Skip to main content

Chương 19: Mèo Mèo Đánh Nhau

dathaiPiter

 Nể tình sữa ca cao —Tạ Lan thầm nghĩ +

  +

Buổi tan học hôm nay có một sự tĩnh lặng kỳ lạ hơn hẳn mọi khi. +

Hành lang bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng đám cú mèo lớp 11/4 lại đồng loạt ngoan ngoãn lạ thường, lặng lẽ thu dọn cặp sách, ai nói chuyện cũng hạ giọng, cứ như đang ở giữa tâm xoáy sắp đón sóng thần ập tới. +

Giữa tâm xoáy, Tạ Lan quẳng cặp ra sau lưng, quay người đi ra ngoài. +

Đậu Thịnh cũng đeo cặp lẳng lặng theo sau. +

Gương mặt cả hai như thể vừa được sao copy paste sự buồn bực lên. +

Sự im lặng căng thẳng kéo dài từ lớp học ra đến tận sân trước, Đậu Thịnh mới chậm rãi phá vỡ bầu không khí. +

“Vậy- cậu bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?” +

Tạ Lan không đáp. +

“Tớ chắc là không để lộ sơ hở gì đâu nhỉ. Tớ đã dặn trước đám Xa Tử Minh rồi, bên MR.X cũng đã thống nhất, tớ còn hủy theo dõi lẫn nhau với cậu ta, video sốt thịt băm từ bối cảnh đến bát đĩa bọn tớ đều đã khớp rồi, cậu nhìn ra vấn đề ở đâu chứ?” +

Bảo sao không tìm thấy trong danh sách theo dõi, hủy theo dõi nhau rồi cơ mà. +

Đồ khốn ranh ma. +

Tạ Lan vẫn không nói gì, Đậu Thịnh bất giác nhíu mày. +

Một lúc sau, anh lại lên tiếng, giọng nhàn nhạt: “Cũng có mưu lược ghê, chiêu này mà cũng nghĩ ra được. Để lột cái vỏ bọc của tớ, đến cả việc lên bục đọc kiểm điểm cũng làm được à?” +

Tạ Lan nhìn thẳng về phía trước: “Không được à?” +

“Tớ đã từng nghĩ cậu là người da mặt mỏng đấy.” Đậu Thịnh nhếch mép. +

Tạ Lan mỉm cười đáp lễ: “Tớ còn từng nghĩ cậu là con người cơ đấy.” +

“…” Đậu Thịnh có chút không vui: “Sao lại còn mắng người thế.” +

Khoảng cách giữa hai người lúc xa lúc gần theo những bước chân lộn xộn, mãi đến khi ra khỏi cổng trường, Tạ Lan mới dừng bước: “Rốt cuộc cậu có gì phải chột dạ? Tại sao không nói ID cho tớ?” +

Đậu Thịnh nghe vậy khựng lại một cách khó tả. +

Chuyện cô em họ này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. +

Vẫn luôn chưa nói, vì anh cảm thấy tính cách kiểu Tạ Lan có thể sẽ để tâm, không phải ai cũng có thể cười cho qua chuyện bị cả triệu người hiểu nhầm giới tính, anh da mặt dày, fan của anh cũng quen trêu đùa rồi, nhưng Tạ Lan thì khó nói. +

Anh quá hiểu đám fan của mình, đột nhiên đính chính cô em họ là con trai, thể nào cũng nói anh vì muốn kim ốc tàng kiều mà không từ thủ đoạn, thà rằng im ắng nửa tháng rồi “vô tình” nhắc một câu người ta đã về Anh rồi, cho qua êm đẹp. Bây giờ để Tạ Lan biết cũng chẳng ích gì, ngoài việc tự dưng khiến cậu thêm bực mình thì hoàn toàn chẳng có tác dụng nào khác. +

