Skip to main content

Chương 173

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Lâm Hữu Phỉ – người sống tách biệt với thế giới – đã dành hai tuần để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. +

Hắn đã tiếp quản quyền quản trị của “Tầng hầm”, từ đó không chỉ có thể đọc thông tin chi tiết về các đơn hàng của khách hàng mới trên trang web, mà còn có thể can thiệp vào các giao dịch của hệ thống. +

Sau khi phân tích cơ sở dữ liệu, hắn phát hiện ra thị trường trực tuyến ẩn mình trong bóng tối này chỉ nhắm đến những khách hàng cũ được mời vào, và mặt hàng bán chạy nhất cũng là “nguồn hàng trực tiếp” của chủ trang web. +

Mặc dù trang web không chấp nhận người mua và người bán không có sự giới thiệu nội bộ, nhưng khối lượng giao dịch hàng năm của “Tầng hầm” vẫn lên tới 200 triệu đô la Mỹ. +

Từ quyền quản trị, hắn đã đọc được đơn hàng hộp mù của Vạn Hạo. Thông qua sự can thiệp của con người, hắn đã chấm dứt giao dịch của ông ta với người bán ban đầu, và sửa đổi thành giao dịch trực tiếp với ID quản trị viên. +

Sau đó, hắn thông báo cho Lý Hoàn Minh gửi đi những bức ảnh của chính Vạn Hạo, thành công giáng đòn răn đe đầu tiên cho tên “viện trưởng” đã làm chó săn cho băng nhóm tội phạm nhiều năm này. +

Ngay sau đó, những đòn giáng xuống Vạn Hạo liên tiếp ập đến. Lý Thế Xuyên đã bị Lý Hoàn Minh một lòng muốn báo thù cho Lý Quảng Cường và Lý Tống Nguyên đưa đi. +

Mộ Minh Thịnh đã nhập cảnh vào sáng sớm ngày thứ hai sau khi nhận được tin. +

Vạn Hạo quỳ dưới chân gã, biện minh cho mình. Nhưng chưa kịp nói xong, Mộ Minh Thịnh hiếm khi nổi giận đã giơ chân lên đá bay lão. +

Cú đá này hoàn toàn không nương tay, Vạn Hạo ôm ngực nôn ra một ngụm máu, môi run rẩy không thốt nên lời. +

Mộ Minh Thịnh lạnh lùng nhìn lão: “Đi tìm đi, tôi cho ông một ngày, nếu không tìm được thì ông biết hậu quả thế nào rồi đấy.” +

Lão dĩ nhiên biết hậu quả, những y tá phụ trách chăm sóc đã không bao giờ đến làm việc nữa. +

Khi viện trưởng tiền nhiệm “qua đời vì công vụ”, Vạn Hạo còn từng là thành viên của ban tang lễ. +

Mộ Minh Thịnh không dễ nổi giận, bởi vì một khi thiên tử nổi giận, xác chết sẽ nằm la liệt. +

Và người đàn ông kia dường như đã khảm sâu vào vảy ngược của gã, làm tổn hại đến một cọng lông tơ của ông ta cũng đồng nghĩa với việc phạm tội tài trời. +

… +

Với sự giúp đỡ của Whisper, Lý Hoàn Minh đã có một thân phận hoàn toàn mới. Bây giờ cậu ta răm rắp nghe theo lời Whisper, coi hắn như cha mẹ tái sinh. Cậu ta vô cùng cảm ơn người bí ẩn đã cho cậu ta biết sự thật, và đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo thù của cậu ta. +

Vì vậy, khi Whisper bảo cậu ta tạm thời tha mạng cho Lý Thế Xuyên, mặc dù rất muốn chặt đầu kẻ chủ mưu năm xưa như đã làm với Lý Tống Nguyên, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhẫn nhịn. +

Nơi ở của Lý Hoàn Minh là một căn hộ do Whisper cung cấp. Tường của căn hộ được làm bằng vật liệu đặc biệt, trong nhà còn đặt máy gây nhiễu tín hiệu, điều này giúp cậu ta tránh bị định vị và truy vết ở mức tối đa. +

Sau khi ở cùng Lý Thế Xuyên vài ngày, Lý Hoàn Minh phát hiện ra ông hoàn toàn không có chút ý chí sinh tồn nào. +

