Chương 18: RJJSD

Thưa cô, em xin đọc bản kiểm điểm trước toàn thể lớp +
+
Biệt đội ba người bị Hồ Tú Kiệt áp giải đến dưới cột cờ. +
Chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ đủ cho hai người, lại hơi thấp, ba chàng trai to lớn vây quanh liền trở nên chật chội. +
Tạ Lan chen giữa Vu Phi và Đậu Thịnh, cố gắng chiếm lấy một khoảng đất, hít một hơi sâu, quyết định cố gắng chấp nhận cuộc sống trung học kiểu Trung Quốc khiến cậu khó thích nghi này. +
Cậu lấy giấy bút ra, vừa ngẩng lên đã thấy Đậu Thịnh và Vu Phi đang nhìn mình chằm chằm. +
Tạ Lan khựng lại: “Sao thế?” +
Vu Phi bực bội nói: “Cặp sách không ở đây, không có giấy bút.” +
Đậu Thịnh rất thản nhiên gật đầu theo: “Cặp sách ở đây, cũng không có giấy bút.” +
“…” +
Đậu Thịnh nhận được giấy bút được chia, xích lại gần Tạ Lan, khẽ nói: “Để tớ dạy cậu nhé.” +
“Không cần.” Tạ Lan kéo tờ giấy về phía mình: “Tớ muốn tự viết.” +
Đậu Thịnh kinh ngạc: “Tự viết?” +
“Ừm.” +
Lúc nãy khi Hồ Tú Kiệt nói phải dùng bản kiểm điểm để đổi lấy điện thoại, Tạ Lan đột nhiên nảy ra một ý. +
Chỉ cần trong lớp có một người không bị Đậu Thịnh mua chuộc, cậu sẽ có hy vọng hỏi ra được điều gì đó. +
Chỉ là hơi mặt dày một chút. +
Đậu Thịnh đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, do dự hồi lâu rồi “xì” một tiếng: “Đừng cố quá nhé. Hồ Tú Kiệt không giống các giáo viên khác, lỡ cô ấy thấy thái độ cậu không đúng mực——” +
“Tớ sẽ rất đúng mực.” Tạ Lan mở nắp bút, lại lôi hai quyển sách tham khảo từ trong cặp ra đặt lên bàn. +
Một cuốn từ điển Anh-Hán, một cuốn từ điển thành ngữ. Cộng lại dày bốn mươi centimet, nặng tới ba bốn cân. +
+
Đậu Thịnh: “…” +
Vu Phi là tay viết kiểm điểm lão luyện rồi, hạ bút như thần, vừa viết vừa khẽ nói: “Ba đứa kia chắc giờ này cũng đang viết kiểm điểm.” +
“Chắc chắn rồi.” Đậu Thịnh xé gói bánh quy đặt giữa bàn: “Thông tin không chuẩn xác gì cả, nói là Hồ Tú Kiệt xin nghỉ cơ mà.” +
Vu Phi “hừ” một tiếng, rất chán nản: “Trăm phần trăm là cổ tự tung tin, câu cá thực thi pháp luật!”* +
(*) 钓鱼执法 (diàoyú zhífǎ) – câu cá thực thi pháp luật, chỉ hành vi gài bẫy để bắt quả tang vi phạm. +
Tạ Lan không hiểu “câu cá thực thi pháp luật” là gì, nhưng dựa vào ngữ cảnh cũng đoán được đại khái. +
Cậu đột nhiên nhớ ra một thành ngữ: “Dưới sự ‘câu cá thực thi pháp luật’ lão gian cự hoạt* của cô Hồ, cuối cùng chúng em cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Viết thế này ổn không?” +
(*) 老奸巨猾 (lǎojiānjùhuá) – lão luyện gian xảo. +
“Cạch” một tiếng, Đậu Thịnh sợ đến rớt cả bánh quy. +
“Không ổn!” Anh mặt mày chấn động: “Xin cậu đấy, để tớ hướng dẫn cậu đi, điện thoại của tớ còn đang ở trong tay cổ kìa.” +
“Không ổn thì không ổn thôi, vội cái gì, để tớ tra lại.” Tạ Lan bực bội vung tay: “Tớ muốn tự hoàn thành, cậu đừng có xáp lại gần.” +
