Chương 19

Tối nay Giang Tùy Chu đến phòng Cố Trường Quân, không ngoài dự đoán, trong phòng vẫn chỉ có Cố Trường Quân và Từ Độ. +
Trên bàn đã bày đủ đồ ăn, không để lại một người nào hầu hạ. +
Thấy Giang Tùy Chu đến, hai người hành lễ với hắn, Cố Trường Quân châm trà. +
Giang Tùy Chu ngồi xuống. +
“Chủ thượng nói muốn đến nên thuộc hạ đã dặn người làm cá mè sốt chua ngọt.” Cố Trường Quân vừa cười nói vừa dọn đĩa cá đến trước mặt Giang Tùy Chu. +
“Chủ thượng nếm thử không?” +
Giang Tùy Chu nghi hoặc. +
Bản thân hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, nhất là mấy món Giang Nam vừa chua vừa ngọt thế này. Đến Giang Nam đã được mấy ngày, bàn cơm trong phòng hắn từ đó đến giờ cũng đa số là món ăn phương Bắc. +
Chẳng lẽ nguyên chủ thích ăn đồ ngọt? +
Hắn nhìn Cố Trường Quân một cách nghi ngờ, chỉ thấy Cố Trường Quân nhíu mày, biểu cảm có vẻ kinh ngạc. +
“Chủ thượng không ăn sao?” +
Giang Tùy Chu không nói tiếng nào, đưa đũa gắp một miếng thịt cá trong đĩa. +
Thịt vừa vào miệng, vị ngọt ngấy khiến Giang Tùy Chu phải nhíu mày. +
Hắn khựng đũa. +
Tuy hồn phách trong người Tĩnh Vương lúc này là hắn, nhưng thân thể vẫn là của Tĩnh Vương. Thứ có thể phản ánh sở thích ăn uống của một người ngoài kinh nghiệm sẽ là đầu lưỡi. Hắn vốn không thích ăn ngọt, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét, thế thì phản ứng gay gắt đối với món ăn này hiển nhiên là đến từ thân thể. +
Nguyên chủ cũng không thích ăn ngọt, hành động của Cố Trường Quân rõ ràng là đang thử hắn. +
Giang Tùy Chu nuốt miếng cá, thản nhiên nhìn Cố Trường Quân. +
Cố Trường Quân cười nhạt giống như đã trút được gánh nặng sau khi giải được mối nghi ngờ. +
Giang Tùy Chu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt là vẻ nghiền ngẫm, cảnh cáo. +
Cố Trường Quân lập tức nhận ra thái độ của hắn, cười tủm tỉm: “Quả nhiên, chủ thượng vẫn không thích ăn ngọt. Chỉ tiếc cho mấy món ăn của Giang Nam này, đã ba năm rồi còn không lọt nổi vào mắt vương gia.” +
Giang Tùy Chu chậm rãi buông đũa. +
“Ngươi rất to gan.” Hắn rũ mắt nhìn mặt bàn, thản nhiên nói. +
Cố Trường Quân nhìn hắn, không nói gì. +
Giang Tùy Chu hỏi: “Có thử ra được kết quả ngươi muốn chưa?” +
Cố Trường Quân sững lại, cười ra tiếng. +
“Chủ thượng nói gì thế? Thuộc hạ thấy trong phủ có cá mè tươi nên muốn dặn nhà bếp làm cho chủ thượng nếm thử mà thôi.” +
Giang Tùy Chu từ từ gõ ngón tay lên mặt bàn. +
Nếu có người quen thân với hắn ở đây thì chắc hẳn có thể nhận ra được đó là động tác khi hắn đã nhìn thấu được lời nói dối của đối phương, đang suy nghĩ cách giải quyết. +
Giang Tùy Chu biết, bọn họ nhận ra được mình không phải nguyên chủ. +
Hắn đã từng chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao thì hai người này là phụ tá mà nguyên chủ tin tưởng, không bàn đến chuyện thường xuyên gặp mặt, nhưng hẳn là biết nhiều hơn những kẻ khác. Mà hai người này nếu có thể được nguyên chủ nhét vào dưới trướng thì tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, sẽ rất khó để lừa gạt bọn họ. +
Nhưng hắn vẫn không ngờ mới gặp lần thứ hai mà đã bắt đầu thử hắn rồi. +
Điều này chứng tỏ ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hai người này đã cảm thấy hắn khác với nguyên chủ. +
Ngón tay gõ chầm chậm lên mặt bàn, tiếng gõ đều đều vang vọng trong không gian im ắng. +
Đúng lúc này, Từ Độ vẫn luôn ngồi một bên mở lời. +
“Chủ thượng thứ tội, Trường Quân chỉ bướng bỉnh một chút mà thôi.” Hắn đứng dậy. +
