Skip to main content

Chương 17: Đứa nhỏ này thường xuyên ở một mình trong biệt thự.

dathaiPiter

Tạ Nhiên hoàn toàn không hề hay biết rằng ở một góc khác của biệt thự, những cuộc thảo luận về việc nuôi chó đã bắt đầu. Hiện giờ cậu đang đi phó bản cùng đội vừa được lập. Qua cuộc trò chuyện từ YY, cậu biết được Cây Vạn Tuế và Tiên Nữ là bạn bè, Mười Bảy là một thành viên mới trong đội, còn Khê Sơn thường được gọi là anh Khê dường như đã từng là một người có tiếng tăm vào trước đây. +

Thái độ của mọi người đối với cậu rất bình thường, không dò hỏi gì về mâu thuẫn giữa cậu và Diệt Thần, họ chỉ tương tác với nhau như những bạn game online bình thường. +

Tạ Nhiên không thể nhớ rõ được tất cả những chi tiết trong truyện gốc, và trong cốt truyện gốc cũng không có nhắc đến nhân vật Khê Sơn Thủy này. Có vẻ như người tên Khê Sơn Thủy này là một nhân vật phụ trong truyện gốc, hẳn là không nằm trong phạm vi bàn tay vàng của nam chính. +

Trong truyện gốc tình tiết Tạ Nhiên không có thể toàn bộ nhớ rõ, cùng nguyên chủ có quan hệ trong cốt truyện lại không có Khê Sơn Thủy nhân vật này. Có thể thấy được Khê Sơn Thủy người này là nguyên thư trong cốt truyện bên cạnh nhân vật, hẳn là không thuộc về nam chủ bàn tay vàng trong phạm vi. +

Nếu là như thế, vậy thì Khê Sơn Thủy là một nhân vật ngoài cốt truyện chính mà cậu có thể kết bạn nhỉ……? +

Mọi người đều đã đi rất nhiều phó bản, sau khi vào phó bản rồi thì cả đám mới nhận ra mình đã bỏ qua một vấn đề. +

Bọn họ chỉ có thể đánh được hai phó bản cấp cao, vì hai phó bản cấp cao còn lại không phù hợp với cấp của Khê Sơn Thủy, anh không vào được. +

Vì vậy, chỉ đành giảm số lượng phó bản ban đầu mọi người định đánh, thậm chí Cây Vạn Tuế còn muốn cày cấp hộ cho Khê Sơn Thủy luôn. +

“Sao chị gái lại chọn chơi Độc Kinh thế? Cầm healer không phải đi phó bản sẽ dễ hơn à?” Cây Vạn Tuế nói, “Không ai muốn đi phó bản chung với Độc Kinh hết, hơn nữa nó thường chiếm vị trí healer trong một số phó bản, cũng giống Cuồng Đao, một class không ai muốn có trong đội khi đánh phó bản.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Vẫn ổn chán. +

“Sao ông cứ mở mồm ra là chị gái chị gái thế?” Tiên Nữ, “Từ giờ cậu muốn tui gọi cậu là gì? Gọi cậu là Nhiên Nhiên nhé?” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Xưng hô như nào cũng được hết, đừng gọi tôi là ‘chị gái’ là được. +

Nguyên chủ chơi acc nữ, nên việc bị nhầm là con gái trong game cũng bình thường, Tạ Nhiên không khó xử trước xưng hô này nhưng mà nếu được lựa chọn thì cậu không muốn bị gọi là chị gái. +

Những phó bày không có độ khó giống phó bản Hang Tiên, sau khi đánh xong thì Tạ Nhiên đã nhận được những trang bị khá ổn.Nhưng mà chúng vẫn chưa được tẩy luyện hay cường hóa nên nếu so sánh thì sẽ kém hơn trang bị người trên một ít. +

Mặc dù trang bị của nguyên chủ khá lộn xộn nhưng mà tất cả đều là trang bị vàng và đã được nâng max cấp rồi, sát thương gây ra không thấp, chỉ là thuộc tính hơi loạn. +

“Nếu như Nhiên Nhiên không có đội cố định vậy thì về sau tụi mình cùng đi phó bản nha?” Tiên Nữ mời cậu, “Tụi tui chỉ có mấy người thôi, hay đi phó bản vào buổi tối.” +

