Skip to main content

Chương 17: Thù lao

dathaiPiter

“Giờ cậu cũng có thể mở tài khoản kiếm tiền rồi, tôi tin thị trường sẽ rất ưu ái cậu.” Tạ Thành Vẫn kéo chiếc quần lên, tiện tay gạt phắt tay Tề Diễn Trạch ra, cầm lấy cái ly trên tủ: “Mà cảm ơn cốc nước mật ong của cậu nhé.” +

Tề Diễn Trạch đầy hứng thú nhìn theo bóng lưng anh. Nghĩ đến đôi bắp chân thon dài của anh, trên đó là lớp tất đen mỏng gợi cảm chẳng khác gì phụ nữ, trong lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh cảm giác rằng… đàn ông hình như cũng không phải là không được. +

“Nhưng luật sư Tạ à, tắm xong anh vẫn đeo cái đó à?” +

“Tôi mới mua nên đang thử xem cái kẹp giữ tất này có chống tuột như họ giới thiệu hay không thôi.” Tạ Thành Vẫn quay đầu lại, như sợ Tề Diễn Trạch hiểu lầm anh có sở thích kỳ quái nào đó. +

Tề Diễn Trạch nhún vai. Cậu ta chỉ biết có gay thích tất trắng, có gay lại thích vest với tất đen và bốt da. Ban đầu, kết hợp với những thứ vừa thấy trên iPad của Tạ Thành Vẫn, cậu ta còn liên tưởng linh tinh một chút. Nhưng bây giờ nhìn người đàn ông say rượu, mặt đỏ bừng giải thích, cậu ta lại bỗng thấy hơi muốn trêu chọc anh. +

“Cậu còn việc gì không?” +

“Luật sư Tạ muốn đuổi em đi à?” Tề Diễn Trạch lập tức tỏ vẻ ấm ức: “Nhưng em muốn ở đây với anh thêm một lúc, tay em đau lắm.” +

Chỉ cần Tề Diễn Trạch nhắc đến tay là Tạ Thành Vẫn lại mềm lòng. Anh thật sự khó mà nổi nóng với người đã cứu mình, chỉ đành thở dài: “Tay cậu đau thì liên quan gì đến việc muốn ở với tôi?” +

“Luật sư Tạ không hiểu thật sao?” +

“Anh không hiểu thật hay là muốn em nói thẳng cho anh nghe?” +

Lông mày Tạ Thành Vẫn giật nhẹ, linh cảm nói rằng Tề Diễn Trạch lại sắp nói mấy lời lả lơi gì đó: “Chúng ta đang ở chung một nhà.” +

“Nhưng không cùng một phòng. Luật sư Tạ vừa mới về đã…” +

Nói thật thì lần trước không hẹn được với cô gái kia khiến cậu ta thấy hơi tiếc. Từ khi Selena về nước, cậu ta ở nước ngoài bận rộn việc học, còn dành thời gian hỗ trợ Lâm Tử Phàm khởi nghiệp từ xa, chẳng còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện này. Sau khi về nước gặp nhau một lần, mối quan hệ giữa hai người liền kết thúc. +

Theo thói quen trước đây của cậu ta, mỗi khi độc thân sẽ chọn một người hợp ý trong ONS để trở thành FWB của nhau. Tuy lần này về nước đã hơn một tháng, nhưng phần lớn thời gian ngoài công việc đều dồn cả vào Tạ Thành Vẫn. +

Thế nhưng việc tiếp cận Tạ Thành Vẫn giống như đầu tư vào một dự án dài hạn, đến giờ vẫn chưa thấy lợi nhuận gì đáng kể. Vết thương này cũng chỉ giúp cậu ta tạm thời chuyển vào sống ở nhà anh mà thôi. Có ơn cứu mạng mà không nhân cơ hội đòi chút lợi ích để rút ngắn khoảng cách thì đúng là quá lỗ. +

“Ở chung phòng thì được gì?” Tạ Thành Vẫn lắc đầu, đầu óc vẫn còn hơi choáng: “Cậu muốn gì?” +

Tề Diễn Trạch nhìn gương mặt đỏ ửng sau lớp kính của anh, trông hệt một quả đào chín mọng, vô cùng hấp dẫn. Cậu ta bỗng thấy có lẽ xu hướng tính dục của mình linh hoạt hơn tưởng tượng nhiều, thậm chí còn tì mò hôn một người đàn ông sẽ có cảm giác thế nào. Dù sao Tạ Thành Vẫn cũng phá hỏng chuyện tốt hôm đó của cậu ta, giúp cậu ta giải tỏa một chút thì đâu quá đáng. +