Đậu Thịnh: “…” +
Viết bản kiểm điểm rất ì ạch, mặc dù Tạ Lan đã cố gắng hết sức dùng lời lẽ đơn giản để kéo dài, nhưng vẫn phải thỉnh thoảng dừng lại tra từ điển. +
Viết được một nửa thì đến giờ giải lao tiết đầu tiên, nhưng may là giờ giải lao tự học buổi tối nên về cơ bản không có ai ra sân trước. +
Cuối cùng cũng viết đến đoạn cuối, Tạ Lan gõ gõ vào cái lưng hơi mỏi, vừa quay đầu lại đã thấy Hồ Tú Kiệt vẫn còn đứng ở cổng trường. +
“Cô ấy không định nhìn chằm chằm bọn mình mãi đấy chứ.” Tạ Lan dùng khuỷu tay huých nhẹ Đậu Thịnh: “Đây cũng là quy định à?” +
Đậu Thịnh nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua: “Không phải, chắc là vẫn đang rình người.” +
Vu Phi viết xong trước họ một bước, vừa nhai bánh quy vừa buồn bực nói: “Rình đến muộn thế này, chắc chắn là có mục tiêu, không biết là anh hùng phương nào mà khiến Hồ Tú Kiệt đứng sừng sững ở cổng trường hẳn một tiếng rưỡi đồng hồ.” +
Vừa dứt lời, bóng dáng anh hùng đã xuất hiện. +
Rất cao, rất gầy, mái tóc ngắn bù xù như vừa lăn lộn trên cát, áo đồng phục mở phanh, để lộ chiếc áo hoodie trắng đầy bụi đen và dấu chân. +
Tạ Lan ngẩn người nhìn bóng dáng đó một lúc mới nhận ra là ai. +
Mới mấy ngày mà Trần Khả hình như lại gầy đi ba năm cân so với đêm chia tay, chàng trai cao mét tám mấy giờ như chỉ còn lại bộ xương, dáng vẻ tiều tụy xám xịt đứng đó như một hình nhân. +
Trần Khả bị Hồ Tú Kiệt bắt quả tang. Cậu ta cao hơn Hồ Tú Kiệt cả một cái đầu, nhưng lúc bị mắng, vẫn kéo khóa áo đồng phục lên, cúi đầu xuống, dáng vẻ thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. +
“Gầy thành cái bộ dạng quỷ này rồi.” Vu Phi vốn đang buồn ngủ gà gật liền đứng thẳng dậy: “Đậu, cậu ta không phải là——” +
“Không phải.” Đậu Thịnh lạnh lùng quay đầu lại: “Chắc chỉ là không có tiền ăn cơm thôi. Chuyện đó, cậu ta biết rõ hơn chúng ta.” +
Hồ Tú Kiệt không thẩm vấn Trần Khả quá lâu, cũng không bắt cậu ta viết kiểm điểm, cho cậu ta về thẳng. +
Còn cách giờ tan học nửa tiếng, Tạ Lan cuối cùng cũng đặt dấu chấm cuối cùng, thở phào một hơi. +
Đậu Thịnh liếc cậu một cái, cũng chậm rãi viết tên vào bản kiểm điểm: “Đưa tớ đi nộp hộ?” +
“Không cần.” Tạ Lan nói: “Tớ lên văn phòng đổi điện thoại của cậu về.” +
“Cùng đi nhé?” +
“Tớ đi một mình.” Tạ Lan nói: “Cậu đừng đi theo.” +
Cậu sửa lại mấy tờ giấy trên tay, cỡ chữ của cậu to gấp đôi người khác, tám trăm chữ mà viết hết bốn trang: “Tớ mang cả của các cậu đi luôn.” +
Lúc đi theo Hồ Tú Kiệt lên lầu, Tạ Lan tranh thủ liếc qua bản kiểm điểm của Vu Phi và Đậu Thịnh. +
Của Vu Phi rất khuôn mẫu, toàn những câu có thể bê vào đâu cũng được, hơi giống mấy bài văn mẫu Tạ Lan từng học thuộc. +
