Chương 171

Editor: Gấu Gầy +
Từ khi còn trẻ Vạn Hạo đã có thói quen mua vé số. Thực ra lão không thiếu tiền, cũng không phải ngày đêm mơ mộng muốn giàu lên sau một đêm. Nhưng cảm giác mới lạ, không thể đoán trước sau khi mua vé số khiến lão không thể dứt ra được. +
Sau này, cùng với sự trỗi dậy của làn sóng internet, Vạn Hạo lại mê mẩn việc mua “hộp mù” (blind box) trên dark web, đó là một trải nghiệm mới mẻ còn thú vị hơn cả cờ bạc! +
Khác với “Mười ba tông đồ” đã bị cảnh sát nhổ tận gốc trước đây, “Tầng hầm” mà Vạn Hạo thường dùng là một trang web ngách hơn trên dark web. Mặc dù trang web tên là “Tầng hầm” này có số lượng thành viên đăng ký chưa đến 5000 người, nhưng doanh thu hàng năm đã vượt qua hai trăm triệu đô la Mỹ. +
Khang Nhân chính là đại bản doanh của “Tầng hầm” ảo này. +
“Tầng hầm” ban đầu dựa vào việc buôn bán người để nhanh chóng thu hút một lượng khách hàng trung thành có độ gắn kết cực cao, còn Khang Nhân chính là nhà cung cấp độc quyền “đáng tin cậy” nhất của nó. +
Ở châu Âu có một tổ chức tên là “Cái chết đen” (Black Death), chuyên thực hiện các vụ bắt cóc, ám sát, buôn bán người, gần như không có việc ác nào là không làm. Và vị viện trưởng tiền nhiệm của Khang Nhân còn từng đắc ý ví Khang Nhân như một phiên bản “Cái chết đen” của Trung Quốc. +
Khang Nhân quả thực cũng xứng đáng với “danh tiếng” này. +
So với “Cái chết đen”, người kiểm soát thực sự đằng sau Khang Nhân còn hiểu rõ hơn về việc kiểm soát dư luận. Gã đã khéo léo bao bọc Khang Nhân thành một nơi hoàn hảo đến mức không ai có thể liên tưởng nó với bất kỳ điều tiếng xấu nào. +
Tương tự, cũng không ai có thể ngờ được một người đạo mạo như Vạn Hạo, quản lý cả ngàn người, lại có sở thích mua “hộp mù” trong “Tầng hầm”. +
Cách chơi “hộp mù” ban đầu cũng bắt nguồn từ nước ngoài, giá bán thường từ hai trăm đến người nghìn đô la Mỹ hoặc hơn. Do công nghệ mã hóa của dark web, trước khi nhận được gói hàng, người mua sẽ không bao giờ biết được bên trong hộp mù rốt cuộc chứa thứ gì. +
Cảm giác kích thích không thể đoán trước được mình sẽ mở ra thứ gì từ hộp mù trên dark web đã khiến Vạn Hạo mê mẩn. +
Hầu như tháng nào lão cũng mua 2-3 hộp mù. +
Ngoài súng và ma túy thường xuất hiện nhất trong hộp mù, lão còn từng mở ra những chiếc răng dính máu và một chiếc cặp sách trẻ em bị cắt nát bằng kéo. Không lâu sau khi nhận được gói hàng đó, lão phát hiện ra chủ nhân của chiếc cặp sách mang tên “Lỗ Lỗ” đã xuất hiện trong một bản tin gây chấn động về vụ án một bé gái bị cha dượng ngược đãi đến chết. – Cặp sách và răng đều là di vật của cô bé. Sau khi gây án, vì một tâm lý méo mó nào đó, hung thủ đã đem những thứ này lên dark web bán với giá cao. +
Vài ngày trước, Vạn Hạo đã nhận được một hộp mù khiến lão bất an nhất trong đời. Trong hộp mù đó là những bức ảnh chụp lão đang ngủ say. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ nhỏ: Cho dù trong nhà có chó dữ, cũng không thể che giấu bí mật mãi mãi. +
Chỉ mười lăm phút trước, Vạn Hạo vừa mới thông qua việc phân tích góc chụp, thời gian và địa điểm của những bức ảnh đó để xác định rằng, chúng được chụp vào một buổi chiều nọ, khi lão đang nghỉ trưa trong văn phòng. +
