Skip to main content

Chương 175

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Cuối cùng, Mộ Minh Thịnh, người chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu này, đã chủ động buông tay. +

Lý Thế Xuyên lạnh lùng nhìn gã, hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?” +

“Em là ai, chẳng phải anh là người rõ nhất sao?” +

“Tôi đã từng nghĩ là tôi rõ.” +

Mộ Minh Thịnh thở dài một hơi: “Lần trước ra ngoài không phải vẫn ổn sao? Hôm nay vừa vào cửa đã động dao động súng, rốt cuộc là sao vậy?” +

Lý Thế Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trên khuôn mặt gã. +

Mộ Minh Thịnh lấy từng viên đạn ra, giọng điệu bình thản hỏi: “Anh tự ý mang súng ra ngoài, có tính là vi phạm quy định không?” +

Lý Thế Xuyên vẫn nhìn gã, ánh mắt như những chiếc đinh đóng xuyên qua tấm ván: “Lúc cậu đăng nhập vào tài khoản của tôi, sao không nghĩ xem tôi có vi phạm quy định không.” +

Mộ Minh Thịnh khẽ nhướng mày: “Chỉ vì chuyện này mà anh muốn giết em?” Gã vung tay ném khẩu súng đi, chỉ để lại một viên đạn nằm trong lòng bàn tay, xòe tay ra đưa đến trước mặt Lý Thế Xuyên: “Thế Xuyên, tại sao anh lại võ đoán như vậy? Anh chưa từng nghĩ có thể em bị oan sao?” +

“Vậy cậu có bị oan không?” +

Mộ Minh Thịnh khựng lại một chút: “Được rồi, đúng là em đã đăng nhập vào tài khoản của anh, nhưng cũng chỉ vì thấy anh làm việc vất vả, hy vọng có thể âm thầm giúp anh chia sẻ một phần công việc điều tra thôi. Không ngờ, chỉ vì em đăng nhập vào tài khoản của anh mà anh định tự tay giết em. Chỉ là một cái tài khoản thôi, anh có bị khùng không vậy?” +

Lý Thế Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào gã, giống như đang nhìn một con quái vật xa lạ: “Chỉ là một cái tài khoản thôi? Chỉ cần cậu đăng nhập vào, hành động truy quét ma túy ngay sau đó sẽ thất bại, cậu dám nói chuyện này không liên quan đến cậu?” +

Mộ Minh Thịnh cười cười: “Anh dám nói chuyện này chắc chắn có liên quan đến em?” Gã nhạy bén suy luận ra từ thái độ của Lý Thế Xuyên rằng ông không có bằng chứng trực tiếp, vì vậy lập tức đổi trắng thay đen, kẻ ác cáo trạng trước: “Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là suy đoán của anh thôi, anh không có bằng chứng xác thực đúng không? Vì những suy đoán này mà chĩa súng vào em, anh không thấy oan ức cho em sao? Suýt chút nữa em đã bị anh bắn chết rồi.” +

Lý Thế Xuyên lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp làm tư: “Đây là hình ảnh tôi đã cắt ra từ video giám sát của phố đi bộ. Ngày A Chỉ xảy ra chuyện, cậu đã đến hiện trường trước một tiếng đồng hồ, nhưng lại ở trong quán cà phê gần nhà hàng đã hẹn, từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Cậu giải thích thế nào?” +

Mộ Minh Thịnh dùng hai ngón tay khinh miệt kẹp lấy tờ giấy đó, nheo mắt nhìn nó dưới ánh đèn, trong đó quả thực có một khung hình chụp rất rõ khuôn mặt nghiêng của gã. Những hình ảnh này lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, lũ ăn hại làm việc không ra hồn! +

Gã lại nảy sinh ý định giết người, nhưng khóe môi lại từ từ nở một nụ cười: “Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do.” Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt gã lạnh lùng, nhưng âm cuối khi nói chuyện lại đột nhiên mềm mỏng: “Thế Xuyên.” Đó là một cái tên không thể dùng giọng điệu lạnh nhạt để gọi: “Anh điều tra kỹ hơn nữa đi, Thế Xuyên, em tin anh sẽ trả lại trong sạch cho em.” +

