Chương 19

Hình nộm con rối (2) +
Ngọc Tế quan sát trong chốc lát, vươn một luồng linh khí nhè nhẹ từ lốc xoáy đang xoay tròn quấn quanh chuỗi hạt. +
“Ưm …” +
Trong khoảnh khắc linh lực quấn quanh chuỗi hạt, một cơn tê dại khiến linh hồn cũng phải run rẩy bỗng đánh thẳng vào đại não. +
Thắt lưng Ngọc Tế mềm nhũn, không thể kềm được tiếng rên rỉ. +
Điện Cửu U, Quỷ Vương bật cười. +
Bạn lữ bé nhỏ của hắn hình như không biết giới huyền học rất nhiều năm trước có một loại song tu gọi là thần hồn tương giao. +
Trong chuỗi hạt có một hồn của hắn, hắn ký thác một hồn vào chuỗi hạt vốn muốn mượn nó thoát khỏi phong ấn, không ngờ lại vô tình tương giao với Ngọc Tế. +
Tâm trí hỗn loạn, Ngọc Tế không khống chế được linh khí trong người mình. +
Linh khí cuốn lấy chuỗi hạt xoay chuyển trong cơn tê dại khiến Ngọc Tế mềm cả người dần tan đi. +
Ngọc Tế nửa nằm trên giường thở ra vài hơi mà lòng vẫn sợ hãi. +
Khôi phục hô hấp, Ngọc Tế ngồi lại ngay ngắn. +
Trong đan điền, chuỗi hạt tinh xảo vẫn yên lặng bay trong lốc xoáy, cứ như cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác của Ngọc Tế mà thôi. +
Lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý, Ngọc Tế thở ra một hơi chịu đựng cảm giác tê dại mãnh liệt để rút chuỗi hạt ra. +
Ngọc Tế lau mồ hôi trên trán, tự vẽ cho mình hai lá bùa Thanh Tâm mới làm dịu được phản ứng cơ thể. +
Ngọc Tế đặt hạt châu lên lỗ trống trên hộp. +
“Cạch.” +
Bên trong truyền đến một tiếng vang rõ ràng. +
Chiếc hộp hé một khe hở. +
Một vầng sáng hoa mỹ thoát ra từ khe hở chui vào chuỗi hạt. +
Ngọc Tế: “…” +
Chuỗi hạt run rẩy. +
Dưới ánh mắt bình tĩnh của Ngọc Tế, hoa văn muông thú khắc trên hạt châu từ từ giãn thân thể, bắt đầu nhảy múa. +
Sau đó, linh khí nồng đậm trong đan điền của Ngọc Tế dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ loãng đi. +
Ngọc Tế: “…” +
Chờ chuỗi hạt ngừng lại, Ngọc Tế nghe một tiếng ợ rõ to. +
Ngọc Tế nhìn linh khí đáng thương còn sót lại trong đan điền mình, sắc mặt thản nhiên. +
Còn có một chút xíu, không đủ vẽ một lá bùa nữa. +
Điện Cửu U, nhờ chuỗi hạt cắn nuốt, sắc mặt Quỷ Vương từ tái nhợt dần biến thành hồng hào. +
Dưới sự kinh ngạc của Quỷ Vương, đôi mắt màu đỏ nhanh chóng rút đi hơi thở thô bạo, lần đầu tiên, Quỷ Vương không cần cố ý khống chế cũng có thể tỉnh táo lại. +
Quỷ Vương nâng tay lên nhìn da thịt trắng nõn trên người mình. +
Ba nghìn năm, từ khi hắn thành Quỷ Vương đến nay, thân thể dù có độ ấm, có nhịp tim nhưng cũng không thể có huyết sắc sống động như người thường thế này. +
Bóp cánh tay mình, lại nhìn vào phần linh khí không thuộc về mình vừa xuất hiện trong đan điền, Quỷ Vương bật cười. +
