Chương 172

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính đã chỉ ra rằng, việc Bối Long và Tống Thi liên tiếp gặp tai nạn, Sở Chấn Sinh là đối tượng bị tình nghi có liên quan. +
“Mặc dù không thể loại trừ khả năng cái chết của Bối Long là do Hoa Đỉnh Vạn Ức đứng sau sợ bị liên lụy nên mới giết người diệt khẩu, nhưng bất kể kẻ lợi dụng bệnh nhân tâm thần để giết Bối Long là ai, Sở Chấn Sinh đều rất đáng để điều tra.” +
Kết luận này đã nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Những bệnh nhân tâm thần liên tục phạm tội đều đến từ Khang Nhân, mà quỹ Ái Nhĩ có liên quan mật thiết đến Khang Nhân, Sở Chấn Sinh cũng là một trong những nhà tài trợ lớn. +
Tên tư bản lâm vào tình cảnh “gia môn bất hạnh, sinh ra kẻ bại hoại” đanh ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn như thường. +
Ngược lại, người đồng nghiệp mới ở đầu dây bên kia video nghe vậy lại cau mày: “Về cái chết của Bối Long và Tống Thi, Sở Chấn Sinh rất đáng ngờ, nhưng vụ tai nạn xe của Tống Thi chắc là không liên quan đến ông ta.” Anh ta khẳng định chắc nịch: “Vụ tai nạn xe đó có liên quan đến Lưu Thắng.” +
Thẩm Thính khẽ nhướng mày: “Lưu Thắng?” +
Lưu Thắng là người mà Tống Thi tin tưởng nhất sau Lâm Hoắc, mười mấy năm trước đã đến nhà họ Tống để lái xe cho Tống Thi khi anh ta vừa mới tách ra từ Hoa Đỉnh Vạn Ức. +
Tài xế và trợ lý đều là những người thân tín. Bao nhiêu năm qua, Lưu Thắng nhận được sự tin tưởng của Tống Thi, luôn trung thành tận tụy, không quản mưa nắng. +
Thẩm Thính nhớ Lâm Hoắc từng nói, vào ngày Tống Thi xảy ra chuyện, Lưu Thắng tình cờ không có mặt, hắn ta đã xin nghỉ phép về quê một chuyến. +
Lưu Thắng ít nói, là một người ít gây chú ý. Thẩm Thính đã gặp hắn ta nhiều lần, ấn tượng duy nhất về hắn ta là lái xe rất vững, tay lái rất tốt. +
Sau khi Tống Từ xảy ra chuyện, Lâm Hoắc không chỉ một lần cảm thán rằng: nếu ngày xảy ra tai nạn, người lái xe là Lưu Thắng, thì Tống Thi chắc chắn cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. +
Người đồng nghiệp mới trên màn hình rõ ràng đã điều tra rất kỹ lưỡng, thấy Thẩm Thính lộ vẻ kinh ngạc, anh ta lập tức giải thích: “Tôi đã điều tra rồi, ngày Tống Thi xảy ra chuyện, Lưu Thắng không hề rời khỏi Giang Hỗ. Camera giám sát trước cửa nhà hắn ta đã quay được cảnh hắn ta ra ngoài mua thuốc lá vào ngày hôm đó.” +
“Xin nghỉ phép nhưng không về quê, điều này cũng không thể nói lên hắn ta có vấn đề gì.” Tưởng Chí lo lắng suy luận này là do quá đa nghi, “Lỡ như chỉ thay đổi lịch trình thì sao? Hoặc chỉ tìm đại một lý do để xin nghỉ một ngày.” +