Cây Vạn Tuế cũng có ý định này, “Đội của tụi tôi thiếu người, nếu cậu đến thì vừa đủ.” +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Được, khoảng mấy giờ vậy? +

“Thời gian tùy thuộc vào anh Khê á, có đôi khi ảnh phải tăng ca nên tụi mình sẽ đi phó bản trễ hơn chút.” Tiên Nữ giải thích, “Như vậy ổn không?” +

Tạ Nhiên có thể hiểu được, lúc trước vào thời điểm cậu bắt đầu đi làm thì cậu cũng thường xuyên không lên game vì phải tăng ca. Cũng là do cuộc sống quá bộn bề thế nên cậu mới quyết định bỏ game để tập trung vào cuộc sống. +

【Đội ngũ】 Phong Dục Nhiên: Không thành vấn đề. +

* +

Tạ Nhiên đã hình thành thói quen dậy sớm mỗi ngày, khi Tạ Thời Thanh xuống lầu để ăn sáng thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, “Cậu hai ra ngoài chạy bộ rồi?” +

Quản gia gật đầu, “Dạo này cậu hai rời khỏi nhà rất sớm.” +

Khi anh ta dậy để nấu bữa sáng thì đã thấy Tạ Nhiên đang xỏ giày thể thao để chuẩn bị ra ngoài rồi. +

“Tập thể dục là tốt.” Tạ Thời Thanh uống nước ấm, “Cơ thể em ấy không khỏe, cần phải chú ý đến chế độ ăn uống, hẳn là em ấy sẽ không tùy hứng đâu nhỉ?” +

“Không có, cậu hai rất hiểu chuyện ạ.” Quản gia nói. +

Tạ Thời Thanh nhìn bữa sáng được dọn sẵn trên bàn, nhớ lại lý do buồn cười của người bảo mẫu mà anh đã đuổi việc. Anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Tạ Nhiên trong lời kể của người bảo mẫu là một đứa trẻ bướng bỉnh, thường xuyên nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Giờ thì có vẻ anh đã hiểu lầm rồi, lúc đó anh nhất thời tin tưởng lời nói của người ngoài mà lại không chú ý đến em trai của mình. +

Bây giờ cứ hễ nghĩ đến việc Tạ Nhiên tự sát không thành là anh lại cảm thấy sợ hãi. Mặc dù mối quan hệ giữa anh và Tạ Nhiên không được tốt lắm nhưng mà suy cho cùng thì Tạ Nhiên cũng là đứa em trai duy nhất của anh, nếu nói giữa họ không có tình thân thì đó là nói dối. +

“Đúng là em ấy hiểu chuyện thật.” Tạ Thời Thanh hơi dừng lại, “Những việc còn lại giao cho anh.” +

Quản gia, “Được, thưa cậu cả.” +

* +

Hôm nay Tạ Nhiên về biệt thự muộn hơn so với mọi khi, lúc tập Thái Cực Quyền ở quảng trường, cậu bị ông Trương cực kỳ ân cần chặn lại hỏi thăm, còn nồng nhiệt mời cậu đến nhà mình uống trà. Tạ Nhiên bảo ông lần sau sẽ đến nhưng mà ông Trương sợ đứa bé này hứa lèo để đối phó với ông, thế nên ông lấy điện thoại ra rồi bảo Tạ Nhiên kết bạn VX với mình. +

Trước đây Tạ Nhiên không hay gặp các cụ ông nhiệt tình đến vậy, thế nên cậu đành phải chấp nhận và thành công kết bạn được với một người lớn tuổi. +

Ở quảng trường của khu biệt thự có rất ít người trẻ tuổi, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, bây giờ nếu muốn tập thể dục thì đa số mọi người đều sẽ đến phòng gym có đầy đủ dụng cụ. +

Trên đường về nhà, Tạ Nhiên tình cờ thấy chú chó săn lông vàng chạy ra từ nhà hàng nhóm, trong miệng còn đang ngậm một quả bóng, lúc nhìn thấy cậu thì nó nghiêng đầu vẫy vẫy cái đuôi. +