Linh khí hùng hậu mà thuần khiết này truyền về từ chuỗi hạt hắn đưa cho Ngọc Tế, hẳn là đoạt từ cậu đây. +
Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên. +
Linh lực hơn hai mươi năm tu hành bị hút đi trong chớp mắt, không biết cậu nhóc sẽ tức giận cỡ nào nữa, cũng không biết có thấy sợ hãi không. +
Ngọc Tế thản nhiên nhìn cái hộp trước mặt. +
Tốt nhất là mi nên chứa cái gì ngon ngon đi! +
“Lạch cạch.” +
Ngọc Tế mở hộp. +
Dưới đáy hộp bày một xấp giấy gấp gọn gàng trông có vẻ cũ kĩ, mà phía trên là một cái hình nộm cao khoảng một tấc. +
Tuy nhỏ xíu nhưng mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, tóc đen được buộc lại bằng một sợi tơ hồng, trường bào đen chấm gót, tuấn dật tiêu sái, trông quen quen. +
Không phải là Hầu Nghiệp Quỷ Vương trong lòng cậu đây sao? +
Ngọc Tế cầm hình nộm lên, bóp mặt. +
Trơn bóng, mềm mại như da người. +
Quần áo trên hình nộm cũng cứng cáp, hẳn là linh y dệt từ Tơ Thiên Tằm, nước lửa bất xâm. +
Còn sợi dây buộc tóc nữa, tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối, cũng là linh khí thượng phẩm. +
Nhấc một góc trường bào lên, dưới chân hình nộm cũng là một đôi giày tỏa sáng dưới ánh trăng, lại là linh khí. +
Ngọc Tế: “…” +
Vũ khí ở giới huyền học chia làm sáu phẩm cấp: Vũ khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, thánh khí, tiên khí. +
Mấy nghìn năm trước, bảo khí tự có ý thức, linh khí có thể hóa hình người là chuyện đâu đâu cũng có. +
Nhưng theo thời gian trôi qua, huyền học dần xuống dốc, linh khí có thể hóa hình người hiếm có khó tìm, nếu có cũng đều là trấn bảo của các môn phái lớn, nghìn vàng khó cầu. +
Mà trong cái hộp nhỏ này có đến ba cái. +
Ngọc Tế lấy xấp giấy hơi phát cứng dưới đáy hộp ra, trải lên bàn. +
Là một mảnh giấy Tuyên Thành cỡ tờ a4. +
Phần viền đã hơi vàng, trông có vẻ đã rất lâu rồi. +
Trên giấy vẽ một người, dung mạo tuấn tú, dải lụa màu xanh cột cao tóc đuôi ngựa, trường bào trắng chấm đất, trường thân ngọc lập, trên môi nở nụ cười ấm áp. +
Dưới giấy viết một câu. +
Tặng hậu bối Ngọc thị lịch kiếp của ngô. +
Chữ thảo cuồng phóng, tiêu sái trong từng nét bút. +
Ngọc Tế hơi nhíu mày. +
Vậy người trong tranh là tổ tông của cậu à? +
Tặng cái gì cho hậu bối? Hình nộm của Quỷ Vương? +
Ai lịch kiếp? Là cậu hay vị tổ tông nào khác? +
Lịch kiếp gì? +
Đây rõ ràng là hộp tổ tông Ngọc thị để lại cho hậu bối, sao lại chỉ có thể dùng chuỗi hạt trên người Quỷ Vương mới mở ra được? +
Còn nữa, vì sao nó lại bị chôn dưới Linh Trì của Huyền Phái? Bị chôn bao lâu rồi? +
Rất nhiều, rất nhiều năm trước đã có chuyện gì? +
Ngọc Tế không vui cho lắm. +
Cậu là thuật sĩ bắt quỷ trừ yêu, sao lại đưa kịch bản huyền nghi phá án thế này? +
Cậu chỉ muốn lấy bạo chế bạo, không muốn phá án. +
