

“Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đó!” Tả Nguyệt Sinh liếc xéo một cái rồi hất cằm, “Người thì không thấy, nhưng còn đắp cho ngươi một chiếc áo choàng, lâu như vậy rồi ngươi không phát hiện ra à?” +

Cừu Bạc Đăng cúi đầu xuống mới phát hiện ra trên chăn quả thực có một chiếc áo choàng, +

Màu đen tuyền, có những đường vân sẫm nhàn nhạt. +

Tả Nguyệt Sinh quạt quạt, cảm thấy thông gió đã đủ rồi, thấy Cừu Bạc Đăng đang ngắm nghía chiếc áo đó liền đi qua: “Ta trước đó còn tưởng ngươi đùa, không ngờ lại là thật.” +

“Đùa gì?” +

Cừu Bạc Đăng vừa nghĩ đến tay áo của người đã nắm lấy cổ tay y hình như cũng màu đen, vừa kéo chiếc áo choàng lên. Không ngoài dự đoán, y ngửi thấy một mùi thuốc lạnh nhàn nhạt. +

“Chỉ cần nhìn khuôn mặt này của ngươi, thế nào cũng sẽ có mười tám đại năng nguyện ý âm thầm bảo vệ ấy.” Tả Nguyệt Sinh nghi ngờ nhìn y, “Cừu Bạc Đăng, Cừu đại thiếu gia, chúng ta bây giờ là huynh đệ sinh tử rồi, ngươi còn giả ngây giả ngô là không tốt đâu.” +

Tay kéo áo choàng của Cừu Bạc Đăng trượt một cái, kinh ngạc ngẩng mắt lên: “Chờ đã, ai là huynh đệ sinh tử với ngươi? Từ khi nào vậy?” +

Kiếp trước nhà họ Cừu gia nghiệp lớn, thực lực hùng hậu, cho dù Cừu đại thiếu gia nổi tiếng tính tình xấu, những người muốn đến gần y để kết nghĩa huynh đệ cũng không có tám trăm thì cũng có một ngàn. +

Tiêu chuẩn chọn bạn của Cừu đại thiếu gia cũng không nhiều, chỉ có hai điều: +

Thứ nhất, ngoại hình không được thấp, tàm tạm cũng phải bằng một phần mười của y, nếu không sẽ làm bẩn mắt của đại thiếu gia. +

Thứ hai, mười tám ban võ nghệ thiên văn địa lý phải đầy đủ. +

Điều thứ nhất, Cừu Bạc Đăng tự cho rằng thiên hạ có một đấu nhan sắc, y độc chiếm 9 đấu 9 thăng, cả thiên hạ cùng chia một thăng, tức là cả thiên hạ cộng lại cũng không đủ một phần mười của y——tạm thời không nói đến suy luận này chứa bao nhiêu sự tự phụ của Cừu thiếu gia. +

Điều thứ hai, người biết mười tám ban võ nghệ thiên văn địa lý không phải là không có, nhưng đa số là những trụ cột của quốc gia, những tinh anh của gia tộc, và không cùng một loại với loại ăn chơi đấu gà chọi chó say sinh mộng tử như Cừu Bạc Đăng. +

Hai điều cộng lại, trên đời này không có ai xứng đáng được Cừu Bạc Đăng công nhận là bạn bè. +

Nào ngờ, vừa ngủ rồi tỉnh, lại có người trực tiếp vượt qua “bạn bè”, thăng cấp thành “huynh đệ sinh tử” của y?! +

Vấn đề là… người tự xưng là “huynh đệ sinh tử” này, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai luật vàng về bạn bè của Cừu Bạc Đăng cả. +

“Dĩ nhiên là…” +

Tả Nguyệt Sinh hắng giọng, vừa định thao thao bất tuyệt, đã nghe thấy Lục Tịnh í ới chói tai xuyên cả sân. +

