Chương 19: Vòng tay giống nhau là sao?

Nam tử trẻ tuổi cúi xuống nhìn y, khuôn mặt tái nhợt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng sáng rực, tấm gương màu xám bạc đã cố gắng hết sức để duy trì sự kiềm chế bỗng vỡ tan, để lộ ra sự sắc bén, ở khoảng cách cực gần, giống như một con chim ưng cổ xưa đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã xác định. +
Hóa ra không chỉ là một hồ nước tĩnh lặng à. +
Cừu Bạc Đăng nghĩ. +
Sư Vu Lạc chăm chú nhìn những sợi lông mi rậm rạp hắt bóng nhàn nhạt trên khuôn mặt Cừu Bạc Đăng, hơi thở chậm và sâu, đôi môi mỏng mím chặt. +
Hắn muốn… +
“Muốn làm gì đấy?” +
Cừu Bạc Đăng cười một cách lười biếng, hàng mi dài nhướng lên, đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm. Y bất ngờ lao về phía trước, hai khuôn mặt lướt qua nhau, ghé sát vào tai Sư Vu Lạc, chiếc răng nanh trắng sắc nhọn nguy hiểm lướt qua vành tai của người đàn ông, giọng nói trầm thấp có một sự ngọt ngào và tàn nhẫn như đường cát được nghiền nát. +
“Làm bậy là ta cắn ngươi đó.” +
Sư Vu Lạc đột ngột lùi lại, tai bỗng đỏ bừng. +
Bản năng vừa mới trỗi dậy đã bị quên sạch sẽ, chỉ còn lại một vệt đau nhói nhẹ nhàng, ẩm ướt và ấm áp lướt qua tai. +
Cừu Bạc Đăng cũng không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy, ngẩn ra một lúc, sau đó tựa vào tường phía sau cười lớn, cười đến rực rỡ, vai rung lên: “Ngươi cũng… quá…” +
Quá buồn cười. +
Mưa lớn lại bắt đầu rơi, tiếng gió và tiếng mưa hoà lẫn. +
Không gian u ám dưới mái hiên được tiếng cười không kiêng dè thắp sáng, ngay cả cái lạnh và bóng tối cũng phải lùi xa ba bước. +
Sư Vu Lạc im lặng không nói gì, đầu ngón tay day day xương cổ tay của Cừu Bạc Đăng. +
Hắn đã lùi lại rồi, mà vẫn chưa buông tay. +
Cừu Bạc Đăng cười không ngừng, coi như là rộng lượng cho sự tức giận vì xấu hổ của hắn, mặc cho hắn kéo cổ tay mình. Hai con Quỳ Long bằng vàng sẫm từ giữa những ngón tay của Sư Vu Lạc trườn ra, những gợn sóng nhỏ của vảy trên thân rồng nhẹ nhàng lướt qua da, cùng với một chuỗi tiếng “rắc rắc” nhỏ và dày đặc, cổ tay của Cừu Bạc Đăng lại bị khóa chặt. +
Vòng Quỳ Long vừa trở lại cổ tay, sự mê man còn sót lại bắt đầu giảm bớt. +
“Ngươi có biết tay vòng giống nhau có nghĩa là gì không?” Cừu Bạc Đăng giơ cổ tay lên, đưa vòng Quỳ Long lên trước mắt nhìn một lúc, chợt kỳ lạ nhìn Sư Vu Lạc, “Nhắc nhở thân thiện, chỉ có một đáp án đúng.” +
Sư Vu Lạc ngạc nhiên nhìn y. +
“Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.” +
Cừu Bạc Đăng thu tay vào trong tay áo. +
“Vòng tay…” +
Sư Vu Lạc cúi đầu nhìn chiếc vòng Quỳ Long trên cổ tay phải của mình. Một chút khí đen mờ ảo quấn quanh răng nanh của Quỳ Long, hai chiếc vòng cổ có kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng mục đích đeo lại hoàn toàn khác nhau. +