Tay và chân đều bị trói chặt, nhưng ông chưa bao giờ chủ động đòi nước và thức ăn. Nếu không phải tự mình đổ cho Lý Thế Xuyên một ít nước và glucose, cậu ta nghi ngờ ông có thể tự bỏ đói mình đến chết. +

Trong một khoảng thời gian khá dài, Lý Thế Xuyên không nói một lời nào, thậm chí còn không hỏi tại sao đối phương lại đưa mình đi. +

Ông thực sự trông giống hệt một bệnh nhân tâm thần, cúi gầm mặt không nói một lời, thỉnh thoảng lại thở dài, hơi thở dài và chậm, như thể trút ra nỗi sầu muộn của cả một thế kỷ. +

Cuối cùng, Lý Hoàn Minh không nhịn được hỏi: “Ông không tò mò tại sao tôi lại đưa ông đến đây à?” +

Lý Thế Xuyên nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, rồi bình thản nói: “Cậu là con trai út của Lý Quảng Cường phải không?” +

Lý Hoàn Minh vô cùng kinh ngạc, cậu ta cố gắng hết sức để không để lộ ra vẻ sợ hãi. Người đàn ông này sở hữu một đôi mắt chết chóc và u ám, nhưng lại như có thể nhìn thấu mọi bí mật. +

Người biết mối quan hệ thực sự giữa cậu ta và Lý Quảng Cường rất ít, vậy mà Lý Thế Xuyên đã lâu không ra ngoài, câu đầu tiên thốt ra lại vạch trần thân phận của cậu ta, tâm tư sâu đến đáng sợ. +

Mặt mày đầy vẻ đề phòng, Lý Hoàn Minh cảnh giác nhìn lại. +

Nhưng Lý Thế Xuyên không muốn chơi trò tâm lý với cậu ta. +

Ông tự giễu cười cười: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Năm đó cha cậu không phải giết người ngẫu nhiên, cũng không phải tử vong do dùng ma túy quá liều, nhưng chính vì sự cẩu thả của tôi mà vụ án đã bị kết luận một cách vội vàng—” +

“Đừng nói những lời hay ho như vậy! Cái chết của ông ấy chẳng lẽ ông không có trách nhiệm sao!” Lý Hoàn Minh kích động ngắt lời ông ta. +

Lý Thế Xuyên lại cười, trong nụ cười lại có vẻ bi thương: “Phải, tôi có trách nhiệm.” +

Làm sao ông không có trách nhiệm được chứ? Nếu không phải vì không hề đề phòng Mộ Minh Thịnh, nếu không phải vì hết lần này đến lần khác bị gã moi lời, rất nhiều bi kịch đã không xảy ra. +

Có những lúc, ông thậm chí còn nghĩ, cái chết của Thẩm Chỉ thực ra cũng là do một tay mình gây ra. +

Nếu không phải ông thuận miệng nói với Mộ Minh Thịnh rằng Thẩm Chỉ đã bị thương trong nhiệm vụ trước đó, Mộ Minh Thịnh sẽ không chọn thời điểm đó để ra tay với Thẩm Chỉ. +

Với thân thủ của Thẩm Chỉ, có lẽ đã không phải chịu kết cục như vậy. +

Sự tự trách này đã từng được nhắc đến trong những cuộc cãi vã với Mộ Minh Thịnh trước đây. +

Nhưng tên ngụy quân tử đó lại chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên má ông: “Chuyện này không liên quan đến anh. Cậu ấy đã nghi ngờ em, cho nên dù anh không nói cho em biết cậu ấy bị thương, cậu ấy sớm muộn gì cũng phải chết thôi.” +

Giọng điệu của gã nhẹ như mây bay gió thoảng, giống như họ đang nói về thời tiết chứ không phải mạng người. +

Lý Thế Xuyên cười lạnh hỏi: “Vậy còn tôi? Cậu định khi nào thì để tôi chết?” +

Mộ Minh Thịnh mỉm cười: “Đợi đến ngày tôi chết đi.” +

– Đợi đến ngày em chết, em nhất định sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục. +

Đã làm đến chức đứng đầu phân cục rồi, vậy mà vẫn là một tên ngốc nói gì tin nấy. Một tên ngốc làm người ta không nỡ rời xa như vậy, một mình sống trên đời, thật khiến người ta không yên tâm. +