“Đến rồi! Đến rồi!” +

Lục Tịnh bưng một cái ấm thuốc, từng bước nhỏ đi vào. +

Bốp. +

Ấm thuốc được trịnh trọng đặt lên bàn, Lục Tịnh vận khí đan điền, trông có vẻ nghiêm túc nhấc nắp lên: “Bí mật bất truyền của Dược Cốc, người chết sống lại xương trắng mọc da, phương thuốc bí mật dưỡng linh phách an thần hồn đã tốn của ta một đêm, dùng hết những loại thuốc tốt nhất trong Phu Thành mới nấu ra được chén thuốc này. Cừu thiếu gia, xin mời!” +

Cừu Bạc Đăng kinh ngạc phát hiện, chén thuốc này mang lại cho y cảm giác nguy hiểm, còn mạnh hơn cả lúc gánh chịu Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh Trận. +

Diệu thủ hồi xuân Thập Nhất Lang danh bất hư truyền. +

Tả Nguyệt Sinh ra hiệu cho Lục Tịnh, Lục Tịnh lập tức đi đóng cửa, không chỉ khóa trong mà còn dời một cái ghế chặn cửa, đề phòng có người trực tiếp xông vào từ bên ngoài. Tả Nguyệt Sinh lấy ra một chiếc bát ngọc bích, đổ đầy một bát gọi là “thuốc” đang sủi bọt kỳ dị. +

“Bát ngọc bích có cạnh nông bằng thủy tinh.” Tả Nguyệt Sinh còn đặc biệt giải thích, “Loại bát mà ngươi đã chỉ định, đúng không?” +

“Ngươi thật chu đáo.” Cừu Bạc Đăng khen ngợi. +

“Vậy thì không sai rồi,” Tả Nguyệt Sinh chu đáo đưa bát cho y, “Đến đây, một lòng thành ý của Lục huynh, nhân lúc còn nóng, uống đi.” +

“…Tả Nguyệt Bán, Tiểu Tịnh Tử, các ngươi muốn trừ ma vệ đạo có thể nói thẳng,” Cừu Bạc Đăng nhìn chằm chằm vào chén thuốc không đen không đỏ đó, chậm rãi mở miệng, “không cần phải dùng cách phiền phức như vậy.” +

“Tiểu Tịnh Tử là gì?” Lục Tịnh ngẩn ra, ngay sau đó nổi giận đùng đùng, “Trừ ma vệ đạo cái gì, đây là bí phương của Dược Cốc, có thể giảm bớt nghiệp…” +

“Khụ khụ khụ khụ!” Tả Nguyệt Sinh ho ra cả bệnh lao. +

Lục Tịnh ngừng lời. +

Tả Nguyệt Sinh lấy ra một ngọc bài , truyền linh lực vào, những tiếng động nhỏ vụn bên ngoài vốn còn có thể nghe thấy lập tức biến mất. Cả căn phòng như thể đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. +

Cừu Bạc Đăng nhìn thoáng qua ngọc bài với vẻ trầm tư, khoác lên mình chiếc áo choàng đen. +

“Được rồi,” Tả Nguyệt Sinh nói, “bây giờ có thể hỏi rồi.” +

“Một thân nghiệp chướng này của ngươi rốt cuộc là sao vậy?” Lục Tịnh xen vào, thuận tiện nhấn mạnh một chút, “Thuốc của ta thật sự là bí phương của Dược Cốc, dùng để giảm bớt sự phản phệ của nghiệp chướng!” +

“Cái này à…” Cừu Bạc Đăng chậm rãi mở miệng. +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh cùng nhau nín thở. +

“Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết?” +

Cừu Bạc Đăng cười rạng rỡ, nhưng lại lập tức thu lại nụ cười, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng nhìn họ. +

Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh chưa từng thấy bộ dạng y chiến đấu với lão thành chúc, cũng chưa từng tận mắt thấy bộ dạng một thân nghiệp chướng của y, đối với chuyện “họ Cừu một thân nghiệp chướng” không có bất kỳ nhận thức cụ thể nào, cho đến khoảnh khắc này——một khuôn mặt của Cừu Bạc Đăng phần lớn bị bóng tối bao phủ, da trắng lạnh, môi đỏ mọng, ánh mắt lạnh lẽo, như thể một thanh kiếm đang xoay tròn trong bóng tối, máu trườn qua lưỡi kiếm của nó, một cảm giác áp bức nguy hiểm và dồn dập. +