  +

Với lại! Ban đầu nhận nhầm nam nữ cũng không thể trách anh hoàn toàn được nhỉ, cái ảnh kẹp tóc kia, Tạ Lan lại còn có nét mày thanh mắt tú, trắng trẻo sạch sẽ đáng yêu, nhận nhầm thành con gái thì cũng đâu quá đáng nhỉ? +

Đậu Thịnh nhanh chóng nhớ lại khu bình luận video của mình, chắc là vẫn còn tương đối sạch sẽ, bèn nói giảm nói tránh: “Lúc đó chỉ là thấy vui thôi mà, đừng căng thẳng quá.” +

Nghe vậy, Tạ Lan quay đầu nhìn anh, ánh mắt hơi nheo lại: “Nghiêm túc đấy à?” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng. +

“Lừa quỷ à.” Tạ Lan cười lạnh: “Thôi bỏ đi, tớ sẽ tự mình tìm hiểu.” +

Trên xe về nhà, cả hai đều không nói gì. +

Cùng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mỗi người dựa sát vào một bên cửa, Đậu Thịnh đeo tai nghe cúi đầu lướt Bilibili, còn Tạ Lan thì mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Lòng cậu có chút rối bời. +

Lúc ban đầu vạch trần vỏ bọc giả của Đậu Thịnh cũng không khó chịu đến thế. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng Đậu Thịnh rất phức tạp, chắc là có áy náy, cũng có chút xấu hổ và không vui khi bị vạch mặt tại trận. Cậu cũng vậy, vừa hơi tức giận, lại vừa có cảm giác đuối lý một cách khó tả. +

Dì Triệu nướng một chiếc bánh chiffon ngọt ngào làm đồ ăn khuya, nhưng Đậu Thịnh chỉ đi ngang qua bếp liếc mắt thờ ơ nói không đói rồi lên lầu, Tạ Lan ăn qua loa một miếng, đợi tiếng đóng cửa của Đậu Thịnh trên lầu vang lên, cậu cũng đứng dậy nói về phòng. +

Dì Triệu đi theo lên lầu, gõ cửa phòng Đậu Thịnh: “Hai đứa cãi nhau à?” +

Không ai trả lời. +

“Không ạ.” Tạ Lan đứng ở cửa phòng mình nói mập mờ: “Dì Triệu ngủ sớm đi ạ”. +

Dì Triệu hiếm lạ chậc lưỡi: “Không phải chứ, hai thằng con trai mười mấy tuổi đầu cũng dỗi nhau được à?” +

Bà cười một lúc lâu: “Thôi được rồi, đều là anh em một nhà, có dỗi nhau chút đỉnh cũng đừng để mất tình cảm thật.” +

Tạ Lan khẽ nói: “Cháu không dỗi với kẻ lừa đảo đâu.” +

Cửa phòng bật mở ngay lập tức, Đậu Thịnh hỏi: “Cậu nói ai là kẻ lừa đảo?” +

Giọng anh đúng là có chút bốc hỏa, hung hăng, Tạ Lan sững người, lập tức hỏi lại: “Không phải cậu à?” +

“Ấy ấy được rồi được rồi.” Dì Triệu thấy tình hình không ổn lập tức chen vào giữa hai người ngăn lại, khổ nỗi người phụ nữ cao một mét sáu đứng giữa hai chàng trai cao mét tám chẳng có tác dụng cản tầm nhìn nào cả, đành bất lực giơ hai tay lên vẫy qua vẫy lại, trông y như cái cần gạt nước mưa. +

Mặc dù ở giữa có một người lớn đang rất cố gắng ngăn cản, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được sự hung dữ của đối phương ở khoảng cách gang tấc. +

Ngoài sự hung dữ ra, còn có sự căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc khi cơn nóng nảy của thiếu niên bùng lên. +

Đậu Thịnh rất hung dữ, Tạ Lan còn hung dữ hơn, họ trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ trước. +

Cuối cùng vẫn là Đậu Thịnh dời mắt đi trước, lạnh lùng nói: “Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, lười để ý đến cậu.” +