Của Đậu Thịnh thì đúng là nhảm nhí, tám trăm chữ thì có sáu trăm chữ là văn kể chuyện, kể lại hết chuyện bắt mèo con hai ngày nay, chuyện một phát cắt luôn tám quả trứng, cuối cùng mới qua quýt viết mấy câu em sai hoàn toàn, mong cô giơ cao đánh khẽ, tha cho Tạ Lan trả lại điện thoại cho Tạ Lan vân vân. +
Người không biết còn tưởng tình cảm giữa Đậu Thịnh và cậu tốt đẹp lắm. +
Tạ Lan mặt không cảm xúc đè bản kiểm điểm của Đậu Thịnh xuống dưới cùng, đưa cả chồng cho Hồ Tú Kiệt. +
Hồ Tú Kiệt về chỗ ngồi uống một ngụm nước nóng trước, sau đó mới nhận lấy bản kiểm điểm. +
“Hai ngày nay trời trở lạnh.” Cô nhìn ống quần Tạ Lan: “Em mặc quần giữ nhiệt chưa?” +
Quần giữ nhiệt… +
Tạ Lan máy móc đáp: “Mặc rồi ạ.” +
“Phải mặc thật đấy, không thì nửa đêm đau chân.” Hồ Tú Kiệt đứng dậy rót cho cậu một cốc nước nóng: “Biết sai chưa?” +
Tạ Lan cúi đầu “vâng” một tiếng. +
Đứng ở đây, cậu mới cuối cùng hiểu được tại sao Đậu Thịnh lại giả ngoan trước mặt Hồ Tú Kiệt, đó là một chiến lược vô cùng sáng suốt. +
Hung dữ lạnh lùng như Hồ Tú Kiệt, đối mặt với vẻ cúi đầu nhận lỗi của cậu, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. +
“Tạ Lan, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, cô nhìn ra được. Bây giờ em bị môn văn kéo lùi, nhưng nếu chăm chỉ học thì thi vào trường đại học trọng điểm không thành vấn đề, tuyệt đối đừng đi chệch hướng, cũng đừng chỉ mải chơi bời với Đậu Thịnh.” Hồ Tú Kiệt khổ tâm khuyên nhủ: “Sau khi về nước, môi trường giáo dục thay đổi, môi trường xã hội cũng thay đổi, phải giữ vững tay lái của mình, giương buồm ra khơi, xác định rõ mục tiêu, đừng để lỡ mất lý tưởng, hiểu chưa?” +
Nửa câu sau Tạ Lan không hiểu lắm, nhưng cậu ngoan ngoãn gật đầu, dừng lại một chút: “Thật ra Đậu Thịnh rất xuất sắc, học và chơi đều giỏi ạ.” +
Hồ Tú Kiệt “ừm” một tiếng: “Cái này thì đúng.” +
“Thưa cô, cô có biết tài khoản Bilibili của Đậu Thịnh không ạ?” Tạ Lan thuận miệng hỏi như thể vô tình. +
Hồ Tú Kiệt lườm cậu một cái: “Điện thoại đã nộp rồi, còn nghĩ đến Bilibili à?” Cô vừa nói vừa lật xem hai bản kiểm điểm trên tay, nhìn thấy bản kiểm điểm của Đậu Thịnh thì cười lạnh một tiếng, ghét bỏ vứt sang một bên. +
“Đây là của hai đứa nó, của em đâu?” +
Con đường hỏi giáo viên cũng thất bại rồi. +
Tạ Lan nắm chặt bốn trang giấy trên tay, giọng rất nhỏ: “Thưa cô, em thật sự rất áy náy.” +
Hồ Tú Kiệt: “Hửm?” +
“Tưởng tượng về việc đi học sau khi về nước không phải là vừa đến một tuần đã trốn học.” Tạ Lan dừng lại một chút: “Em muốn đọc bản kiểm điểm này trước toàn thể lớp ạ.” +
Trong văn phòng im lặng vài giây. +
Sau đó trên mặt Hồ Tú Kiệt từ từ hiện lên một dấu hỏi chấm. +
“Em——” cô lặp lại với vẻ không chắc chắn: “Muốn đọc bản kiểm điểm trước toàn thể lớp?” +
Tạ Lan cúi đầu, khẽ “vâng” một tiếng. +