Giang Tùy Chu nhìn sang, Từ Độ cúi đầu bái thật sâu. +
“Nhưng chủ thượng yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì trời đất vẫn chứng giám cho lòng trung thành của hắn với chủ thượng.” +
Đang bày tỏ lòng trung thành. +
Giang Tùy Chu biết, Từ Độ đang nói với hắn rằng không cần biết bây giờ hắn là ai, chỉ cần là chủ tử của bọn họ thì bọn họ vẫn sẽ trung thành với hắn. +
Hắn rũ mắt uống một ngụm trà, đè vị ngọt ngấy trong miệng xuống. +
Đương nhiên là hắn sẽ không tin một lời nói suông. +
Nhưng hắn cũng biết, thân phận bây giờ của hắn là chuyện không cần nói cũng hiểu giữa ba người. Hắn cảnh cáo, đối phương bày tỏ lòng trung thành, lúc này có ép buộc thêm gì nữa cũng vô ích. +
Hắn cần sự thật chứng minh lời Từ Độ nói là thật hay giả. Trước lúc đó, hắn phải nghĩ được cách để tìm thứ có thể uy hiếp đối phương, khiến bọn họ không dám phản bội mình. +
Giang Tùy Chu lại cầm đũa cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, bình tĩnh nói đến nội dung lá thư hôm qua mình nhận được. +
Từ Độ và Cố Trường Quân cũng xem như chưa có gì xảy ra, tiếp tục thương thảo việc trong thư. +
Vẫn giống như lần trước gặp mặt, hai người này phân tích rõ từng chi tiết, đưa ra đối sách một cách trực tiếp, cũng khớp với phân tích dựa theo lịch sử của Giang Tùy Chu. +
Giống như xem hắn là nguyên chủ thật, hết lòng hết dạ không giữ lại chút gì. +
Giang Tùy Chu không rõ bọn họ đang cố tình giả vờ hay thật sự không thèm quan tâm người trước mặt mình có phải Tĩnh Vương không. Nhưng dù nguyên nhân có là gì thì những điều bọn họ phân tích vẫn rất có ích, Giang Tùy Chu châm chước, nhớ kỹ những chi tiết cần thiết. +
Chờ bữa tối qua đi, thương nghị xong những sự vụ lớn nhỏ trong mấy ngày nay, Giang Tùy Chu đứng dậy định đi. +
— Tuy đã nói sẽ nghỉ lại qua đêm, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đã lộ đuôi với mấy người này rồi, còn ở lại qua đêm với thuộc hạ của nguyên chủ, chỉ nghĩ thôi đã thấy là một chuyện rất dày vò. +
Hai người đều đứng dậy hành lễ tiễn hắn đi. +
Mãi cho đến khi người hầu vây quanh Giang Tùy Chu ra khỏi nơi này, hai người mới lại ngồi xuống bên bàn. +
Cố Trường Quân cười khẽ. +
“Bị hắn phát hiện rồi.” Hắn nói. +
Từ Độ không tán thành nhìn hắn: “Đã nói với ngươi là đừng đùa cợt với hắn rồi.” +
Cố Trường Quân lơ đễnh nhướng mày. +
“Không ngờ hắn lại nhạy bén như thế.” Hắn nói: “Nhưng ngươi thấy đó, hắn không tức giận, đúng không?” +
Từ Độ liếc hắn một cái. +
“Không thấy.” +
Cố Trường Quân bật cười. +
“Kệ.” Hắn nói: “Ta chỉ muốn xem thử, vị chủ tử mới thông minh mà mềm lòng này sẽ làm cái gì tiếp theo đây.” +
— +
Giang Tùy Chu trở về An Ẩn Đường nhưng không vội về phòng ngủ ngay, mà là thừa dịp sắc trời còn đang sáng để đến thư phòng một chuyến. +
Trong thư phòng của nguyên chủ, ngoài thư từ ra thì còn có rất nhiều thứ để tra. Nhưng hắn giấu quá kỹ, còn rất nhiều nữa, cho nên đến tận bây giờ Giang Tùy Chu vẫn chưa thể tra rõ hết tin tức trong đó. +
Mà nay hắn đã có một phán đoán, muốn thử xem có thể tìm được gì trong đó không. +
Mất hết hai canh giờ, sắp đến canh ba hắn mới tìm được thứ mình muốn. +
Hắn tìm được một quyển sổ sách giấu sâu trong ngăn bàn. +
Bề ngoài của nó không có gì đặc biệt, nhưng Giang Tùy Chu phát hiện mức chi tiêu được ghi chép bên trong rất lớn, mỗi lần chi tiền đều vào ngày mười lăm mỗi tháng, mà số bạc này được nguyên chủ đích thân giao cho Từ Độ. +
