Skip to main content

Chương 19: Chiếc áo

dathaiPiter

“Lần này em đánh trả à?” +

Tim Hạ Tri Tùng “bịch” một tiếng, đập nhanh đến lạ kỳ: “Vâng, em đánh trả rồi.” +

“Anh nghe nói em đánh nhau với Thanh Châu.” +

Hạ Tri Tùng siết chặt vạt áo khoác, dồn hết ánh nhìn lên người Ngụy Viễn. Đèn đường hiu hắt, cậu chỉ có thể thấy một hình bóng mờ ảo. Cậu mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ, không biết phải đáp lại thế nào. +

Nếu lần này anh đến đây chỉ để mắng cậu thì sao? Nếu anh chọn đứng về phía Vu Thanh Châu thì sao? +

“Chuyện này đều tại anh, là anh không hỏi kỹ xem Thanh Châu học lớp nào.” Ngụy Viễn tiến lại gần Hạ Tri Tùng hơn, giọng điệu thả lỏng, cố gắng làm cậu buông bỏ sự cảnh giác, “Cô Đường nói hai đứa ở lớp có chút mâu thuẫn. Thanh Châu bình thường đã không nghe lời, hồi cấp hai còn làm nhiều chuyện rất quá đáng, lần này có phải nó gây sự trước không?” +

“Anh ơi, là em ra tay trước.” Hạ Tri Tùng hận không thể vùi đầu xuống đất, “Cậu ta nói vài câu không hay về anh, em nóng nảy nên mới ra tay.” +

“Nói anh…” Ngụy Viễn khựng lại một chút, “Nói gì anh cơ?” +

“Cậu ta nói anh thiên vị, không phân biệt được tốt xấu.” Hạ Tri Tùng kể, “Cậu ta ở trường bắt nạt bạn học, em trừ vài điểm thi đua, cậu ta lại nghĩ em đang nhắm vào mình.” +

Bắt nạt bạn học – chuyện này chẳng phải hiếm thấy. Hồi cấp hai, Vu Thanh Châu cũng từng bị mời phụ huynh vì bạo lực học đường. Khi đó chú Vu sợ mất mặt nên chết sống không chịu đi, cuối cùng chính anh phải đến trường khom lưng uốn gối xin lỗi, bồi thường tiền mới đưa được Vu Thanh Châu về. +

Lúc đó anh đã nổi một trận lôi đình, Vu Thanh Châu còn khóc lóc hứa sẽ không tái phạm. Không ngờ mấy năm trôi qua vẫn chứng nào tật nấy. +

Ngụy Viễn đưa tay sờ vào áo của bạn nhỏ, chỉ mỏng manh một lớp, vì chất liệu đặc thù nên hoàn toàn không hợp để mặc vào tiết trời cuối thu: “Không lạnh sao?” +

“Lạnh ạ, nhưng quần áo dày năm ngoái của em đều bị vứt hết rồi. Bố nói em mặc mấy đồ đó làm mất mặt ông, bảo dì ở nhà phải giữ ấn tượng tốt.” Hạ Tri Tùng chậm rãi đáp. +

Ngụy Viễn không thể quản chuyện riêng trong nhà bạn nhỏ. Quan Lệ hiện tại trông rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn hẳn những cuộc hôn nhân trước đây. Nếu anh tùy tiện can thiệp, không chừng chuyện cũ lại tái diễn. +

Ngụy Viễn cởi áo khoác của mình choàng lên người bạn nhỏ, dẫn cậu đi về phía xe. Anh vô thức bước hơi nhanh vì muốn mau chóng lên xe đóng cửa giữ ấm. Nhưng Hạ Tri Tùng rõ ràng không nghĩ vậy, cậu túm lấy một góc áo, bước những bước thật nhỏ, hít một hơi thật sâu. +

Mùi hương của anh rất đậm, xem ra hôm nay anh đã mặc chiếc áo này cả ngày. +

“Đợi cuối tuần sau anh dẫn em đi mua vài bộ quần áo mới nhé?” +

“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng ôm chặt lấy chiếc áo không chịu buông, “Chiếc áo này có thể cho em được không? Nó rất ấm, em chưa từng mặc chiếc áo nào ấm áp đến thế.” +

Chiếc áo khoác da đó đúng là rất chắn gió, ngay cả khi chạy mô tô cũng chẳng thấy lạnh là bao. +

“Cái áo này anh mua từ năm ngoái rồi, cũ rồi.” Ngụy Viễn nói, “Để anh đưa em đi mua đồ mới, mua hẳn vài bộ.” +

“Không sao đâu anh, từ trước đến nay em toàn mặc lại đồ người khác không dùng nữa thôi.” +

Ngụy Viễn xót xa xoa đầu bạn nhỏ, cúi người thắt dây an toàn cho cậu: “Chính vì thế nên mới càng phải mặc đồ tốt chứ, em lại mặc đồ cũ của anh thì chẳng phải vẫn y như trước sao.” +

“Nếu là của anh thì không sao hết.” Ánh mắt Hạ Tri Tùng sáng lên, cậu nhìn anh đầy nghiêm túc. +

Trông vẻ mặt cậu thì có vẻ thực sự rất muốn chiếc áo này. +

“Được rồi, nếu em không chê thì cho em đấy.” Ngụy Viễn mỉm cười, thuận tay nắm lấy để kiểm tra nhiệt độ tay bạn nhỏ, “Nhưng đồ mới thì vẫn phải mua. Trời lạnh thế này, nhìn xem tay em đóng băng hết rồi kìa.” +

Chiếc xe lăn bánh êm ái vào đường chính, Hạ Tri Tùng tựa đầu vào cửa kính nhìn một hồi, phát hiện ra đây không phải đường về nhà mình. +

“Anh định đưa em đi đâu ạ?” +

“Hôm nay cứ ở lại nhà anh đi, nhiều đồ đạc của em vẫn còn ở đó, em kiểm tra lại lần nữa xem có sót gì không.” Ngụy Viễn đã nói dối. Hôm qua anh đã bảo dì giúp việc thu dọn rồi, đồ của Hạ Tri Tùng chỉ cần một chiếc thùng nhỏ là đựng hết, đến cả dì ấy cũng không nhịn được mà hỏi một câu. +

“Bố em… ông ấy đồng ý rồi ạ?” +

“Nói rồi, không phải lo.” +

“Vậy tối nay… em có thể ngủ cùng anh không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.