Sự thản nhiên của gã khiến Lý Thế Xuyên hơi dao động, ông cũng hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng sự thật có phải như vậy không? +

“Tin em đi, Thế Xuyên.” Mộ Minh Thịnh ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông: “Anh hiểu em mà. Sao em lại có thể làm việc cho bọn buôn ma túy được chứ?” +

Đây không phải là lời nói dối, đôi tay nhuốm đầy máu của gã, từ đầu đến cuối cũng chỉ trung thành với chính bản thân gã. +

Bằng chứng không đủ để xin lệnh bắt giữ, Lý Thế Xuyên lạnh mặt ra lệnh cho Mộ Minh Thịnh đang trưng bộ mặt ngây thơ phải ở yên trong căn hộ của ông. “Trước khi tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện, chỉ cần cậu dám bước ra khỏi căn nhà này một bước, tôi sẽ coi như cậu không đánh mà khai.” +

Mộ Minh Thịnh lập tức đồng ý, kéo tay áo Lý Thế Xuyên làm nũng đưa ra điều kiện: “Vậy anh đi mua đồ ăn cho em đi, em muốn ăn sữa chua, với lại sườn non nữa.” +

“Cậu là nghi phạm, có tư cách gì để đưa ra điều kiện?” +

“Suy đoán vô tội* mà, đúng không? Suýt chút nữa là anh giết oan em rồi, em còn chưa trách anh đâu đấy!” Nụ cười của gã rất trong sáng, vẫn giữ được vẻ ngây thơ của lần đầu gặp mặt: “Hơn nữa, em không ra ngoài thì lấy gì mà ăn, anh muốn bỏ đói em à!” +

*Một người bị buộc tội được xem là không có tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự và có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. +

Đối mặt với Mộ Minh Thịnh lý lẽ đầy mình, Lý Thế Xuyên không thể từ chối. Ông khóa trái cửa, ra ngoài mua đồ dự trữ. +

Khi trở về, cửa vẫn khóa trái, trong nhà sáng trưng, tất cả đèn đều được bật lên, sáng rực như đôi mắt thản nhiên của Mộ Minh Thịnh. Nhưng người đáng lẽ phải ở nhà đợi ông lại không thấy đâu, điện thoại cũng tắt máy, gã để lại một tờ giấy “anh đã đổ oan cho em thì đừng trách em bỏ nhà ra đi”, sau đó biến mất không còn dấu vết. +

Lý Thế Xuyên rơi vào trạng thái nghi ngờ và lo âu cực độ. Mộ Minh Thịnh không thừa nhận những việc mình đã làm, mà ông cũng không tìm được bằng chứng quyết định. Ông không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể một mình điên cuồng xem lại mọi chi tiết nghi vấn, kết quả càng điều tra càng thất vọng. +

Cùng lúc đó, người cha sức khoẻ không tốt của Lý Thế Xuyên lại tái phát bệnh nhồi máu não. Cha mẹ già bắt đầu thúc giục chuyện cưới xin, họ hy vọng ông sẽ kết hôn với con gái của một gia đình có mối thâm giao lâu năm. +

Cô gái đó nhỏ hơn Lý Thế Xuyên khá nhiều tuổi, nhưng hai người lại rất có duyên. Không lâu trước đó, cô gặp phải kẻ cướp vào ban đêm, tình cờ được Lý Thế Xuyên đi làm ca đêm về cứu giúp. Vì vậy cô cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ ông, đối với chuyện hôn sự cũng rất tích cực. +

Cả người Lý Thế Xuyên trở nên lơ ngơ lẩn thẩn, ông hận mình đã tin lầm người, không chỉ sơ suất hại chết bạn bè, mà còn vì không đủ cẩn trọng mà để tội phạm trốn thoát. +

