Skip to main content

Chương 18

dathaiPiter

Hai Lượng Mua Phu Quân +

Chương 18 +

Trong Ninh Thanh quán, không khí yên tĩnh, sạch sẽ. Tuy nhìn có phần tiêu điều, nhưng bên trong vẫn được quét dọn gọn gàng, thấy có khách tới, lão đạo sĩ giữ cửa vui vẻ ra đón hai người vào. +

Trả 3 văn tiền, mua được ba nén nhang từ tay đạo sĩ, hai người đi tới trước điện Tam Thanh, Nguyễn Tố kéo tay Tần Vân Tiêu, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa khấn á, nhớ cầu nhân duyên trước, rồi cầu tiền tài với sức khỏe sau. Đã tới đây rồi thì cầu cho đủ hết, đừng để phí.” +

3 văn đâu phải ít! +

Nhớ lại hồi nãy ở chùa Thạch Kinh chưa khấn xong, Nguyễn Tố thấy tiếc đứt ruột, thấy ánh mắt khó nói của Tần Vân Tiêu, cậu vẫn tỉnh bơ nói: “Nghe chưa, lỡ linh thiệt thì sau này mình còn quay lại trả lễ.” +

“Biết rồi.” trong mắt hắn thoáng ý cười, mà giọng thì nghiêm chỉnh: “Ta cầu 3 vạn lượng.” +

Khóe môi Nguyễn Tố cong lên, bật cười: “Ngươi tham dữ ha.” +

Tới cậu cũng chỉ dám cầu có 3 ngàn lượng, nào ngờ hắn bình thường nhìn tiền bạc thờ ơ vậy mà mở miệng ra là tận 3 vạn. +

Tần Vân Tiêu quỳ trên bồ đoàn, dập đầu xong, nghiêm túc cắm ba nén nhang vào lư. Nguyễn Tố đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Ít người vẫn sướng hơn.” +

Ở chùa Thạch Kinh bọn cậu còn không chen nổi vào trong, chỉ được cắm nhang ngoài sân, còn ở đây thì cắm thẳng lên bàn thờ luôn. Nghĩ vậy, biết đâu chừng ước nguyện của Tần Vân Tiêu lại được linh hơn. +

Đợi hắn khấn xong xuôi, Nguyễn Tố hỏi: “Ngươi thật sự cầu 3 vạn lượng?” +

“Ừ.” Tần Vân Tiêu cúi đầu nhìn cậu: “Ta nói với tổ sư, mong cho bánh của Nguyễn gia nổi tiếng khắp nơi, người người đều biết, thành tiệm bánh số một Đại Ngu.” +

Đôi mắt hạnh của Nguyễn Tố cong cong, mỉm cười nói: “Ta còn tưởng ngươi cầu tiền cho mình, ai dè lại cầu cho ta.” +

Nguyễn Tố ngẩng cằm, nói đầy tự tin: “Thành tiệm bánh số một Đại Ngu cũng không phải không được, nhưng mà không thể chỉ trông chờ thần thánh, vẫn phải dựa vào bản thân ta.” +

Tần Vân Tiêu nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười, thuận theo: “Đúng vậy, bánh ngươi làm là độc nhất vô nhị, mai này chắc chắn nổi danh khắp nơi.” +

Nguyễn Tố liếc hắn kiểu “coi như biết điều đó”, thấy cũng gần tới giờ, cho nên gọi hắn cùng xuống núi. +

Hai người vừa ra khỏi điện Tam Thanh thì bị lão đạo sĩ gọi lại, hỏi có muốn xin quẻ không. +

“Xin quẻ?” Nguyễn Tố nhìn ông đầy nghi ngờ: “Đạo trưởng, cái này có linh không? Bao nhiêu tiền một lần?” +

“Linh lắm!” lão đạo sĩ nhiệt tình chào mời: “Ninh Thanh quán bọn ta xin quẻ giải quẻ luôn, hỏi tiền tài, vận mệnh, nhân duyên gì cũng chuẩn hết. Một lần chỉ 3 văn, rẻ như cho không.” +