Sau khi kiểm tra camera giám sát, trong khoảng thời gian đó, người duy nhất ở gần và có khả năng gây án chỉ có thể là người lao công mới đến không lâu, Lý Hoàn Minh! +
Nhưng lão còn chưa kịp tìm Lý Hoàn Minh tính sổ, y tá chăm sóc phòng bệnh đặc biệt kia đã vội vã gọi vào số nội bộ. +
Bệnh nhân từng được dặn dò là “quan trọng hơn cả mạng sống của ông” lại đột nhiên biến mất không dấu vết! Nếu không có sự giúp đỡ của người khác, lão không thể nào mở được cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Vì vậy, bệnh viện lập tức triệu tập bộ phận an ninh và nhân sự để rà soát những nhân viên đã rời khỏi vị trí trong ngày. Cuối cùng họ phát hiện ra có tổng cộng 11 nhân viên cùng biến mất với Lý Thế Xuyên, trong đó chỉ có điện thoại của Lý Thế Xuyên là ở trong tình trạng tắt máy. +
Cộng thêm việc Vạn Hạo vốn đã nghi ngờ Lý Hoàn Minh là người chụp ảnh mình, lão lập tức suy đoán rằng chắc chắn Lý Hoàn Minh muốn hại chết mình! Cho nên mới bắt cóc Lý Thế Xuyên, người nắm giữ mạng sống của lão! +
Nhưng tại sao Lý Hoàn Minh lại muốn hại lão? Lão thậm chí còn không quen biết cậu ta! +
Mộ Minh Thịnh đã nhập cảnh vào sáng sớm hôm sau. Ngay khi gã vừa nhập cảnh, Trần Thông đã lập tức nhận được tin. +
Tài liệu cho thấy Mộ Minh Thịnh không có nơi ở cố định trong nước, các cảnh sát phụ trách điều tra phát hiện ra nơi ở lần này của gã là một căn biệt thự ở khu Tĩnh Hòa. Chủ nhà là Lý Thế Xuyên, căn nhà được mua mười năm trước, nằm tại khu tô giới cũ đắt đỏ, căn biệt thự rộng hơn 2 mẫu này rất bắt mắt. Quan sát kỹ xung quanh, căn biệt thự này có gần một trăm camera giám sát, nhiều cái còn là loại bảo hiểm kép không dây và có dây, có thể tránh được tối đa các cuộc tấn công vào đường dây, dẫn đến việc camera bị vô hiệu hoá. +
Sau khi vào nhà, mãi cho đến khi trời tối, Mộ Minh Thịnh vẫn không trở ra. Các cảnh sát trinh sát không thể biết được gã đã làm gì trong nhà, bèn quyết định đến nhà hàng xóm để hỏi thăm tình hình. +
Nói là hàng xóm, nhưng thực ra cũng cách căn biệt thự này một con đường đi bộ rộng bảy tám mét. Người ra mở cửa là một chàng trai trẻ, đối mặt với một loạt câu hỏi của “nhân viên cộng đồng” về những người hàng xóm, anh ta tỏ ra ngơ ngác. +
“Bình thường tôi không qua lại với họ.” +
“Anh có từng thấy người ở trong căn nhà bên cạnh không?” Văn Địch mặc đồng phục nhân viên cộng đồng mỉm cười hỏi. +
“Chưa từng thấy.” +
“Vậy tại sao anh lại nói là “họ”?” +
“Trong nhà có rất nhiều người ra ra vào vào. Hơn nữa, một căn nhà lớn như vậy không thể nào chỉ có một người ở được, người giúp việc các thứ cũng nằm trong phạm vi “họ”.” Thanh niên đưa tay vuốt tóc mái che mắt, nghi ngờ nói: “Không phải chứ, các anh làm khảo sát cư dân sao lại đến hỏi tôi? Không phải nên hỏi thẳng họ sao?” +
“Đã gõ cửa rồi, nhưng đối phương không trả lời.” Văn Địch áy náy cười cười: “Xin lỗi nhé, phiếu khảo sát này chúng tôi cần gấp, hôm nay trước khi tan làm nhất định phải nộp, nên đành phải mặt dày đến làm phiền anh.” +
Chàng trai trẻ nhìn thẳng vào cậu một lúc, đột nhiên hỏi: “Là Kiều Ức Lam bảo anh đến à?” +
