Chương 174

Editor: Gấu Gầy +
### Chương 174 +
Lý Thế Xuyên không thể tin được, đàn em khoá dưới ngây thơ trong sáng trong mắt ông lại xấu xa đến mức này. +
Cho đến lúc này, ông mới thật sự nhận ra, những mảnh ghép rời rạc chưa hình thành nên chuỗi bằng chứng kia có lẽ mới chính là sự thật. – Cái chết của Thẩm Chỉ có lẽ thật sự có liên quan đến kẻ đang nói về sự sống chết của người khác mà không chút gợn sóng này. +
Mộ Vạn Ức hy vọng có thể cài cắm một quân cờ hoàn toàn thuộc về mình vào trong nội bộ cảnh sát Giang Hỗ, và Trần Phong chính là tác phẩm đắc ý của ông ta. +
Mộ Minh Thịnh biết cha mình có một sự kính sợ tự nhiên đối với hệ thống cảnh sát, vì vậy rất biết cách lấy lòng cha khi đến Đại học Công an Yên Kinh học chuyên ngành an ninh mạng. Sau khi tốt nghiệp, để bày tỏ rằng mình không có ý đồ gì với vương quốc của cha, gã lại vượt đại dương sang Mỹ. +
Năm 2005, Mộ Minh Thịnh được gọi về nước để giúp cha giải quyết đối thủ Hàng Vũ đang trên đà phát triển mạnh mẽ. +
Sau khi biết tin gã về nước, Thẩm Chỉ đã ngay lập tức ra sân bay đón. +
Chỉ vài ngày sau, Mộ Minh Thịnh lấy cớ muốn cảm ơn Thẩm Chỉ đã đến đón, mời lại ông một bữa cơm. Thẩm Chỉ vui vẻ nhận lời. Mộ Minh Thịnh đi thanh toán, nhân viên trông xe đã lái xe đến, Thẩm Chỉ bèn lên xe ngồi đợi gã. +
Trên xe có lắp một chiếc camera hành trình mà lúc đó trong nước vẫn chưa được nhập về. +
Thẩm Chỉ là một người đam mê thiết bị điện tử, vì vậy ông đã tò mò nghiên cứu, nhưng lại vô tình nghe được một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Mộ Minh Thịnh và thành viên tổ chức. +
Mặc dù trong video, Mộ Minh Thịnh nói rất ẩn ý. Nhưng Thẩm Chỉ học chuyên ngành điều tra hình sự, sau khi tốt nghiệp còn từng thực tập ở đội phòng chống ma túy ba tháng, vì vậy rất quen thuộc với mật ngữ của bọn buôn ma túy. Ông lập tức nghe ra nội dung cuộc gọi đó có vấn đề. +
Họ đang thảo luận về việc rửa tiền ma túy, dùng từ khá mơ hồ, sử dụng những thuật ngữ tương tự như “tiền bán heo”. +
Bữa cơm này Thẩm Chỉ vốn đã ăn rất no, bây giờ những thứ vừa nuốt vào lập tức nghẹn lại ở cổ họng. +
Mộ Minh Thịnh thanh toán xong đi ra, hỏi Thẩm Chỉ có muốn đi dạo một vòng gần đó không, tiện thể mua chút đồ cho Lý Thế Xuyên – người đã được điều đến Giang Hỗ làm người đứng đầu phân cục Tĩnh Hòa một năm trước. +
Thẩm Chỉ nhìn gã một cách đầy ẩn ý, rồi đột nhiên nói có việc muốn về trước. +
Ông và Mộ Minh Thịnh đã thân thiết từ thời đại học, thế nên không thể tin Mộ Minh Thịnh lại là một tên buôn ma túy. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng ông đã nói sự nghi ngờ của mình cho Trần Phong, người cũng rất thân thiết với Mộ Minh Thịnh khi còn ở trường. +
Trần Phong tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Chắc không phải đâu. Có phải có hiểu lầm gì không?” +
Thẩm Chỉ cúi đầu uống rượu giải sầu: “Có lẽ vậy, tôi cũng hy vọng chỉ là hiểu lầm. Để tôi điều tra lại xem, nghi ngờ như vậy, vẫn nên nhanh chóng làm sáng tỏ.” +
Ông vừa rời đi, Trần Phong đã nói chuyện này cho Mộ Minh Thịnh. +
Mộ Minh Thịnh đa nghi, lại mang bản tính “thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”. Đối mặt với một người không dung được một hạt cát trong mắt như Thẩm Chỉ, gã lập tức nảy sinh ý định giết người. +