Đang khó chịu thì bỗng cảm thấy ngón tay hơi đau. +
Ngọc Tế cúi đầu nhìn lại mới phát hiện vết thương lúc chiều đánh với Mục Thường Sư vì linh khí trong cơ thể giảm xuống nên đã nứt ra. +
Máu trên đầu ngón tay lại rơi xuống hình nộm Quỷ Vương, bị hình nộm hấp thu mất, mà hình nộm uống một ngụm máu còn chưa đủ, tiếp tục ôm tay cậu hút. +
Còn hút máu nữa chứ. +
Ngọc Tế tức giận. +
Chuỗi hạt hút linh khí, hình nộm hút máu, cái hộp rách này chưa chịu thôi nữa hả? +
Ngọc Tế đè nén lửa giận càng cháy càng thịnh trong lòng, đang chuẩn bị vỗ nát cái hộp thì phát hiện hình nộm hút máu đỏ bừng mặt nấc hai cái, ôm ngón tay cậu rồi đặt mông ngồi xuống lòng bàn tay. +
Ngọc Tế: “…” +
Hình nộm ngẩng đầu lên. +
Dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cậu. +
Ngọc Tế: “…” +
Ánh mắt này, sao quen quá … +
Quỷ Vương: “…” +
Ngọc Tế: “…” +
Quỷ Vương! +
Quỷ Vương sầm mặt, không lộ cảm xúc gì. +
Giây trước hắn còn ngồi trên vương tọa trong Điện Cửu U thưởng thức làn da vừa hồng hào trở lại của mình, đang nghĩ xem bạn lữ bé nhỏ nhà hắn khi biết linh lực bị hút hết thì có tức phát khóc không. +
Ai ngờ giây tiếp theo, hắn cảm nhận được một lực lượng không cho phép níu kéo lôi thần hồn đi. +
Mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trên tay Ngọc Tế. +
Sau đó hắn phát hiện hồn thể của mình có thể dùng chuỗi hạt làm môi giới, thay đổi giữa con rối và thân thể ở Cửu U. +
“Hầu Nghiệp!” +
Nhận ra đúng là người trong lòng mình, Ngọc Tế vội vàng thả Hầu Nghiệp lên đệm chăn mềm mại. +
Hầu Nghiệp: “…” +
Ngọc Tế: “…” +
Sợ nhất là khi không khí tự nhiên im lặng … +
Quỷ Vương chinh chiến trên lưng ngựa cả đời rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng mình đột ngột bị thu nhỏ, nhưng có thể thoát khỏi phong ấn Cửu U. +
Quỷ Vương cao một tấc bình tĩnh khoanh chân ngồi trên giường: “Em mới làm gì đấy?” +
Ngọc Tế: “Đập hộp.” +
Vốn tưởng sẽ mở được bí tịch, bảo điển gì đó, ai ngờ mở được nửa anh chồng và một đống câu hỏi. +
Quỷ Vương nắn tay: “Đây là con rối da người, hỗn hợp từ máu thịt, xương cốt của người sống luyện chế với phần da thịt mềm mại nhất trên thân người, có thể chứa hồn phách trong một trăm năm, còn có thể hoạt động tự nhiên.” +
Giật ngón tay xoa bóp mặt mình, Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn Ngọc Tế: “Con rối cực phẩm này là em mở ra đấy à?” +
Ngọc Tế nhịn dục vọng cũng muốn xoa mặt hắn, chỉ cái hộp đang mở và bức họa trên bàn: “Chung với bức họa này. Lấy từ Linh Trì trên Huyền Sơn. Dùng chuỗi hạt mà ngài cho em để mở ra.” +
Quỷ Vương nhướng mày: “Linh Trì?” +
Ngọc Tế: “Linh Trì của Huyền Phái. Trên chuỗi hạt ngài cho em có quỷ khí của ngài, Linh Trì cũng có quỷ khí.” +
