Skip to main content

Chương 185

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam đúng là lo đến phát điên. Sau khi xác định được vị trí của chiếc xe tải, các thành viên của đội hành động đã phân tích, dự đoán lộ trình di chuyển của Lâm Hoắc. +

Trần Thông đã ngay lập tức huy động tất cả các nguồn lực cảnh sát, trong tình hình như vậy, việc Lâm Hoắc muốn lái xe vượt qua các chốt chặn dày đặc do đội cảnh sát giao thông thiết lập là điều không thể. +

Vì vậy, mọi người trong đội điều tra hình sự đều lạc quan phán đoán, cảnh sát chỉ cần phong tỏa các tuyến đường phụ mà xe cộ bắt buộc phải đi qua gần chợ hoa và chim, kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc xe ra khỏi chợ là chắc chắn có thể bắt được Lâm Hoắc. +

Tuy nhiên, Sở Hoài Nam lại không nghĩ như vậy. +

Khu vực này tuy chỉ là trung tâm phụ của thành phố, nhưng vì nằm gần nút giao thông, rất gần với sân bay và ga tàu lớn nhất của Giang Hỗ cũng như khu vực Hoa Đông, nên lượng khách rất lớn, là nơi tranh giành của các thương hiệu khách sạn. +

Tập đoàn Viễn Nam, đơn vị từng coi bất động sản là ngành kinh doanh cốt lõi, mười năm trước cũng đã từng có hành động hào phóng khi đấu thầu thành công một lượng lớn các lô đất thương mại trong khu vực này. Là người đứng đầu nhà họ Sở, Sở Hoài Nam rất quen thuộc với khu vực xung quanh này. +

Hắn đoán rằng, sở dĩ Lâm Hoắc chọn tạm thời dừng chân tại chợ hoa và chim này, không chỉ đơn thuần là để tránh các chốt chặn của cảnh sát ở ngoại vi nút giao thông. +

Lý do chính khiến gã làm vậy là vì sân thượng tòa nhà chính ở chợ hoa và chim rất gần với các bãi đáp trực thăng trên nóc của nhiều căn hộ dịch vụ xung quanh. Muốn rời khỏi đây, xe không phải là phương tiện giao thông duy nhất. +

Sở Hoài Nam nghĩ, nếu không có gì bất ngờ, thì Phan Tiểu Trúc hiện đang dẫn đội đi kiểm tra từng bãi đáp trực thăng hoặc các địa điểm có điều kiện hạ cánh gần đây sẽ sớm có thu hoạch. +

Nhưng một khi Lâm Hoắc thật sự chọn rời đi bằng trực thăng, sự bất lợi về vị trí từ mặt đất lên không trung sẽ khiến kế hoạch giải cứu và bắt giữ phải đối mặt với thách thức cực lớn. +

Do quyền hạn của Trần Thông có hạn, mà hành động Gỗ Đào lại đang trong giai đoạn bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy trong tình hình không có quyền điều động máy bay quân sự hoặc cảnh sát, Sở Hoài Nam đã quyết đoán yêu cầu thư ký Vương Hiểu Quân điều động tất cả các thiết bị bay dân dụng có sẵn gần đó. – Điều này có thể giảm thiểu tối đa khả năng Lâm Hoắc tạm thời đổi máy bay. +

Còn bản thân hắn thì lập tức liên lạc khẩn cấp với cục trưởng Nghiêm Khải Minh của Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an. Sau khi giải thích tình hình, thông qua việc kết nối với các cấp dưới cũ trong quân khu của Sở Thường Tân, hắn đã mượn danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ bí mật để điều động một chiếc Black Hawk phiên bản cải tiến hiếm hoi tại khu vực Hoa Đông. +

Con chim sắt mười tấn này có độ cao bay tối đa lên tới hơn 5.700 mét, bán kính tác chiến hơn 500 km, tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Cho dù Lâm Hoắc có thể điều động trái phép một chiếc máy bay quân sự thông thường, thì trước mặt con quái vật có uy lực kinh người này, nó cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi một đòn. +