Ông hoàn toàn không có tâm trạng kết hôn, nhưng cha mẹ lại nhất trí cho rằng hôn sự của ông là chuyện cấp bách, nên được đưa vào chương trình nghị sự. Những người cùng tuổi với ông, ai kết hôn sớm thì con cái đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Thêm vào đó, ông vừa mới được thăng chức vì phá được một vụ án lớn, chi bằng nhân cơ hội này “song hỷ lâm môn”. Cha mẹ hai bên lại là bạn cũ, cô gái nhỏ cũng bằng lòng. Mặc dù Lý Thế Xuyên thường lơ đãng trong vài buổi gặp mặt, nhưng cũng không phản đối rõ ràng, vì vậy người lớn hai bên đã tự ý quyết định chuyện này. +

Cả thế giới đều biết Lý Thế Xuyên sắp kết hôn, trừ chính ông. +

Mộ Minh Thịnh đã biến mất một thời gian cũng nghe được tin Lý Thế Xuyên sắp kết hôn. Gã chủ động gọi điện thoại cho ông để xác nhận. +

“Cậu đang ở đâu?” +

“Anh sắp kết hôn rồi à?” Giọng điệu của Mộ Minh Thịnh rất bình thản. +

“Cậu đang ở đâu?” Lý Thế Xuyên lại hỏi một lần nữa. +

“Em không có ở đó, anh định kết hôn với ai?” Đây là một câu hỏi ngược mang theo ý cười. +

Lý Thế Xuyên cảm thấy cổ họng mình như mắc xương cá, không lên không xuống: “Chuyện này không liên quan đến cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu?” +

“Sao thế, vội vàng muốn biết địa chỉ của tôi như vậy, là định gửi thiệp mời cho tôi à?” Trong điện thoại, cơn thịnh nộ của gã thình lình ập đến: “Kết hôn? Anh có biết nếu anh dám kết hôn với người khác sau lưng tôi, đối phương sẽ có kết cục gì không?” +

Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, Lý Thế Xuyên nghe thấy Mộ Minh Thịnh nói chuyện bằng giọng điệu này. Trong ấn tượng trước đây của ông, thằng nhóc khoá dưới này tuy có một đôi mắt phượng đầy khí thế, nhưng thực chất chỉ là một con hổ giấy vô hại. +

Trong giây phút bốc đồng, Lý Thế Xuyên đã đưa ra quyết định hối hận nhất đời mình, ngu đến mức đem hôn nhân ra làm trò đùa, đánh cược rằng Mộ Minh Thịnh nhất định sẽ vì chuyện này mà trở về. +

Chỉ cần gã dám trở về, ông sẽ tự tay bắt gã. +

… +

Tống Kỳ Nhi đã ngoan ngoãn ở trong khách sạn mấy ngày. Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất lanh lợi, tâm tư lại thấu đáo hơn cả những bạn bè cùng trang lứa, rất nhanh đã nhận ra tình hình không ổn. +

Trong phòng này có rất nhiều truyện tranh và tiểu thuyết, đều là những thứ mà các cô bé ở độ tuổi của Tống Kỳ Nhi yêu thích nhất. Còn người chị luôn ở bên cạnh cô bé ăn mặc cũng rất đáng yêu, nói rằng cô bé có thể đọc truyện tranh, tiểu thuyết, cũng có thể xem TV, muốn ăn gì cứ nói với chị, nhưng không hề nhắc đến khi nào cô sẽ khởi hành đi Thụy Sĩ. +

“Chị Mạn Văn, hôm nay chị vẫn ở đây à?” Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết thứ hai của ngày hôm nay, Tống Kỳ Nhi không nhịn được ngẩng đầu hỏi nữ cảnh sát hình sự từ đầu đến cuối không có ý định rời đi. +

“Đúng vậy, sau này chị cũng sẽ luôn ở đây với em.” +

Nữ cảnh sát hình sự lấy tên giả là Mạn Văn cười rất dịu dàng, nhưng Tống Kỳ Nhi lại tỏ ra kinh ngạc: “Sau này? Em đã ở đây hai ngày rồi, chẳng lẽ còn phải ở lại lâu hơn nữa à?” +

“Có lẽ còn phải ở một thời gian nữa, cấu tạo của máy bay rất phức tạp, việc loại trừ hỏng hóc vốn dĩ đã mất rất nhiều thời gian rồi.” +

“Vậy không thể đổi một chiếc máy bay khác sao?” Tống Kỳ Nhi rất không vui, “Em nghe thư ký Lâm nói anh Sở giàu lắm mà, chẳng lẽ anh ấy chỉ có một chiếc máy bay này thôi sao?” +