“Anh đoán xem? Em đã cứu mạng luật sư Tạ mà.” Tề Diễn Trạch bước lên hai bước, giơ tay lên vô tình vây Tạ Thành Vẫn vào giữa bản thân và cái tủ: “Đòi chút thù lao… đâu có quá đáng đâu.” +

“Thù lao gì?” +

Vừa nói xong, Tạ Thành Vẫn đã thấy hối hận. Bởi vì anh thấy Tề Diễn Trạch đang chăm chú nhìn chằm chằm vào môi mình, ý tứ trong mắt quá rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh gần như trống rỗng. +

Tề Diễn Trạch không nói gì, chỉ hơi nheo mắt, rồi dần cúi đầu tiến lại gần anh. Khi mũi chạm mũi, cậu chàng bỗng dừng lại. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến tim anh bắt đầu đập lên dữ dội. Dù Tạ Thành Vẫn đã từng trải qua không ít mối tình, giờ phút này vẫn không thể chống lại sự mê hoặc quỷ quyệt của hormone tuổi trẻ trước mắt. +

“Không khí thế này, luật sư Tạ nghĩ nên dùng thứ gì làm thù lao đây? Thật sự không muốn sao?” +

Cậu chàng hạ thấp giọng, mỗi câu nói đều như đang dụ dỗ anh bước vào cạm bẫy mà cậu ta đã giăng sẵn. +

Anh là người đồng tính, lại còn là người đồng tính độc thân đã lâu. Đối mặt với một người cùng giới ưu tú như vậy, nói không muốn thì đúng là đang lừa mình dối người. Nhất là sau khi uống chút rượu, cảm giác lâng lâng khiến dục vọng trong lòng anh bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Huống chi anh đã không còn thấy bài xích Tề Diễn Trạch như trước. +

Anh buộc phải thừa nhận, đàn ông đúng là sinh vật sống theo cảm giác, thường chịu thua trước nửa thân dưới. +

Tạ Thành Vẫn còn đang chậm chạp suy nghĩ, kết quả một cảm giác ấm nóng đã trực tiếp áp sát lại. Ban đầu chàng trai kia chỉ khẽ chạm nhẹ vào môi anh, nhưng anh lại cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lý trí và dục vọng gần như đang kịch liệt giao chiến trong đầu, khiến anh khẽ giãy giụa một cách rất nhẹ. +

Nhưng cậu chàng lại đột nhiên rời khỏi môi anh, trong mắt còn vương chút hơi nước, trông vô cùng ngọt ngào đáng yêu: “Luật sư Tạ đụng vào tay em rồi, đau quá.” +

Tạ Thành Vẫn vừa lấy lại bình tĩnh lập tức lo lắng mình làm rách vết thương của Tề Diễn Trạch. Nào ngờ một cái đầu gối bỗng mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, eo cũng bị một đôi tay lớn giữ thật chặt. +

“Luật sư Tạ đừng giãy giụa, chỉ cần tận hưởng là được.” +

Tạ Thành Vẫn vừa dứt lời, Tạ Thành Vẫn liền cảm thấy môi dưới của mình bị người ta liếm nhẹ một cái. Ngay sau đó, đôi môi bị đối phương ngậm lấy, đầu lưới mút lấy môi anh, mút đến độ chút lý trí vừa quay lại cũng lập tức tan thành mây khói. +

Dường như đối phương vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ dán môi như vậy, đầu lưỡi bắt đầu lướt qua răng anh, muốn thử tiến vào sâu hơn. +

“Chẳng lẽ luật sư Tạ không biết hôn à?” +

Cậu chàng chỉ khẽ cười hai tiếng như đang đùa, nhưng lại thành công kích thích Tạ Thành Vẫn. Dù sao anh cũng sống nhiều hơn Tề Diễn Trạch bảy năm, những mối tình từng trải qua, những người từng ngủ cùng chỉ nhiều chứ không ít hơn cậu ta. Như bị khơi dậy sự hiếu thắng, anh mở miệng, vươn lưỡi câu lấy lưỡi Tề Diễn Trạch, bắt đầu mút lấy một cách khiêu khích. +

Sự chủ động này thật sự vượt ngoài dự liệu. Tề Diễn Trạch ngạc nhiên trước sự táo bạo của người đàn ông trước mặt. Tâm trạng cậu ta lập tức tốt lên, kích động dùng tay còn lại nâng mặt Tạ Thành Vẫn rồi hôn mạnh xuống. Hai người đàn ông trưởng thành hôn nhau kịch liệt, kèm theo những động tác trêu chọc và cắn nhẹ mang ý muốn chinh phục đối phương. Dường như chẳng ai muốn trở thành bên bị động trong nụ hôn này, cả hai đều dồn hết sức, muốn chứng tỏ bản lĩnh và kỹ thuật của mình trước người kia. +

