Skip to main content

Chương 19: “Chồng ơi, bế em ra chỗ bàn ăn ~”

dathaiPiter

Chương 19: “Chồng ơi, bế em ra chỗ bàn ăn ~” +

Editor: Reirei Aisu +

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +

… +

Vương An Sơ phát hiện, từ ngày cưới cậu chủ Tô, Chủ tịch không còn là Chủ tịch của ngày xưa nữa. +

Giống như bây giờ, Chủ tịch gấp gáp chạy về nhà, hiếm thấy không lao vào làm việc, chỉ ngồi ngẩn người. +

Thẩm Nghiên đứng cạnh Vương An Sơ không bình tĩnh nổi, dùng khuỷu tay khều khều hỏi: “Chủ tịch sao thế?” +

Thẩm Nghiên nói bé mấy thì ở trong văn phòng yên tĩnh vẫn nghe rõ mồn một. +

Chu Hành Tuấn liếc qua, Vương An Sơ tưởng anh giận nên tính nói đỡ, ai ngờ anh lại hỏi ngược: “Hai cậu đã ai yêu đương chưa?” +

Thẩm Nghiên có chút hứng thú: “Thưa Chủ tịch, tôi từng yêu đương rồi.” +

Mắt Thẩm Nghiên sáng lên, giống như đang đi dạo ăn uống trong ruộng dưa. +

Chu Hành Tuấn nói với Vương An Sơ: “Cậu mua ít đồ ăn lẩu, tối nay nhà tôi định ăn lẩu.” +

Vương An Sơ biết sếp đang bảo mình: “Nước lẩu mua vị gì ạ?” +

Chu Hành Tuấn lấy điện thoại gõ gõ, Vương An Sơ có cảm giác Chủ tịch nhà mình đang nhắn tin với cậu chủ Tô… +

Chủ tịch chưa từng ăn đồ vị nồng, chắc tối nay ăn với cậu chủ Tô. +

Chu Hành Tuấn đáp: “Nửa nồi cà chua, nửa nồi mala, mua nồi uyên ương ấy, ba người ăn.” +

Vương An Sơ ngạc nhiên, trên mặt lại không dao động: “Vâng.” +

Vương An Sơ chuẩn bị đi ra ngoài, Chu Hành Tuấn bất ngờ gọi lại: “Cậu chờ chút.” +

Vương An Sơ quay đầu, Chu Hành Tuấn lại cầm điện thoại lên, chắc mẩm cậu chủ tô lại nhắc mua thêm cái gì rồi. +

Chu Hành Tuấn gõ vài chữ rồi dặn dò Vương An Sơ: “Cậu nhớ mua nhiều loại viên nhúng lẩu chút.” +

Vương An Sơ rời đi, Chu Hành Tuấn quay sang hỏi Thẩm Nghiên: “Cậu yêu đương lúc nào?” +

Thẩm Nghiên thành thật: “Yêu sớm thời cấp 3 ạ.” +

Chu Hành Tuấn day trán: “Hai người ban đầu bên nhau kiểu gì?” +

Thẩm Nghiên cố nhớ lại: “Tiếp xúc nhiều chút.” +

Bọn họ giờ đã ở chung. +

“Thỉnh thoảng tặng quà.” +

Anh quên tặng quà, Tô Minh Hi cũng không đòi hỏi. +

“Thường xuyên ra ngoài hẹn hò.” +

Chu Hành Tuấn hỏi: “Đi chơi chỗ nào?” +

Thẩm Nghiên Đáp: “Công viên trò chơi, rạp chiếu phim, suối nước nóng, trượt tuyết linh tinh gì đó…” +

Chu Hành Tuấn suy tư: “Cậu về làm việc đi.” +

“Vâng.” +

Thẩm Nghiên đóng cửa văn phòng, đúng lúc gặp Vương An Sơ, háo hức chia sẻ: “Tôi nghĩ Chủ tịch chết mê cậu chủ Tô rồi! Tôi cá trong vòng một tháng họ sẽ chính thức bên nhau.” +

