Chương 186

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính thử nhấc chân lên, mặc dù từ đầu gối trở xuống vẫn nặng như đeo chì, nhưng phần lớn cảm giác đã quay trở lại. +
Việc Sở Hoài Nam nói chuyện trực tiếp với Lâm Hoắc đã làm gã phân tâm phần nào. Thẩm Thính vịn vào khung cửa thùng sau xe tải, cố gắng đứng dậy. +
Chiếc trực thăng vũ trang lơ lửng giữa không trung và những lời nói đầy uy lực của Sở Hoài Nam khiến thần kinh Lâm Hoắc căng như dây đàn. Gã liên tục ngẩng đầu quan sát động tĩnh của đối phương, nhưng họng súng chĩa vào Thẩm Thính chưa từng rời đi. +
Khi liếc thấy Thẩm Thính đáng lẽ đã hoàn toàn mất khả năng di chuyển đang cố gắng cử động, Lâm Hoắc lập tức quay đầu lại, hạ thấp họng súng bắn một phát xuống đất để cảnh cáo. Nền xi măng bị bắn vỡ, vô số mảnh vụn nhỏ bắn tung tóe. +
Còn Thẩm Thính – đối tượng bị cảnh cáo, đã vịn vào khung cửa đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn không đứng vững, đành phải khuỵu gối dựa vào cửa. Y cúi đầu nhìn những mảnh xi măng vỡ vụn do viên đạn sượt qua, bất lực nói: “Tôi chỉ là thấy dưới đất bẩn quá, nằm mãi cũng không hay, đổi tư thế chút thôi mà, có cần phải làm vậy không.” +
Lâm Hoắc không có tâm trạng đùa cợt với Thẩm Thính, gã nâng họng súng chĩa thẳng vào y, tiến lên một bước. Câu “Ngoan ngoãn chút đi” còn chưa kịp nói hết, thì gần như cùng lúc, vai phải của gã truyền đến một cảm giác nóng rát như bị xé toạc. — Là lính bắn tỉa ở vị trí cao gần đó đã nắm bắt thời cơ nổ súng! +
Lâm Hoắc đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng dùng tay trái giữ lấy vai, tay phải cầm súng cũng theo đó mà buông thõng xuống. +
Thẩm Thính thấy vậy nhíu mày, không kìm được mà chửi thầm một câu. +
Đúng là xui xẻo! Ngay lúc lính bắn tỉa nổ súng, Lâm Hoắc lại bước lên một bước, vì vậy mặc dù bắn trúng gã, nhưng không thể khiến gã hoàn toàn mất khả năng chống cự, vết thương trên vai tám phần mười chỉ là vết sượt do đạn lạc. +
Quả nhiên không ngoài dự đoán, giây tiếp theo, Lâm Hoắc mặt mày trắng bệch nghiến răng giơ súng lên lần nữa. Lòng Thẩm Thính thắt lại, y đang đối diện với họng súng, không thể nào tránh được. +
Nhưng viên đạn trong tưởng tượng lại không bay về phía y. +
Ngay khoảnh khắc giơ súng lên lại, bàn tay cầm súng của Lâm Hoắc đã bị một viên đạn bay từ bên cạnh bắn xuyên qua. Trước khi gã kịp đổi tay cầm súng, ở cửa khoang trực thăng, Sở Hoài Nam đang cầm súng đã không chút do dự bắn thêm một phát nữa vào vai bên kia của gã. +
Lực xuyên của viên đạn lập tức làm hai cánh tay của Lâm Hoắc tê liệt, gã vì đau đớn mà loạng choạng ngã về phía sau. Trước khi ngã xuống, gã cũng không quên bay người đá một cú vào mặt y. +
Thẩm Thính cố gắng né người mới không bị gã hạ gục, nhưng cú đá cuối cùng của kẻ đã cùng đường cũng khiến y phải vịn vào cửa xe thở hổn hển. Cơn đau nhói từ lỗ kim trên cổ lan dọc theo cột sống, y đau đến mức hoa cả mắt. +
Thứ Lâm Hoắc dùng chắc chắn không phải là thuốc mê thông thường. +
Chiếc trực thăng hạ cánh cách đó không xa, Sở Hoài Nam vội vàng lao đến. Bóng dáng hắn chạy tới in vào đáy mắt Thẩm Thính, đường nét hình người chồng lên nhau nhiều lớp ảnh mờ, giống như những gợn sóng lan tỏa khi ném đá xuống nước. +
Mấy người lính trẻ tuổi vội vàng đến đỡ y, nhưng Thẩm Thính lại như mọc rễ trên cánh cửa sắt của xe tải, vịn vào cửa không chịu động đậy. +