Ngoài cái này ra, trong sổ còn ghi lại một mức chi phí, mỗi tháng đều khác nhưng chênh lệch rất nhỏ. +
Lẽ ra mức chi phí này sẽ không đến nỗi khiến nguyên chủ phải viết lại vào sổ sách. Nếu đã ghi chép lại thì chứng tỏ rằng nó rất quan trọng. +
Mà ngày chi tiền cũng là mười lăm. +
Giang Tùy Chu đã hiểu ra vài điều. +
Hắn cân nhắc một lúc lâu, mãi cho đến khi Mạnh Tiềm Sơn gõ cửa nhắc nhở thời gian. Ngày mai còn phải lên Đại Triều Hội, hắn cất lại sổ vào chỗ cũ, về phòng ngủ. +
Lúc này đã là đêm khuya, người hầu cũng đã lên giường đi ngủ, chỉ còn lại mấy người thay nhau gác đêm. +
Mạnh Tiềm Sơn mở cửa phòng cho hắn, Giang Tùy Chu vào phòng thấy Hoắc Vô Cữu đang chong đèn đọc sách. +
Y cau mày, một tay đặt lên tay vịn gõ nhẹ, trông cứ như là không hiểu nội dung gì đó trong sách, có vẻ rất khó chịu. +
Nghe tiếng động ngoài cửa, Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tùy Chu vừa cởi áo choàng vừa đi vào. +
Y hơi sững sờ nhìn Giang Tùy Chu. +
… Sao lại về rồi? +
Giang Tùy Chu đưa áo choàng cho Mạnh Tiềm Sơn rồi quay sang thấy Hoắc Vô Cữu ngồi đó, vẫn nhìn xuống sách như không thấy hắn. +
Không hiểu sao Giang Tùy Chu thấy thả lỏng hơn nhiều. +
Hắn ở Lễ bộ dù chỉ là một con cá muối nằm không nhưng cũng phải đề phòng các đồng liêu, mỗi thời mỗi khắc đều phải diễn vai Tĩnh Vương, về đến vương phủ, chỉ riêng việc đối phó với hai tên thuộc hạ sắc bén bên kia cũng đã đủ mệt rồi. +
Mà ngược lại, ở chỗ Hoắc Vô Cữu, mỗi ngày y đều lạnh lùng với hắn, rất ít khi nói chuyện với hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, khiến hắn thấy nhẹ nhàng một cách thần kỳ. +
Dưới bầu không khí như thế, Giang Tùy Chu thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm khi được về nhà. +
Nghĩ thế, Giang Tùy Chu tự giễu thở dài. +
Hắn phải khổ sở đến mức nào mới có thể cảm thấy Hoắc Vô Cữu đáng yêu chứ? +
Nghe hắn thở dài, Mạnh Tiềm Sơn tưởng hắn mệt, vội vàng đỡ hắn ra gian sau rửa mặt. +
Chờ khi hai người khuất sau bức bình phong, Hoắc Vô Cữu mới chậm rãi dời mắt khỏi trang sách, nhìn sang đó. +
… Khó xử thật. +
Vốn sáng nay y nghe Mạnh Tiềm Sơn nói cái gì mà “hắn đến chỗ Cố phu nhân cũng là vì ngài” còn cảm thấy tên thái giám này thật sự có bệnh, nhưng bây giờ, trời đã tối như thế rồi mà Tĩnh Vương vẫn phải cố quay về, Hoắc Vô Cữu cũng cảm thấy không ổn cho lắm. +
Người này đơn phương thích y thì thôi đi, hiện giờ ngay cả thiếp thất cũng không muốn sủng hạnh nữa, chỉ vội vàng về để ngủ ghế … +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày, chậm rãi gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn. +
Thật sự là vì y sao? +
Xưa nay y không thích mắc nợ người khác, dù là vật chất hay tình cảm. Bởi thế nên y thật sự không thích người khác tự nguyện cho y thứ y không cần, y cũng sẽ không cảm thấy biết ơn. +
Ví như Tĩnh Vương. +
Hoắc Vô Cữu rũ mắt, tiếp tục đọc quyển sách trên tay. +
Quyển sách này được một đại nho của Cảnh triều viết, toàn là nhân nghĩa, đạo đức, cách hành văn khó hiểu thật sự. Hoắc Vô Cữu đọc mỗi quyển sách này đã đủ thấy khó chịu rồi, Tĩnh Vương còn đột ngột trở về, kiểu gì cũng phải khiến tâm trạng của y khó chịu hơn mới đúng. +
Nhưng lúc nhìn vào quyển sách này, chân mày Hoắc Vô Cữu không hiểu sao lại không còn nhăn nữa. +
Dường như tên đại nho mốc meo, ngu muội đó bỗng nhiên không còn đáng ghét như thế nữa. +



Người đẹp vì lụa sách hay vì người nằm kế =))