Tạ Nhiên chợt nhớ ra, hôm qua cậu đã gặp nó khi phụ quản gia chăm sóc cây cối. +

Đúng lúc này, có một người đi ra từ trong biệt thự, anh mặc áo sơ mi trắng và quần đen, tay áo được xắn lên một cách gọn gàng. +

“Bánh Kem ơi, chạy đi đâu rồi?” Chử Hi ra ngoài tìm nhóc con mãi đuổi theo quả bóng, vừa bước ra được nửa chừng thì thấy Tạ Nhiên đang đứng ở cửa. +

Anh biết gần đây cậu nhóc câm của nhà bên thường hay ra ngoài để chạy bộ vào buổi sáng, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau vào buổi sáng. +

Tạ Nhiên hơi khựng lại, đây không phải là người tốt bụng đã chỉ đường cho cậu vào buổi tối hôm đó sao? +

Hóa ra bọn họ là hàng xóm của nhau à!? +

“Tạ Nhiên?” +

Chử Hi đứng yên, chú chó săn vàng thì chạy vòng quanh anh để đánh hơi. +

Tạ Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra để gõ chữ:【Chào anh, cảm ơn vì đã giúp em vào tối mấy hôm trước.】 +

Chử Hi rũ mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại của cậu, anh hỏi đùa, “Giờ đã nhớ được đường chưa?” +

Tạ Nhiên gật đầu, cậu có ấn tượng rất tốt với người này, cũng là do trước đây anh đã từng giúp đỡ cậu nữa,【Anh tên gì? Em nên gọi như thế nào?】 +

Khi nhìn thấy dòng chữ này thì Chử Hi có chút ngạc nhiên. Tạ Nhiên đã sống ở đây vài năm rồi, mặc dù hai người không giao tiếp nhiều với nhau nhưng ít nhất thì họ cũng là hàng xóm của nhau. Anh và Tạ Thời Thanh đã từng hợp tác với nhau, lẽ ra thì Tạ Nhiên phải biết anh mới đúng chứ. Lúc trước thì anh còn có thể nghĩ rằng là do họ chưa từng gặp nhau bao giờ và thêm trời tối, nhưng mà giờ anh đã biết là đứa nhỏ này là hàng xóm của mình…… +

Anh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh trả lời: “Chử Hi.” +

Chử Hi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tạ Nhiên, anh đành phải đưa tay ra lấy điện thoại của cậu, gõ tên mình lên rồi đưa nó lại cho cậu. +

Cuối cùng thì Tạ Nhiên cũng biết tên của Chử Hi là hai chữ nào. Không hiểu sao khi nhìn thấy cái tên này, lòng cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác hiểu ra gì đó, cậu cảm thấy cái tên này rất ôn hậu. +

“Cậu chủ, đến giờ rồi ạ.” Một người đàn ông vận vest đứng sau lưng Chử Hi, trong tay là vài phần tài liệu. +

Lúc này Tạ Nhiên mới để ý thấy một chiếc xe đang đậu ở phía bên kia biệt thự, hình như là Chử Hi sắp đi làm? +

Tạ Nhiên gõ chữ,【Vậy em không làm phiền nữa ạ, hẹn gặp lại.】 +

“Được, lần sau gặp.” Chử Hi giao Bánh Kem cho người phụ nữ vừa bước ra từ biệt thự rồi gật đầu với Tạ Nhiên. +

Cảnh tượng này đã được Tạ Thời Thanh ngồi ở trong xe cách đó không xa nhìn thấy, trợ lý Trình ngồi ở ghế phụ lên tiếng hỏi: “Cậu cả?” +

Tạ Thời Thanh thu hồi tầm mắt, giọng điệu anh bình thản, “Bảo quản gia hỏi thử xem Tạ Nhiên thích loại chó nào, cứ nuôi đi.” +

* +

Tạ Nhiên vừa rời đi, người dì bên cạnh Chử Hi lên tiếng, “Hình như đó là đứa nhỏ của nhà họ Tạ? Đã lớn đến vậy rồi à? Lúc chúng ta mới đến biệt thự thì dì có thấy đứa nhỏ này chơi ở sân.” +

Chử Hi hoàn toàn không có ấn tượng nào với Tạ Nhiên, “Cậu nhóc có biết chúng ta không?” +