Đứng ở cửa khoang máy bay, Sở Hoài Nam đeo một cặp kính râm sẫm màu, cổ áo sơ mi rộng bị gió thổi bay phần phật, những sợi tóc thường ngày hay rủ trước trán cũng rối bời, để lộ vầng trán trơn nhẵn đầy đặn. +

Cái tên này, đúng là đẹp trai chết người. +

Thẩm Thính chuyển ánh mắt về phía Lâm Hoắc, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của gã lúc này đã tái mét vì kinh hoàng. +

Y thừa cơ gây áp lực: “Anh biết đấy, tôi và Sở Hoài Nam cũng đã qua lại một thời gian, anh bắt tôi, anh ấy nhất định sẽ không để yên đâu.” Nói xong y liếc nhìn Lưu Thắng đang nằm trong thùng xe. Tên đầu sỏ của thế lực Hàng Vũ còn sót lại, kẻ vừa mới vênh váo dí dao vào cổ y cách đây không lâu, đang bị gió do cánh quạt tạo ra thổi đến mức cả bả vai đều đang rung lên, cũng không biết là sống hay chết. +

“Bây giờ anh dừng tay, tôi có thể nể tình quen biết bấy lâu mà cho anh một con đường sống. Chỉ cần anh dừng tay, tất cả mọi chuyện đều do Lưu Thắng làm.” +

Nhưng Lâm Hoắc không hề tin vào cái bánh mà y vẽ ra, lắc đầu nói: “Không, cậu sẽ không tha cho tôi đâu.” Ánh mắt gã nhìn qua lạnh lẽo đến rợn người: “Người nhà họ Tống có thù tất báo, cậu đã biết là tôi đã giết anh cậu… tha cho tôi? Ngay cả trong mơ cũng tuyệt đối không có chuyện đó.” +

Thẩm Thính cười, vết tát đỏ tươi trên má vô cùng đáng sợ: “Được thôi, vậy bây giờ anh muốn thế nào? Giết tôi? Chúng ta chết chùm? Nhưng anh vừa nói, anh vì gã tiên sinh ngu ngốc nào đó mới ở bên cạnh anh tôi chừng ấy năm. Anh cứ thế mà chết đi, công thức cũng không lấy được, vậy thì gã tiên sinh ngu ngốc đó nuôi anh bao nhiêu năm qua chẳng phải quá lỗ sao?” +

Nói đến “tiên sinh”, Lâm Hoắc rõ ràng sững người lại, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bị sự tức giận thay thế: “Tôi không cho phép cậu xúc phạm ngài ấy!” +

Thẩm Thính thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn gã, thầm nghĩ: Xúc phạm? Tôi xúc phạm hắn ta làm gì? Tôi muốn bắt hắn ta kìa. +

Chiếc trực thăng lắc lư trái phải lơ lửng giữa không trung, Sở Hoài Nam khẽ nghiêng người, từ trong cửa khoang lập tức thả xuống một chiếc thang dây. +

Trong thời chiến, trực thăng vũ trang luôn là tay săn xe tăng thiện nghệ, với lợi thế ở trên cao và tầm nhìn rộng, nó có thể nhìn rõ mọi hành động trên mặt đất. Tỷ lệ chiến thắng của nó trước xe tăng lên tới hơn 90%, huống chi thứ Lâm Hoắc đang lái chỉ là một chiếc xe tải thùng. +

Giết gà vốn dĩ không cần dùng đến dao mổ trâu. +

Nhưng lúc này, cho dù có mang cả vũ khí hạt nhân đến, Sở Hoài Nam cũng vẫn không dám lơ là cảnh giác. +

Thẩm Thính đang ở trong tay đối phương, hắn không thể chịu đựng nổi dù chỉ 1% tỷ lệ thất bại. Lâm Hoắc đang nắm giữ chính là mạng sống của vợ hắn. +