Nguyễn Tố vốn không tin vào bói toán, đốt nhang cũng chỉ cho vui, nên khoát tay từ chối. +

“Ta muốn hỏi nhân duyên.” Trong ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Tố, Tần Vân Tiêu móc ra 3 văn tiền đưa cho đạo sĩ. +

“Ờ, được được.” +

Lão đạo sĩ nhanh tay nhét tiền vào tay áo, rồi lấy ra một ống xăm bóng loáng đưa cho hắn. +

“Công tử đã có người trong lòng chưa?” +

“Có.” +

“Ố~” lão đạo sĩ liếc Nguyễn Tố một cái đầy ẩn ý rồi nói: “Nếu đã có người trong lòng, thì cứ hỏi thầm trong lòng về nhân duyên tương lai giữa hai người, rồi lắc ống xăm. Cây xăm rơi ra đầu tiên, chính là lời chỉ dạy của tổ sư.” +

Thấy Tần Vân Tiêu cầm ống xăm nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc thiệt tình, trong lòng Nguyễn Tố bỗng thấy là lạ, còn có chút bứt rứt. +

Cậu gãi mũi, nghĩ bụng không biết hắn đã có người trong lòng từ khi nào? +

Không chỉ cầu nguyện, còn đi xin quẻ coi duyên với người đó… có vẻ là thích dữ lắm. +

“Ngân hà sơ độ thước kiều tiên, +

Ngọc chủng lam điền đãi noãn yên. +

Vân cẩm thiên tôn cơ tự xảo, +

Xích thằng nguyệt lão ý tiên khiên. +

Hưu nghi liễu ám hoa minh xứ, +

Thả khán loan tường phụng trữ niên. +

Tam sinh khế khoát kim triều hợp, +

Hồng chúc thanh lư kết vĩnh niên.” +

“Ôi chao, quẻ này là thượng thượng đó!” lão đạo sĩ nói: “Công tử với người trong lòng là trời sinh một cặp, có lẽ không lâu nữa sẽ thành thân rồi.” +

“Ừm.” Tần Vân Tiêu móc thêm 5 văn đưa cho đạo sĩ, trong giọng có chút nhấn nhá: “Ta đã hiểu, mượn lời lành của đạo trưởng. Đợi ngày thành thân, ta sẽ quay lại trả lễ sau.” +

“Được được.” lão đạo sĩ cười đến nheo mắt: “Bần đạo chờ tin vui của công tử.” +

Nguyễn Tố: ??? +

Ơ… sao tự dưng nhảy cái vèo tới chuyện thành thân luôn rồi? +

Ra khỏi Ninh Thanh quán, Nguyễn Tố vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh, Tần Vân Tiêu lặng lẽ đi bên cạnh, mặt mày thì bình thường, nhưng trong mắt rõ ràng có chút vui vui. +

“Ngươi lấy đâu ra tiền thế?” Nguyễn Tố thắc mắc. Tiền bán rắn chẳng phải hắn đã đưa hết cho cậu rồi sao? +

Tần Vân Tiêu hơi chững lại, rồi mới giải thích: “Hồi trước tiền ngươi đưa ta bán thân chôn cha, ta vẫn chưa xài hết, còn dư lại chút.” Nói rồi, hắn móc trong tay áo ra hơn 20 đồng xu đưa cho cậu: “Ở nhà còn một ít nữa, để về ta đưa luôn cho ngươi.” +

“Ta lấy tiền ngươi làm gì.” +

Nguyễn Tố đẩy tay hắn ra: “Đó vốn là tiền mua ngươi, ngươi cứ giữ đi. Sau này lỡ ta không có mặt ở đó, ngươi  còn có cái mà xoay xở.” +

Tần Vân Tiêu thế là lặng lẽ thu lại tiền. +

Hai người đi thêm một đoạn, Nguyễn Tố nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy ông đạo sĩ kia không đáng tin cho lắm, nhưng cậu ngại nói thẳng, sợ làm hắn cụt hứng. +