Theo trực giác, Sư Vu Lạc cảm thấy đáp án đúng không phải là công dụng của vòng Quỳ Long. +
Mưa ào ào. +
Thập Vu đứng đầu mà thần quỷ đều là địch do dự rất lâu, cuối cùng thận trọng giữ im lặng. +
Cừu Bạc Đăng từ trong mũi phát ra một tiếng cười khẩy, một tay đẩy hắn ra, thuận tiện cầm lấy chiếc ô duy nhất đang dựa vào tường, không khách sáo mà đi. Mở ô ra, xách vò rượu, bước vào trong mưa như trút nước, áo choàng bay phấp phới, để lộ ra góc áo đỏ lộng lẫy bên dưới. +
Sư Vu Lạc ngơ ngác đứng dưới mái hiên. +
Vòng Quỳ Long, từ lúc được đúc ra đã là một đôi, chỉ khi cả một đôi đều ở đó mới có tác dụng. Ngoài cái này ra, còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng vòng Quỳ Long chính là do hắn luyện ra… Sư Vu Lạc cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó, hắn rất ít khi giao tiếp với người khác, nhất thời không biết rốt cuộc đã sai ở đâu. +
Thiếu niên xách một vò rượu, đá nước mưa đi được hơn nửa con phố, ở góc phố bất chợt quay người lại, nước mưa từ vành ô bay ra thành những đường chéo. +
“Ngươi quên hẹn uống rượu rồi!” +
“Ta…” +
Ta không quên. +
Cừu Bạc Đăng căn bản không cho người ta thời gian trả lời, vừa quay người đã vòng qua góc phố biến mất. +
Tóc của y lại rối rồi. +
Sư Vu Lạc thầm nghĩ, tay áo buông xuống, nắm lấy một cây lược gỗ chưa kịp lấy ra. +
… … … … +
“Vừa rồi ngươi đã nhìn rõ rồi chứ?” +
“Nhìn rõ rồi.” +
“Cừu đại thiếu gia khoác chiếc áo đen kia, đúng không?” +
“Đúng.” +
“Ra ngoài một chuyến, còn mang về một chiếc ô, đúng không?” +
“Đúng.” +
Lục Tịnh vỗ bàn một cái, chính trực lẫm liệt: “Thế này là có vấn đề rồi đó!” +
“Vấn, vấn đề gì?” Tả Nguyệt Sinh hiếm khi có chút không theo kịp suy nghĩ của Lục Tịnh. +
“Ngươi nghĩ xem,” Lục Tịnh khoa tay múa chân, “Chiếc áo đen đó rộng như vậy, lớn như vậy, thân hình hoàn toàn không phải là… là dáng vẻ của “Chúc sư” kia.” +
“Vậy thì sao?” Tả Nguyệt Sinh vẫn chưa hiểu. +
“Ngươi ngốc à,” Lục Tịnh hận sắt không thành thép, “Điều này không phải đã rõ ràng rồi sao, tên họ Cừu bắt cá hai tay á! Quá thiếu đạo đức rồi!” +
Lục Thập Nhất Lang đau lòng tột cùng. +
Tu sĩ không có yêu cầu quá khắt khe với giới tính, thậm chí là chủng tộc của đạo lữ——vốn dĩ sống trong chướng khí đã không dễ dàng gì, ai còn rảnh rỗi mà quan tâm người khác sống với nam hay nữ hay là nửa nam nửa nữ chứ! +
Lục Thập Nhất Lang trước nay luôn là một “quân tử” trong chốn phong nguyệt, đừng thấy cậu chàng ở Phu Thành mấy lần khóc cha gọi mẹ, một khi đến trước mặt các tỷ muội yểu điệu, lập tức phe phẩy cây quạt, phong độ nhẹ nhàng ra dáng nhân mô cẩu dạng. Mấy ngày nay, nhờ vào chiến công “xoay chuyển tình thế khi Phu Thành nguy nan”, lúc đi qua đường phố ngõ hẻm, các cô nương lớn nhỏ ở Phu Thành luôn liếc mắt đưa tình với Lục công tử vài cái. +