Mộ Minh Thịnh nhìn ông, chỉ cảm thấy ông rất ngốc, ngốc đến mức đáng yêu, khiến người ta không nỡ. +

Nhớ lại, hai người quen nhau là do Thẩm Chỉ giới thiệu. +

Lúc đó Mộ Minh Thịnh còn đang học ở Đại học Công an Yên Kinh, Lý Thế Xuyên lại tình cờ đang công tác trong hệ thống công an ở Yên Kinh. Duyên phận đưa đẩy ông quen biết Thẩm Chỉ, rồi lại quen biết Mộ Minh Thịnh. +

Mộ Minh Thịnh tự hỏi, chưa bao giờ thấy ai ngốc như Lý Thế Xuyên. +

Một lòng một dạ với cái công việc chẳng kiếm được mấy đồng, ngay cả trong mơ cũng muốn trừ gian diệt bạo. +

Một người như vậy, nếu biết người đang ở nhờ trong căn hộ độc thân của mình là con của trùm ma túy, kẻ còn tàn độc hơn cả cha mình, không biết sẽ có cảm nghĩ gì? +

Ban đầu, Mộ Minh Thịnh chỉ muốn trêu chọc ông, nhưng ông lại quá dễ trêu chọc. +

Nghe ông nghiêm túc kể chuyện cười, ngay cả ánh mắt nhìn mình cũng phủ một lớp sáng dịu dàng, biểu cảm vừa chân thành vừa sinh động như vậy, lần đầu tiên Mộ Minh Thịnh nhìn thấy. +

Thẩm Chỉ hay nói: “Anh Thế Xuyên chưa bao giờ nói đùa.” +

Nhưng gã biết, ông cũng thích nói đùa. +

Có một lần, đúng vào ngày giỗ của mẹ gã, gã đã bám lấy Lý Thế Xuyên đòi ông mời gã đi ăn. Hai người cùng nhau uống rất nhiều rượu, hắn mượn rượu làm càn ôm chặt Lý Thế Xuyên không chịu buông, hơi thở nóng hổi phả vào mặt đối phương: “Em không có nhà ở đây, cũng chẳng có nơi nương tựa. Ký túc xá sinh viên không chứa chấp em, ai cũng bắt nạt em! Hay là, anh Thế Xuyên thu nhận em đi!” +

Lý Thế Xuyên cười vỗ lưng gã: “Được thôi, cậu không có chỗ ở, có muốn đến ở chung với tôi không.” +

Mộ Minh Thịnh bị sự cởi mở của ông dọa cho giật mình, nghiêm túc lùi lại một chút để nhìn sắc mặt ông. Lý Thế Xuyên nắm hờ tay lại rồi gõ nhẹ lên đầu gã: “Sợ rồi à? Tôi nói đùa thôi.” +

– Thấy chưa, anh ấy cũng biết nói đùa đấy chứ. +

Nhưng Mộ Minh Thịnh lại bị câu đùa của ông làm cho không vui: “Sao thế, nói thật thì không cho em ở à.” +

Lý Thế Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của gã, rồi bật cười: “Thôi được rồi, sau này cậu cứ ở chỗ tôi đi, dù sao tôi cũng ở một mình, thêm cậu cũng không sao, coi như nuôi một con mèo.” +

“Mèo gì chứ.” Mộ Minh Thịnh không nhịn được lẩm bẩm. +

Sau này, bất kỳ ai thân cận với Mộ Minh Thịnh đều biết, gã có nuôi một con mèo tên là Mộ Thư, vô cùng cưng chiều. +

Mộ Thư có chuyên gia dinh dưỡng riêng, lúc riêng tư họ hay trêu chọc nó: “Cha mày sao lại đặt cho mày một cái tên kỳ quặc như vậy? Mộ Thư, lược gỗ?* Hay gọi là chậu rửa mặt đi, ha ha ha!” +

