Skip to main content

Chương 19: Thăm lại chốn xưa

dathaiPiter

Chử Vân nhìn Lâm Chiếu Không, khi nghe thấy những lời này, hắn không hề nảy sinh bất kỳ cảm xúc giận dữ hay mất kiên nhẫn nào. Hắn nâng lấy gương mặt y, chân thành nói: “Vậy thì em sẽ cố gắng thấu hiểu anh. Trong suốt hành trình này, em chỉ thuộc về riêng anh thôi.” +

Lâm Chiếu Không cũng nhìn hắn, hai người đối mắt một hồi, Chử Vân bỗng nhiên bật cười: “Lâm Chiếu Không, em nhận ra bấy lâu nay anh luôn cố gồng mình để tỏ ra chín chắn, đáng tin, giả vờ làm một người trưởng thành chững chạc và lý trí. Đừng lúc nào cũng đè nén bản thân như vậy, thả lỏng một chút cũng chẳng có ai trách cứ anh đâu.” +

Lâm Chiếu Không định quay mặt đi, nhưng lại bị Chử Vân bóp cằm giữ lại. Một nụ hôn đặt nhẹ lên chóp mũi y, rồi đến đôi mắt. Chử Vân áp sát vào y, giọng nói trở nên nũng nịu: “Nhưng mà, cũng đừng có giữ em chặt quá, ngay cả chú chó nhỏ cũng cần có thời gian hoạt động ngoài trời mà.” +

Lâm Chiếu Không quá thiếu cảm giác an toàn, nhu cầu tình cảm của y cực kỳ cao; trong khi Chử Vân đã quen với sự tự do, hắn khao khát cảm giác được chi phối nhưng lại không thích bị quản thúc. Hai người ở bên nhau tưởng như rất ăn ý, nhưng lúc nào cũng thiếu đi một chút gì đó. +

Đêm hôm đó, Chử Vân cứ thế ôm chặt Lâm Chiếu Không. Những chuyện suốt ba năm qua không thể hiểu nổi thì chỉ trong vài ngày này đã giải quyết được hơn một nửa. Tình cảm giữa người với người chính là như vậy, bảo đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói phức tạp thì lại vô cùng phức tạp. +

Cảm giác an toàn cũng là một thứ kỳ lạ lắm. Chử Vân suốt thời gian qua vẫn luôn suy nghĩ, nguyên nhân hắn bài xích dục vọng kiểm soát cực đoan của Lâm Chiếu Không thực ra cũng rất đơn giản: Hắn lớn lên theo kiểu thả rông, tự lập tự chủ suốt mười mấy năm không ai quản, nên ranh giới cá nhân của hắn rất rõ ràng. Nói trắng ra là hắn không giỏi thiết lập những mối quan hệ thân mật sâu sắc với bất kỳ ai; yêu đương một hai tháng hay nửa năm thì không sao, nhưng hễ thời gian kéo dài là hiện nguyên hình ngay. +

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đọc sách, không gian tối mờ và yên tĩnh. Lâm Chiếu Không nửa nhắm nửa mở mắt nằm trong lòng Chử Vân, nghe hắn kể những câu chuyện nhỏ, đan xen với những kỷ niệm trước đây của hai người. +

“Bỗng nhiên thấy lúc này rất thích hợp để xem phim đấy.” Chử Vân hỏi: “Anh có muốn xem bộ nào không?” +

“Không muốn xem.” Lâm Chiếu Không đáp: “Cứ trò chuyện thế này là được rồi.” +

“Bây giờ anh thấy thế nào?” Chử Vân hỏi, tay vuốt ve phần đuôi tóc mềm mại của Lâm Chiếu Không, cảm thấy tóc y đã hơi dài rồi. +

“Không vấn đề gì.” Lâm Chiếu Không khẽ thở dài: “Rõ ràng mới trôi qua vài ngày, nhưng lại cảm thấy dài đằng đẵng.” +

“Thả lỏng một chút là tốt rồi.” Chử Vân bóp nhẹ phần thịt sau gáy Lâm Chiếu Không: “Đừng lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như thế.” +