“Tùy cậu.” Tạ Lan cũng quay người đi: “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”
Đậu Thịnh một chân đã bước qua ngưỡng cửa suýt nữa thì vấp ngã.
+

Dì Triệu kinh ngạc nói: “Lan Lan, ai dạy con câu này thế, hai đứa ai là hoa rơi?” +

“Là cậu ấy.” +

“Là cậu ấy.” +

Đậu Thịnh nhấc chân đóng sầm cửa lại, nửa câu sau bị chặn trong phòng: “Cầm cuốn từ điển thành ngữ chỉ biết học vẹt.” +

“None of your business (Không phải việc của cậu.)” Tạ Lan không nhịn được buột miệng một câu tiếng Anh, sau đó mới hoàn hồn nói: “Sau này đất ai nhà nấy quét*!”

(*) Thành ngữ 各扫门前雪 (gè sǎo mén qián xuě) – quét tuyết trước nhà: Mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình, ý nói việc ai nấy lo, không quan tâm chuyện người khác, tương đương với câu “đèn ai nhà nấy rạng”. Tạ Lan nói nhầm thành 各扫门前地 (gè sǎo mén qián dì) – quét đất trước cửa nhà.
+

  +

Đậu Thịnh ở trong phòng nói vọng ra: “Là tuyết trước cửa nhà ai nấy quét!” +

“Thích quét cái gì thì quét.” +

Tạ Lan thở hồng hộc quay về phòng, cũng đóng sầm cửa lại. +

Mẹ kiếp đồ khốn. +

Cậu bực bội đeo tai nghe, bật tin tức địa phương, tiện tay lấy giấy bút ra tốc ký. +

Giọng nữ dẫn chương trình đều đều vang lên. +

“Chàng trai trẻ 25 tuổi đẹp trai vì yêu sinh hận, tức giận xóa luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của bạn gái.” +

“Lập trình viên bất mãn bạn gái loli quá bám người, gửi cô bé vào nhà trẻ.” +

“Hai băng nhóm mèo hoang ở Hẻm Hồng Kỳ đánh nhau, thu hút hàng chục người già vây xem.” +

Không theo kịp câu nào cả, tâm trạng không tốt không thể nào luyện nghe được. +

Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy của mình, hai câu đầu đều bỏ trống, câu cuối cùng cũng viết nguệch ngoạc lung tung.
—— Mèo Lớn và Mèo Bé đánh nhau, gây ra sự vây xem của mười dì Triệu.
+

Cái quái gì thế này. +

Tạ Lan lại nghịch điện thoại một lúc lâu, ánh mắt lướt đến biểu tượng “ti vi màu hồng”, cảm xúc kích động đột nhiên khựng lại. +

Mở app, tìm kiếm “@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời”. +

Quả nhiên có, số lượng fan 1.010.000, avatar là một hạt đậu bình thường không có gì đặc biệt, giống hệt trên Wechat. +

Tạ Lan tiện tay bấm vào. +

Sự nghiệp chủ kênh của Đậu Thịnh kéo dài hai năm, đã đăng hơn một trăm video, game, đời sống, âm nhạc, hoạt hình, công nghệ, học tập… đều từng đăng cả. +

Nội dung video rất tạp, hay nói đúng hơn là rất tùy hứng. Video đầu tiên hai năm trước là chia sẻ kỹ năng nhiếp ảnh, sau đó là hai video đánh giá game, đều có năm sáu vạn lượt xem, đến video thứ tư, có thể coi là tác phẩm “debut”, đăng ở khu vực học tập, tám triệu lượt xem, ba triệu lượt thích, một triệu xu, kinh khủng như vậy.
——[Một năm từ hạng 500 toàn trường đến thủ khoa thi vào cấp ba]
+