“Các ngươi là gì của ta chứ?” Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng hỏi. +

Vẻ mặt của Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đông cứng lại. +

……Như thể, bất ngờ bị người ta đấm một cú trời giáng vào mặt. +

“Xong rồi, tên này định giết người diệt khẩu,” Tả Nguyệt Sinh nặn ra một nụ cười, huých Lục Tịnh, “Tên này thật sự không có lương tâm.” +

“Ngươi, ngươi ngươi… chúng ta sợ người khác phát hiện, đích thân canh gác cửa phòng cho ngươi mấy ngày rồi!” “Giang hồ” mỏng manh của Lục Thập Nhất Lang vỡ tan tành. +

Vẻ mặt của hai người này quá xấu. +

Xấu đến mức không nỡ nhìn thẳng. +

“Ta không biết.” Cừu Bạc Đăng quyết định tha cho mắt mình, tựa vào đầu giường, “Dù sao cũng tự dưng mà có.” +

“…Không muốn nói thì thôi.” Lục Tịnh thô lỗ, đột nhiên đứng dậy định đi, “Bổn công tử cũng lười biết.” +

Lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú, một bụng tức giận vì giang hồ chìm trong cát, không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. +

Tả Nguyệt Sinh dùng sức kéo tay áo cậu chàng. +

“Tên mập chết tiệt, ngươi muốn mặt nóng dán…” Lục Tịnh tức giận mắng, vừa quay đầu lại đột nhiên ngẩn ra. +

Cừu Bạc Đăng cụp mi mắt xuống, yên lặng nhìn bàn tay của mình, vẫn ngồi trong bóng tối như vậy, nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn khác với vừa rồi. Giọng y bình tĩnh, như thể đang nói chuyện của một người khác, tóm lại không phải là của chính mình: “Ai biết chứ? Dù sao cũng đã sống một cách khó hiểu, bây giờ lại tự dưng có thêm một thân nghiệp chướng thì có là gì? Nói không chừng ta thật sự là một tà ma hủy diệt trời đất nào đó, sớm muộn gì cũng bị trừ ma vệ đạo.” +

Lục Tịnh thầm nghĩ tên này lại đang nói nhảm gì vậy. +

Làm gì có ai sống một cách khó hiểu chứ. +

Tả Nguyệt Sinh lại dùng sức kéo tay áo cậu. +

Lục Tịnh liếc xéo, nhìn thấy Tả Nguyệt Sinh chấm rượu viết lên bàn mấy chữ lớn rồng bay phượng múa: +

Tên này! Không cha không nương!!! +

Lục Tịnh ngẩn ra một lúc. +

Trước đây cậu chỉ là một Lục Thập Nhất Lang chuyên tâm vào phong hoa tuyết nguyệt, rượu nhà nào tiếng đàn nào trong trẻo nhất, nhà nào hát uyển chuyển nhất, cậu đều biết rõ, còn những thứ khác… cũng chỉ thỉnh thoảng nghe nói một chút. Đối với chuyện của tiểu sư tổ Thái Ất, chuyện thường nghe nhất cũng chính là y có thể quậy phá đến mức nào, hoàn toàn không nghĩ đến người này lại là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. +

Cậu, Tả Nguyệt Sinh và Cừu Bạc Đăng có thể trong mắt người khác đều là cùng một loại, nhưng dù sao cậu và Tả Mập là có cha nương trông nom, dù có hận sắt không thành thép, dù có cưỡng ép, thì vẫn có một hai người là mong họ bình an vô sự, sống lâu dài. Nhưng Cừu Bạc Đăng chỉ là tiểu sư tổ của Thái Ất, người của Thái Ất bao nhiêu năm nay cung phụng y, y làm điều sai trái, có ai khuyên can có ai ngăn cản không? +