Hai người trò chuyện thêm vài câu vẩn vơ rồi Lâm Chiếu Không chìm vào giấc ngủ. Chử Vân thì không, hắn chỉ cảm thấy mình và Lâm Chiếu Không giống như vừa mới quen biết nhau vậy. Hóa ra giữa người với người, nếu chỉ có tình yêu thôi thì hoàn toàn không đủ để chống đỡ cuộc sống. Nhưng Chử Vân cũng hiểu rõ, ngoại trừ Lâm Chiếu Không, chẳng ai có thể cho hắn cảm giác an toàn mà hắn mong muốn. Hai con người thật kỳ lạ, dường như đều chẳng biết cách đối phó với một mối quan hệ thân mật. +

Ngày rời khỏi Lãng Trung, trời hiếm hoi có nắng đẹp. Hai người cùng nhau đi dạo trong khu phố cổ. Nói trắng ra thì ở đây cũng chẳng có gì quá đặc sắc để xem, nhưng không khí rất tốt, người không đông, khá là an yên. Thoát khỏi sự phồn hoa và mệt mỏi của thành phố lớn, trái tim cũng theo đó mà bình lặng lại. +

Sau khi xuống phía Nam, chỉ cần có mặt trời là sẽ không lạnh. Ở đây trời xanh nước trong, họ xuyên qua những con ngõ nhỏ, trò chuyện về những viễn cảnh tương lai và kế hoạch cho chặng hành trình tiếp theo. Cũng từ lúc này, Lâm Chiếu Không mới bắt đầu có chút mong đợi vào những ngày còn lại. +

Tối hôm đó họ đến Trùng Khánh. Đường xá ở “thành phố núi” này quanh co uốn lượn, không dễ lái xe chút nào, thế là Chử Vân vứt xe dưới hầm gửi xe của khách sạn. Hai người tìm một quán nhỏ trông có vẻ khá chính gốc gần đó để ăn mì váng đậu. +

“Em có đứa bạn nối khố ở đây, tối nay mình cùng đi ăn lẩu đi.” Chử Vân nói: “Mấy năm rồi chưa gặp, cậu ta làm ban nhạc, chắc anh cũng biết đấy, chính là cái ban nhạc ‘Backup’ khá nổi tiếng ấy.” +

“Trước đây đâu có tên này nhỉ?” Lâm Chiếu Không có chút ấn tượng: “Trước gọi là X hay Q gì đó mà, sao lại đổi thành tên này rồi?” +

“Ai mà biết Thẩm Dạng và mấy người kia nghĩ gì.” Chử Vân bảo: “Người không đông đâu, chỉ có ca sĩ chính đó với người yêu của cậu ta, chắc là thêm một bạn nữ nữa, người còn lại không đến.” +

Lâm Chiếu Không biết ban nhạc Backup này, mấy năm nay khá hot. Trước đây y cũng nghe Chử Vân kể vài lần, trên mạng y cũng từng lướt thấy cậu ca sĩ chính kia – một người đẹp tóc dài, vẻ đẹp có chút ma mị ngút trời. +

“Anh có nghe nhạc của họ rồi, cũng khá ổn.” Lâm Chiếu Không nói: “Anh chợt nhận ra bạn bè của em đều rất giống em, đa tài đa nghệ.” +

“Dân làm nghệ thuật thì vòng bạn bè chẳng toàn là dân nghệ thuật sao?” Chử Vân sụt sịt mũi: “Hơi cay rồi đấy.” +

Lâm Chiếu Không đưa nước cho Chử Vân: “Ăn chậm thôi.” +

“Sao em cảm thấy đồ ăn Trùng Khánh cay hơn Thành Đô nhiều thế nhỉ.” Chử Vân nói: “Anh đi Thâm Quyến từ năm mấy tuổi?” +

“Hồi cấp hai.” Lâm Chiếu Không nhấp một ngụm trà, phong thái nói chuyện vẫn rất từ tốn: “Trùng Khánh thiên về vị cay t, mỗi nơi có một cái hay riêng.” +