Trần Phong quen biết gã nhiều năm, dĩ nhiên hiểu rõ sự im lặng của gã ẩn chứa ý nghĩa chí mạng như thế nào, lập tức giảng hòa nói: “A Chỉ chỉ là nghi ngờ, chứ chưa chắc chắn. Chỉ cần tìm cách gột rửa hiềm nghi là được. Tôi cũng đã nói là có hiểu lầm, hôm nào tôi hẹn một bữa cơm, trên bàn ăn chúng ta tìm cách phối hợp lừa gạt qua mặt anh ấy là xong.” +
“Ồ, được.” Mộ Minh Thịnh mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng lại lạnh lùng nghĩ: Lừa gạt qua mặt cậu ta? Phiền phức quá. Lừa được một lần, chắc gì đã không có lần sau. Giết cậu ta mới có thể loại bỏ mối đe doạ vĩnh viễn. +
Gã đứng trong bếp nghe điện thoại, tình cờ gặp Lý Thế Xuyên vào lấy hồng trà. Gã lập tức nói với Trần Phong: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn có việc.” Cúp điện thoại, gã giật lấy hộp trà trong tay ông: “Tối rồi đừng uống trà, anh còn chê giấc ngủ của mình quá tốt à?” +
Lý Thế Xuyên bình thường áp lực công việc lớn, thức khuya là chuyện thường tình. Ông không thích uống cà phê, cảm thấy nó như nước tàn thuốc, nhưng lại rất thích một loại hồng trà mà Mộ Minh Thịnh từng mua cho ông. +
Nhưng uống trà nhiều dễ mất ngủ, thức khuya nhiều bị suy nhược thần kinh, buổi tối không có việc gì cũng ngủ không ngon. Kể từ khi Mộ Minh Thịnh về nước, gã luôn quản lý ông, không cho ông uống trà. +
Lý Thế Xuyên như làm ảo thuật, giơ lên một gói trà nhỏ đã giấu trong lòng bàn tay: “Hôm nay làm việc thêm giờ ở nhà, phải dựa vào thứ này để sống.” +
Mộ Minh Thịnh giật luôn cả gói trà đó. +
“Không được, dựa vào nó để sống cái gì? Muốn dựa thì cũng phải dựa vào em.” +
Lý Thế Xuyên cau mày: “Em lấy gì cho anh dựa?” +
Mộ Minh Thịnh nhếch mép cười: “Anh nói xem?” +
“Đừng có giỡn nữa, đang điều tra án đấy. Lần hành động trước A Chỉ còn bị thương. Lần này mà không tóm gọn cả băng nhóm này, anh sẽ theo họ chúng nó!” +
Mộ Minh Thịnh cười híp mắt véo cằm Lý Thế Xuyên: “Không được đâu, em không đồng ý. Anh chỉ được theo họ của em thôi.” +
Lý Thế Xuyên cười gạt tay gã ra, nhân cơ hội vơ lấy hai túi trà trong hộp trà, đi vào phòng sách làm việc tiếp. +
Mộ Minh Thịnh giỏi nói dối, nhưng không thường xuyên nói dối, bởi vì gã không muốn phải lấp liếm. Phiền phức quá. Nếu có ai nghi ngờ gã, gã thường sẽ chọn cách trực tiếp và hiệu quả hơn – giết người diệt khẩu. Nhưng trước mặt Lý Thế Xuyên, gã sẵn sàng thêu dệt vô số lời nói dối. +
Cho đến trước khi tất cả những lời nói dối đó bị vạch trần, gã vẫn luôn tin chắc rằng mình có thể mãi mãi che mắt Lý Thế Xuyên. +
Sau đêm đó, Mộ Minh Thịnh bận rộn suốt mấy ngày, Trần Phong hẹn gã và Thẩm Chỉ đi ăn cơm mấy lần đều bị từ chối. +
Cho đến một ngày, Mộ Minh Thịnh chủ động liên lạc với Trần Phong, nói muốn hẹn ông ta và Thẩm Chỉ cùng đi ăn cơm. +
Sau đó, Thẩm Chỉ đã chết trong một vụ giết người ngẫu nhiên trên phố đi bộ. Hung thủ Lý Quảng Cường do sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, nên đã phát điên giữa chốn đông người giết chết Thẩm Chỉ khi ông tình cờ đến đó ăn cơm. +