——Trước đó, vì danh tiếng ăn chơi của Lục Tịnh mà bất cứ sinh vật nào có giới tính nữ ở Phu Thành, xa xa thấy cậu đã đi đường vòng. +
Nhưng rõ ràng, Lục công tử từ năm 3 tuổi đã trà trộn trong thanh lâu có một bộ tà thuyết với “phong nguyệt” của riêng mình: +
“Ta như lan như ngọc, lại giàu có như vậy, nếu ta chỉ yêu một người, chẳng phải là có lỗi với vạn ngàn nữ tử khác cũng cần được thương yêu sao?” Lục công tử nói một cách hùng hồn, “Huống chi, ta đó là phong lưu không phải hạ lưu, là đa tình không phải lạm tình. Trời đất có thể chứng giám, nếu ta có quan hệ tốt với tỷ tỷ nào, vậy chắc chắn là một lòng một dạ đối tốt với tỷ ấy, cho dù chia tay cũng tuyệt đối không nói xấu.” +
“Quan trọng nhất là——” +
Lục Tịnh đau đớn vô cùng, trải một đống bản thảo vừa mới viết xong lên bàn. +
“Nếu y bắt cá hai tay rồi, cuốn truyện một lần gặp gỡ này của ta sẽ không viết tiếp được nữa!” +
“…” +
Tả Nguyệt Sinh nhìn những tờ giấy trên bàn, nhất thời rất kính nể tên Lục Tịnh này. +
Lấy Cừu đại thiếu gia làm nhân vật chính viết truyện, tên Thập Nhất Lang này ngày thường trông yếu đuối không có tiền đồ, lại cũng có lúc dũng cảm như vậy. +
Trong lúc suy nghĩ, Tả Nguyệt Sinh kéo những tờ giấy trên bàn qua, lật xem, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. +
Hắn không có hứng thú với thoại bản, cũng không có thẩm mỹ, nhưng đối với con đường kiếm tiền lại có cái nhìn sâu sắc. Lướt qua một lượt, Tả Nguyệt Sinh phát hiện tên nhóc Lục Tịnh này lại có thể nói là có vài phần tài, viết câu chuyện “mờ mắt vì sắc” một cách lãng mạn tha thiết, thay đổi bất ngờ. +
Còn đặt một cái tên văn vẻ, tên là “Hồi Mộng Lệnh”. +
Theo trực giác của Tả Nguyệt Sinh, thứ này khắc ra mấy triệu bản, tuyệt đối không lo không bán được. +
“Không đúng,” Tả Nguyệt Sinh chợt loé ý tưởng, hứng thú đưa ra một ý kiến tồi tệ, “Không phải Lâu Giang đã nói rồi sao? Thiếu niên Chúc sư kia, mười phần thì có đến chín phần là một đại năng giấu thân phận, nói không chừng chiếc áo đen kia chính là của hắn. Như vậy, không phải là bắt cá hai tay nữa, mà là hai bên cùng yêu. Sau đó thì… ờ, sau đó thì, không chừng vì danh tiếng của đại năng này không tốt hoặc là có thù sâu như biển với Thái Ất, nên không muốn để lộ thân phận… đây không phải là lại một câu chuyện cảm động rơi nước mắt sao?” +
“Ngươi nói đúng.” Lục Tịnh cắn đầu bút, trầm tư. +
Tả Nguyệt Sinh nhân lúc còn nóng mà rèn sắt: “Ta nghĩ ngươi đúng là có tài hoa văn chương, cuốn “Hồi Mộng Lệnh” này viết thật rung động tâm can, không để nhiều người hơn thưởng thức rất lãng phí. Ngươi xem, Sơn Hải Các của ta về phương diện khắc bản in ảnh có hiệu quả rất tốt, chi bằng giao bản thảo này cho ta, ta giúp ngươi khắc in rồi bán, thế nào?” +
Lục Tịnh trầm ngâm: “Thứ này ta viết cho vui… nếu bị Cừu Bạc Đăng phát hiện…” +