Kiều Ức Lam? Ai vậy? +
Văn Địch ngơ ngác lắc đầu: “Không phải, tôi là người của ban quản lý khu phố, đến để làm khảo sát, cấp trên yêu cầu chúng tôi rà soát các căn hộ cho thuê tập thể. Haizz, thực ra chúng tôi cũng đang thầm than đây, khu vực này căn bản không cần phải kiểm tra! Ai lại đi thuê nhà tập thể ở đây chứ!” +
Chàng trai trẻ “ồ” một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Người sống ở nhà bên cạnh chắc là một đại gia.” +
Văn Địch cười nịnh: “Tất nhiên rồi, người có thể ở trong một căn nhà như vậy, chắc chắn không phải người bình thường.” Cậu nghiến răng, lại bồi thêm một câu nịnh nọt: “Anh cũng là đại gia mà!” +
Chàng trai trẻ cười: “Tôi không phải. Tôi chỉ ở nhờ trông nhà giúp người ta thôi.” Anh ta hất cằm về phía căn biệt thự bên cạnh: “Chủ nhân căn nhà đó chắc hẳn cực kỳ quý mạng, ra vào ít nhất sáu bảy vệ sĩ đi cùng. Người không biết còn tưởng ông ta là người giàu nhất châu Á, lúc nào cũng có người chực chờ đến cướp.” +
Anh ta vừa dứt lời, những người có mặt đều bật cười. +
Phan Tiểu Trúc đứng bên cạnh xách cặp tài liệu cho Văn Địch, cảm thấy chàng trai trẻ đang nói chuyện rất quen mắt. Mãi cho đến tìm hiểu xong tình hình, trên đường trở về, cô mới nhớ ra đó là ai. Đó là đạo diễn mới nổi đang rất được chú ý gần đây, Trương Nhược Văn, không lâu trước đây Lộ Tinh Hà còn tham gia đóng phim của anh ta! +
“Hai~, đáng lẽ phải xin chữ ký mới phải.” Phan Tiểu Trúc không khỏi tiếc nuối. +
“Ầy, còn muốn lạm dụng chức quyền à, Phan Tiểu Trúc?” +
“Lạm dụng chức quyền? Phì! Đừng có nói khó nghe như vậy được không? Nhưng nói thật, tôi cũng muốn được đi du lịch công tác như đội trưởng Thẩm! Dù không đi được Thụy Sĩ, nhưng dạo quanh thành phố một ngày cũng tốt mà. Cậu nghĩ xem, đã bao lâu tôi chưa được nghỉ phép rồi!” +
Tưởng Chí đang lái xe liếc nhìn qua: “Du lịch bằng công quỹ, đội trưởng Thẩm không phải điều trị bằng công quỹ là may rồi.” +
Văn Địch: … +
Phan Tiểu Trúc: … +
Tưởng Chí nói trúng tim đen, luận về việc bị thương, Thẩm Thính đúng là chuyên gia.. +
Họ chưa bao giờ thấy ai vì hoàn thành nhiệm vụ mà không coi bản thân là người bằng xương bằng thịt. Để cho vai diễn của mình chân thực, đội trưởng của họ đâm dao vào người cứ như đang đâm chơi vậy. +
Đúng như lời Phan Tiểu Trúc đã nói, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam không hề xuất cảnh. Chiếc máy bay thương gia bay vòng vòng mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hạ cánh xuống Kinh Thị. +
Tống Kỳ Nhi bị đánh thức đột ngột rõ ràng chưa kịp phản ứng. Cô bé đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng, nhưng lại bị gọi dậy không lâu sau khi ngủ thiếp đi, nói rằng máy bay đã hạ cánh. +
Lúc xuống máy bay, cô bé nắm chặt lấy vạt áo của Thẩm Thính, trông có vẻ hơi đáng thương. Thẩm Thính không muốn dọa cô bé, kiên nhẫn giải thích rằng máy bay gặp sự cố nhỏ cần phải kiểm tra. +
“Chú thấy cái này chắc một sớm một chiều không sửa xong được đâu.” +
Tống Kỳ Nhi vừa mới ngủ dậy, đầu óc mơ màng đi theo sau Thẩm Thính. Thẩm Thính vừa đi vừa dặn dò cô bé: “Lát nữa con đi cùng với chị đồng nghiệp của anh Sở đến khách sạn nghỉ ngơi trước nhé.” +