Ánh mắt Ngọc Tế lạnh lẽo: “Bọn họ lấy hồn lực của ngài, dùng trận pháp chuyển thành linh khí tẩm bổ cho đệ tử của bọn họ.” +
Cho nên Ngọc Tế không nể nang gì đánh nổ Linh Trì. +
Quỷ Vương giật mình. +
Vừa nãy ở Cửu U, hắn cảm nhận được có gì đó sai sai, có lẽ là vì không bị rút hồn lực. +
Bởi vì chỉ một chút hồn lực như thế với hắn mà nói chẳng đáng là bao, cho nên mới không nhận ra. +
Ánh mắt Quỷ Vương dừng trên bức họa. +
Trường bào màu trắng, lụa xanh buộc tóc, dung mạo tuấn tú, trông cũng quen lắm. +
Quỷ Vương: “Năm thứ mười ta kế vị, trên đường ra chiến trường gặp được một thuật sĩ, người nọ nói … nói ta có liên quan đến huyết mạch truyền thừa của gia tộc người nọ, cho nên tính một quẻ cho ta.” +
Ánh mắt Ngọc Tế dừng trên bụng Quỷ Vương. +
Huyết mạch truyền thừa của gia tộc … +
Quỷ Vương nhà cậu, sinh được hả? +
Quỷ Vương để ý đến ánh mắt Ngọc Tế, nhướng mày: “Em cảm thấy ta từng chết một lần, có quỷ thân trời ban thì có thể dùng thân nam tử có thứ mà bây giờ em gọi là tử cung hả?” +
Ngọc Tế: “…” +
Quỷ Vương cười khẽ: “Thuật sĩ nọ tính một quẻ, nói ta sắp có tai họa bất ngờ, sau đó tặng cho ta một chuỗi hạt phòng thân. Ngày sau, chuỗi hạt tuy không thể cứu mạng nhưng lại bảo vệ được hồn phách của ta, nối liền với thần hồn.” +
Không lâu sau khi gặp thuật sĩ nọ, hắn đột ngột chết thảm trong một lần ngự giá thân chinh, là chuỗi hạt đó vào thời khắc quan trọng đã bảo vệ ba hồn bảy phách của hắn. +
Sau khi hắn thành Quỷ Vương, có được quỷ thân thì chuỗi hạt nọ mới được xem như vật trang sức. +
Hầu Nghiệp nâng tay, phát hiện trên cổ tay con rối cũng có một chuỗi hạt châu, tuy nhỏ nhưng linh khí lan tỏa. +
Hầu Nghiệp nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bạn lữ nhà mình: “Em ký hôn khế trọn đời với ta, hai ta tuy hai mà một. Chuỗi hạt dung hợp tâm đầu huyết của em, được chăm sóc trong đan điền em một thời gian thì thần hồn của ta có thể mượn chuỗi hạt thoát khỏi phong ấn.” +
“Nhưng mà bây giờ không cần phiền như thế nữa.” +
Hầu Nghiệp chắp tay sau lưng: “Vốn đã nhiều tuổi như thế rồi nên không muốn đi đâu, nhưng có người lại cố tình đặt bẫy lên đầu ta.” +
Động vào phong ấn của hắn, rút hồn lực của hắn. +
Tuy một chút hồn lực như thế với hắn mà nói cũng chả ăn nhằm vào đâu, nhưng âm mưu tính kế như thế làm hắn cũng phải khó chịu. +
Ngọc Tế nhìn Quỷ Vương khí thế lăng tiêu. +
Tuy khí tràng cao hai thước tám, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật hắn chỉ cao có một tấc. +
Cậu chỉ mong có thể thả Quỷ Vương ra ngoài động phòng, Quỷ Vương ra thì ra rồi, nhưng mà thân thể thế này … +
Sao mà động phòng được? +



=)))) chấp niệm động phòng với chồng của anh bé.
Chấp niệm động phòng hoa chúc 🤭🤭🤭🤭