Skip to main content

Chương 18: Nước mắt tuôn rơi

dathaiPiter

Vượt qua dãy Tần Lĩnh, cái lạnh không còn gay gắt như trước. Họ lái xe dọc theo dòng sông Gia Lăng (1), hai bên bờ hiện ra một màu xanh um tùm mướt mắt. Phía Nam Tần Lĩnh, mùa đông phương Nam chỉ có chút âm u, ẩm ướt chứ nhiệt độ không xuống quá thấp. Chập tối, họ đến Lãng Trung và đặt phòng tại một khách sạn. Chử Vân đặt một phòng giường đôi lớn, lúc bước vào Lâm Chiếu Không chỉ im lặng một lúc, không nói gì thêm. Cả hai tắm rửa xong thì gọi đồ ăn về phòng, chẳng có ý định ra ngoài. +

Hai ngày đó Lãng Trung đổ mưa, họ cũng không có kế hoạch tham quan gì, cứ thế ở lỳ trong khách sạn, ngoại trừ lúc ăn cơm thì chưa từng bước chân ra cửa. Lâm Chiếu Không quả thực không lấy máy tính ra làm việc nữa, y chỉ gọi vài cuộc điện thoại, cũng không còn những bài diễn văn dài dằng dặc về công việc. Khi Chử Vân ôm lấy y, y cũng không đẩy ra. Hai người tựa đầu vào vai nhau, Lâm Chiếu Không khẽ nói: “Hồi còn rất nhỏ anh từng đến đây, nhưng ký ức về nơi này không tốt lắm. Bố mẹ anh cứ cãi nhau suốt, thậm chí suốt một thời gian dài anh rất sợ phải ra ngoài cùng họ.” +

“Thế còn đi với em thì sao?” Chử Vân hỏi. +

“Rất tốt.” Lâm Chiếu Không tựa vào vai Chử Vân, giọng không lớn lắm: “Mỗi ngày trong suốt mấy năm qua, anh đều mong chờ được đi du lịch cùng em, nhưng thời gian chúng ta dành cho nhau lại quá ngắn ngủi.” +

“Em cứ luôn nghĩ là anh rất bận.” Chử Vân nói: “Lúc nào cũng thấy anh vùi đầu vào công việc.” +

“Anh vẫn luôn đợi em.” Giọng Lâm Chiếu Không mang theo một tia yếu đuối. Y là người hiếm khi để lộ sự tổn thương hay đau khổ của mình, phần lớn thời gian đều là vẻ thờ ơ lãnh đạm. Điều này khiến Chử Vân có chút luống cuống. Hắn ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, rồi nghe thấy y thì thầm bên tai: “Chúng mình ở bên nhau sao mà mệt mỏi quá.” +

Giọng Lâm Chiếu Không có chút nghẹn ngào nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Thế nhưng sự bất thường nhỏ nhoi đó đã bị Chử Vân bắt trọn. Hắn ngẩng đầu nhìn y, mắt Lâm Chiếu Không hơi đỏ, chân mày khẽ nhíu lại, mí mắt cụp xuống, trông vừa dằn vặt vừa buồn bã. Nhưng ngay khoảnh khắc Chử Vân nhìn sang, y liền quay mặt đi không cho hắn thấy. +

Chử Vân nâng gương mặt Lâm Chiếu Không lên, đặt một nụ hôn lên đuôi mắt y. Nơi đó ươn ướt, là nước mắt. +

Khi thực sự đối mặt với sự yếu đuối của Lâm Chiếu Không, Chử Vân bỗng trở nên lóng ngóng. Hắn vốn chỉ thấy Lâm Chiếu Không rơi nước mắt khi ở trên giường, còn ngày thường y gần như luôn giữ vẻ lạnh nhạt. Người này đôi khi lý trí đến mức cực đoan, khiến người ta lầm tưởng rằng y sẽ không bao giờ có những cảm xúc quá mãnh liệt hay nặng nề. +

“Sao lại khóc rồi?” Chử Vân dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt của Lâm Chiếu Không. Ngay khoảnh khắc đó, hắn phát hiện ra dường như mình chẳng hiểu gì về người đàn ông này cả. +

Lâm Chiếu Không lắc đầu, y muốn vùng ra khỏi vòng tay của Chử Vân nhưng hắn lại ôm quá chặt. Lâm Chiếu Không không nói lời nào, cả hai cứ thế đứng sững lại trong tư thế giằng co. Chử Vân ngày thường vốn là người khá giỏi an ủi, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên mở lời từ đâu. +