Hồ Tú Kiệt lại im lặng. +
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Đưa bản kiểm điểm đây tôi xem nào, đừng có học thói xấu của Đậu Thịnh rồi giở trò gì với tôi đấy nhé.” +
“Đương nhiên là không ạ.” Tạ Lan đưa bản kiểm điểm cho cô. +
Hồ Tú Kiệt lật xem rất nhanh, nhíu mày nói: “Đúng là không có vấn đề gì lớn… Khoan đã, tại sao chứ?” +
“Muốn nhận thức lỗi lầm sâu sắc hơn ạ.” Tạ Lan nói. +
Hồ Tú Kiệt ngớ người một lúc lâu. +
Tạ Lan ngẩng đầu, rất chân thành nhìn cô: “Được không ạ?” +
“Được… Có gì mà không được chứ.” Hồ Tú Kiệt vô thức đáp: “Nhưng em——” +
Tạ Lan nói: “Nhưng em hơi ngại ạ. Thưa cô, có thể nói là cô bắt em đọc được không ạ?” +
Filter nghi hoặc trên mặt Hồ Tú Kiệt lại dày thêm một lớp. +
Còn mười lăm phút nữa là tan học, Hồ Tú Kiệt dẫn Tạ Lan về lớp, cô đi phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đứa nhỏ nhà cậu cũng thú vị đấy, tôi dạy học hai mươi lăm năm, lần đầu tiên bị học sinh làm cho đứng hình.” +
Tạ Lan không hiểu “đứng hình” nghĩa là gì, chỉ đoán đại khái nửa câu trước. +
Thế là cậu tiếp tục ngoan ngoãn: “Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng hơn nữa.” +
Hồ Tú Kiệt: “…” +
Trong lớp học rất yên tĩnh, thầy Mã ngồi trước bàn giáo viên viết giáo án. +
Hồ Tú Kiệt dẫn Tạ Lan vào, đám cú mèo đồng loạt ngơ ngác ngẩng đầu. +
+
“Tạ Lan đọc bản kiểm điểm cho cả lớp nghe, lý do là trốn tự học buổi tối và mang điện thoại.” Hồ Tú Kiệt dừng lại một chút: “Còn mấy bạn khác cũng phạm lỗi, không có thời gian đọc từng người một, tự về nhà làm thêm ba bộ đề thi khoa học tự nhiên tổng hợp, trước khi tan học ngày mai nộp lên văn phòng cho tôi.” +
Đậu Thịnh nhìn Tạ Lan với ánh mắt lo lắng, Tạ Lan chỉ liếc anh một cái rồi cúi đầu xuống, đứng giữa bục giảng. +
Thầy Mã tò mò và phối hợp dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu. +
“Kiểm điểm. Tạ Lan.” +
“Hôm nay là ngày thứ bảy tôi trở về Tổ quốc của tôi——Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trước khi tôi trở về Tổ quốc của tôi Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi không ngờ bản thân mình lại trở thành như thế này. Như thế nào ư? Điều này phải bắt đầu từ những gì tôi đã làm trong bảy ngày trở về Tổ quốc của tôi này.” +
Xa Tử Minh lẩm bẩm ở dưới: “Câu chữ kiểu này.” +
“Chứ sao.” Vương Cẩu không nhịn được tung hứng một câu nhỏ. +
Sau đó Đậu Thịnh liền ấn đầu Xa Tử Minh xuống. +
Đoạn giữa toàn những lời khô khan, đại khái là kiểm điểm việc thi cử không cố gắng hết sức, không tuân thủ quy định mang điện thoại, còn vì những chuyện không liên quan đến học tập mà làm lỡ buổi tự học vân vân. +
Người ở dưới đều đang cố nhịn cười. Trong tầm mắt của Tạ Lan, khóe miệng thầy Mã giật giật mấy lần, cuối cùng không nhịn được đi ra cửa sổ giả vờ ngắm cảnh, thực ra bờ vai đang run lên. +