“Em cảm thấy anh sống ở Quảng Đông chắc ăn uống không hợp vị đâu.” Chử Vân nhận xét: “Anh nấu nướng cũng nêm nếm đậm đà lắm, ít khi làm món thanh đạm.” +

“Mấy năm đầu mới qua đó anh sụt mất gần mười ký đấy.” Lâm Chiếu Không hồi tưởng: “Hồi đó đi học về còn phải tự xào nấu món này món kia, cả ngày cứ vội vội vàng vàng.” +

“Lần nào chạy đôn chạy đáo bên ngoài em cũng nhớ món đậu phụ Ma Bà với thịt bò trụng cay của anh, ngon dã man. Nếu hai món này có cuộc thi toàn quốc, anh nhất định giật giải nhất.” Chử Vân hỏi: “Lần này về anh lại nấu cho em ăn nhé?” +

Lâm Chiếu Không không ngẩng đầu: “Là thật sự muốn ăn, hay là đang dò xét anh?” +

“Cả hai.” Chử Vân tựa lưng vào ghế uống nước: “Anh thấy sao?” +

Lâm Chiếu Không hừ cười một tiếng không đáp lại. Cái kiểu này của y làm Chử Vân cứ thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ thấy người này sao mà kiêu thế, sao mà đáng đánh thế. Lần nào cũng khiến người ta muốn đè y ra để dập tắt ngọn lửa tà mị bùng lên từ bầu không khí này. Nhưng giữa chốn đông người, Chử Vân chỉ đành thò tay xuống dưới bàn, véo mạnh vào đùi Lâm Chiếu Không một cái cho bõ ghét. +

“Anh thừa biết ý em là gì mà còn cứ thích lôi ra nói toẹt cho bằng được.” Chử Vân nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Không, có chút nghiến răng nghiến lợi. +

“Chẳng phải thấy phản ứng của em rất thú vị sao?” Lâm Chiếu Không bật cười: “Nhe răng trợn mắt trông buồn cười lắm. Thôi được rồi, về rồi sẽ thưởng cho em một bữa, ăn xong ai về nhà nấy.” +

Dùng bữa xong, hai người đi dạo quanh đó một chút cho tiêu cơm rồi quay về. Thực ra đối với các thành phố, cả hai đều không mặn mà lắm với việc tham quan ngắm cảnh; người thì đông, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa mảnh đất này ngoại trừ ăn uống ra cũng không có gì quá mới mẻ, những nơi cần đi họ cũng đã đi từ những năm trước rồi, chỉ có cái vị cay nồng thơm  là khiến người ta không thể nào quên. +

Thỏ Bích Sơn, cá Lai Phượng, gà Lương Sơn, rồi lẩu và xiên que khắp các phố lớn ngõ nhỏ, canh vịt già… món nào cũng đậm đà và đưa cơm. Đồ ăn vùng này rất nhiều, nhưng cũng có người bảo nó đơn điệu, nhàm chán. Song, thành phố này chính là như vậy: bùng nổ và nồng nhiệt, món ăn thế nào thì con người cũng thế nấy. Đậm chất giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, phóng khoáng và mạnh mẽ. +

Còn Lâm Chiếu Không, ngay khi bước chân vào vùng đất Xuyên Du này, dường như y đã tìm lại được linh hồn mình, con người cũng sống động hơn hẳn. Những năm qua y rất ít khi quay về đây; sống mấy chục năm ở một nơi có thói quen ăn uống hoàn toàn khác biệt, rồi lại đến một Bắc Kinh vốn khó tìm được món ngon, chẳng điều gì có thể khiến y “sống” được. Chỉ có ở nơi này, y mới dần trút bỏ được lớp ngụy trang để trở về với chính mình. +

— +

Tác giả có lời muốn nói: Muốn ăn gà Lương Sơn ở khu đại học, muốn ăn xiên que Sơn Pháo Lý Ký ở Phú Lực Thành, muốn ăn xiên que Ngưu Hương Các ở Hoa Hội Viên, còn muốn ăn đồ nướng của chú nữa, và cực kỳ muốn ăn cá nướng Vạn Châu, a a a a! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.