Chương 18: Trực tiếp đối đầu

Đánh nhau gây thương tích, hai bên đều thiệt hại. +
Đường Đại không ngờ rằng cả hai bên phụ huynh đều không liên lạc được. Bố của Vu Thanh Châu đang ở nước ngoài khai thác đá thô, còn bố của Hạ Tri Tùng thì không bắt máy. Hai học sinh đứng lù lù trong văn phòng, cô ngay cả một biện pháp xử lý cũng không có. +
“Hai em về viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ cho tôi.” Đường Đại thực sự hết cách, “Hạ Tri Tùng ở lại.” +
Cánh cửa văn phòng đóng lại bằng một tiếng “cạch”, Hạ Tri Tùng hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhận lỗi. +
“Cô Đường, em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô.” +
“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Đường Đại phiền não xoay bút, “Vấn đề là hôm nay hai em đánh nhau đã thu hút bao nhiêu học sinh vây xem, chuyện này truyền ra ngoài thì cái chức Hội trưởng Hội học sinh này em còn làm thế nào được? Ngồi ở vị trí này em cần phải làm gương, nói khắt khe một chút là một lỗi nhỏ cũng không được phép phạm phải.” +
Hạ Tri Tùng cúi gầm mặt, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Tuy nhiên, Đường Đại luôn biết cậu là người biết nặng nhẹ, mặc dù cả hai đứa trẻ đều không chịu tiết lộ nguyên nhân đánh nhau, nhưng cô đoán chắc chắn là Vu Thanh Châu gây sự trước. +
“Xét thấy em phạm lỗi lần đầu, cô sẽ không phạt thêm em nữa. Bản kiểm điểm không cần viết, về lớp học cho tốt.” +
“Dạ vâng thưa cô.” +
Vừa bước ra khỏi văn phòng thì tiếng chuông reo vang, Hạ Tri Tùng đi ngược dòng người. Hiếm khi cậu mất kiểm soát ở trường như vậy, một là vì thực sự ghét Vu Thanh Châu, hai là vì bản thân vừa dọn nhà đi mà Vu Thanh Châu đã biết ngay lập tức. +
Cậu không kìm được mà suy đoán xem có phải Ngụy Viễn đã nói gì đó không. +
Cậu đã quá nôn nóng, nôn nóng muốn chứng minh vị thế của mình trong lòng Ngụy Viễn. Kết quả hiển nhiên là cậu đã thua. +
Nửa tháng rốt cuộc vẫn chẳng thể so sánh được với mười mấy năm trời. +
Lời nguyền rủa mà mẹ để lại trước khi đi đã ứng nghiệm rồi. Hạ Tri Tùng không thể tìm thấy bến đỗ bình yên, chỉ xứng đáng phiêu bạt định mệnh ở ngoài kia thôi. +
“Tùng Tùng, có đau không!” Bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, Mục Húc kéo lấy cánh tay cậu, xoay người dắt cậu đi về phía đám đông, “Cậu đáng lẽ nên ra tay từ sớm rồi, cái thằng Vu Thanh Châu đó cậy nhà có quan hệ mà đi ngang trong trường, không biết đã làm bao nhiêu trò ghê tởm. Phải đánh cho nó một trận ra trò, đánh cho nó không ngóc đầu dậy được mới thôi.” +
“Buông tay.” +
Mục Húc ngoan ngoãn buông tay ra. +
“Tôi đang quan tâm cậu mà.” Mục Húc nói, “Tôi có thể làm thùng rác cảm xúc miễn phí cho cậu, nói gì với tôi cũng được.” +
“Cút đi, hôm nay tôi không rảnh tiếp cậu.” Hạ Tri Tùng huých mạnh vào người Mục Húc, quay đầu đi về phía lớp học. +
Khi nhận được điện thoại của Đường Đại, Ngụy Viễn đang phỏng vấn một streamer mới đến. Streamer này là do bên vận hành đào từ công ty khác về, đã có sẵn lượng người hâm mộ, nhưng tỷ lệ ăn chia đòi lấy tới 80%. +
Cả văn phòng xúm lại khuyên ngăn mà cô ta vẫn nhất quyết không hạ tiêu chuẩn, thậm chí còn thốt ra những lời hoang đường như nếu không đồng ý sẽ lên mạng đăng bài bóc phốt. +
Đúng là không phải hạng vừa, cực kỳ khó nhằn. +
Ngụy Viễn rút bao thuốc từ trong túi áo khoác, ngậm một điếu trên môi, đốm lửa lóe lên, làn khói lan tỏa ra từ khóe miệng. +
“Cô Đường, thằng nhóc Hạ Tri Tùng lại gây chuyện gì rồi ạ?” +
“Ái chà, anh trai Hạ Tri Tùng đấy à. Thằng bé đã kể cho anh rồi sao?” Đường Đại tỏ ra rất ngạc nhiên. +
“Tôi đoán thôi ạ.” +
“Tôi lại cứ tưởng em ấy nói với anh rồi chứ.” Đường Đại cười nhẹ, “Hôm nay Hạ Tri Tùng đánh nhau với người ta ở trường.” +
“Đánh nhau?” Ngụy Viễn không còn tâm trạng nào mà hút nữa, “Lần này lại là bị đánh đơn phương ạ?” +
“Lần này em ấy đã phản kháng, cả hai đứa trẻ đều bị thương. Tôi sợ phụ huynh đứa trẻ kia sẽ có ý kiến nên báo trước với cậu một tiếng, dù sao cũng là Hạ Tri Tùng ra tay trước.” +
“Đứa trẻ kia là ai thế cô? Hai đứa nó đánh nhau vì lý do gì ạ?” +
Đường Đại đáp: “Lý do đánh nhau thì không rõ, nhưng đứa trẻ kia cũng chẳng hiền lành gì, có lẽ lúc ngồi cùng bàn đã có mâu thuẫn, gặp cái cớ là bùng nổ thôi.” +
“Thằng bé đó tên gì ạ?” +
“Vu Thanh Châu.” +
Điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, Ngụy Viễn ngẩn người một hồi lâu, lâu đến mức Đường Đại ở đầu dây bên kia cứ ngỡ anh đã cúp máy. +
“Cô Đường, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ hỏi kỹ Hạ Tri Tùng, có chuyện gì tôi sẽ gọi lại sau.” +
Ngụy Viễn dường như đã hiểu ra hai đứa nhóc này hờn dỗi cái gì ở công viên giải trí rồi. +
Kẻ thù không đội trời chung ở trường, vậy mà lại có chung một người anh trai. +
Hóa ra ngòi nổ lại nằm ở chỗ anh. +
Ngụy Viễn thở dài, vò đầu bứt tai, rồi báo với Quan Lệ rằng hôm nay anh sẽ đi đón Hạ Tri Tùng. +
Sợ Vu Thanh Châu để ý thấy mình đến, Ngụy Viễn đặc biệt không chạy mô tô mà mượn tạm xe của Lâm Sấm để lái. Không ngờ người đến đón con tan học tự học tối đông đến thế, cách trường tám trăm mét mà chẳng còn chỗ đậu. +
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ, nhìn lại thì đã tan học được năm phút rồi. Ngụy Viễn vội vã khóa cửa xe, chạy bộ một quãng đường dài. Từ xa, anh đã thấy Hạ Tri Tùng đeo ba lô đứng ở cổng trường, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cậu, cậu vẫn luôn cúi đầu chờ đợi. +
Giây tiếp theo, Hạ Tri Tùng như cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên, thốt lên đầy vẻ không tin nổi: “Anh ơi?” +