Tạ Lan nhìn tiêu đề này ngẩn người một lúc lâu. +

Video chỉ là một bản trình chiếu PPT tự động, dùng một mẫu có hình lá ngô đồng, sắp xếp sơ đồ tư duy theo phương pháp ôn tập và lượng bài tập của từng giai đoạn, phương pháp của một giai đoạn tương ứng với một bảng điểm, cùng với việc điều chỉnh phương pháp ngày càng nhanh, các kỳ thi cũng ngày càng dày đặc, đường cong thành tích tăng lên khiến người ta kinh hãi, từ 500, đến 220, 130, 80, 40, 20, 5, 3, 2——lần cuối cùng chính là kỳ thi vào cấp ba, đứng đầu toàn thành phố. +

Tạ Lan nhìn ảnh chụp màn hình nhỏ xíu kết quả tra điểm cuối cùng mà đờ người một lúc lâu, giật mình nhận ra đã hoàn toàn nhập tâm, theo đó mà toát cả mồ hôi hột. +

Sau đó trên màn hình xuất hiện một bàn tay, một bàn tay rất quen thuộc, giơ dấu “V”. +

Hai dòng chữ hiện ra khi màn hình mờ dần——
– Cấp hai kiến thức ít, có phương pháp tốt là có thể bứt tốc.
– Nhưng tiền đề là phải tích lũy một nguồn năng lượng, phải có ánh sáng.
+

Video này đến nay vẫn là video có lượt xem cao nhất của Đậu Thịnh. +

Sau đó, video của Đậu Thịnh ngày càng đa dạng hơn. +

Có vlog thường ngày, chuyến du lịch cùng dì Triệu, theo trend đánh giá bánh mì bẩn, chơi game kinh dị lúc nửa đêm, viết lời và cover OP anime… +

Anh muốn quay thực tế kinh doanh nhỏ lẻ, hè năm ngoái đã nghiêm túc mở quầy bán bánh trứng được hai tuần, sau đó vì áp lực từ quản lý đô thị mà phải dừng kinh doanh. +

Muốn quay cuộc sống của mèo hoang, thế là buộc GoPro lên người Mimi, làm hỏng ba cái máy cuối cùng chỉ gom được tám phút tư liệu. +

Anh muốn quay tiếng mưa rơi trên lá ngô đồng, thế là đợi đến một đêm mưa, miệng ngậm đèn pin, không che ô mà vác máy quay đi ra ngoài, điều kỳ diệu là giữa tiếng mưa rơi tầm tã, anh lại thật sự thu được sự khác biệt nhỏ bé, trong trẻo của tiếng mưa rơi trên lá ngô đồng. +

Đậu Thịnh từng có một trăm ý tưởng kỳ lạ, nên đã có một trăm video kỳ lạ. +

Rất tự do. +

Tạ Lan lướt xem từng cái một, nhạc nền, phân cảnh, bối cảnh, cảm giác câu chuyện, cách xây dựng tình tiết… video làm ngày càng tốt hơn. +

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một sự biến động. +

Khoảng từ ba bốn tháng trước, thể loại video bắt đầu trở nên đơn điệu, về cơ bản đều là đánh giá game. +

Lượt xem của video đánh giá game rất ổn định, không dễ xảy ra sai sót, nhưng so với hình ảnh chàng trai trẻ nhiệt huyết trước đây thì kém sắc hơn nhiều. Mà căn nguyên của tất cả chuyện này nằm ở vlog giữa tháng 12 năm ngoái, tâm trạng trong vlog rõ ràng không tốt, khu bình luận xây mấy nghìn tầng lầu. +

[Đậu Tử đừng buồn, sang năm nhất định sẽ vào Top 100.] +


[Tại sao chứ, không phải đã có tin đồn là hạng mục chủ kênh đa dạng chỉ trao cho Đậu Tử thôi sao.]
+


[Không hiểu, tổng số liệu đều vượt qua gzys rồi.]
+


[Chủ yếu là chủ đề video của gzys hoàn toàn sao chép của Đậu Tử mà.]
+


[Không cấu thành sao chép đâu, đừng nói bừa, cái này cùng lắm tính là bắt chước, làm cậu khó chịu nhưng cậu chẳng làm gì được.]
+