Tạ Thành Vẫn bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, thậm chí còn không để ý rằng Tề Diễn Trạch đang dùng chính cánh tay quấn băng để nâng mặt anh. Trong lúc hai người hôn cuồng nhiệt, vì cả hai quá nhập tâm, đến cả cơn đau khi lưng bị ép vào tủ cọ xát cũng có thể bỏ qua. Nụ hôn của chàng trai ấy thật sự quá dữ dội, gần như hoàn toàn khác với dáng vẻ mắt ngấn nước nhìn anh ban nãy, cứ như là hai con người khác nhau. +

Nụ hôn này thật sự quá kịch liệt, đến cả cốc nước mật ong đặt trên tủ cũng suýt bị họ va đổ. +

Khi tách ra, cậu chàng vẫn thấy hơi lưu luyến, mạnh mẽ mút một cái lên môi dưới của anh. Chất dịch ẩm ướt chưa kịp tan hết đọng lại nơi khóe môi. Tạ Thành Vẫn dùng khớp ngón tay khẽ lau đi, không thể không thừa nhận đúng là dung tích phổi của mình không bằng Tề Diễn Trạch. Sau khi dừng lại vì thiếu oxy quá lâu, anh vẫn còn hơi thở dốc. +

Ngược lại, tâm trạng của Tề Diễn Trạch khá tốt. Cậu ta cảm thấy dục niệm tích tụ suốt một tháng của mình cuối cùng cũng được thỏa mãn phần nào. Hơn nữa, hôn đàn ông không những không khiến cậu cảm thấy khó chịu như tưởng tượng mà còn mang đến một cảm giác kích thích, mới mẻ khác lạ. Khi hôn phụ nữa, đa phần đối phương đều bị động tiếp nhận rồi đáp trả. Nhưng khi hôn đàn ông, trong quá trình hai bên tranh giành quyền chủ động lại bùng phát một loại ham muốn chinh phục mà cậu ta chưa từng trải qua khi qua lại với phụ nữ. Thậm chí trong một khoảng khắc, cậu ta còn nảy ra ý nghĩ rằng có lẽ Tạ Thành Vẫn có thể trở thành một fwb rất tốt. +

“Kỹ thuật hôn của luật sư Tạ không tệ.” +

Tạ Thành Vẫn liếc cậu ta một cái, tháo kính xuống, nói thật: “Cậu cũng vậy.” +

Trong những mối quan hệ trước đây, anh luôn là người chủ động. Nhưng vì tính cách nên khi đối xử với người yêu vẫn luôn dịu dàng chu đáo, chưa từng có nụ hôn nào kịch liệt thế này. Phải nói rằng trải nghiệm mới mẻ mà Tề Diễn Trạch mang lại cho anh cũng khá thú vị. +

“Đã vậy rồi, anh có muốn cân nhắc phát triển thêm một bước nữa không?” +

“Chúng ta trùng số, tôi đã nói rồi mà.” Sau khi dục vọng đã bị khơi dậy, Tạ Thành Vẫn không còn thấy ngượng nữa, thẳng thắn đối diện với nhu cầu của mình không phải chuyện khó: “Hay là cậu đồng ý vì tôi mà nằm dưới?” +

Tề Diễn Trạch căn bản không muốn nghĩ tới việc phía sau của mình bị người khác chạm vào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy rợn người. Hơn nữa, hiện tại cậu ta chỉ thấy hôn đàn ông dễ chịu hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu, song vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện nhìn chỗ đó của đàn ông. Cậu ta nghi rằng chỉ cần nhìn một cái thôi là cậu ta có thể xìu xuống luôn, dù sau hôn môi và súng thật đạn thật là hai chuyện khác nhau. +

“Chuyện đó để sau này rồi tính. Anh đồng ý với em là tốt lắm rồi.” Tề Diễn Trạch trực tiếp bỏ qua đề tài này, cúi xuống hôn “chụt” một cái lên môi Tạ Thành Vẫn: “Mong là sáng mai khi luật sư Tạ thức dậy, anh vẫn còn nhớ chuyện tối nay.” +

Đến lúc này, Tạ Thành Vẫn gần như đã hoàn toàn không còn sức kháng cự với sự thân mật giữa hai người nữa. Dù sao hôn với một anh chàng đẹp trai thế này kiểu gì chả sướng, vậy thì cứ sướng trước đã rồi tính sau. Chỉ là anh vẫn hơi hối hận vì đã dẫn Tề Diễn Trạch về nhà mình, mọi chuyện thực sự đang trượt dần ra khỏi quỹ đạo. +

“Khó nói lắm, có khi tối nay ngủ một giấc là quên sạch.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)