Người đồng nghiệp mới lắc đầu: “Lúc đầu tôi nghi ngờ hắn ta, đúng là vì hắn ta nói hắn ta về quê. Nhưng có về hay không thực ra không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là, theo như tôi tìm hiểu về những người xung quanh Tống Thi, Lưu Thắng hoàn toàn không có chuyện ‘về quê’. Bởi vì xét trên các mối quan hệ cá nhân, quê nhà của hắn ta không còn ai cả. Hơn nữa điều này cũng chỉ khiến tôi cảm thấy hắn ta có gì đó không ổn, bắt đầu điều tra thôi. Còn kết quả điều tra mới khiến tôi thật sự nhận ra, Lưu Thắng rất có thể chính là thủ phạm khiến Tống Thi rơi vào hôn mê.” +
Mặc dù Lâm Hoắc tuyên bố với bên ngoài rằng Tống Thi đột nhiên hôn mê là do đột quỵ. +
Nhưng người đồng nghiệp mới này lại là một trong số ít người, ngay từ đầu đã biết Tống Thi rơi vào hôn mê sâu là do một vụ tai nạn xe có chủ đích. Và nguyên nhân xảy ra tai nạn là vì vào ngày hôm đó, xe của Tống Thi đã bị người ta động tay động chân. +
Theo kinh nghiệm của anh ta, những vụ tai nạn gây thương tích do nguyên nhân này, người đầu tiên phải điều tra chính là tài xế lái xe ngày hôm đó, xem có khả năng nội ứng ngoại hợp gây án hay không. +
Nhưng trong vụ tai nạn xe của Tống Thi, tài xế đã chết tại chỗ, trên đời này gần như không có ai sẵn sàng dùng mạng sống để hãm hại người khác, vì vậy việc điều tra đã từng rơi vào bế tắc. +
Và ngay khi đang bế tắc, anh ta đột nhiên phát hiện ra tài xế ngày hôm đó không phải là Lưu Thắng, người thường xuyên đi cùng Tống Thi. Sau khi điều tra sâu hơn, anh ta đã có một phát hiện quan trọng, cũng chính vì phát hiện này, anh ta đã lập tức khẳng định Lưu Thắng tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là một tài xế! +
Lúc này, anh ta đã đồng bộ phát hiện này cho các thành viên khác của hành động Gỗ Đào: “Tôi nói hắn ta có vấn đề, là vì hắn ta có hai cuốn hộ chiếu.” +
“Hai cuốn hộ chiếu?” +
“Đúng vậy, bản thân Lưu Thắng có hai thân phận, một là tài xế của Tống Thi ở trong nước, tài sản dưới tên không nhiều, cũng không có gì bất thường. Còn một thân phận khác thì lại khá thú vị. Quốc tịch Mexico, dưới tên không chỉ có tài sản khổng lồ, mà thân phận đó còn khá có tiếng tăm trong giới trùm ma túy ở Mexico.” +
“Liệu có phải Tống Thi đã dùng tên của hắn ta để làm thân phận ở Mexico không?” Phan Tiểu Trúc cắn bút hỏi. +
Thỏ khôn có ba hang, nhiều lúc để tiện cho việc thao túng sau màn, việc dựng lên một con rối trước mặt cũng là chuyện thường tình. Nếu quốc tịch kép của Lưu Thắng là do Tống Thi sắp đặt thì cũng hợp tình hợp lý. +
Nhưng người đồng nghiệp mới rất chắc chắn: “Điều này không thể. Mặc dù Lưu Thắng ở trong nước không có gì đặc biệt, nhưng tôi đã rà soát các giao dịch tài chính của hắn ta ở Mexico, phát hiện ra mạng lưới buôn bán ma túy của hắn ta ở Mexico gần như hoàn toàn đối lập với Tống Thi. Những năm qua, hắn ta đã dùng giá thấp để cướp không ít mối làm ăn của Tống Thi.” +