Vương An Sơ: “Sao ông chắc chắn chuyện trước đó họ chưa bên nhau?” +

Thẩm Nghiên vẻ mặt khinh bỉ: “Ai không mù đều nhìn rõ mà? Chủ tịch tự dưng đòi kết hôn, trước đấy chưa từng có dấu hiệu gì, cũng chưa yêu cầu chúng ta mua quà cáp linh tinh. Hôm nay mới tìm tôi học hỏi.” +

Bọn họ nhìn nhau bật cười, Vương An Sơ nói: “Tôi lại nghĩ ngược lại, Chủ tịch không nhận ra mình yêu người ta nhanh thế đâu, hiện tại chỉ đang nghiêm túc trong mối quan hệ hôn nhân vì lợi ích kinh tế, ít cũng phải ba tháng.” +

Chu Hành Tuấn trước kia không có cảm xúc, đối xử với cái gì cũng lạnh lùng, phát sinh chuyện gì cũng không dao động. +

Trong công ty có vài người trẻ gan to lén gọi anh là Chủ tịch robot, nếu Tô Minh Hi biết chắc hẳn sẽ ồ lên thì ra có người chung tiếng nói với cậu. +

… +

7h tối, Chu Hành Tuấn hoàn thành một ngày làm việc. +

Thẩm Nghiên nhìn vậy thì đắc ý nhìn Vương An Sơ: “Tôi thắng chắc, Chủ tịch đã khi nào tan tầm sớm vậy chưa? Chỉ như vậy sau khi lấy cậu chủ Tô.” +

Đồ do Vương An Sơ mua hộ chất đầy xe, khi Chu Hành Tuấn về tới nhà đã thấy Dung Thanh Đường ngồi trên sofa. +

Chu Hành Tuấn bước vào phòng khác, hai người vẫn đang cười đùa. Tô Minh Hi mặt đỏ bừng lắc lắc cổ Dung Thanh Đường, Dung Thanh Đường xin tha, hai người cười nói vui vẻ không để ý Chu Hành Tuấn đã về. +

Chu Hành Tuấn hơi nhíu mày, bản thân anh còn chưa nhận ra mình hơi không vui, tằng hắng vài cái thì hai người kia mới để ý. +

“Giúp tôi lấy đồ vào, nay đồ ăn nhiều lắm.” +

Anh nhìn Tô Minh Hi tính đứng dậy, mày nhăn càng chặt: “Em ngồi im, bạn em đến giúp.” +

Dung Thanh Đường ngoan ngoãn đứng dậy, không quên cho Tô Minh Hi một ánh mắt ra hiệu: Chồng của mày hung dữ quá trời! +

Tô Minh Hi cố tình làm lơ, chỉ cười với Chu Hành Tuấn, không hề quan tâm vẻ mặt u oán của Dung Thanh Đường. +

Hai người mắt qua mày lại sao mà thoát khỏi tầm nhìn của Chu Hành Tuấn, thổi bay ngọn lửa giận dỗi trong lòng. +

Chu Hành Tuấn vui vẻ hơn một chút, không làm khó Dung Thanh Đường, chỉ giao cho cậu ta việc rửa rau củ. +

Dung Thanh Đường dọn đồ lên bàn ăn, tính tới dìu Tô Minh Hi ra nhưng vừa tính đụng vào thì cậu đã ra hiệu: “Tao tự đi được.” +

Nói xong còn nháy nháy mắt ám chỉ, Dung Thanh Đường hiểu nhưng không hề muốn hiểu, im lặng ngồi vào bàn ăn. +

Chu Hành Tuấn đặt đồ lên bàn ăn, Tô Minh Hi trên sofa gọi với ra. +

“Chồng ơi, bế em ra bàn ăn. ~” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)