“Có phải vì em không thường xuyên ở bên cạnh anh không?” Chử Vân bóp nhẹ sau gáy Lâm Chiếu Không, giọng hắn trở nên vô cùng dịu dàng: “Có phải vì em làm chưa đủ tốt, luôn ngó lơ những thứ anh muốn và cả cảm xúc của anh không?” +

Lâm Chiếu Không vẫn lắc đầu, y nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng. Y ngẩng đầu lên, có chút cứng rắn mà kéo giãn khoảng cách với Chử Vân. Ngoại trừ quầng mắt còn đỏ thì chẳng thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác: “Anh thất thố rồi.” +

Chút tình cảm ấm áp vừa nhen nhóm lập tức bị đánh tan, hai người lùi lại một khoảng cách an toàn. Nhưng hành động này chỉ khiến Chử Vân thêm phần luống cuống, hắn thấy ray rứt, xen lẫn một nỗi xót xa khó tả. Trạng thái ấy kéo dài cho đến tận khi tắt đèn, hai người nằm chung một giường nhưng lại cách nhau thật xa, cứ như sự nồng nhiệt ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng hư ảo. +

“Nếu thực sự không còn cách nào khác… thì chúng mình dừng lại đi.” Chử Vân nói. Hắn đột nhiên cảm thấy cứ gượng ép thế này, khiến cả hai cùng đau đớn thì quả thực quá đỗi ích kỷ. +

Lâm Chiếu Không vẫn im lặng, nhưng Chử Vân cảm nhận được phía bên kia giường có sự rung nhẹ, cùng với nhịp thở có phần nặng nề của y. Chử Vân đưa tay lên chạm thử, gương mặt Lâm Chiếu Không ướt đẫm, toàn là nước mắt. Khoảnh khắc đó, đầu óc Chử Vân trống rỗng. +

Sao lại khóc nữa rồi. +

“Lâm Chiếu Không.” Giọng Chử Vân vô thức trở nên vội vã và cuống cuồng: “Đừng khóc mà. Anh khóc làm em cũng khó chịu theo đây này.” +

Lâm Chiếu Không khi khóc không hề phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi, cơ thể run rẩy nhẹ đến mức khó lòng nhận ra. Chử Vân ôm chặt lấy y, hết lần này đến lần khác lặp lại lời xin lỗi và dỗ dành y đừng khóc nữa. +

Trước đây, luôn là Lâm Chiếu Không chăm sóc hắn, lo toan mọi thứ từ ăn uống sinh hoạt đến nhu cầu tình cảm. Ngoại trừ những việc liên quan đến chuyên môn của mình ra, chỉ cần Lâm Chiếu Không nhúng tay vào, Chử Vân sẽ chẳng cần mảy may lo lắng. Người đàn ông này luôn đáng tin cậy và ổn định như thế, suốt mấy năm qua cũng luôn là Lâm Chiếu Không vỗ về cảm xúc của hắn… Quá nhiều, nhiều đến mức Chử Vân chỉ cảm thấy bản thân mình không thể rời xa Lâm Chiếu Không, mà chưa từng nghĩ rằng y cũng cần sự an ủi về tình cảm từ hắn như vậy. +

Hắn không biết tại sao Lâm Chiếu Không lại khóc. Những lý do hắn có thể nghĩ ra, hắn đều cảm thấy không đủ, không chính xác. Lâm Chiếu Không cũng không nói, hai người cứ thế tựa vào nhau trong im lặng. Phải mất một lúc lâu sau, Lâm Chiếu Không mới lên tiếng: “Không sao rồi.” +

“Ai mà tin được chứ.” Chử Vân sờ mặt Lâm Chiếu Không, khẽ nói: “Lần đầu thấy anh khóc đấy.” +

Giọng Lâm Chiếu Không rất bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Chắc là anh hơi mệt thôi.” +

Thực ra chính Lâm Chiếu Không cũng không hiểu mình bị làm sao. Sự mệt mỏi cùng nỗi đau đớn, xót xa ẩn hiện bỗng nhiên trào dâng mãnh liệt ngay khoảnh khắc họ ôm nhau, khiến cảm xúc của y trở nên cực kỳ bất ổn. Nước mắt vốn là thứ gì đó khá xa lạ với Lâm Chiếu Không, y chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Không biết tại sao lại như vậy, nó giống như một loại nỗi đau đến muộn, hoàn toàn nhấn chìm y ngay khi y vừa thả lỏng bản thân. +

Rất nhanh sau đó, Lâm Chiếu Không đã khôi phục lại lý trí. Y rời khỏi vòng tay Chử Vân, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương châm một điếu thuốc. Giữa làn khói mờ ảo, Lâm Chiếu Không nhận ra cảm xúc đột ngột này phần lớn đến từ cảm giác thất bại và những nỗi đau trước đó chưa kịp truyền đến não bộ. +