Cậu bèn dò hỏi: “Tần Vân Tiêu, người ngươi thích là ai vậy? Người ở Biện Châu hả?” +

“Không phải.” +

“Vậy là người ngươi gặp trên đường tới Ích Châu?” +

“Không phải.” +

Đều không phải? +

Nguyễn Tố nhíu mày: “Vậy… người trong thôn Hoán Hoa à?” +

Từ ngày hắn về nhà cậu, suốt ngày làm việc, không lẽ đã nhìn trúng cô nương hay ca nhi nào trong thôn? +

“Ừm.” +

Tần Vân Tiêu khẽ liếc nhìn Nguyễn Tố một cái, thấy Nguyễn Tố cau mày suy nghĩ như đang tính chuyện gì lớn lắm, trong mắt hắn thoáng ý cười: “Là người trong thôn.” +

“Ò…” Nguyễn Tố bỏ qua cảm giác hơi khó chịu trong lòng, hỏi tiếp: “Là ai vậy? Có cần ta qua nói giúp không? Nhưng giờ ngươi chưa có nhà, chưa có tiền, người ta chưa chắc chịu đâu.” +

Nghĩ một hồi, cậu nói nghiêm túc: “Nếu ngươi thật lòng thích người ta, ta sẽ về bàn với cha. Sau này mỗi tháng cho ngươi ít ngày đi săn kiếm tiền, hoặc ngươi muốn làm bánh chung với ta cũng được, ta trả công cho.” +

“Chờ ngươi trả xong 2 lượng bạc tiền chuộc thân, rồi dành dụm thêm chút nữa, lúc đó cưới người ta mới có tự tin.” +

Xung quanh bỗng yên ắng hẳn, ngoài tiếng bước chân lạo xạo trên đất, không còn âm thanh gì khác. +

Đợi hoài không thấy hắn trả lời, Nguyễn Tố quay sang nhìn, chỉ thấy Tần Vân Tiêu mím chặt môi, quai hàm căng lên, ý cười trong mắt đã biến mất, trông giống như… lại giận rồi. +

Lại sao nữa? +

Nguyễn Tố tự dưng thấy chột dạ. +

Nhưng rõ ràng cậu đâu có nói sai. +

Đã có người thích, thì phải cố gắng cho người ta cuộc sống tốt hơn chứ. Không vậy thì người ta lấy mình làm chi. +

Nguyễn Tố tuy chưa từng thích ai, nhưng cậu kiếm tiền cũng là vì vậy, một là muốn sống tốt hơn, hai là lỡ gặp người mình thích, còn có cái để người ta an tâm theo mình. +

Mải suy nghĩ lung tung, Nguyễn Tố nhìn chằm chằm xuống chân, quên mất mình đang đi đường núi. Đường dốc quanh co, bất cẩn đá trúng cục đá, cả người cậu mất thăng bằng chúi về phía trước. +

Thấy bà rồi! +

Nguyễn Tố vừa kịp chuẩn bị tinh thần té một cú đau điếng, thì một bàn tay có vết chai nhẹ chộp lấy tay cậu, người cậu chao qua chao lại, cuối cùng ngã vào một lồng ngực ấm áp và rắn chắc. +

Lưng dán vào ngực Tần Vân Tiêu, mùi áo hắn thoang thoảng mùi bồ kết. Dù có ra mồ hôi cũng không hề khó ngửi. +

Nguyễn Tố sững lại một chút, gương mặt trắng nõn bỗng đỏ lên. Cậu cúi đầu, vội vàng bước ra khỏi vòng tay hắn, lắp bắp nói: “May mà ngươi kéo kịp… không là ta té rồi… cảm ơn nha.” +

Hiếm khi thấy Nguyễn Tố nói lắp, Tần Vân Tiêu nhìn cậu chăm chăm, khẽ thở dài như có chút bất lực: “Tố ca nhi.” +