“Dì cũng không rõ lắm. Một đứa nhỏ như vậy thì làm sao mà hỏi được?” Người dì này ở khu biệt thự cũng đã lâu, dì cũng đã nghe được vài chuyện về nhà họ Tạ, “Nhưng mà có vẻ như mối quan hệ của đứa nhỏ này với cậu cả của nhà Tạ không tốt lắm, gần đây thì cậu cả nhà Tạ hay về chứ trước kia có khi đến một tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.” +

“Tạ Thời Thanh thường xuyên không về nhà?” Chử Hi không để ý, anh thường về nhà rất muộn, ngoài công việc ra thì anh chỉ nhờ dì mang quà đi tặng vào các dịp lễ. Nếu mối quan hệ của Tạ Nhiên và Tạ Thời Thanh thật sự không tốt, việc Tạ Nhiên không nhận ra anh cũng là điều dễ hiểu. +

“Đúng thế, đứa nhỏ này thường xuyên ở một mình trong biệt thự.” Người dì nghĩ ngợi rồi nói, “Tôi còn hay thấy cậu nhóc đặt đồ ăn trên mạng. Có vẻ như người bảo mẫu của nhà kia rất vô trách nhiệm.” +

Chử Hi trầm ngâm suy nghĩ. +

* +

Lúc Tạ Nhiên về đến nhà thì xe của Tạ Thời Thanh đã rời đi. Cậu thấy quản gia đứng ở cửa, +

【Hôm nay anh trai tôi đi làm sớm vậy?】 +

“Có chút chuyện ở công ty cần cậu cả đến xử lý gấp ạ, thế nên hôm nay cậu ấy mới đi sớm.” Quản gia giải thích cho cậu, “Cậu hai, cậu đi tắm đi, bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ.” +

Tạ Nhiên ăn xong bữa sáng thì mới phát hiện điện thoại nhận được thông báo từ bệnh viện, hôm nay cậu phải đi bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm. +

Cậu nói chuyện này cho quản gia nghe, cũng nhờ quản gia sắp xếp giùm mình. +

Hai người rời nhà để đến bệnh viện lần trước Tạ Nhiên đã làm kiểm tra. +

Sau khi đến bệnh viện, quản gia bảo Tạ Nhiên cứ chờ anh ta ở sảnh. +

Đến khi anh ta lấy được báo cáo thì đã là 10 giờ sáng, “Về cơ bản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng mà thể trạng của cậu hai quá yếu, cần phải được chăm sóc nhiều hơn.” +

Quản gia nói ngắn gọn, anh ta cất báo cáo đi, định bụng sẽ đưa nó lại cho bác sĩ Vương sau. +

Anh ta lại hỏi tiếp, “Cậu hai còn muốn đến nơi nào nữa không?” +

Tạ Nhiên nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ xe, +

【Đến nhà sách đi.】 +

Quản gia liếc nhanh để đọc. +

Nhà sách? Anh ta nhanh chóng xác định được một nhà sách lớn trong thành phố, sau đó định vị để lái xe đến đó. +

Chỉ là anh ta không ngờ được rằng thế mà cậu hai lại muốn đi mua sách. +

Lái xe thì không thể nhìn điện thoại được, quản gia chờ đến lúc đi đến nhà sách rồi thì mới hỏi cậu, “Sao cậu hai lại đột nhiên muốn mua sách?” +

【Ừm, muốn ôn lại kiến thức cấp ba.】 +

Tạ Nhiên muốn lên đại học và bắt đầu một cuộc sống riêng của mình, cậu khác với nguyên chủ, kể từ sau khi tiếp nhận cơ thể của nguyên chủ và sống cho cậu ấy, ngoại trừ việc hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ ra thì có lẽ việc kết bạn với nhiều người hơn và mở rộng vòng tròn giao thiệp cũng là một mong muốn được ẩn đi của cậu ấy. +

Cậu không thể chỉ trốn ở nhà và dựa vào sự bảo bọc che chở của nhà Tạ được, chỉ khi thi đậu và lên đại học thì mới có nghĩa là cơ thể này đã tái sinh và mở đầu một cuộc sống mới. Nếu đã quyết định như vậy rồi thì không cần phải giấu giếm mọi người làm gì. +