Cho đến khi Sở Hoài Nam nắm lấy vai y, ánh mắt lo lắng nhìn y từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?” +
“Gọi 120 giúp tôi. Còn Lâm Hoắc, cứ nói với bên ngoài là gã chết rồi.” +
Xe cứu thương đã chờ sẵn cách đó không xa, Sở Hoài Nam kiểm tra vết dao trên cổ y trước tiên: “May mà động mạch không bị tổn thương.” +
Vì có nhiều người đang nhìn, hắn không tiện bế thẳng y lên, nên cùng một người lính khác mỗi người một bên đỡ cánh tay Thẩm Thính, cố gắng dìu y đi. +
Nhưng Thẩm Thính lại dựa vào cửa xe không nhúc nhích, ngượng ngùng nói: “Tôi không đi được, hắn ta tiêm thuốc cho tôi rồi.” +
Lòng Sở Hoài Nam chùng xuống: “Chỗ nào?” +
Thẩm Thính nói: “Sau gáy, chắc là thuốc mê có pha thêm thứ gì đó.” +
Sự e ngại vì sĩ diện của Thẩm Thính lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng. +
Sở Hoài Nam ôm lấy y trước mặt mọi người, ngón tay lướt qua sau tai, dọc theo cổ từ từ vuốt xuống. Hắn thật sự hối hận vì đã không bồi thêm cho Lâm Hoắc một phát nữa. +
Thẩm Thính đứng không vững, bác sĩ và y tá đã khiêng cáng đến. Sở Hoài Nam cúi người bế y lên. Trước ánh mắt của mọi người, hắn rất muốn hôn lên trán y, nhưng chỉ có thể dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa: “Đừng lo, em nhắm mắt nghỉ một lát đi, sẽ không sao đâu, anh hứa.” +
Giọng điệu này dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ sắp ngủ. Thẩm Thính bị giọng nói như thôi miên của hắn ru ngủ, thầm nghĩ, lúc trước tại sao lại chiến tranh lạnh nhỉ? Như thế này có tính làm hòa chưa? +
Kết quả phân tích độc chất cho thấy, ngoài thuốc gây mê, các thành phần khác tạm thời chưa thể xác định rõ. Nhưng có thể chắc chắn, trong dung dịch tiêm ít nhất không chứa bất kỳ thành phần ma túy đã biết nào. +
Đây là một tin tốt đối với Thẩm Thính, người đã âm thầm sàng lọc các trung tâm cai nghiện trong đầu. Nhưng Sở Hoài Nam vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, hắn đã gửi mẫu máu đến phòng thí nghiệm riêng của Dược Phẩm Viễn Nam, đồng thời yêu cầu người phụ trách chính phải nhanh chóng đưa ra một bản báo cáo phân tích thành phần và dược lý chi tiết. +
Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng xấu do việc tiêm thuốc gây ra cho Thẩm Thính, bác sĩ đã đặt một ống thông tĩnh mạch sâu tạm thời ở cổ y để tiến hành lọc máu toàn thân. +
Thẩm Thính ngủ li bì suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. +
Theo báo cáo giám định, liều lượng thuốc mê trong cơ thể y gần đến ngưỡng gây tử vong. Nếu không phải vì đã trải qua huấn luyện kháng thuốc có hệ thống, thể chất tốt, lại là người có ý chí đặc biệt kiên cường, thì từ lúc bị tiêm thuốc đến lúc tỉnh lại ít nhất phải mất hai ngày. +
Khi tỉnh dậy, Thẩm Thính vẫn còn chóng mặt hoa mắt. Nhìn thấy ba cặp mắt đào hoa, y không khỏi bật cười. +
Sở Hoài Nam vẫn luôn túc trực bên giường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc mai y, giọng hơi khàn: “Có chuyện gì vui thế? Nói cho anh nghe với?” +
Thẩm Thính nói: “Sở Hoài Nam, tôi phát hiện anh có sáu con mắt.” +
Sở Hoài Nam cũng cười theo, nhưng tiếng cười không che giấu được sự mệt mỏi vì thức trắng: “Anh cũng mong mình có sáu con mắt, phân công rõ ràng để trông chừng em thật kỹ, như vậy em sẽ không bị thương nữa. Chỉ một đoạn đường từ sân bay về nhà mà cũng xảy ra sơ suất lớn như vậy, em nói xem, anh phải làm sao với em đây?” +