Nguyễn Tố ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác, đôi tai hơi ửng hồng, mắt hạnh vô tội như đang hỏi “gì vậy?” +

Ngay sau đó, hắn chỉ nói một câu: “Nhìn đường.” +

Nguyễn Tố: “Ò…” +

Đoạn đường xuống núi sau đó yên tĩnh hơn hẳn. Nguyễn Tố không còn nhắc tới chuyện kiếm tiền cưới vợ nữa, chỉ chăm chăm nhìn đường, sợ lại té thêm lần nữa thì quê chết. +

Hai người xuống tới chân núi, thấy Nguyễn Kiên với Chu Mai đang ngồi dưới gốc cây, không biết đang trò chuyện gì. +

Thấy mặt Nguyễn Tố hơi khác lạ, Chu Mai nghi ngờ hỏi: “Sao thế, thắp nhang không thuận?” +

“Ôi, khỏi nói!” Nguyễn Tố than cho có: “Đông người quá trời, con còn chưa khấn xong nữa!” +

Chu Mai cười xòa an ủi: “Không sao đâu, bữa nào mình lựa lúc vắng người rồi lên lại.” +

“Thôi con không đi nữa đâu.” +

Nguyễn Tố leo lên xe, giọng buồn buồn: “Đông như vậy, có khi Phật muốn giúp cũng không biết tới lượt con là mấy năm nữa. Thôi tự lo thân mình cho chắc.” +

Chu Mai bật cười: “Ừ, vậy thì tự mình cố gắng.” +

Tần Vân Tiêu ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tố, Nguyễn Kiên thì đánh xe bò, chở cả nhà lững thững đi về, bóng dáng dần khuất trong con đường dưới chân núi Long Tuyền. +

. . . +

Hôm trước thắng mỡ heo còn dư lại khá nhiều tóp mỡ. Tóp mỡ giòn tan, nhưng ăn không thì dễ ngấy, Chu Mai và Tần Vân Tiêu thỉnh thoảng cũng có ăn, còn lại chủ yếu để Nguyễn Kiên nhắm rượu. +

Nhưng tóp mỡ để lâu dễ bị mềm, còn dễ hư, nên Nguyễn Tố nghĩ bụng đem đi xào cơm cho rồi. +

Cho dầu nóng vào chảo, bỏ tóp mỡ với dưa chua băm nhỏ vào xào cho thơm. Đập ba quả trứng, rồi đổ cơm nguội vào, đảo nhanh tay cho hạt cơm tơi ra, áo đều lớp dầu bóng. +

Nêm thêm chút tương, muối, thả vài hạt tiêu cho dậy mùi. Gần xong thì rắc hành lá cắt nhỏ, đảo đều lên, vậy là xong một tô cơm chiên tóp mỡ. +

“Thơm quá đi.” +

Tóp mỡ xào lại càng giòn, dưa chua ăn kèm cơm chiên thì đúng là hợp hết sẩy. Cả bốn người ăn ngon lành, ngay cả Nguyễn Tố vốn không thích tóp mỡ, cũng vét sạch chén của mình. +

Nguyễn Kiên ăn xong một tô cơm mà rượu vẫn còn hơn nửa. +

Ăn tối xong, Nguyễn Tố rửa ráy rồi ngồi bên mép giường. Ngoài gian giữa vang lên tiếng động nhẹ, chắc là Tần Vân Tiêu đang dời giường. +

Qua lớp cửa giấy, Nguyễn Tố nhìn ra ngoài với ánh mắt đờ đẫn, trong đầu lại hiện lên cảnh trên núi lúc cậu suýt té rồi được Tần Vân Tiêu kéo lại. +

Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, Nguyễn Tố nhìn lọn tóc đen quấn nơi đầu ngón tay, khẽ lẩm bẩm: “Người hắn thích…” +

“… ở thôn Hoán Hoa.” +

___ +

Nguyễn Tố: (chống cằm) +

Tần Vân Tiêu: (chống cằm) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)