Chưa từng nghe nói. +

Trên đời này, ngoài cha mẹ ra, ai lại quan tâm ngươi sống thế nào? Tốt hay xấu, đi được đường dài hay chỉ là nhất thời phong quang. +

Lục Tịnh vô thức sờ sờ miếng ngọc Âm Dương bên hông, vừa nói “tên mập chết tiệt ngươi giẫm lên vạt áo của ta rồi” vừa chậm rãi không tự nhiên mà ngồi xuống. +

“Ta nghĩ hoàn toàn có thể là vì tên nhóc ngươi quá không làm chuyện của người rồi,” Tả Nguyệt Sinh nghiêm túc phân tích, “không phải chỉ là lúc nhỏ ta đánh nhau với ngươi, làm ngươi khóc sao? Ngươi quay đầu lại xúi giục cha ta cắt bớt tiền tiêu vặt của ta, quá thiếu đạo đức! Còn lần đó nữa, lão già đột nhiên thu lại thuyền bay của ta, có phải là ngươi đã làm gì sau lưng không, còn lần ta bị lưu đày đến Vụ Thành, còn lần đó nữa… mẹ kiếp, họ Cừu kia, bao nhiêu năm nay, ngươi thật sự không làm một chuyện gì ra hồn, ngươi không bị nghiệp chướng thì ai bị nghiệp chướng chứ, đây gọi là trời có mắt.” +

“Chờ đã,” Lục Tịnh nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt, “y đã khóc á?” +

“Đúng vậy, khóc lớn lắm.” Tả Nguyệt Sinh nhanh chóng đáp lại. +

“Vậy y lấy đâu ra mặt mũi, hôm đó bảo ta đừng gào, còn nói gào nữa thì đánh ta?” Lục Tịnh không thể tin được mà hỏi. +

Cừu Bạc Đăng: …… +

Y phát hiện hình như mình không cẩn thận đã phạm phải một sai lầm. +

“Bây giờ ta còn có thể không ra dáng người hơn một chút nữa,” Cừu Bạc Đăng đe dọa, ép mình ngắt lời liệt kê của Tả Nguyệt Sinh, “Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Cổ Phu thì sao?” +

Lục Tịnh vừa định trả lời đã bị Tả Nguyệt Sinh lại kéo một cái. +

“Ngươi vẫn nên tự mình xem đi.” Tả Nguyệt Sinh nghiêm túc nói, “Cây do ngươi cứu, tận mắt xem mới yên tâm, đúng không?” +

Lục Tịnh phản ứng lại, vội vàng phụ họa: “Đúng đúng đúng, phải tận mắt xem mới được.” +

Cừu Bạc Đăng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào hai người họ một lúc. +

Hai người bất động như núi. +

Một lát sau, Cừu Bạc Đăng đứng dậy đi đến cửa, đá cái ghế ra, một tay kéo cửa. Y vừa mới xuất hiện ở cửa đã cảm thấy như thể có một dải ngân hà lộn ngược đổ xuống người mình… cây Phu bạc vốn đang yên lành trong sân đột nhiên rụng vô số lá, che trời lấp đất bao phủ lấy y. +

“…Đây là cái cây ngu ngốc không thể cứu vãn gì vậy?!” +

Cừu Bạc Đăng ra sức phủi đi một thân lá Phu bạc, không thể tin được mình lại nhảy khỏi thuyền bay rồi gỡ vòng Quỳ Long là để cứu thứ này?? +

Phía sau bùng lên một trận cười kinh thiên động địa, chắc là hai người nào đó đã từng được đón nhận sự cảm ơn nhiệt tình như vậy, ôm một bụng đầy ý xấu chờ y trải qua. +