Đó là sự bàng hoàng khi nhận thức được việc chia tay đã thực sự diễn ra, và cảm giác mất đi khả năng kiểm soát đối với tình cảm của chính mình. +

Khoảng thời gian đầu khi Lâm Chiếu Không và Chử Vân vừa mới chia tay, những nhu cầu tình cảm hay nỗi đau khổ dường như không hề ảnh hưởng đến y, y chỉ việc dùng công việc để gây mê chính mình. Thế nhưng mấy ngày nay, những lần đâm chọc nhau, những khoảng lặng nặng nề và cả việc mổ xẻ tâm can lẫn nhau đã khiến y nhận ra chia tay chính là như thế. Thậm chí, những mâu thuẫn giữa hai người họ gần như là một bài toán không có lời giải trong tình yêu. +

Cái gì mà mối quan hệ lành mạnh, cái gì mà đôi bên cùng dẫn dắt, y đều không cách nào làm được. Điều duy nhất y có thể làm là ngụy trang bản thân sao cho giống một người bình thường trong đoạn tình cảm này. Một khi không thể kiểm soát nổi cảm xúc, sự đau đớn và thất bại sẽ lấn át tất cả. +

Lâm Chiếu Không cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Y siết chặt đầu thuốc lá vào lòng bàn tay, cảm giác bỏng rát đau đớn khiến y bình tĩnh lại phần nào. Trong tình cảnh này, so với những cảm xúc ngổn ngang, Lâm Chiếu Không chỉ thấy bản thân mình hoàn toàn thiếu đi sự trưởng thành và chín chắn. Y đột nhiên nhận ra mình không hề giống như hình tượng bản thân tự xây dựng; y vẫn sẽ mất kiểm soát trong tình cảm, vẫn không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. +

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, bàn tay y bị cạy mở, đầu thuốc lá bị gạt đi, rồi dòng nước xối xả tràn qua… những cảm giác này đến thật muộn màng. Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân qua gương, cũng ngay khoảnh khắc đó, y nhận ra những thứ y hằng khao khát dường như chỉ là sự phản chiếu méo mó từ gia đình y mà thôi. +

“Lâm Chiếu Không, đừng hành hạ bản thân nữa.” Chử Vân thở dài: “Anh thế này làm em chẳng biết phải làm gì nữa. Nếu ở bên em đau khổ và mệt mỏi đến vậy, thì chúng mình chia tay đi, ngày mai em sẽ tiễn anh ra sân bay…” +

“Không phải.” Lâm Chiếu Không lắc đầu, y nhìn Chử Vân: “Em nói đúng, chúng ta giống như cặp đôi trong phim Đóa hồng dại thành Paris (2) vậy.” +

“Sao tự nhiên lại nói chuyện đó.” Chử Vân giơ tay vuốt mặt Lâm Chiếu Không: “Anh thế này làm em không quen chút nào.” +

Lâm Chiếu Không nhìn Chử Vân, gương mặt y sau khi thu lại cảm xúc chỉ còn vẻ bình lặng, ngoại trừ một vệt đỏ dưới mắt thì chẳng khác gì thường ngày. Y hỏi Chử Vân: “Em nghĩ một tình yêu lý tưởng nhất thì hai người nên như thế nào?” +

“Tôn trọng, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau chăng.” Chử Vân đáp: “Chắc là vậy thôi.” +

“Lúc biết anh là người giám sát và nghe lén em, em cảm thấy thế nào?” Lâm Chiếu Không lại hỏi. +

“Có chút kinh ngạc, rồi phiền lòng nữa.” Chử Vân nói: “Lúc đó em cứ ngỡ là fan cuồng của ai làm, suýt chút nữa là báo cảnh sát rồi. Ai ngờ lại là anh… cảm giác lúc đó rất khó chịu, thấy anh không tin tưởng em.” +

“Anh không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh chỉ thấy yên tâm khi nắm giữ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.” +

“Anh không có khả năng thiết lập những mối liên kết tình cảm bình thường.” Lâm Chiếu Không tiếp tục: “Tình thân hay tình yêu đều vậy. Sự cố chấp, kiểm soát và ham muốn chiếm hữu mới là thứ khiến anh cảm nhận được tình yêu.” +

— +

Chú thích: +

(1) Sông Gia Lăng (Jialing River / 嘉陵江) là một con sông lớn ở tây nam Trung Quốc, và là phụ lưu quan trọng của (Trường Giang).  +

+

(2) Đóa hồng dại thành Paris: Betty Blue (tên gốc: 37°2 le matin) là một phim Pháp cực nổi tiếng của đạo diễn Jean-Jacques Beineix. +

+

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.