Chương 18: Hầu kết lên lên xuống xuống trong vô thức

Chương 18: Hầu kết lên lên xuống xuống trong vô thức +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Tô Minh Hi cúp máy, lấy đà nhảy lên sofa, thế nhưng trên sofa lúc này lại là một bé mèo có bộ lông dài trắng muốt. +
Tô Minh Hi nằm trên thảm, phơi bụng mèo mềm mại đáng yêu, không để ý xung quanh liếm liếm móng vuốt. +
Biến về lốt mèo mang đến cảm giác IQ dường như cũng tụt xuống theo, Tô Minh Hi tự thấy bản thân ngày thường đâu có ngốc nghếch thế này. Cậu khá ghét bỏ IQ của mình khi làm mèo. +
Liếm láp chải chuốt đủ, Tô Minh Hi lắc lắc bộ lông, nhảy qua lại từ sofa sang bàn trà, kệ tủ, làm một bé “xe đua mèo” hạnh phúc. +
Lâu lắm rồi cậu không về lốt mèo, khó lòng nhịn được, bằng không lần trước khi uống say đã không nghe theo bản năng hóa mèo. +
Rời xa sự chì chiết của ba mẹ, Tô Minh Hi càng tự do hơn. Cảm giác làm “xe đua mèo” rất kì diệu, Tô Minh Hi âm thầm hạ quyết tâm, Chu Hành Tuấn rời nhà đi làm thì cậu sẽ biến về lốt mèo chơi một lúc. +
Tô Minh Hi vui vẻ nhảy nhót, cửa vang lên tiến tick tick mở khóa, cậu sợ đứng tim, máu nóng sôi trào mấy cũng xịt keo, mồ hôi lạnh đổ ầm ầm. +
Tô Minh Hi đang chơi đùa trên nóc tủ vội vàng biến hình, không ngờ lại kèm theo tiếng đồ sứ vỡ tan, móng nhỏ trực tiếp đáp trên mảnh vỡ. +
Trên tủ bày bình hoa, lại còn đặt trên kệ thủy tinh, nhìn là biết tiền tấn. +
Tô Minh Hi nín tiếng thét, biến về hình người, đúng lúc Chu Hành Tuấn đẩy cửa vào. +
Chu Hành Tuấn vốn vui vẻ về nhà nhìn mặt đất ngổn ngang sứ vỡ và thủy tinh vỡ, nghiêm túc hỏi: “Sao lại thành thế này?” +
Tô Minh Hi nhịn đau, lí nhí đáp: “Em không cẩn thận làm vỡ, xin lỗi…” +
Chu Hành Tuấn khẽ nheo mắt, bế Tô Minh Hi lên sofa ngồi. +
Tô Minh Hi cúi đầu, tóc che đi đôi mắt. +
Chu Hành Tuấn nghiêm túc giải thích: “Tôi không trách em làm vỡ bình hoa, chỉ lo em bị thương thôi.” +
Tô Minh Hi nói: “Chân trái em đau lắm.” +
Tô Minh Hi chưa kịp đi dép, vết máu thấm lên tất, Chu Hành Tuấn nhìn vậy thì lông mày càng nhíu lại. +
Anh ngồi cạnh kéo chân cậu qua, đặt nó lên đùi mình. +
Tô Minh Hi không biết xấu hổ hay hờn dỗi, mặt đỏ bừng lớn giọng hơn một chút: “Anh làm gì vậy?” +
Tai Chu Hành Tuấn cũng đỏ lên, nhẹ nhàng đáp: “Xem chân em thế nào.” +
Chu Hành Tuấn cẩn thận cởi vớ ra, lộ ra bàn chân vừa nhỏ vừa trắng. Omega gene cấp cao không hổ danh là cấp cao, chân cũng vừa mềm vừa mịn. +
Tay Chu Hành Tuấn lúc nâng chân Tô Minh Hi vô thức nắm chặt lại, nhìn qua chỉ sợ nó bị bóp nghẹt. +
Nhịp thở cũng chậm hơn, nhìn thấy vết thương trên chân cậu lại cố nhịn xuống. +
Tô Minh Hi dẫm lên mảnh vỡ, lại còn từ trên tủ nhảy xuống, mảnh vỡ đâm vào khá sâu. +
Chu Hành Tuấn lấy hòm thuốc trên bàn trà, móc ra chai cồn iot: “Sẽ đau đấy, em nhịn chút nhé.” +
Tô Minh Hi lấy tay che mắt: “Anh cứ làm đi.” +
Cứ tưởng cơn đau chỉ có tí thôi, Chu Hành Tuấn nhẹ nhàng dùng bông chấm thuốc, đau thì có đau thật, nhưng bông gòn cọ qua lại càng ngứa hơn. +