Cừu Bạc Đăng hít sâu một hơi, bất chợt quay người lại. +

… … … … +

Đông viện Liễu gia. +

Lâu Giang đang vội viết thư, báo cáo cho các chủ chuyện của Phu Thành. +

Mấy ngày nay hắn bận đến tối tăm mặt mũi. +

Một là tiểu sư tổ Thái Ất hôn mê bất tỉnh, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh hai người xung phong nhận việc chăm sóc Cừu Bạc Đăng. Nói thật, hai người họ phụ trách chăm sóc mới thật sự khiến Lâu Giang lo lắng không yên. Một là Phu Thành gặp phải đại kiếp nạn này, nhà cửa sụp đổ rất nhiều, Sơn Hải Các là tiên môn đứng đầu các thành trì Thanh Châu, cần phải giúp đỡ xây dựng lại. Lúc này là Chướng Nguyệt, thương nhân không qua lại, cũng chỉ có Lâu Giang còn đang ở Phu Thành phụ trách. +

…..Quỷ tha ma bắt! Theo lý mà nói, người đáng lẽ phải đến xử lý những chuyện này nhất là Tả Nguyệt Sinh, Tả thiếu các chủ, lại chỉ biết suốt ngày cùng với Lục công tử của Dược Cốc tụ tập uống rượu cãi nhau! +

“Chuyện của Phu Thành đã xong, nhưng chuyện Hồn Ti vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ có ba: một, phương pháp luyện thần hóa linh của Cát Thanh từ đâu ra. Hai, Thiên Công Phủ có liên quan đến chuyện này không. Ba, nguồn gốc của Hồn Ti cần phải truy ngược lại 300 năm… còn một chuyện nữa, kẻ chém Cát Thanh, Cừu trưởng lão Thái Ất, không biết…” +

Đang viết, Lâu Giang đã nghe thấy tiếng la hét om sòm của Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh ở tây viện. +

“Cừu đại thiếu gia! Cừu gia gia! Gia gia ruột! Bỏ Thái Nhất Kiếm xuống! Có chuyện gì từ từ nói!” +

“Xem xét đến tình nghĩa huynh đệ sinh tử!” +

“…” +

Lâu Giang “rắc” một tiếng, lần thứ 37 bẻ gãy bút lông trong tay. Hắn thành thạo và tê dại đổi một cây bút khác, tiếp tục viết. +

“…Sau khi trở về Các, xin được điều động đến Bất Tử Thành. Mong Các chủ thành toàn!” +

… … … … +

“Cổ Phu bạc tươi, tuổi thọ vĩnh cửu.” +

“Cổ Phu bạc tươi, phúc lộc vĩnh cửu.” +

“Cổ Phu bạc tươi…” +

Cừu Bạc Đăng ra ngoài tìm vòng Quỳ Long, khoác áo choàng đen, xách một vò rượu đứng dưới mái hiên, nhìn người dân Phu Thành dọn dẹp những ngôi nhà bị sụp đổ. Họ di chuyển những dầm cột bị cháy đen, quét dọn những mảnh ngói vỡ, lấp đầy những nơi bị hư hại, động tác thành thạo và bình tĩnh. +

Như thể đã tê dại. +

«Chư Thần Kỷ» viết về tiên viết về hiệp, đa số viết “Giương kiếm lên trời, ngàn dặm ra đi, một canh rời xa, hai canh trở về”, bay bổng và hùng tráng, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.. Nhưng đối với người thật sự sống trong thế giới tiên hiệp mà nói, “tiên” à “hiệp” à lại là một chuyện khác, chuyện dời núi lấp biển trời sập đất nứt thuộc về đại năng, họ đã sớm quen với một đống đổ nát sau những trận chiến hào hùng, quen với việc không biết lúc nào một âm mưu diễn ra, mạng sống của mình không còn là của mình nữa. +

Giống như lần biến cố này của Phu Thành, trước khi lão thành chúc ra tay, người dân Phu Thành nào biết được cuộc sống của mình đã không còn thuộc về mình nữa? +

Ngày hôm trước mọi thứ vẫn bình thường, ngày hôm sau đã là thay trời đổi đất, trước sau qua lại, sống chết của họ đều không liên quan gì đến họ. +

Cừu Bạc Đăng cảm thấy mình có thể đã hôn mê lâu ngày, hôn đến mức đầu óc có chút không tỉnh táo. +