Lúc đó, Trần Phong đang ngồi trong nhà hàng do gã chỉ định và nói chuyện điện thoại với Thẩm Chỉ, mọi chuyện xảy ra không hề có dấu hiệu báo trước. Điện thoại đột nhiên bị ngắt, sau đó Trần Phong nhận được điện thoại của Mộ Minh Thịnh, nói có một lô hàng bị nuốt mất, bảo ông ta lập tức đến một khu chung cư nào đó xem, nếu thấy có người trong nhà thì bất kể là ai cũng bắt trước rồi nói sau. +
Trần Phong lập tức làm theo chỉ thị, sau đó ông ta đã gặp Lý Tống Nguyên ở hành lang của khu chung cư. +
Sau đó, Thẩm Chỉ đã chết. Vụ án trên phố đi bộ đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Cấp trên đã ra lệnh, yêu cầu phân cục Tĩnh Hòa phải phá án trong thời gian giới hạn. +
Lý Thế Xuyên được đề cử làm người phụ trách toàn bộ hành động, ông bận rộn như một con quay. May mà mọi chuyện đều rất thuận lợi, dù là với ông hay Mộ Minh Thịnh. +
Nguồn ma túy của Lý Quảng Cường chỉ thẳng vào công ty Thương Mại Hàng Vũ. Dưới sự truy quét mạnh mẽ của cảnh sát, công ty Thương Mại Hàng Vũ sụp đổ, Hoa Đỉnh Vạn Ức ngồi không hưởng lợi. +
Tuy nhiên, dù vụ án Hàng Vũ tuy đã kết thúc, Lý Thế Xuyên vẫn cảm thấy trong vụ án còn nhiều điểm nghi vấn. Nhưng đến lúc này, mọi người đều đã bị dư luận, bị áp lực của cấp trên đẩy về phía trước với tốc độ tối đa, một mình ông kêu dừng lại cũng vô ích. +
Sau khi An Khang bị xử bắn, Lý Thế Xuyên mơ hồ cảm thấy có chút áy náy. Ông nghi ngờ việc kết tội khi không có lời khai và việc đẩy nhanh thi hành án tử hình, liệu những điều này có thực sự là sự tiến bộ của tư pháp hay không? +
Nhưng vụ án đã được định đoạt, ngoài việc mang trong lòng cảm giác hổ thẹn khi được khen thưởng, ông không thể làm gì khác. +
May mà Mộ Minh Thịnh sống cùng phòng rất chu đáo, thường xuyên chủ động an ủi mỗi khi ông cảm thấy mất mát hụt hẫng. +
Thỉnh thoảng Lý Thế Xuyên cũng ngây ngô nghĩ, người này đúng là còn có tác dụng kéo dài mạng sống hơn cả hồng trà, ngoài việc luôn thích quản đông quản tây ra, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo, tốt đến mức không có khuyết điểm. +
Vì vậy, khi vô tình phát hiện ra kênh đăng nhập vào mạng nội bộ của mình thường xuyên đăng nhập ở nơi khác, ông thậm chí còn không nghi ngờ đó là Mộ Minh Thịnh. +
Nhưng kết quả điều tra bí mật của ông cho thấy, ngoài Mộ Minh Thịnh ra, không ai có cơ hội. +
Lịch sử duyệt web đã được xóa rất sạch sẽ, không hổ là sinh viên xuất sắc chuyên ngành an ninh mạng, Lý Thế Xuyên tự giễu cười thầm. Sau khi khôi phục được một phần lịch sử, ông phát hiện ra nhiều hành động trước đây sở dĩ thất bại, đa số là vì Mộ Minh Thịnh đã xem trước kế hoạch triển khai hành động của họ. +
Lý Thế Xuyên cảm thấy buồn nôn như nuốt phải một con ruồi, ông lấy cớ đi công tác, ở lại văn phòng một tuần. Trong một tuần đó, ông đã xem lại tất cả các vụ án mà trước đây Mộ Minh Thịnh quan tâm đến từng chi tiết, bao gồm cả vụ án dẫn đến cái chết của Thẩm Chỉ. +
Kết hợp với lịch sử duyệt web, kết quả của vài vụ án khiến ông như rơi xuống hầm băng. +
Ông lấy một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo của văn phòng, rồi trở về nhà. +
Cả tuần không ngủ được bao nhiêu, Lý Thế Xuyên cảm thấy tư duy của mình như bị đóng băng. Hồng trà vốn dĩ không thể kéo dài mạng sống, thứ đã thề thốt sẽ giúp ông níu lấy hơi tàn, hoá ra lại là thạch tín bọc đường. +