Do tác dụng của thuốc, toàn thân Thẩm Thính nhẹ bẫng như đang nằm trên mây. Đầu óc y vẫn chưa hoạt động trơn tru, nên nghĩ gì nói nấy: “Vậy sau này anh buộc tôi vào thắt lưng đi. Ồ, không đúng, hình như anh không hay dùng thắt lưng?” +
Sở Hoài Nam lại cười một tiếng: “Anh có thể vì em mà đặt làm riêng một cọng.” +
Hai người đang nói chuyện thì Thẩm Thính lại ngủ thiếp đi. Thuốc từ ống truyền dịch đặt trên cổ liên tục truyền vào cơ thể, Sở Hoài Nam canh chừng y, mắt không dám chớp, sợ chỉ cần lơ là một chút, bảo bối khó khăn lắm mới tìm lại được sẽ lại biến mất. +
Đến sáng hôm sau, Thẩm Thính mới hoàn toàn tỉnh táo. Y ngủ đến mỏi cả cổ, đổ mấy đợt mồ hôi, lúc này cảm thấy cả người nhớp nháp. +
Sở Hoài Nam bưng cháo bí đỏ đến, bảo điều dưỡng nâng giường lên, sau đó tự mình bưng chén đút cho y. +
Thẩm Thính ngoan ngoãn ăn vài miếng rồi không ăn nổi nữa, ngẩng đầu thấy mắt Sở Hoài Nam đã đỏ ngầu vì thức trắng, nhíu mày hỏi: “Lần cuối anh ngủ là khi nào?” +
Sở Hoài Nam ngẩn người. +
“Tôi ăn no rồi, anh mau về ngủ đi. Không ngủ nữa, anh sẽ chết trước tôi đấy.” +
Nhà họ Sở rất kỵ nói đến chữ “chết”, Sở Hoài Nam đặt chén xuống, đưa tay gõ đầu y: “Đừng có suốt ngày chết với không chết, nói gì dễ nghe một chút được không?” +
Thẩm Thính nghĩ một lát: “Cháo bí đỏ khá ngon.” +
Báo cáo dược lý đã có, ngoài thuốc gây mê, trong dung dịch còn chứa một thành phần gọi là acid ruxonab, đây là một loại thuốc gây ảo giác hỗn hợp rất phổ biến trên thị trường chợ đen hiện nay. Khi pha vào thuốc mê, nó sẽ khiến người bị tiêm cảm thấy đau đớn tột cùng, từ đó làm suy yếu ý chí, giúp người hỏi dễ dàng moi được câu trả lời mình muốn. +
Tin tốt là, acid ruxonab không gây nghiện, nó là một loại thuốc có thể được cơ thể chuyển hóa tự nhiên, tác dụng của nó thường không kéo dài quá 72 giờ. +
Sau khi nhận được báo cáo, Sở Hoài Nam cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn kê một chiếc giường cạnh Thẩm Thính, chợp mắt một lát cùng y. +
Lâm Hoắc – kẻ bị cảnh sát áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay tại hiện trường cùng với Lưu Thắng, được tuyên bố với bên ngoài là đã chết trong quá trình giải cứu Tống Từ. Lời giải thích thống nhất là tên tội phạm Lưu Thắng đã bắn trúng chỗ hiểm của gã, cuối cùng gã đã chết vì bảo vệ Tống Từ. +
Đây đã trở thành một tin tức cực lớn trong vòng bạn bè của nhà họ Tống sau khi Tống Thi qua đời. +
… +
Lâm Hoắc của Thiên Vị chết rồi!! Tin tức này ngay lập tức gây chấn động ngành giải trí Giang Hỗ. +
Mọi người đều nói năm Canh Tý nhiều chuyện lạ, người xưa quả thực không lừa ta. +
Năm 2020, một năm không mấy tốt lành. Và đối với ông lớn ngành giải trí Giang Hỗ – Thiên Vị Entertainment, lại càng là năm hạn. +
Đầu tiên là người nắm quyền thực tế Tống Thi đột ngột gặp tai nạn, trở thành người thực vật. +
Sau mấy tháng nằm trên giường bệnh, ông chủ tài ba nói một không hai của Thiên Vị đã cũng trút hơi thở cuối cùng, đột ngột qua đời. Bỏ lại một mớ hỗn độn khổng lồ cho người em trai Tống Từ chưa bao giờ hỏi đến chuyện công ty. +
Sau đó, cổ đông lớn của Thiên Vị là Bối Long bị bắt vì liên quan đến ma túy, trên đường bị cảnh sát áp giải lại gặp tai nạn xe cộ thảm khốc, không may qua đời. +
Tiếp đó, tên tài xế họ Lưu bên cạnh Tống Thi vì chút lợi nhỏ mà trở mặt với nhà họ Tống, bắt cóc ông chủ trẻ Tống Từ mới nhậm chức. +