Nếu không, sao y lại nghĩ đến những thứ này? Y là một tên ăn chơi trác táng, khi nào lại lo lắng đến chuyện thương xót thiên hạ? +

“Cổ Phu bạc tươi à——” +

Một ông lão di chuyển cây cột bị gãy của nhà mình, nhìn thấy cành cây bị gãy của Thần Phu ở phía dưới, “phịch” một tiếng quỳ xuống, bài ca tụng đang hát trong miệng đột nhiên mang theo tiếng bi thương. Ông lão duỗi bàn tay khô héo ra, cùng với cháu trai của mình, kính cẩn nâng cao nhánh cây thần thánh còn hơn cả việc bưng bia mộ của tổ tiên. +

Cháu trai nhỏ sáu bảy tuổi, đúng là lúc nghịch ngợm không biết trời đất gì, vừa rồi lật tung đống đổ nát của sân nhà mình, nhặt được một miếng ván gỗ gãy, còn có thể vung vẩy, miệng “vù vù”, bây giờ nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. +

Rơi xuống cành Phu Mộc bị gãy. +

Tay lắc vò rượu của Cừu Bạc Đăng khẽ dừng lại. +

Họ không phải là tê dại, không phải là quen. +

Họ chỉ cảm thấy nhà sập còn có thể xây lại, người mất cũng là sinh tử vô thường, Thần Phu còn sống chính là điều tốt nhất rồi. +

Cổ Phù bạc tươi, tuổi thọ vĩnh cửu. +

Cổ Phù bạc tươi, phúc lộc vĩnh cửu. +

Bạc tươi. +

Toà thành này… +

Thành chính là cây, cây chính là thành. +

Cừu Bạc Đăng tiếp tục lắc vò rượu kêu lách cách. +

Y ngẩng đầu lên, tầm nhìn tuy vẫn bị nhiều cành Phu Mộc che khuất, nhưng bầu trời đã có thể nhìn thấy, không giống như lúc y mới đến, ánh trời chỉ có thể miễn cưỡng lọt qua khe hở của cành lá một chút. Theo lời của Tả Nguyệt Sinh, người dân Phu Thành bị điều khiển lấy máu làm vật tế, thể nào cũng sẽ ốm nặng hàng chục ngày, nhưng… +

“…Ây! Tên nhóc ngươi hôn mê không đúng lúc nha,” Tả Nguyệt Sinh vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Tối hôm đó, lá Phu bạc rơi đầy thành, cả thành tuyết bay, rơi xuống người ai, người đó liền khỏe như trâu.” +

“Trơ trụi, mi xấu đi rồi.” +

Cừu Bạc Đăng khẽ nói với Thần Phu. +

“Có đáng không?” +

Thần Phu không có gió mà tự động, những chiếc lá bạc còn lại xào xạc. +

…..Ngươi cứu một thành, sau đó sẽ bị các loại tiên nhân hiệp khách truy sát, có đáng không? +

Chắc là không đáng, dù sao so với tiên nhân hiệp khách còn đáng sợ hơn là tự dưng có thêm mấy “huynh đệ sinh tử” hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. +

Đáng không? Không đáng không? +

Cừu Bạc Đăng quẹt ngón tay vào đào đàn, cạch cạch cạch vang lên, nghĩ hay là thôi về phủ đi, vòng Quỳ Long vỡ thành hai nửa rồi, bay đi từ trên không, quỷ mới biết rơi vào góc nào, Phu Thành lớn như vậy, y biết mò kim đáy bể thế nào? Chỉ là cái vòng đó lần trước còn có thể tự mình bay về, lần này vượt quá khoảng cách tự động tìm về rồi sao? +

Cừu Bạc Đăng quyết định đi tìm một cách tượng trưng hai cái rồi về Liễu phủ, đi nói với Lâu Giang một tiếng, bảo hắn thông báo cho mọi người lúc lật đống đổ nát thì thuận tiện chú ý một chút. +

