Skip to main content

Chương 184

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Dù biết “Tống Từ” vốn là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng Lâm Hoắc vẫn bị y chọc cho tức không nhẹ. +

Sau khi biết Lưu Thắng đã bắt cóc Tống Từ, gã cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng cũng đến. +

Thực ra, sự việc phát triển đến ngày hôm nay đã hoàn toàn đi chệch khỏi dự tính ban đầu của Lâm Hoắc, vốn dĩ gã không định để Tống Từ sống lâu như vậy. +

Sau khi mở “cuộc họp cổ đông” đầu tiên với Bối Long, gã đã nhận ra Tống Từ bị đồn là bùn nhão không trát nên tường chưa chắc đã là một tên ngốc không có đầu óc. +

Để giành được quyền kiểm soát tuyệt đối đối với công thức Xác Sống, cuối cùng gã đã chọn cơ hội lúc Tống Từ và Bối Long gặp mặt để ra tay giết Tống Từ lần đầu tiên. +

Kế hoạch này có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở. Nếu Tống Từ chết trên địa bàn của Bối Long thì gã không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản quyền giám hộ của Tống Kỳ Nhi – người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống, từ đó lấy được công thức. +

Mà còn có thể đứng trên “đỉnh cao đạo đức” để bắt đối thủ khác của gã là Bối Long phải trả giá vì đã “giết Tống Từ”. +

Tuy nhiên, đáng tiếc là, lần bắn tỉa ở khu nhà vườn đó đã không thành công. Và ngay sau đó, Ngô Lĩnh – kẻ mà gã cử đi để nhổ cỏ tận gốc, cuối cùng cũng không thể giết được Tống Từ mạng lớn. +

Mặc dù gã đã kịp thời diệt khẩu Ngô Lĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng chuyện này cũng khiến Tống Từ vốn có lòng cảnh giác rơi vào trạng thái hoảng loạn khi cố bảo toàn tính mạng. +

Sau khi tự tay kết liễu mạng sống của Tống Thi, Lâm Hoắc cũng đã từng do dự có nên lập tức ra tay với Tống Từ hay không. +

Nhưng Tống Từ lại không cho gã cơ hội lựa chọn. Ngay tại lễ truy điệu của Tống Thi, y đã công khai đưa ra di ngôn “nếu tôi chết, tất cả những gì anh tôi để lại cho tôi trong két sắt ở nước ngoài sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn”. +

Thanh niên thâm tàng bất lộ này đã dễ dàng tạo cho mình một chiếc áo giáp vàng. Công thức Xác Sống chính là kim bài miễn tử của Tống Từ. +

Lâm Hoắc đành phải tạm thời tha mạng cho y. +

Sau khi Tống Từ nói cho Lâm Hoắc biết Lưu Thắng có vấn đề, gã đã lập tức bắt tay vào điều tra Lưu Thắng, kết quả cho thấy lý lịch của hắn ta rất trong sạch, không có bất kỳ điểm đáng nghi nào. +

Còn về hành tung của Lưu Thắng vào ngày Tống Thi xảy ra chuyện mà Tống Từ đã đề cập, Lâm Hoắc cũng đã đặc biệt truy vết lại. Gã phát hiện ra Lưu Thắng đúng là có một số điểm đáng nghi. Nhưng sự nghi ngờ này đối với gã “trăm lợi mà không một hại”. Mặc dù không biết Lưu Thắng vì mục đích gì mà muốn lấy mạng Tống Thi, nhưng vụ tai nạn xe đó đúng là đã trợ giúp gã loại bỏ Tống Thi – kẻ không còn nghe theo sự sai khiến của “tiên sinh” nữa. +

Về nguyên nhân Lưu Thắng muốn nhân cơ hội trừ khử Tống Thi, Lâm Hoắc đoán rất có thể là do thù hận. +

Gã một mặt mong muốn mượn tay Lưu Thắng để giết Tống Từ, mặt khác lại lo lắng một khi Tống Từ gặp chuyện không may, thì công thức được cất giữ trong két sắt ở nước ngoài sẽ không còn ai có thể lấy ra được nữa. Vì vậy, Lâm Hoắc ngày nào cũng thúc giục Tống Từ mau chóng lấy công thức ra. +

Sau khi Tống Từ lấy được công thức, gã lại đặc biệt sắp xếp Lưu Thắng đến đón, mục đích là để chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. +

Dù gì cũng đã ở bên nhau ngần ấy năm, nếu để người ngoài biết được chính tay gã giết Tống Thi và Tống Từ, ít nhiều cũng sẽ để lại tiếng xấu bất nhân bất nghĩa trên giang hồ. +

Thay vì vậy, chi bằng lợi dụng Lưu Thắng, chơi một ván mượn dao giết người. +

Lâm Hoắc chắc chắn Lưu Thắng đã có chuẩn bị từ trước, nhất định sẽ nhanh chóng hỏi ra được tung tích của công thức. Còn gã chỉ cần đợi sau khi Lưu Thắng lấy được công thức, rồi lấy lý do báo thù cho Tống Thi, Tống Từ để giết Lưu Thắng, là có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản công thức. +

Nhưng không ngờ Tống Từ lại lợi hại hơn gã tưởng nhiều, vậy mà có thể khống chế được Lưu Thắng đã ra tay trước, khiến gã phải đích thân ra mặt để truy hỏi tung tích của công thức. +