Trước khi đến báo cáo tại đội hành động đặc biệt, người đồng nghiệp mới bí ẩn này đang đối phó với bọn buôn ma túy, cũng đã làm rất nhiều công tác điều tra: “Phần lớn tài sản của Lưu Thắng ở Mexico có được là do thừa kế. Bề ngoài, người gốc Hoa đã để lại cho hắn ta khối di sản khổng lồ đó là một doanh nhân nhập cư hợp pháp, làm ăn chính đáng. Những khoản tiền từ trong nước chuyển đến Mexico cũng đã được chia nhỏ và rửa rất sạch, nhưng thông qua các mối quan hệ của mình ở Mexico, tôi đã xác nhận được, người gốc Hoa đã để lại di sản cho Lưu Thắng thực chất là một trùm ma túy.” +
Mí mắt của Thẩm Thính giật mạnh. Người tài xế trung thành tận tụy của nhà họ Tống hoá ra là kẻ đối đầu ngấm ngầm muốn dồn Tống Thi vào chỗ chết. +
Rốt cuộc là ân oán và lợi ích gì, mới có thể khiến một người sẵn sàng ẩn mình bên cạnh kẻ thù suốt hơn mười năm? +
Thẩm Thính khẽ cau mày. Xác Sống, Hoa Đỉnh Vạn Ức, Thiên Vị, Lưu Thắng, một thế lực trùm ma túy lớn khác. Đầu óc y hoạt động rất nhanh, thậm chí còn vô cớ nghĩ đến nhật ký và cái chết của Trần Phong. Có một khoảnh khắc, y thậm chí còn cảm thấy mình đã rất gần với sự thật. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại mơ hồ dấy lên một cảm giác rất khó chịu, một trực giác đáng sợ rằng mình đã bị lừa dối suốt nhiều năm. +
… +
Lộ Tinh Hà không thích có người lạ trong nhà, nên chưa bao giờ thuê bảo mẫu hay người giúp việc theo giờ. Lúc đi học thì ở cùng gia đình, sau khi đi làm lại nhanh chóng gặp được Lâm Hữu Phỉ. Ai cũng nói Lâm Hữu Phỉ bận rộn, nhưng cậu không cảm thấy vậy. +
Lâm Hữu Phỉ thì bận cái gì chứ! Cả ngày chỉ biết xoay quanh cậu, thỉnh thoảng bất đắc dĩ phải đi công tác, đa số cũng đều sắp xếp vào đêm khuya. Cậu vừa mở mắt ra là lại thấy hắn đeo tạp dề đứng trước bàn ăn, canh chuẩn thời gian để bưng cơm canh vừa mới nấu xong lên bàn. +
Trong một thời gian dài, Lộ Tinh Hà còn tưởng Lâm Hữu Phỉ không có công việc chính thức. Mãi cho đến một lần Sở Hoài Nam trên bàn ăn nói về dự án hợp tác phát triển của hắn và Lâm Hữu Phỉ, Lộ Tinh Hà mới biết, thì ra Lâm Hữu Phỉ không phải bán mình toàn thời gian cho cậu, chút thu nhập của cậu cũng không mua nổi Lâm Hữu Phỉ. +
Với độ nổi tiếng của mình, cậu cũng được coi là người có thu nhập cao, nhưng thu nhập cả một năm còn không bằng số tiền mà Sở Hoài Nam và Lâm Hữu Phỉ đấu giá cho một bữa tối vì mục đích từ thiện. +
Nhưng Lộ Tinh Hà không có khái niệm gì lớn về tiền bạc, cũng không hiểu rõ Lâm Hữu Phỉ xắn tay áo vào bếp hết lần này đến lần khác vì cậu đã hy sinh những gì. +
Cả đời cậu chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, càng chưa từng phải bận tâm quá nhiều về cuộc sống. +
Mãi cho đến khi Lâm Hữu Phỉ biến mất, cậu mới đột nhiên phát hiện ra tủ lạnh không phải tự nhiên mà đầy, cơm canh nấu sẵn cũng không phải tự mọc chân mà chạy đến bàn ăn. Rác phải có người đổ mới biến mất, và phía bên kia giường, khi không có Lâm Hữu Phỉ, hoá ra lại lạnh lẽo đến thế. +