[Bài đăng Weibo kia của gzys mọi người xem chưa, “Cảm ơn sự nhường nhịn của chủ kênh cùng thể loại”, tôi khinh.]
+


[Haizz, gzys phối hợp với các hoạt động chính thức tốt hơn, hình tượng cũng ổn định, thật ra nhiều người qua đường đều thấy Đậu Tử quá điên, quá nghịch.]
+


[Thật sự chỉ người nhà mới biết Đậu tốt thế nào, hu hu thương quá.]
+

Tạ Lan tốn rất nhiều công sức mới tra ra được gzys là “Công Tử Đêm Khuya.” +

Tìm kiếm thử, 1.100.000 fan, chứng nhận Top 100 chủ kênh của năm ngoái, thể loại đăng bài phong phú tương tự Đậu Thịnh, mục thông tin cá nhân còn ghi là học sinh cấp ba. Các video trước đây về cơ bản hoàn toàn đi theo chủ đề của Đậu Thịnh, sau khi nhận giải Top 100 mới dần dần có nội dung của riêng mình. +

Nghiên cứu xong một hồi, Tạ Lan mới đột nhiên cảm thấy tê chân, bất cẩn lướt Bilibili hơn hai tiếng đồng hồ, trên tờ giấy trắng dùng để luyện nghe trước mặt toàn những con số và mốc thời gian viết tùy tay, vô thức đã sắp xếp lại cả quá trình sự nghiệp của Đậu Thịnh. +

Dù sao thì đây cũng xem như chuyên môn của cậu, hơn nữa về phương diện này, tham vọng sự nghiệp của cậu cũng khá mạnh. +

Video mới nhất, Công Tử Đêm Khuya và Đậu Thịnh đều đăng bài về “Tiếng địa phương”. Đêm Khuya bay đến mười mấy thành phố tìm người qua đường thu âm nối chữ bằng tiếng địa phương, ống kính drone nâng tầm đẳng cấp, non sông tươi đẹp con người tuyệt vời, đúng là rất có tâm. +

 1.240.000 lượt xem, 120 nghìn lượt thích, 80 nghìn xu. +

Video của Đậu Thịnh thì bình dị hơn, ngoài tư liệu quay cùng Tạ Lan tối hôm đó, còn có tiếng địa phương quê nhà của một số bạn học khác không lộ mặt, dùng kỹ thuật montage, ghép nối thành một tuyến câu chuyện rời rạc mà thống nhất, về quê hương, tổ tiên và cội nguồn. +

Không tính đến bộ lọc Mèo Lớn, Tạ Lan cũng cảm thấy tác phẩm của Đậu Thịnh có tính nghệ thuật cao hơn, ý tưởng sản xuất giản dị cũng chạm đến lòng người hơn. +

Nhưng xét về số liệu hiện tại, Đậu Thịnh hơi yếu thế hơn, 980 nghìn lượt xem, 120 nghìn lượt thích, 70 nghìn xu. +

Tạ Lan nhíu chặt mày, không tin vào mắt mình mà “xì” một tiếng. +

Cốc cốc. +

Tiếng gõ cửa. +

Tạ Lan liếc nhìn đồng hồ 00:25 trên đầu điện thoại, ngẩn ra một chút mới lên tiếng: “Ai?” +

“Tớ.” +

Giọng Đậu Thịnh đã trở lại bình thường: “Vào nhé.” +

Không biết là do đêm khuya tĩnh lặng không tiện ồn ào, hay là bản thân Đậu Thịnh cũng đã nguôi giận, dáng vẻ Mèo Lớn hung hăng lúc nãy đã biến mất. +

“Cái đó, giao dịch hôm nay, tớ mang đồ đến cho cậu đây.” +

Anh vừa nói vừa đặt một tập tài liệu đóng gáy xuống. +

Tạ Lan ngẩn ra một lúc mới nhớ ra, là “luận cứ kinh điển cho bài văn” đổi lấy việc giúp Vu Phi bắt mèo. +