Song tình hình lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Lâm Hoắc, gã nằm mơ cũng không ngờ, Tống Từ lại không chút đề phòng mà giao bản công thức Xác Sống đủ làm rung chuyển thị trường hiện có cho Sở Hoài Nam! +

Đây đúng là kiểu “bị sắc đẹp làm cho mờ mắt” điển hình, là ví dụ cho câu “không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân”! +

Thấy Lâm Hoắc tức đến xanh mặt, Thẩm Thính dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, cười nói: “Thực ra công thức mà anh muốn, tôi cũng không phải là không thể cho anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.” +

Lâm Hoắc nói: “Cậu không có tư cách để đưa ra điều kiện.” +

“Anh biết mà, tôi có.” Y nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay Lâm Hoắc: “Đó là thứ bẩn thỉu gì vậy?” +

“Là thứ để cậu nghe lời.” +

Thẩm Thính cười cười: “Anh tôi trước đây hay nói, người tôi chỗ nào cũng mềm, chỉ có xương cốt là cứng. Thực ra anh ấy nói sai rồi.” +

Lâm Hoắc lạnh mặt nghe y nói, không ngờ y còn có tâm trạng đùa giỡn: “Nửa thân dưới của tôi cũng rất cứng. Nếu không thì sao lại được người ta yêu thích như vậy chứ?” Khóe miệng y lại nhếch lên, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: “Nhà họ Tống chúng tôi có gia huấn, người họ Tống sẽ không bao giờ động vào thứ bẩn thỉu đó. Nếu anh dám dùng thứ đó lên người tôi, vậy thì anh sẽ không bao giờ lấy được công thức. Bởi vì, người chết không thể nói chuyện.” +

Lâm Hoắc bị vẻ bình tĩnh không sợ chết của y làm cho sững sờ, bàn tay cầm ống tiêm khựng lại: “Được, vậy điều kiện mà cậu vừa nói, tôi có thể nghe thử.” +

“Trước đây tôi đã nói với anh rồi, tôi không tin tưởng Lưu Thắng. Vì vậy, khi anh nói với tôi anh sắp xếp hắn ta đến đón, tôi đã lập tức đặt công thức vào trong vali của Sở Hoài Nam.” +

Thẩm Thính sợ Lâm Hoắc không tin y sẽ dễ dàng giao công thức cho Sở Hoài Nam, vì vậy cố gắng hợp lý hóa hành động của mình: “Thực ra, anh ấy cũng không biết trong vali của mình có chứa công thức này. Vì vậy, tôi có thể đi lấy công thức về, chúng ta cùng nhau hợp tác.” +

Lâm Hoắc lắc đầu: “Tôi không muốn hợp tác với bất kỳ ai.” +

“Anh muốn độc chiếm công thức?” +

Lâm Hoắc không trả lời, mặc dù công thức Xác Sống có giá trị vô cùng, nhưng gã không muốn chiếm làm của riêng. “Tiên sinh” có ơn cứu mạng gã, ngay cả mạng sống của gã cũng là của tiên sinh, huống chi một công thức? Sự trung thành tuyệt đối gần như cổ hủ của gã cũng chính là lý do ban đầu gã được chọn làm “cánh tay phải” của Tống Thi. +

Thẩm Thính quan sát gã, liếc mắt thấy một chấm đen nhỏ đang bay đến trên bầu trời xa xa, bên tai mơ hồ tiếng động cơ gầm rú. +

Y đoán đó là một chiếc trực thăng. Giang Hỗ là thành phố có GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước, những năm gần đây nhiều người giàu cũng đã bắt đầu mua sắm một số máy bay trực thăng dân dụng, trên nóc của nhiều tòa nhà chung cư sang trọng thậm chí còn có cả bãi đáp. +

Việc nhìn thấy trực thăng ở gần đây cũng không có gì lạ. Nhưng điều lạ là, đó là một chiếc Black Hawk vô cùng hiếm thấy và đắt đỏ. +

Chiếc trực thăng đa dụng này có số hiệu UH-60M trong quân đội Mỹ, là một loại máy bay bốn cánh quạt hai động cơ, có hiệu suất và khả năng sống sót vô cùng vượt trội. +

Một chiếc trực thăng quân sự mạnh mẽ gần như không có đối thủ trong các chuyến bay tầm thấp như vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lâm Hoắc. Khi gã ngẩng đầu lên nhìn, con quái vật gầm rú như sấm đó đã dừng ngay phía trên đỉnh đầu gã. +

Luồng gió xoáy mạnh từ cánh quạt cuốn theo cơn lốc dữ dội khiến Lâm Hoắc đang đứng phải lập tức cúi đầu xuống. Gã bị gió thổi đến mức không mở được mắt, một lúc lâu sau mới nhìn rõ, người đứng trước cửa khoang trực thăng đang mở chính là Sở Hoài Nam – kẻ đã lấy đi công thức. +

Dưới máy bay có gắn hai khẩu súng máy hạng nặng. Không, không phải súng máy! Thẩm Thính nheo mắt lại, đó là hai khẩu pháo hàng không có cỡ nòng hơn 3 cm! +

Sở Hoài Nam muốn làm gì? Chẳng lẽ định diễn một màn pháo kích Giang Hỗ nếu bị khiêu khích!? +

– Đây là ở trung tâm phụ của Giang Hỗ đấy! Anh ấy điên rồi sao? +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.