Thái dương như có một con lươn không yên phận đang giật mạnh. Ông thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn và kịch liệt như sắp chết của mình, toàn thân run rẩy, hơi thở nặng nề như bị ai đó bóp chặt cổ họng đến ngạt thở. Thế nhưng bước chân lại còn nhanh hơn cả bình thường. +
Vị trí của căn hộ là do Mộ Minh Thịnh cùng ông chọn qua điện thoại khi gã còn ở nước Mỹ, rất gần với phân cục nơi ông làm việc. +
Lý Thế Xuyên chưa bao giờ biết, hoá ra, quãng đường hơn bốn trăm mét giữa nhà và cơ quan lại dài đến thế. +
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ông cũng đứng trước cửa nhà, mở cửa đi vào. +
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một luồng ánh sáng lạnh lẽo ở huyền quan chiếu rọi con đường phía trước. +
Bên ngoài gió mưa sắp đến, trong nhà âm u tối tăm. +
Ông nhìn thấy người đàn ông kia, cũng là một thành viên khác của gia đình này, đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía mình. +
Bắn đi, bắn đi, một giọng nói trong đầu ngày càng lớn. Nhưng tay cầm súng của ông lại run rẩy như bị điện giật, không thể nghe lời. +
Cuối cùng sự bất thường của ông đã thu hút sự chú ý của đối phương. Mộ Minh Thịnh quay đầu lại, vẻ mặt ấm áp. Gã nhìn thấy khẩu súng trong tay ông, nhưng không hề kinh ngạc, còn đứng dậy tiến về phía ông, thản nhiên hỏi ông muốn làm gì. +
Cả người Lý Thế Xuyên đột nhiên run lên dữ dội, lồng ngực đau nhói, đau như Ngao Bính trong thần thoại bị rút đi gân rồng. Ông nghiến răng, dùng sức bóp cò. +
Đây là phát súng khó khăn nhất trong cuộc đời ông. +
Mộ Minh Thịnh kêu lên một tiếng, ngã gục xuống đất. +
Dưới ánh đèn mờ ảo, gã nhìn thấy đôi chân thon dài vẫn thường gác ngang eo mình mỗi đêm khi say giấc đang đi về phía mình, do dự vài giây, cuối cùng cũng ngồi thụp xuống. +
Những ngón tay của người yêu vốn luôn ấm áp, lúc này lại đầy mồ hôi lạnh, run rẩy dừng lại trên má gã. +
Trong căn phòng không bật đèn vang lên một tiếng nức nở khe khẽ. +
Lý Thế Xuyên mất kiểm soát, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng ông chỉ cô đơn và tuyệt vọng trong chốc lát, đã bị một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong bóng tối khoá chặt lấy lòng bàn tay. +
Bóng người cao gầy vừa mới nằm trên đất, một tay nắm chặt tay phải đang định vùng vẫy của Lý Thế Xuyên, tay kia nhanh như chớp đánh rơi khẩu súng trong tay ông. +
Lý Thế Xuyên thậm chí còn chưa kịp phản kháng hay đối đầu thì đã hoàn toàn thất bại. Hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, khuôn mặt còn vương nước mắt áp chặt xuống nền gạch lạnh lẽo. +
Người đàn ông phía sau, kẻ dễ dàng khống chế mọi hành động của Lý Thế Xuyên, cúi đầu cắn mạnh vào vành tai ông: “Nếu cái chết của em làm anh khóc, vậy anh giết em làm gì?” Tiếng cười khẽ ma mị như mê hoặc lòng người nối gót vang lên: “Thế Xuyên, giết em rồi, anh định thủ tiết cả đời à?” +
Người đàn ông đang áp sát vào Lý Thế Xuyên giống như một con ma cà rồng, thèm khát cắn nhẹ vào động mạch trên cổ ông: “Đừng khóc, em không nỡ bỏ anh, làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được.” +
——- +



Nếu có tuyến tính khác cặp này be là cái chắc🥲