Lời còn chưa dứt, đã thấy một cô gái nhìn rất thân thiện đang vẫy tay với họ ở cửa ra. +
Thẩm Thính đã từng xem ảnh của cô, đây là nữ cảnh sát hình sự được cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Quốc gia Nghiêm Khải Minh – người ra quyết định cao nhất của hành động Gỗ Đào – điều đến sân bay. +
Cô gái có đôi mắt to tròn, mặc thường phục trẻ trung xinh đẹp, trông rất đáng yêu. Tống Kỳ Nhi nhìn cô, rồi quay đầu hỏi Thẩm Thính: “Vậy chú và anh thì sao?” +
“Chú và anh ở lại giám sát.” Thẩm Thính chỉ vào chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng xa xa qua lớp kính, rồi lại chỉ vào Sở Hoài Nam đang đứng bên cạnh, tay còn cầm ba lô của Tống Kỳ Nhi: “Máy bay thương gia rất đắt tiền, không ở đó giám sát, lỡ như người ta làm hỏng, anh Sở của con sẽ xót lắm đấy.” +
Thứ có thể khiến Sở Hoài Nam đau lòng, ở đây chỉ có một, nhưng rõ ràng không phải là chiếc Legacy đó. +
Điều hắn thực sự xót lúc này chính là vết thương trên cánh tay của ai đó vẫn chưa lành hẳn. +
Mặc dù người trong cuộc không coi vết dao đó ra gì, nhưng Sở Hoài Nam lại thấy nó vô cùng nghiêm trọng, ngày nào cũng đích thân giám sát y chú ý tránh nước. +
Trước khi ra ngoài, hắn còn rất nghiêm túc giao ước ba điều với Thẩm Thính: Một, ra ngoài không được mạo hiểm. Hai, nhân cơ hội này dưỡng cho lành vết thương trên tay. Ba, trong trường hợp không cần thiết không được hành động một mình. +
Để cảnh đốc Thẩm không tiếc mạng sống sớm ngày bình phục, Sở Hoài Nam đã giao ước với y, hành lý dù lớn hay nhỏ, đều phải để hắn xách. – Ví dụ như, chiếc vali kéo của Thẩm Thính và chiếc ba lô nhỏ hình kỳ lân màu hồng của Tống Kỳ Nhi. +
Thẩm Thính phải giải thích nhẹ nhàng một lúc lâu, cô bé mới lưu luyến đi theo nữ cảnh sát hình sự đến khách sạn trước. +
Sau khi giao Tống Kỳ Nhi cho đồng nghiệp chăm sóc, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam lập tức đến nơi ở mà Nghiêm Khải Minh đã sắp xếp cho hai người. +
Vừa đến nơi, cuộc họp video mã hóa do Trần Thông khởi xướng trong hệ thống cảnh sát đã bắt đầu: “Sếp Thẩm, có tình hình quan trọng cần đồng bộ.” +
Thẩm Thính phát hiện ngoài Phan Tiểu Trúc, Tưởng Chí và Văn Địch ra, ngay cả Tôn Nhược Hải cũng có mặt. +
“Đội hành động đặc biệt của chúng ta có thành viên mới báo cáo!” +
Khi đội hành động đặc biệt mới thành lập, Tôn Nhược Hải đã từng đề cập đến. +
Ngoài những tinh nhuệ được rút ra từ đội điều tra hình sự, còn có các cảnh sát phòng chống ma túy khác phối hợp hành động cùng Thẩm Thính và đồng đội. Nhưng vị đồng nghiệp là cảnh sát phòng chống ma túy đó vẫn chưa đến nhận nhiệm vụ. +
Trần Thông là người thẳng tính, vui buồn đều viết hết lên mặt. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, xem ra tố chất cá nhân của đồng nghiệp mới khiến anh rất hài lòng. +
Đồng nghiệp mới trong ống kính có thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, không giận mà uy. Nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, ngay cả Thẩm Thính cũng không khỏi có chút kinh ngạc, rất nhanh vẻ mặt kinh ngạc đã được thay thế bằng nụ cười. – Đồng nghiệp này, anh đã từng gặp. +