“Ngươi có thể đặt một bút danh mà.” Tả Nguyệt Sinh cười không quan tâm, “Giống như gia gia ta, gia gia ta vì để chứng minh người trong thiên hạ chịu mua tạp ký của ông vì ông đã viết một thiên văn chương gấm vóc nên đã đặt một bút danh là “Thu Minh Tử”. Chuyện này, ngươi không nói ta không nói, sao Cừu đại thiếu gia biết được?” +
“Ừm…” +
“Số bạc thu được chia bảy ba, ta bảy ngươi ba.” +
“Năm năm.” +
“Không được!” Tả Nguyệt Sinh bẻ ngón tay tính toán cho Lục Tịnh, “Thuật khắc bản in ảnh mỗi lần khởi động phải tốn bao nhiêu trận thạch ngươi có biết không? Còn giấy và mực thông, dây buộc sách… Giao đến các hiệu sách ở các châu, phí vận chuyển của thương nhân…” +
Lục Tịnh bị hắn nói đến choáng váng đầu óc: “Sáu bốn! Không thể ít hơn được nữa!” +
“Đồng ý!” Tả Nguyệt Sinh vui mừng khôn xiết. +
“Đồng ý cái gì?” +
Trong lúc nói chuyện, Cừu Bạc Đăng đẩy cửa bước vào. +
“Cừu đại thiếu gia! Ấy dà, cuối cùng ngài cũng đến rồi!” Tả Nguyệt Sinh như lò xo bật dậy trong gang tấc, dùng thân hình vĩ đại rộng lớn của mình che chắn Lục Tịnh đang sợ đến tái mét phía sau cùng với những thứ trên bàn một cách kín kẽ, “Chúng ta vừa định đi tìm ngài đó! Có chuyện, chuyện lớn.” +
“Chuyện lớn gì?” +
Cừu Bạc Đăng kinh ngạc nhìn Tả Nguyệt Sinh. +
“Chẳng lẽ đã tìm được người dạy Cát Thanh phương pháp luyện thần hóa linh tà ác rồi sao?” +
“Ờ… cái này thì không.” Lục Tịnh vội vàng nhét hết bản thảo vào túi Giới Tử, cũng tiến lên, “Chuyện của Liễu tiểu thư và Diệp Thương.” +
Lục Tịnh vừa nhắc đến, Cừu Bạc Đăng lúc này mới nhớ ra, hôm đó trong lúc vội vàng, y đã ném Diệp Thương và A Nhân ra khỏi vòng chiến. +
……Cũng không biết vận may hai người thế nào, có bị xui xẻo đập vào đá vào gỗ, đập ra chấn động não không. +
Chắc là sẽ không đâu nhỉ. +
“Liễu tiểu thư thì không sao.” Lục Tịnh nói, “Bây giờ, Liễu tiểu thư là Chúc nữ duy nhất, vài ngày nữa nàng sẽ là thành chúc mới. Nhưng… Lâu Giang vừa mới đến tìm ngươi, hỏi ngươi có biết ấn thành chúc ở đâu không? Hắn làm thế nào cũng không tìm thấy trên người lão thành chúc —— xuỳ, trên người cái lão già xương xẩu kia.” +
“Ồ, cái này ta biết,” Cừu Bạc Đăng nói một cách nhẹ nhàng, “hôm đó tiện tay hủy luôn rồi.” +
“Hủy rồi?!” Tả Nguyệt Sinh trợn to mắt, “Gia gia của ta ơi, đúc lại một ấn thành chúc tốn tiền lắm đó, sao ngươi còn tiện tay hủy đi?” +
“Đồ bẩn không hủy đi, để đó cho nó bốc mùi à?” Cừu Bạc Đăng hỏi lại. +
“…Dù sao cũng không phải là tiền của Thái Ất các ngươi, dĩ nhiên là ngươi không quan tâm rồi.” Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm. +
“Diệp Thương thì sao?” +
Cừu Bạc Đăng hơi quan tâm đến nhân vật chính trong nguyên tác này một chút. Dù sao, trong “Chư Thần Kỷ”, tuy nhân vật chính này không ít lần bị liên lụy bởi những mớ hỗn độn do tiểu sư tổ Thái Ất gây ra, nhưng dù sao cũng đã gánh vác trọng trách một cách khổ sở. Đừng để y đến đây, mới có ba ngày đã bị hành hạ thành một tên ngốc. +