Quản gia dường như không có suy nghĩ giống với cậu. Hy vọng của Tạ Thời Thanh là Tạ Nhiên có thể bước ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân. Nhưng mà sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, có phần khác với một Tạ Nhiên đã được mô tả trong hồ sơ. Quản gia biết rằng trước khi anh ta đến nhà Tạ làm việc, Tạ Nhiên đã từng tự sát không thành. Người ta bảo rằng những người từng trải qua bờ vực sinh tử và người bình thường sẽ có những nhận thức khác nhau, anh ta tự hỏi rằng việc Tạ Nhiên thay đổi liệu có liên quan gì đến điều này hay không. +

Nhà sách rất im ắng, mỗi tầng lầu đều có những quyển sách đặc trưng riêng. +

Quản gia lặng lẽ theo sau Tạ Nhiên, quan sát cậu lựa chọn tài liệu ôn tập một cách có chủ đích. Đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh ta, đứa bé trước mặt anh ta vẫn còn chưa trưởng thành, thân hình cũng gầy gò hơn so với bạn bè đồng trang lứa. +

Lúc trước anh ta cũng đã từng làm quản gia cho gia đình giàu có khác, Tạ Nhiên được coi như là cậu chủ thứ hai của anh ta, so với đứa nhỏ ngang bướng và ngông nghênh của ông bà chủ trước thì Tạ Nhiên lại ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, rất dễ khiến người ta đau lòng. +

Tạ Nhiên không nhớ rõ mình cần những tài liệu ôn tập nào của trung học, vừa rồi cậu chỉ tìm sơ qua các tài liệu ôn tập dành cho học sinh trung học trên xe. Cũng may mắn là cấu trúc của thế giới này và thế giới của cậu có sự tương đồng, một số tài liệu chỉ cần lướt qua là có thể nhớ lại một số nội dung. Những cuốn sách ôn luyện phổ biến cũng giống như vậy. +

Cậu chọn tài liệu ôn luyện xong thì thanh toán rồi rời đi cùng quản gia. +

Sau khi về đến nhà cậu cũng không vội lên game chơi mà lên mạng để mua thêm vài cuốn sách của lớp 12. +

Sau đó, cậu dựa theo một số tài liệu trên mạng để xác định phạm vi kiến thức, chuẩn bị lập một kế hoạch học tập. +

* +

Sau khi Chi Chi Lan Yên nhìn thấy bài viết trên diễn đàn, cô ta đã cảm thấy rất tức giận. Cỏ Linh Lông Vũ là vật phẩm mà Diệt Thần đang kinh doanh, họ đóng quân ở một số địa điểm nhất định. Cô ta chỉ còn thiếu hai cây Cỏ Linh Lông Vũ nữa là có thể đổi vật phẩm rồi, cuối cùng lại có một cây bị Phong Dục Nhiên cướp mất. Cô ta rất không thích thái độ của Phong Dục Nhiên, bộ có chút tiền thì ghê gớm lắm à? +

Cũng chẳng phải là tên newbie cấp thấp, mắc sai lầm rồi nói là mình không nhận ra Cỏ Linh Lông Vũ. +

Rõ ràng là tên này đang bắt nạt cô ta, dùng tiền để làm hòa? Chi Chi Lan Yên không nuốt trôi cục tức này được. +

Cơ bản là các thành viên trong bang hội đang cố gắng đòi lại công bằng cho cô ta, nhưng mà lại gây ra một màn tự bê đá đập chân mình, bị studio Thần Ảnh Vô Tung nhắm vào. Hiện giờ làm hoạt động ngoài dã ngoại không còn an toàn nữa. Quản lý của bang hội đã đi tìm studio để đề nghị làm hòa, cuối cùng thì bị studio từ chối và sỉ nhục bằng cách đòi tiền nữa. +

Tất cả những việc này cộng lại với nhau, mặc dù thành viên trong bang đã tiễn người đi trong khu dã ngoại và canh xác, nhưng mà cô ta cũng không thể để Phong Dục Nhiên yên được. Thế nên cô ta mới dùng loa để vạch trần cậu, cho người chơi trong sever Kính Hoa Thủy Nguyệt biết rằng Phong Dục Nhiên là một tên ăn trộm và là kẻ lừa đảo. +