May mắn thay, hành vi bất chính của hắn ta đã bị thư ký trung thành với nhà họ Tống là Lâm Hoắc phát hiện. Lâm Hoắc theo dõi Lưu Thắng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã đỡ đạn thay cho Tống Từ. Viên đạn bắn trúng chỗ hiểm của vị trung thần này, tuy đã được tích cực cứu chữa, Lâm Hoắc vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng. +
Mặc dù tên tài xế họ Lưu ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức và khai nhận toàn bộ quá trình bắt cóc Tống Từ, nhưng Tống Từ vốn có Bối Long, Lâm Hoắc phò tá cũng đã trở thành người cô độc không nơi nương tựa. +
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nội bộ Thiên Vị Entertainment rối như tơ vò. Các thế lực còn chưa kịp suy ngẫm về nguyên nhân sâu xa thì đã nhận được thông báo về đám tang của Lâm Hoắc. +
Tống Từ bị thương trong vụ bắt cóc phải ngồi xe lăn đến dự. +
Lâm Hoắc không có con cái, nên Tống Từ đã ôm hũ tro cốt của gã, mắt đỏ hoe đọc điếu văn trước mọi người. +
Sự việc xảy ra đột ngột, người thân duy nhất của Tống Từ là Tống Kỳ Nhi vẫn đang du học ở Thụy Sĩ, không kịp trở về. +
May mà Tống Từ có không ít bạn bè. Và lần này, do có sự tham dự của Sở Hoài Nam nên khách khứa từ khắp nơi đã đổ về đám tang của Lâm Hoắc, khiến khung cảnh trở nên đặc biệt náo nhiệt. +
Tống Từ ngồi trên xe lăn, vì mất quá nhiều máu trong vụ bắt cóc nên sắc mặt không được tốt. Đang giữa tháng tám mùa hè oi ả, nhưng đầu gối y lúc nào cũng đắp một chiếc chăn mỏng. Sở Hoài Nam bên cạnh thỉnh thoảng lại cúi đầu ghé tai hỏi y có chịu nổi không, y đỏ hoe mắt liên tục gật đầu, cuối cùng cũng gắng gượng qua buổi lễ. +
Người ta thường nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà. +
Nhưng mặc dù Thiên Vị đã mất đi người chủ chốt, cũng không ai dám thừa nước đục thả câu. +
Những người nắm chút nội tình đều biết năm đó Tống Thi đã để lại một “khối tài sản khổng lồ” trong két sắt tại ngân hàng Thụy Sĩ cho con gái và em trai. Hiện tại Tống Từ vừa từ Thụy Sĩ trở về, Tống Kỳ Nhi thậm chí vẫn còn ở đó, hai chú cháu nhà họ Tống cùng lúc đến Thụy Sĩ để làm gì? Ý nghĩa sâu xa đằng sau chuyện này không cần nói cũng biết. +
Còn những kẻ không biết nội tình cũng vội vàng đến chia buồn. +
Không ai dám coi thường ông chủ hiện tại của Thiên Vị, đù y đến mức đứng cũng không vững. +
Bởi vì Sở Hoài Nam của tập đoàn Viễn Nam vẫn luôn ở bên cạnh y không rời nửa bước. +
Nhớ lại lễ truy điệu của Tống Thi, Sở Hoài Nam cũng có mặt. Và trong tang lễ của Lâm Hoắc lần này, mọi người càng thấy rõ thái độ trân trọng của người đứng đầu nhà họ Sở dành cho Tống Từ. +
Mọi người đều nói “chết bất đắc kỳ tử, gặp áo quan phát tài”, chắc hẳn khi Tống Thi được chôn cất đã chọn được một mảnh đất quý. Mặc dù hiện tại các thế lực cũ sau lưng nhà họ Tống lần lượt sụp đổ, nhưng Tống Từ đã bám được vào Sở Hoài Nam! Bám vào tập đoàn Viễn Nam, sau này có lẽ sẽ không thèm nhìn tới chút cơm cặn canh thừa của Thiên Vị, mà hướng tới việc phát tài lớn hơn! +
Sau khi tang lễ kết thúc, Thẩm Thính phải tiếp khách cả ngày đã cùng Sở Hoài Nam trở về nhà. +
Mọi người đều nhìn thấy người thừa kế nhà họ Sở sinh ra đã ngậm thìa vàng lại hạ mình làm một số việc chân tay. — Ông chủ nhỏ nhà họ Tống vì bị thương nên lên xe không tiện đã được chính tay Sở Hoài Nam cúi người bế lên xe. +
——- +