Cuộc sống lập tức trở nên hỗn loạn, nhưng công việc thì vẫn ổn. +
Nghệ sĩ không có một đội ngũ mạnh chống lưng rất dễ chịu uất ức trong giới. +
May mà Lâm Hữu Phỉ không để cậu trở thành một nghệ sĩ cô độc mà ai cũng có thể bắt nạt, ngược lại còn đề bạt cho Maggie – một người rất có năng lực – lên làm quản lý chính của cậu. +
Bây giờ toàn bộ công việc quản lý của cậu đều do người phụ nữ mũm mĩm khéo léo này tiếp quản. Cậu mới vừa bình phục sau chấn thương nặng, đoàn làm phim để xảy ra chuyện đã bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Khi cậu trở lại đoàn làm phim, thái độ của mọi người đối với cậu đều vô cùng thận trọng, giống như đang đối xử với một món đồ trang trí bằng thủy tinh hay sứ dễ vỡ. +
Đôi khi học kịch bản, cần tìm người đối diễn, cậu lại không suy nghĩ mà buột miệng: “Lâm Hữu Phỉ, qua đây, diễn với tôi khúc này.” +
Quay đầu sang, lại là khuôn mặt của Maggie, một khuôn mặt hoàn toàn không giống Lâm Hữu Phỉ, đến cả giới tính cũng khác. +
Còn Lâm Hữu Phỉ của cậu thì đang ở cách xa vạn dặm, bặt vô âm tín. Lộ Tinh Hà thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải đối phương đã không còn liên lạc với bất kỳ ai ở trong nước nữa không, nếu không sao lại không có một chút tin tức nào? +
Thỉnh thoảng giới truyền thông cũng đặt câu hỏi, hỏi tại sao Lâm Hữu Phỉ không đi cùng. Cậu cũng chỉ cười cho qua, chẳng lẽ lại nói do bị cậu đuổi nên đi rồi. +
Fan couple Tâm Phi đã lo lắng đến bạc cả đầu, tin tức cậu và Lâm Hữu Phỉ bất hòa đã lan truyền khắp nơi. Maggie ngay lập tức thông qua studio lên tiếng, cho biết quan hệ của hai người rất tốt, không có chuyện bất hòa như lời đồn bên ngoài. +
Nhưng các fan couple ai nấy đều rất tinh tường, họ gào khóc trong phần bình luận: Nếu không bất hòa thì tại sao Lâm Hữu Phỉ lại không xuất hiện trong thời gian Lộ Tinh Hà nhập viện? Sau khi trở lại làm việc cũng không còn đồng hành như trước? +
Trong những câu nói kinh điển của fan couple Tâm Phi có một câu, dùng để miêu tả tâm trạng của các fan khi theo đuổi CP không thể nào thích hợp hơn: Trong hành trình theo đuổi thần tượng này, tôi thậm chí không cần phải ảo tưởng rằng anh ấy yêu tôi. Chỉ cần nhìn họ nỗ lực yêu nhau một cách dịu dàng như vậy, là tôi đã cảm thấy thế gian tươi đẹp, nhân gian hạnh phúc. Từ đó, gió bấc tháng chạp cũng trở nên ấm áp, ánh tuyết đêm đông cũng không còn lạnh lẽo. Bởi vì biết anh ấy yêu sâu đậm một người mà cảm thấy hạnh phúc, tình yêu thần tiên như vậy, rất đáng để theo đuổi một lần trong đời! +
Fan couple là nhóm fan có sức chiến đấu, độ hoạt động và độ gắn kết mạnh nhất trong toàn bộ cộng đồng fan. Nhưng do tin đồn bất hòa của Lộ Tinh Hà và Lâm Hữu Phỉ ngày càng lan rộng, trên các nền tảng khác nhau cũng xuất hiện hàng loạt bằng chứng về sự bất hòa của hai người, điều này đã khiến các fan vô cùng đau lòng. +