“À.” Tạ Lan đáp khô khan: “Cảm ơn, cứ để đó đi.” +

“Cậu ăn tối chưa.” Đậu Thịnh đứng ở cửa hỏi: “Tớ vừa xuống tủ lạnh lục đồ, lấy hơi nhiều, cậu có muốn ăn không.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Lấy gì?” +

Đậu Thịnh đặt chiếc bánh chiffon cắt sẵn trong đĩa và một hộp sữa ca cao lên tủ đầu giường của cậu, lại lẩm bẩm một câu: “Muốn ăn thì ăn, không muốn thì cứ để đó.” +

Tạ Lan thu lại ánh mắt: “Ừm.” +

Một lúc sau, Đậu Thịnh nói: “Tớ ngủ đây.” +

Tạ Lan không đáp, Đậu Thịnh đi ra rồi lại quay đầu lại, khẽ nói: “Lúc nãy hơi nóng nảy, đừng giận nữa, vốn là tớ sai.” +

“Tớ không giận.” Tạ Lan cúi đầu nhanh chóng viết bài đồng dao Anh “Pussy Cat” lên tờ giấy trắng, chỉ chỉ vào tai nghe: “Tớ đang luyện nghe tiếng Hán, bận lắm.” +

“Ồ.” Đậu Thịnh bĩu môi, giúp cậu đóng cửa lại. +

Đợi người đi rồi, một lúc lâu sau, Tạ Lan mới đặt bút xuống. +

Cậu đi đến tủ đầu giường, dùng nĩa ăn hết mấy miếng bánh trong vài lần, lại tu hai ngụm sữa ca cao, mát lạnh, một ngụm khí tức nghẹn trong lồng ngực bị sữa cuốn trôi đi. +

Ai đó, cuối cùng cũng thức tỉnh nhân tính, biết mình sai rồi chứ gì. +

Hừ. +

Tạ Lan bĩu môi về phía bức tường ngăn cách hai phòng. +

Nể tình sữa ca cao——cậu thầm nghĩ. +

Lại cầm điện thoại lên, mở video tiếng địa phương của Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, ngón tay từ từ, nhẹ nhàng, đặt lên nút thích nhỏ xíu, dừng lại—— +

Vòng tròn tiến độ màu hồng từ từ bao quanh biểu tượng xu, quay một vòng, bling một tiếng phát sáng, rồi biến mất. +

Combo ba thành công! +

Tạ Lan nhìn avatar hạt đậu trên màn hình hừ một tiếng: “Tớ tốt chưa.” +

— +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím đi ngang qua ổ trứng, phát hiện Trứng Lười và Trứng Đậu đang húc đầu vào nhau, im lặng, không nói gì. +

Cô giật mình, tưởng hai quả trứng bị thứ gì đó bẩn dính vào nhau, vội vàng đi tới tách chúng ra.ư +

“Đặt bọn em lại chỗ cũ.” Trứng Đậu đột nhiên hung dữ nói. +

“Bọn em đang đánh nhau! Đang dùng sức đấy!” Trứng Lười nói: “Đặt bọn em lại chỗ cũ đi!” +

“Ờm…” Gõ Bàn Phím dừng lại một chút, lại cẩn thận đặt chúng húc vào nhau: “Thế này à?” +

“Hôm nay tớ nhất định phải làm vỡ vỏ của cậu.” Trứng Lười nghiến răng nghiến lợi. +

Trứng Đậu hừ một tiếng: “Mong là cậu đừng có chảy lòng đỏ ra mà cầu xin tha thứ.” +

“Im đi! Trứng Lười hét lớn: “Ai chảy lòng đỏ trước còn chưa biết đâu!” +

Gõ Bàn Phím lộ vẻ mặt khó hiểu. +

Hồi lâu sau, cô sờ sờ mũi, quay người tiếp tục đi làm việc của mình. +

  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)