Nhưng sau khi cô ta tan làm về nhà và online game, thứ mà cô ta nhận được lại chính là bài viết làm rõ tình hình của Phong Dục Nhiên được đăng trên diễn đàn. +

Hầu hết các bình luận trong bài viết đều đứng về phía của Phong Dục Nhiên, không chỉ vậy, cậu thậm chí còn đăng ảnh chụp màn hình việc ban quản lý đang tìm cách làm hòa với studio lên. Mặc dù chồng cô ta trong game vẫn bênh vực cô ta, nhưng đã có nhiều thành viên khác trong bang đã lên tiếng hỏi về vấn đề này. Thậm chí đã có một số người đối đầu trực tiếp với cô ta, gọi cô ta là kẻ đạo đức giả, là hoa sen trắng và đang gây ra nhiều rắc rối cho bang. Mặc dù sau đó những người này đã bị bạn bè của cô ta chửi lại nhưng Chi Chi Lan Yên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta có cảm giác như cả thế giới đang phản bội mình. +

Chi Chi Lan Yên muốn dạy cho Phong Dục Nhiên một bài học ở dã ngoại, kết quả là mấy ngày nay mỗi khi online, Phong Dục Nhiên không ở khu an toàn thì sẽ đi đánh phó bản. Cô ta hoàn toàn không có cơ hội để chơi chết cậu tại dã ngoại. +

【Email】 Bạch Long Mã Không Trắng: Yên Yên, hôm nay có thấy Phong Dục Nhiên không? +

【Email】 Chi Chi Lan Yên: Không có, gần đây nó toàn đi phó bản cùng người của Bang Cá Mặn. +

【Email】 Bạch Long Mã Không Trắng: Bang Cá Mặn bị gì thế? Có mâu thuẫn gì với chúng ta không? +

【Email】 Chi Chi Lan Yên: Hình như là Phong Dục Nhiên đi phó bản với hội trưởng của Bang Cá Mặn, các thành viên của Bang Cá Mặn không nói gì cả. +

Chi Chi Lan Yên xem email, cô ta không ngờ rằng Cây Vạn Tuế Nở Hoa sẽ lập đội cố định với Phong Dục Nhiên. Lúc trước giọng điệu khi cầu xin làm hòa của Phong Dục Nhiên cũng không mạnh mẽ như trên diễn đàn. Hơn nữa, chính Tiên Nữ là người đăng bài viết lên diễn đàn, chắc chắn là đã có người khuyên bảo phía sau Phong Dục Nhiên. +

Nhưng mà biết mấy thứ này thì có ích lợi gì? Vì không muốn Diệt Thần và Bang Cá Mặn xảy ra mâu thuẫn, Chi Chi Lan Yên đành phải nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống bụng. +

【Email】 Bạch Long Mã Không Trắng: Sao mà Bang Cá Mặn đứng đầu được hay vậy? +

【Email】 Chi Chi Lan Yên: Tài nguyên bang của tụi mình không theo kịp, nếu không thì bang của tụi mình hẳn là bang đứng đầu. +

【Email】Bạch Long Mã Không Trắng: Ai mà biết được quan hệ giữa Phong Dục Nhiên và Cây Vạn Tuế Nở Hoa là cái gì chứ, lại còn tổ đội với Cây Vạn Tuế nữa, lúc trước toàn là Cây Vạn Tuế đi chung với Khê Thần, nếu không phải do Khê Thần nghỉ game thì sao mà đến lượt của Phong Dục Nhiên được? +

【Email】 Bạch Long Mã Không Trắng: Theo tôi thấy thì con nhỏ này mới chính là hoa sen trắng giả tạo ấy! +

【Email】 Bạch Long Mã Không Trắng: Ngày kia chắc là có thể canh được người thôi, buổi tối thứ 6 Bang Cá Mặn có hoạt động, có khả năng Phong Dục Nhiên sẽ ở một mình. +

Chi Chi Lan Yên nhìn tin nhắn trong email, trầm ngâm suy nghĩ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)