Đồng nghiệp mới mang đến một số tin tức mới và những góc nhìn khác về vụ án. +
“Sau khi anh công bố ra ngoài là đã lấy được công thức, nhất định phải đặc biệt chú ý đến an toàn cá nhân. Vụ tai nạn xe và cái chết của Tống Thi đều rất bất thường, vũng nước đục này có lẽ còn sâu hơn chúng ta tưởng tượng.” +
Những điều anh ta nói Thẩm Thính dĩ nhiên hiểu, nhưng Thẩm Thính cho rằng “rủi ro càng cao, thu hoạch càng lớn”. Nếu không thả mồi ngon, những kẻ đứng sau Thiên Vị làm sao lại chịu cắn câu? +
“Vấn đề nội bộ của Thiên Vị đúng là rất phức tạp, cái chết của Tống Thi và Bối Long đều rất kỳ lạ.” Thẩm Thính liếc nhìn Sở Hoài Nam đang ngồi bên cạnh, thẳng thắn nói: “Lâm Hoắc đã từng nhắc với tôi, các cuộc họp nhỏ của cấp cao Thiên Vị, thường chỉ có hai người họ và Sở Chấn Sinh tham gia. Ở Thiên Vị, Sở Chấn Sinh cũng là một trong những người ra quyết định quan trọng. Bây giờ Bối Long và Tống Thi đã chết, ông ta được coi là người hưởng lợi trực tiếp.” +
Sở Hoài Nam – người cùng họ với tên cặn bã – ngồi bên cạnh, vẫn khá bình thản. +
Thực ra theo quy định, đối với sự việc liên quan đến người thân, hắn cần phải tránh mặt. +
Nhưng Sở Hoài Nam vốn không phải là công chức, lại rất tích cực cung cấp các tiện ích thuận lợi cho việc điều tra. Hơn nữa, chuyện của Sở Chấn Sinh, Thẩm Thính đã sớm báo cáo với cục trưởng Nghiêm Khải Minh. Sau khi thảo luận, cục trưởng Nghiêm đã quyết định đặc cách, phê chuẩn cho Sở Hoài Nam không cần phải đặc biệt tránh mặt. +
Quyết định “không tránh mặt” này là một quyết định sáng suốt. +
Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở Hoài Nam hiểu rõ Sở Chấn Sinh hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Hắn đã cung cấp rất nhiều manh mối mà người ngoài không thể nào biết được. +
Những năm qua, Sở Hoài Nam vẫn luôn điều tra cái chết của mẹ mình – Kỷ Giang Ninh. Cuốn nhật ký mơ hồ của Trần Phong mà Thẩm Thính nhận được, gần như có thể trực tiếp chứng minh cái chết của Thẩm Chỉ không phải là tai nạn. Điều này có nghĩa là, cái chết của Kỷ Giang Ninh cũng có thể không phải là ngẫu nhiên. +
Nếu những cái chết thảm khốc xảy ra trên phố đi bộ Giang Ninh do Viễn Nam đầu tư xây dựng đều không phải là ngẫu nhiên, vậy thì những việc làm của Sở Chấn Sinh lúc đó, lại càng đáng để suy ngẫm. +
— Một tháng trước khi xảy ra “vụ án giết người ngẫu nhiên trên phố đi bộ” gây chấn động năm đó. Sở Chấn Sinh tuyên bố đã đánh bạc mấy ngày ở Macau, nợ nần chồng chất. Vì vậy ông ta đã bán tháo phần lớn cổ phiếu Viễn Nam mà mình đang nắm giữ. +
Không lâu sau đó, cổ phiếu của Viễn Nam đã lao dốc vì vụ án giết người đột ngột. Và ngay vào thời điểm này, Sở Chấn Sinh lại gặp vận may trong cờ bạc, thu về một khoản tiền lớn, mua lại số cổ phiếu đã bán tháo trước đó. +
Sở Hoài Nam đã tra cứu dòng tiền sau khi ông ta bán tháo cổ phiếu. Khoản tiền mà Sở Chấn Sinh luôn miệng nói đã dùng để trả nợ cho sòng bạc ở nước ngoài, từ đầu đến cuối, chưa từng được chuyển ra khỏi biên giới! +
Vị trưởng bối họ Sở có thể tiên tri được sự kiện thiên nga đen trên phố đi bộ Giang Ninh này, khiến Sở Hoài Nam cảm thấy lạnh sống lưng. +
——– +