Vậy thì có chút không nói được. +
“Diệp Thương, tên nhóc đó bị ngươi quăng cho ngốc rồi!” +
Tả Nguyệt Sinh lớn tiếng nói. +
… … … … +
“Ngốc ngốc ngốc, điên điên điên, như giả mà thật giấu Quỳ Long.” +
“Đi đi đi, thôi thôi thôi, như mộng không như mộng quay đầu là không!” +
Trên con đường bắt buộc phải đi từ Phu Thành đến Nhụ Thành, trong chướng khí có một cái đầu phát sáng… không, một hòa thượng phát sáng. Mặc một bộ tăng y rách rưới, đi một đôi giày cỏ, ngồi thẳng tắp trên một tảng đá, mặt mày hiền từ, miệng hát ca cuồng. +
Cái mõ bị gõ vang trời. +
Hắn ở giữa một đám cô hồn dã quỷ, bình thản ung dung, tay vê Phật châu. Những linh hồn chết oan cũng không đến gần hắn, chỉ lượn lờ xung quanh, điều này khiến toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt như một pho tượng Phật hy sinh bản thân vào chốn hiểm nguy. +
“Không không không! Bụng trống không không không!” +
Cái chùy nặng nề rơi xuống, “rắc” một tiếng gãy đôi. +
Lưng thẳng tắp của hòa thượng lập tức sụp xuống, hai hàng lông mày dài buồn bã dính vào nhau, bụng phát ra một tiếng “ọc” vang dội. Hắn lục lọi trong bọc lôi ra một cái bánh bao nửa cứng nửa mềm, cắn một miếng quý giá, vừa ăn vừa nhìn theo một hướng nào đó với vẻ thèm thuồng. +
Miệng lẩm bẩm lời: +
“Không nên vậy, bần tăng rõ ràng đã nhờ Bán Toán Tử bói một quẻ rồi, con đường này tiền đồ rộng mở, không lâu nữa sẽ có những vị quý nhân có duyên với Phật đi qua. Sao ta đã ngồi đây mấy ngày rồi mà vẫn chưa đợi được vị thí chủ định mệnh này nhỉ? Chẳng lẽ Bán Toán Tử lại đang lừa gạt bần tăng?” +
Hòa thượng lấp bụng qua loa, do dự mãi không biết nên tiếp tục đợi hay là nên kịp thời dừng lại. +
Để để lại một ấn tượng cao nhân thế ngoại trong mắt “các vị quý nhân”, hắn còn bỏ ra một phen công sức, tổng hợp nhiều truyện kể, tổng kết ra “tăng y càng rách giày cỏ càng nát, sơn ca càng cuồng càng siêu thoát” đầy khuôn vàng thước ngọc. Đau lòng mài giày và tăng y của mình thành bộ dạng “bất lộ tướng” chân nhân này. +
Kết quả… +
“Các vị thí chủ giàu có ơi, sao các vị còn chưa đến?” +
“Bần tăng, sắp không chống cự được nữa rồi!” +
Hòa thượng đập đầu vào cái mõ. +
… … … … +
Đùng. +
Diệp Thương nặng nề quỳ xuống, lưng thẳng tắp: “Xin Cừu trưởng lão thu nhận ta vào Thái Ất.” +
Cừu Bạc Đăng từ từ quay đầu, nhìn về phía Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đang cười trộm ở bên cạnh hỏi: “Ta trông rất giống một tên ngốc phổ độ chúng sinh sao?” +
“Không hề,” Hai người dứt khoát, “ngài người đẹp lòng tốt!” +



Người đẹp lòng tốt 👌🏻
người tiếp theo trong hội xuất hiện r kìa
Cái hội cà là phất phơ này liệu có ổn k dị