Tô Minh Hi nhịn không nổi lắc lắc chân: “Ngứa quá…” +
Chỉ một chữ, cả hai đều ngẩn ngơ. +
Chân Tô Minh Hi đang đặt trên đùi Chu Hành Tuấn, ban nãy ngọ nguậy bất cẩn đụng vào chỗ khó nói. Tô Minh Hi vừa khóc, giọng nghèn nghẹn nũng nịu rất dễ gây hiểu lầm. +
Cậu im lặng rút chân: “Em dán băng urgo là được rồi.” +
Chu Hành Tuấn đứng dậy đi vào bếp, giọng hơi ngượng ngùng: “Tôi đi nấu cơm đây.” +
Nhìn thì bình thường, đôi tai hai người đỏ bừng và dáng vẻ cứng đờ của Chu Hành Tuấn đã bán đứng nội tâm nhộn nhạo của họ. +
Tô Minh Hi buồn rầu nhìn miếng băng urgo dán trên chân, gửi tin nhắn cho Dung Thanh Đường. +
[Tô Minh Hi]: Baby ơi ~ (bé mèo bắn tim.jpg) +
[Dung Thanh Đường]: Mày tỉnh táo lại đi, tao sợ đấy. (cảnh giác – ing) +
[Tô Minh Hi]: Chân tao bị thương rồi, tối không đi ăn với mày được đâu. +
[Dung Thanh Đường]: Mày có sao không? +
[Tô Minh Hi]: Chu Hành Tuấn bôi cồn iot cho tao rồi, chỉ đau xíu xiu thôi. +
[Dung Thanh Đường]: (cầm dao) +
[Dung Thanh Đường]: Biến mày, có đối tượng đừng hành chó FA như tao nữa. +
[Tô Minh Hi]: Chờ chân tao khỏi đã, tao bao mày ăn bữa no. +
[Dung Thanh Đường]: Hay để tao qua nhà mày ăn đi, mày trước đấy khoe khoang chồng mày nấu cơm ngon lắm mà, nhỉ (cầm dao) +
[Tô Minh Hi]: Chờ tao hỏi lão ấy đã. +
Cậu nâng giọng hỏi: “Bạn em tối nay muốn đến cọ ké bữa cơm có được không ạ?” +
Chu Hành Tuấn đang dọn cơm ngẩng lên nhìn cậu: “Được chứ, bạn em muốn ăn gì?” +
Tô Minh Hi cầm điện thoại: “Để em hỏi nó xem.” +
Chu Hành Tuấn: “Alpha hay Omega?” +
Tô Minh Hi chưa phát hiện ra sự bất thường: “Omega ạ.” +
Trò chuyện với Dung Thanh Đường xong, cậu mới nhận ra, mỉm cười hỏi: “Nếu là Alpha thì sao nào?” +
Chu Hành Tuấn không nghe ra ý cậu, mặt lạnh đáp: “Nói cho anh ta hoặc cô ta em đã kết hôn rồi. Tôi không hi vọng người ấy mang lại rắc rối không đáng có cho cuộc sống của chúng ta.” +
Tô Minh Hi cười càng tươi: “Biết rồi, anh đến đây em nhờ chút.” +
Chu Hành Tuấn mù mờ nhưng vẫn đi về phía sofa. +
Tô Minh Hi ra lệnh: “Cúi xuống.” +
Chu Hành Tuấn làm theo, cậu vòng tay ôm cổ anh: “Anh bế em ra bàn ăn.” +
Cánh tay anh cứng đờ bế cậu, cậu nghiêng đầu tựa lên vai anh, Chu Hành Tuấn cảm nhận được từng hơi thở cậu phả ra. +
Nhớ lần đầu tiên bế Tô Minh Hi, khi ấy quan hệ giữa họ chẳng ra làm sao, lần thứ hai này chỉ giống ở chỗ quãng đường siêu ngắn. +
Chu Hành Tuấn đặt Tô Minh Hi xuống ghế rồi tính xoay người bỏ chạy, cậu đã nhanh tay giữ lại không cho đi. +
Chu Hành Tuấn còn chưa kịp hỏi, Tô Minh Hi đã vòng tay qua vòng eo rắn chắn cởi tạp dề giúp anh. +
Cậu cố tình tua chậm, ngón tay khéo léo trở nên vụng về, chờ tới khi Chu Hành Tuấn chịu hết nổi đẩy ra thì mới buông tay. +
Tô Minh Hi ngẩng lên, ánh mắt lấp la lấp lánh: “Quà đáp lễ cho anh đấy.” +
Ánh mắt Chu Hành Tuấn tối đi, hầu kết vô thức lên lên xuống xuống. +



nín mỏ lun
Oi doi oi ngon thí
Cảm ơn nhà dịch