Hai khẩu pháo hàng không cỡ nòng lớn vừa là sự đe dọa vừa dùng để áp chế. Năm sáu binh sĩ hàng không lục quân được huấn luyện bài bản, mặt vẽ sơn ngụy trang, sau lưng đeo súng, nhanh chóng và trật tự leo xuống thang dây. +

Thẩm Thính nói: “Anh xem, trong tay họ có súng máy hạng nặng, trên trực thăng còn trang bị cả pháo, nếu thật sự ra tay, chúng ta có thể gặp nhau trong túi đựng xác ngay lập tức.” +

“Quân nhân?” Lâm Hoắc khẽ nhướng mày, “Vị trí của cậu trong lòng Sở Hoài Nam còn nặng hơn tôi tưởng.” +

Thẩm Thính mặt không đổi sắc: “Nhà họ Sở vốn có bối cảnh quân đội, tôi chọn anh ấy cùng hợp tác cũng là để cầu một sự bình an lâu dài.” +

Lâm Hoắc khẽ thở dài: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tôi chỉ có thể tận lực cố gắng, làm hết sức mình nghe theo mệnh trời. Tiên sinh sẽ không trách tôi.” Gã luôn nói năng văn vẻ, giống như một lão già thời xưa, cố chấp tin vào một số quy tắc cũ kỹ. Ví dụ như ơn một giọt nước phải trả bằng cả dòng suối, hay như trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không lấy hai chồng. +

Thẩm Thính cười nhạo gã: “Thôi được rồi, đừng có ở đây đọc thơ nữa. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ dừng tay – chúng ta cùng nhau hợp tác, hay là chọc giận người trên trời kia – chúng ta cùng chết.” Y liếm đôi môi còn vương mùi máu, “Nói thật, Sở Hoài Nam rất tốt, tôi thật sự không nỡ chết.” +

Từ đầu đến cuối, câu nói này là một trong số ít những câu nói thật của y. +

Thẩm Thính cuối cùng cũng hiểu, tại sao khi thực hiện nhiệm vụ, người thực thi phải cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với gia đình. Một mặt, điều này dĩ nhiên là để đảm bảo an toàn cho người thân, mặt khác là để tránh sự yếu đuối về mặt tình cảm của người thực thi. +

Tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ, nhưng cũng khiến con người ta yếu đuối. +

Tham sống sợ chết, đôi khi chưa chắc đã là một từ mang ý nghĩa tiêu cực. Sở dĩ sợ, là vì trên đời này có một số người, một số việc, khiến ta không nỡ rời xa, không thể buông bỏ. +

Trong những lần huấn luyện trước đây, đã từng có một vị cảnh giám mang ba sao hỏi y một câu: nhiệm vụ thất bại nhưng rút lui an toàn; nhiệm vụ thành công nhưng hi sinh thân mình. Cậu chọn cái nào? Câu trả lời của Thẩm Thính lúc đó đã khiến vị lãnh đạo tóc hoa râm đó cau mày. +

Y nói: “Tôi luôn có sự giác ngộ sẵn sàng cùng tội phạm xuống suối vàng.” +

Nhưng lúc này, đối mặt với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính chưa bao giờ mong muốn mình có thể bình an sống sót đến vậy. +

Lâm Hoắc rõ ràng đang ở thế yếu rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo. +

Vẻ mặt Thẩm Thính trở nên nghiêm trọng. Đó là một khẩu súng lục K54 tiêu chuẩn, dung lượng đạn 8 viên. Mặc dù mô tả chính thức tầm bắn hiệu quả là 50 mét, nhưng Thẩm Thính biết rõ, cho dù cách xa trăm mét, viên đạn 51 trong nòng súng vẫn có thể xuyên qua cơ thể người. +

Khẩu súng lục này trước đây là loại súng được trang bị nhiều nhất trong quân đội, mặc dù bây giờ đã hoàn toàn loại bỏ khỏi quân đội, nhưng nó vẫn là loại súng được trang bị nhiều nhất trong lực lượng cảnh sát trong nước. +