Xem có ai nhặt được của rơi không tham, nhặt được rồi nộp lại không. +

Y quyết định đích thân đi tìm đồ nhanh chóng, từ bỏ việc không tự mình làm cũng nhanh chóng, chưa đi hết phố đã định quay về. Kết quả, vừa mới đứng dậy, trên trời đã có một tiếng sấm kinh hoàng, ngay sau đó mưa như trút nước. +

“…” +

Cừu Bạc Đăng đứng dưới mái hiên, nhìn mưa lớn thuận theo những viên ngói chuông màu xám, thành một hàng như sợi chỉ, suy nghĩ xem y nên đội mưa về hay là nên đợi, nói không chừng hai tên ngốc Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đó có thể nhận ra nên ra ngoài tìm y. +

Chắc là không thể trông cậy được. +

Cừu Bạc Đăng bất đắc dĩ thở dài, xách vò rượu, định đi một lần trong mưa. +

Mưa như trút nước mênh mông nối liền thành một mảnh, như thể ông trời đang giúp người dân Phu Thành gột rửa sạch sẽ những vết máu và nỗi bất hạnh của mấy ngày trước. Trong mưa từng chiếc ô giấy dầu được bung mở, mỗi người nghiêng ngả về phía trước hoặc phía sau.. +

Một chiếc ô vượt qua đám đông và cơn mưa lớn, thẳng tắp tiến về phía y. +

Những giọt mưa bị mặt ô nghiêng cắt đứt, người cầm ô dừng lại trước mặt Cừu Bạc Đăng. +

Tay phải cầm ô thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới tay áo buông thõng lộ ra một chiếc vòng tay Quỳ Long bằng vàng sẫm. +

“Lần sau muốn nhìn ta thì cứ nhìn thẳng, ta cũng không nói nhìn là sẽ thu tiền.” +

Cừu Bạc Đăng lắc vò rượu, áo choàng đen có chút lớn với y, khoác trên người, che y từ vai xuống chân, một chút đỏ rực cũng không lộ ra, nếu không phải người dân Phu Thành đang bận rộn làm việc cũng không đến mức không phát hiện ra vị tiểu tiên nhân này của Thái Ất đang lặng lẽ co ro ở một góc phố dài. +

“Ta này, ai lén nhìn ta, ta đều có thể cảm nhận được, giấu có kỹ đến đâu cũng vô dụng.” +

Mưa lớn như trút nước, ngăn cách mái hiên này với những nơi khác, mọi thứ xa xa đều mờ ảo trong sương mù trắng xóa, thành những bóng hình như mực nước. +

“Câm rồi à?” Cừu Bạc Đăng khẽ hỏi, “A Lạc? Hay là tên thật của ngươi không phải tên này?” +

“Sư Vu Lạc, họ gọi ta như vậy.” Nam tử trẻ tuổi mặc áo đen thu lại ô, “Nhưng A Lạc mới là tên của ta.” +

A Lạc, hay nói cách khác là Sư Vu Lạc đi vào dưới cùng một mái hiên ngói xám. Thân hình hắn mảnh khảnh đĩnh bạt, cao hơn Cừu Bạc Đăng không ít, cùng đứng dưới mái hiên, không gian vốn còn rộng rãi, trong nháy mắt đã trở nên có chút nhỏ. +

E là bên ngoài Phu Thành, những người đối với vị Thập Vu đứng đầu này hận thấu xương lại giữ kín như bưng, nhìn thấy cảnh này sẽ khiến người ta hoài nghi không biết mình điên hay thế giới này điên. Sư Vu Lạc, một người cầm dao xông vào các thế lực lớn, một mình giết vào, lại một mình giết ra, bất kể là hứa hẹn bảo vật hay uy hiếp bằng sức mạnh đều không thể khiến thanh đao của hắn dừng lại một giây, lại còn giải thích với người khác điều gì. +