Mạn Văn nhất thời nghẹn lời, đành phải bịa thêm vài lý do khác để dỗ cô bé. +

Tống Kỳ Nhi ăn mềm không ăn cứng, được dỗ dành xong lại kiên nhẫn đọc tiểu thuyết thêm một lúc. +

Nhưng rất nhanh đã cảm thấy vô vị, thế là cô bé ném sách xuống, cầm lấy điều khiển TV định tìm phim hoạt hình để xem, nhưng lại phát hiện chiếc TV trong phòng này không có kết nối mạng, vẫn là loại TV kênh cũ. +

Tống Kỳ Nhi cạn lời, quay đầu hỏi Mạn Văn cứ dính lấy mình không rời nửa bước: “Chị ơi, hôm nay em có thể chơi điện thoại được không?” +

Mấy ngày trước cô bé đòi điện thoại, đã bị Mạn Văn từ chối với lý do “trẻ con đừng có lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại”. Cô bé đáng thương làm nũng với Mạn Văn: “Đã lâu lắm rồi em không chơi điện thoại, em muốn chơi game một lát được không?” +

Điện thoại của Tống Kỳ Nhi ở trong chiếc ba lô hình kỳ lân, nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển vào, Mạn Văn đã cố tình để quên chiếc ba lô đó trên xe của đồng nghiệp đưa hai người đến đây. +

Cô vui vẻ đồng ý cho cô bé chơi điện thoại một lúc, nhưng tìm một vòng lại không thấy chiếc ba lô đựng điện thoại. +

Theo lẽ thường, với tính cách của Tống Kỳ Nhi, lần này cô bé chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng thái độ xin lỗi của Mạn Văn lại vô cùng thành khẩn, những lời xin lỗi liên tiếp khiến nàng công chúa nhỏ vốn đã quen được chiều chuộng không nỡ mắng cô. +

Nhưng một tràng phàn nàn thì vẫn không thể tránh khỏi: “Hộ chiếu, máy ảnh của em đều còn trong ba lô đó! Cứ thế này em cũng không biết lần này có đi Thụy Sĩ được không nữa…” +

Mạn Văn vừa an ủi cô bé, vừa giả vờ gọi điện thoại cho ai đó, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến cả hai cùng vui vẻ: “Yên tâm đi, túi không mất đâu. Ở trên xe của tài xế đưa chúng ta đến đây, ngay hôm đó đã được gửi đến chỗ chú em rồi.” +

Tìm lại được ba lô mất, Tống Kỳ Nhi khá là vui, không nói gì nữa mà cầm một cuốn truyện tranh lên xem tiếp. +

Nhưng xem chưa được mấy phút, cô bé đột nhiên đứng dậy vội vã đi vào phòng vệ sinh. Mạn Văn thấy vậy định đi theo, song lại bị cô bé nghiêm túc ngăn lại: “Chị ơi, có một số lời hôm qua em đã muốn nói rồi. Em đã mười tuổi rồi, có thể tự mình đi vệ sinh và tắm rửa.” Cô bé đã nói đến mức này, đi theo nữa sẽ gây phản cảm. Mạn Văn đành phải cười gượng: “Sở tổng đã dặn dò, nói em ở nhà được cơm bưng nước rót, bảo chị phải chăm sóc em thật tốt. Một mình em chắc chắn ổn chứ?” +

“Tất nhiên rồi!” Tống Kỳ Nhi quay người vào phòng vệ sinh, tiện tay khóa luôn cửa lại. +

Vào phòng vệ sinh, Tống Kỳ Nhi bắt đầu tìm kiếm điện thoại bàn khắp nơi. Cô bé nhớ trong phòng vệ sinh có một chiếc điện thoại bàn treo tường. +

Không có điện thoại di động, không có mạng, cuộc sống như ngồi tù này, cô bé không thể chịu đựng được nữa. +

Thế là cô bé nhân cơ hội gọi một cuộc điện thoại đầy oán giận để cằn nhằn với người chú thối đã mấy ngày không lộ diện. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.