Công tác quan hệ công chúng của Lộ Tinh Hà do một công ty PR chuyên về kiểm soát dư luận trong ngành phụ trách. Người phụ trách gọi cho Lâm Hữu Phỉ mấy cuộc điện thoại đều không được, bèn quay sang tìm trợ lý của Lâm Hữu Phỉ. Trợ lý trả lời một cách mơ hồ, chỉ nói anh Lâm đang ở nước ngoài, gần đây rất bận, anh ta cũng không liên lạc được. +
Người phụ trách PR lập tức ngửi thấy mùi không ổn, xem ra lần này thật sự đã rạn nứt rồi. Anh ta suy nghĩ rồi ra lệnh cho cấp dưới, trước mắt cứ án binh bất động xem tình hình thế nào rồi mới tính. +
Nhưng sự án binh bất động của anh ta đã nhanh chóng khiến hình ảnh của Lộ Tinh Hà lao dốc không phanh. +
Không có sự bảo vệ của đội ngũ PR, cậu lập tức bị đội ngũ của các diễn viên trẻ cùng đẳng cấp nhắm vào. Họ đang cạnh tranh một hợp đồng đại diện cho một thương hiệu hàng đầu, sự vắng mặt của đội ngũ PR đã khiến đối phương cảm thấy có cơ hội, nhất thời những thứ gọi là “phốt” của Lộ Tinh Hà bay đầy trời. +
Sự bất hòa của cậu và Lâm Hữu Phỉ bị thêu dệt thành “cậu muốn leo lên cành cao khác”, còn những bức ảnh chụp chung với vài nhà sản xuất trong ngành tại các sự kiện công khai cũng bị coi là “bằng chứng của việc đi khách, tiếp rượu”. +
Maggie lo đến mức miệng nổi đầy đẹn, nhưng người phụ trách công ty PR lại rất biết thời thế khuyên cô: “Maggie, cô đừng ngốc nữa. Đã đến nước này rồi, anh Lâm không lên tiếng chính là thái độ rõ ràng nhất, anh ấy và Tinh Hà xem như đã hết rồi, cô vội cái gì chứ?” +
Maggie lườm anh ta một cái, hết cái gì mà hết! – Đó là do anh chưa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Hữu Phỉ lúc nói chuyện với tôi trước khi đi thôi. +
Rõ ràng ở vị trí cao, nhưng chỉ cần liên quan đến Lộ Tinh Hà, dù là chuyện lớn hay nhỏ , Lâm Hữu Phỉ đều vô cùng cẩn trọng. +
Đến cả việc cậu thích ăn những loại trái cây nào hắn cũng đích thân dặn dò kỹ lưỡng, cẩn thận chu đáo như đang trăn trối gửi gắm con thơ trước lúc lâm chung. Điều này khiến Maggie vô cùng chấn động, cảm giác như thứ hắn giao phó cho cô không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ, mà giống như mạng sống của hắn vậy. +
Đối mặt với người phụ trách PR không chịu hợp tác, Maggie nghiến răng nghiến lợi nói: “Vội cái gì? Đợi đến khi anh Lâm giải quyết xong công việc, anh sẽ biết tại sao tôi vội! Anh ấy và Tinh Hà hết rồi? Tôi thấy anh mới sắp kết thúc sự nghiệp đấy! Đồ ngu!” +
Người phụ trách PR dở khóc dở cười nhìn Maggie vốn luôn khéo léo đang tức đến mức dậm chân. Anh ta thầm nghĩ: Có đến mức đó không? Nếu anh Lâm thật sự quan tâm, tại sao sự việc đã ồn ào nửa ngày trời mà chẳng anh ấy có phản ứng gì? +
Thời thế đã khác, Lộ Tinh Hà đã không còn đáng để họ phải bận tâm nữa rồi. +
——– +