Không chỉ đang giải thích, hắn còn đang xin lỗi. +

“Ta không định lừa ngươi.” +

Sư Vu Lạc hơi cúi đầu, lẳng lặng đối diện vớiCừu Bạc Đăng. +

Thực ra dáng vẻ thật của hắn rất… nói thế nào nhỉ, rất không giống một người tốt? Ngũ quan tuy tuấn mỹ, nhưng đường nét đều quá lạnh lùng sắc bén, một thân áo đen, lại trắng xanh tái nhợt như quỷ, cho dù chỉ cầm một chiếc ô cũng khiến người ta cảm thấy hắn như đang cầm một thanh đao. Hoàn toàn không liên quan gì đến “dễ bắt nạt” và “nghe lời”. +

Nhưng một người như vậy dường như lúc nào cũng có thể rút đao chém ra một biển máu, rồi lại dửng dưng rời đi lại đang rất nghiêm túc nói “ta không lừa ngươi”. +

Thật sự rất nghiêm túc. +

Hàng mi dài cụp xuống, hắt bóng rõ nét trong đôi mắt màu xám bạc, đường môi khẽ mím thẳng lại hiện ra vẻ lúng túng không giỏi ăn nói. +

“Sẽ không lừa ngươi.” +

Ngay cả dỗ dành cũng không biết, chỉ biết nhẹ nhàng lặp lại. +

Nghe xem, ai nghe rồi sẽ tin đây là Sư Vu Lạc trong lời đồn giang hồ chứ? +

Cừu Bạc Đăng nghiêm túc quan sát nhân vật đứng đầu trong bảng «Một Đêm Giàu Sụ» của Tả Nguyệt Sinh, “thần quỷ đều là địch” này. Có lẽ vì mắt của người này có màu xám bạc rất nhạt, đến mức khiến người ta cảm thấy bộ dạng lạnh lùng sắc bén hiện tại mới phù hợp với hắn… cho nên là thật sự không còn mang bộ mặt giả tạo nào nữa. +

Cũng có thể là định kiến. +

“Ngươi lại đây một chút,” Cừu Bạc Đăng cảm thấy vẫn nên xác minh một chút. +

Sư Vu Lạc không hiểu gì mà lại gần. +

Không gian dưới mái hiên vốn đã nhỏ, vừa đến gần ngay cả chút khe hở cuối cùng cũng biến mất, có thể cảm nhận rõ ràng được hơi ấm và nhiệt độ trên người người kia, bên ngoài lại đang mưa lớn, chút hơi ấm này lại càng trở nên rõ rệt. Thân thể của Sư Vu Lạc chợt cứng đờ. +

“Thấp một chút.” +

Sư Vu Lạc dừng lại rất lâu, mới từ từ cúi người xuống trong lần thúc giục thứ hai của Cừu Bạc Đăng. +

Hơi thở nhẹ nhàng như lông hồng rơi trên mặt, tiếng mưa đột nhiên xa dần, trời đất cũng xa dần. +

Cừu Bạc Đăng nắn lấy mặt của nam tử trẻ tuổi trước mặt, nhiệt độ cơ thể của người này rất thấp, so với người sống thì càng giống một pho tượng lạnh như băng hơn. Cừu Bạc Đăng dùng chút sức véo một cái rồi lại kéo ra ngoài một chút. Thực ra Cừu đại thiếu gia cũng biết, cho dù có giả mạo cũng không thể dùng cách đơn giản như vậy để thử nghiệm. +

Y chỉ là chợt nhớ lại lần trước cổ tay của mình bị người này nắm đỏ. +

Thế là không nhịn được muốn giải quyết vấn đề một cách hợp lý sau thu. +

Kéo mấy cái, sau khi buông tay Cừu Bạc Đăng phát hiện da mặt của Sư Vu Lạc có thể không phải là dày bình thường, đừng nói là véo đỏ, ngay cả một vết hằn cũng không để lại. +

“…” +

Cừu Bạc Đăng nhìn mặt Sư Vu Lạc, im lặng mấy giây, chuyển đề tài. +

“Thôi, vừa rồi ta còn đang nghĩ ngươi có nhớ không…” +

Những lời còn lại chợt biến mất. +

Bàn tay vừa định thu lại đã bị nắm chặt, cả người Cừu Bạc Đăng bị bóng của người kia bao phủ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)