Nhưng Tạ Lan lòng như nước lặng, cậu bình tĩnh đọc hết trang hai, trang ba, trang bốn. +
Đến đoạn cuối cùng. +
“Nói về điện thoại, lỗi lớn nhất của tôi là, mấy ngày nay không học bài sau giờ học, ngược lại lãng phí thời gian vào việc chơi điện thoại, đặc biệt là xem Bilibili.” +
Thầy Mã cuối cùng không nhịn được cười nói: “Đừng quá khắt khe với bản thân, Bilibili cũng có nhiều nội dung ý nghĩa mà.” +
Tiếng chuông tan học vang lên theo lời thầy, đám cú mèo cũng thoải mái nói đùa vài câu, Đậu Thịnh đang nằm úp mặt xuống bàn ở dãy cuối cùng đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tạ Lan. +
Tạ Lan thản nhiên đối mặt với anh một lát, mỉm cười. +
Cậu dừng lại vài giây, cho đến khi mọi người lại im lặng, trong lớp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xì xì trong ống đèn. +
Tạ Lan cầm tờ giấy, đọc từng chữ một: “Xem video thật sự lãng phí quá nhiều thời gian, ví dụ như xem kênh MR.X Thích Ăn Cơm. Tôi sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa.” +
Câu cuối cùng khiến các bạn học ngơ ngác. +
“MR.X Thích Ăn Cơm là ai?” +
“Lại còn cao quý đến mức được nêu tên riêng trong bản kiểm điểm à?” +
“Mukbang? Hóa ra cậu thích xem khu ẩm thực?” +
Tạ Lan đứng trên bục giảng, nhìn rõ đám đông bên dưới chia thành hai phe, có hai loại vẻ mặt. +
Phần lớn là lộ vẻ cảnh giác giống như Đậu Thịnh, bao gồm Đới Hữu, Xa Tử Minh, Vu Phi, và cả những cán bộ lớp thường ngày khá nổi bật. +
Phe còn lại, một nhóm nhỏ ngồi ở góc xa chỗ cậu thì mới đúng là vẻ mặt mờ mịt. +
Giữa sự mờ mịt đó, cuối cùng có người không nhịn được nói: “Xem MR.X làm gì, đã đến lớp 11/4 rồi, ít nhất cũng phải xem Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời chứ.” +
“Đúng đó, đúng đó.” +
Vẻ mặt Đậu Thịnh cứng đờ tại trận. +
“Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời.” Tạ Lan khẽ lặp lại cái tên này. +
Nhân gian tuyệt soái Đậu. RJJSD.* +
(*)人间绝帅窦 (Rénjiān jué shuài Dòu) +
Khớp rồi. +
+
— +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím bắt gặp Trứng Đậu đang ngẩn người nhìn tảng đá lớn. +
Không nhịn được đưa tay chọc chọc nó: “Sao thế?” +
Trứng Đậu quay đầu nhìn cô nàng một cái, thở dài: “Em đã đánh giá thấp Trứng Lười rồi.” +
Gõ Bàn Phím ngẩn ra: “Ồ? Về cái gì?” +
Trứng Đậu thở dài: “Trước đây em cứ nghĩ cậu ấy là một quả trứng nhỏ ngây thơ, dễ bị lừa.” +
Gõ Bàn Phím: “Sự thật thì sao?” +
“Sự thật là cậu ấy tinh ranh lắm.” Trứng Đậu tuyệt vọng ôm mặt: “Không biết có phải cậu ấy ăn bột ngọt lớn lên không nữa.”* +
(*) 鸡精 (jījīng) – bột ngọt. Ở đây chơi chữ: “精” (jīng) còn có nghĩa là tinh ranh, lanh lợi.) 1
+



bóc vỏ trứng cbi lột áo choàng đậu hhh
Nửa đêm cười khặc khặc
Thích bé Lan quá đi hà