*Mộ Thư (慕舒) và lược gỗ (木梳) đều đọc là mù shū. +

Họ đều không biết, cái tên của nó vốn có một điển cố. +

Chuyện bắt nguồn từ một ngày nọ, người làm cảnh sát kia uống quá chén, giơ ly rượu lên cười say sưa: “Này, tôi nói cho cậu biết, sau này tôi sẽ tìm một người vợ đẹp nhất, sinh một đứa con trai đẹp trai! Này! Mộ Minh Thịnh, cậu đừng có cười! Mặc dù bây giờ tôi không tìm được bạn gái, nhưng đó là do bị cậu lấn át nên nhìn tôi mới bớt đẹp trai! Chỉ cần tôi không dính lấy cậu mỗi ngày! Tìm một người bạn gái chỉ là chuyện nhỏ! Ngay cả tên con trai tôi cũng đã nghĩ xong rồi! Ha ha ha gọi là Lý Thư! Hy vọng nó cả đời đều có thể thoải mái (thư thái), đừng có lăn lộn vất vả như tôi!” +

Lý Thư? Không được, con trai phải theo họ gã. Cứ gọi là Mộ Thư đi, họ là của gã, tên thì theo mẹ. +

Mộ Thư của họ đã sống được mười bảy năm, rất trường thọ. +

Ngày Mộ Thư qua đời, gã báo tin này cho Lý Thế Xuyên, nhưng Lý Thế Xuyên không nói một lời, ánh mắt nhìn gã còn lạnh hơn cả bia mộ của Mộ Thư. +

Người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều cố chấp, lại còn luôn thích đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình. +

– Cái chết của Lý Quảng Cường thì liên quan gì đến anh? Đó là do hắn ta tự nguyện bán mạng. +

– Vụ án oan của An Khang cũng không liên quan đến anh. Đó là do anh ta quá bao đồng. +

– Còn nữa, cái chết của Thẩm Chỉ. +

Cái chết của Thẩm Chỉ lại càng không liên quan đến Lý Thế Xuyên. +

Ngay cả Trần Phong, người có liên quan đến chuyện này, còn vui vẻ sống tốt suốt bao nhiêu năm qua, vậy tại sao Lý Thế Xuyên cứ động một chút là muốn chết? +

Chết để tạ tội? Tại sao chứ? +

Nói cho cùng, những người ngoài không quan trọng kia chết thì cũng đã chết rồi, có đáng để Lý Thế Xuyên ngày nào cũng gây gổ với gã không? +

Lúc đó, Lý Thế Xuyên còn nghiến răng nghiến lợi hỏi gã: “Đến cả Trần Phong cậu cũng mua chuộc rồi?” +

“Không có.” Thấy đối phương tức đến run cả người, Mộ Minh Thịnh không nỡ lừa ông nữa, bèn nói thật: “Cậu ta là do nhà họ Mộ chúng tôi nuôi lớn.” +

Gã hiếm khi “không nỡ”, nhưng Lý Thế Xuyên lại chẳng thèm nhận lòng tốt đó, nhìn gã như nhìn kẻ thù giết cha. +

Được rồi, gã thừa nhận, đúng là gã đã giết gia đình Lý Thế Xuyên. +

– Ai bảo anh dám tuỳ tiện kết hôn với người phụ nữ khác, cứ luôn chọc giận em làm gì? +

Gã đã cho Lý Thế Xuyên cơ hội, gã thậm chí còn soạn sẵn đơn ly hôn, đặt trước mặt Lý Thế Xuyên. +

“Ký đi.” +

“Tôi không thể.” +

“Ngoan nào.” +

Gã kiên nhẫn như vậy, nhưng Lý Thế Xuyên lại ngoan cố, vì người phụ nữ đó mà cố chấp lắc đầu. +

Gã đành phải thu bút lại: “Được thôi.” +

Đối phương biết gã sẽ không dễ dàng bỏ qua, lập tức truy hỏi: “Cậu muốn làm gì?” +

Gã bất đắc dĩ thở dài một hơi, dung túng nói: “Em có thể làm gì chứ, đối với anh, em không nỡ làm gì.” Suy nghĩ một lúc, gã lại thành thật bổ sung: “Em bảo anh ký là vì không muốn bất kỳ ai cướp anh khỏi tay em. Nhưng thực ra không phải chỉ có một cách này.” +

Lý Thế Xuyên biến sắc, biểu cảm không thể tin được. Ông trợn trừng mắt, giống như vừa nghe thấy điều gì vô cùng kinh khủng. +

Thực ra gã cũng không nói gì, chỉ nêu lên sự thật: “Em không thể ngăn cản anh kết hôn, nhưng có thể khiến anh góa vợ.” +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)