Do K54 có thể xuyên thủng áo chống đạn của cảnh sát trong phạm vi 60m, vì vậy cảnh sát thường không dám giao tranh ở cự ly gần với những tên tội phạm sử dụng khẩu súng này. +

Những người lính trẻ với khuôn mặt vẽ sơn ngụy trang được huấn luyện bài bản triển khai thế trận bao vây, nhưng vì trong tay Lâm Hoắc có súng, để đảm bảo an toàn cho con tin, họ rất ăn ý dừng lại ở khoảng cách hơn hai mươi mét. +

Lâm Hoắc chậm rãi lên đạn, dùng họng súng đen ngòm chĩa vào Thẩm Thính nói: “Nói với Sở Hoài Nam, bảo anh ta đưa công thức cho tôi, sau đó sắp xếp cho tôi một chiếc máy bay có thể xuất cảnh.” +

Thẩm Thính mặc cả: “Vậy anh định khi nào thì thả tôi?” +

Lâm Hoắc lạnh lùng nói: “Một mạng đổi một mạng. Đợi an toàn rồi, tôi sẽ thả cậu đi.” +

Khi họ nói chuyện, chiếc trực thăng đã quay một vòng tại chỗ. Sở Hoài Nam vẫn còn ở trên không trung, quay mặt về phía Thẩm Thính, một tay vịn vào cửa khoang, làm động tác “bắn tỉa” từ góc độ mà chỉ có Thẩm Thính mới nhìn thấy. +

Hắn sử dụng thủ ngữ quân sự tiêu chuẩn, Thẩm Thính lập tức hiểu ra, ở điểm cao gần đây đã có lính bắn tỉa sẵn sàng. Việc y cần làm là cố gắng kéo dài thời gian, để tạo điều kiện cho lính bắn tỉa. +

Vì vậy, y không lập tức đồng ý với Lâm Hoắc mà hỏi ngược lại: “Vậy làm sao tôi có thể chắc chắn rằng sau khi có được công thức, anh vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho tôi?” +

Tiếng gầm rú của động cơ trực thăng vũ trang vang dội như sấm sét, bóng đen khổng lồ của cánh quạt che khuất cả bầu trời. Ánh hoàng hôn tựa như những dải lụa vàng, quấn một viền vàng sáng rực quanh thân con chim sắt. +

Những người lính được trang bị đầy đủ vũ khí đang dàn trận tạo thành một vòng vây chặt chẽ, tay mỗi người đều đặt trên súng, chỉ cần nhận được lệnh, thời gian phản ứng sẽ không quá ba giây. +

Thẩm Thính nói: “Thực ra, tình hình hiện tại là tôi có lợi thế hơn, lỡ như đưa công thức cho anh, anh lại đưa tôi ra nước ngoài, vậy chẳng phải tôi là bánh bao thịt ném cho chó, có đi không có về sao?” +

“Cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn?” +

“Có chứ.” Thẩm Thính cười với gã, để lộ ra hàm răng trắng đều: “Tôi cho anh một nửa công thức, kèm theo một chiếc máy bay có thể xuất cảnh. Việc hợp tác còn lại, anh bảo vị tiên sinh của anh tự mình liên lạc với tôi, tôi sẽ nói chuyện với ông ta.” +

Y vừa dứt lời, từ trên con chim sắt khổng lồ đang lượn vòng trên trời vang lên một tiếng hô lớn: “Lâm Hoắc! Bỏ súng xuống!” +

Sở Hoài Nam cầm thiết bị liên lạc vô tuyến, gằn từng chữ một: “Bỏ súng xuống sẽ không giết! Anh muốn gì cũng có thể thương lượng.” +

Cách xa mấy chục mét, Thẩm Thính vẫn có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên vì dùng sức quá mạnh. Bỏ súng xuống không giết? Y nghi ngờ chỉ cần Lâm Hoắc bỏ súng xuống, Sở Hoài Nam sẽ lập tức lao đến vặn gãy cổ gã. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.