Chương 187

Editor: Gấu Gầy +
Lúc Thẩm Thính và Sở Hoài Nam về đến nhà cũng vừa đúng giờ cơm tối. Dì Triệu xếp dép lê ngay ngắn ở huyền quan, nhân lúc hai người thay giày, mấy người giúp việc trong nhà đã nhanh tay trải khăn bàn. +
Vì cổ Thẩm Thính còn cắm kim lưu, lại chưa qua khỏi giai đoạn theo dõi nên vẫn chưa được phép tắm rửa. Lúc này, ngay cả chính y cũng thấy ghét bỏ cái mùi sắp lên men của mình. +
Bữa tối toàn những món đại bổ, mấy món dược thiện được chế biến theo công thức bí truyền khiến y nghi ngờ Sở Hoài Nam sắp bê cả quầy thuốc bổ của tiệm thuốc Bắc về nhà. +
Y không có khẩu vị, ăn tạm vài miếng, đến khi bữa chính kết thúc, trên bàn lại có thêm hai chén chè đậu đỏ trần bì được hầm nhừ. +
Sở Hoài Nam đưa tay mở nắp chén sứ cho y: “Ăn chút đồ ngọt cho ngọt miệng.” Đây rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con. +
Thẩm Thính hơi cạn lời: “Ngọt miệng cái gì chứ, tôi có phải ba tuổi đâu.” +
“Dù em có ba trăm tuổi cũng không được.” Về chuyện ăn uống, Sở Hoài Nam còn hung dữ hơn y: “Em mới ăn được mấy miếng? Nghe lời, ăn thêm chút nữa, đậu đỏ bổ máu.” +
Thẩm Thính cầm thìa khuấy một vòng trong chén, phát hiện dưới lớp đậu đỏ còn giấu cả yến sào, lập tức dở khóc dở cười: “Anh có giỏi thì giấu thêm cả nhân sâm ngàn năm hay gì đó vào đi, bù hết hai mươi năm thiếu thốn của tôi luôn thể.” Vừa dứt lời, y đã thấy mấy lát sâm nằm sâu dưới đáy chén, lẫn trong lớp ý dĩ hầm nhừ bên dưới yến sào. +
Thẩm Thính: … +
Sở Hoài Nam chỉ muốn bưng chén nhét thẳng vào miệng y, lúc này mới phần nào hiểu được tâm trạng của dì Triệu ngày thường vắt óc suy nghĩ, bày đủ mọi cách để tẩm bổ cho hắn. +
Tại tang lễ của Lâm Hoắc, để tỏ ra yếu thế trước mặt họ hàng thân thích của nhà họ Tống, Thẩm Thính phải ngồi xe lăn suốt, mà thực tế thì y cũng tạm thời đi lại không tiện. +
Đây là di chứng của việc dùng chung thuốc tê và acid ruxonab. Bác sĩ nói trong ít nhất ba bốn ngày, y sẽ không thể phối hợp bình thường các động tác của phần thân dưới. +
Cắn răng ăn món “ngọt miệng” xong, Thẩm Thính nói: “Tôi muốn đi tắm.” +
Sở Hoài Nam đưa tay ra định bế y, nhưng bị y đẩy ra. Chén chè đậu đỏ kia quả nhiên có tác dụng, bổ máu đến mức mang tai cũng đỏ. +
Sở Hoài Nam biết Thẩm Thính ngại ngùng trước mặt người ta nên rụt tay lại, chuyển sang cười cười xoa mái tóc mềm của y, thầm nghĩ: Vẫn là lúc làm Tống Từ ngoan hơn, ít nhất còn cho bế. +
Lần tắm này vô cùng vất vả. Thẩm Thính đi lại không tiện, muốn tự mình hoàn thành là điều không thể. Sở Hoài Nam cầm khăn tắm đứng bên cạnh bồn, ánh mắt nóng rực của hắn khiến y đến động đậy cũng không dám. +
Tên tư bản đứng trên cao nhìn xuống, thành bồn tắm bằng sứ trắng không thể che được ánh mắt cố tình nhìn vào trong, Thẩm Thính chỉ đành cúi đầu, coi như không thấy. Đôi chân thon dài co lại trong làn nước nóng bốc hơi nghi ngút, Sở Hoài Nam hỏi y: “Nước có vừa không? Có nóng quá không?” +
Nóng ư? Đương nhiên là không nóng. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mới gọi là nóng đây này. +
Sở Hoài Nam nhúng ướt khăn tắm rồi lau lưng cho y, ngón tay cố ý tránh vết thương cắm ống trên cổ và lỗ kim đã không còn nhìn thấy rõ. +
Cả hai đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng nước vang lên. +
Thẩm Thính cúi đầu cố tình tìm chuyện: “Thành thạo ghê nhỉ, trước đây chăm sóc ai rồi à?” +
Sở Hoài Nam dùng bàn tay ướt sũng vuốt tóc y, làm mái tóc bồng bềnh cũng ướt theo, những giọt nước đọng trên ngọn tóc càng làm Thẩm Thính toát lên vẻ trẻ trung thanh sạch. +
“Đây là muốn đào lại chuyện cũ à?” Sở Hoài Nam cười cười xoa gáy y: “Sao, ghen hả?” +
“Ai ghen chứ?” Thẩm Thính quay đầu lườm hắn, động tác quá mạnh, Sở Hoài Nam không kịp né, môi lướt qua cánh tay chưa kịp rụt lại, tựa như chuồn chuồn lướt nước, dấy lên một cơn ngứa ngáy không thể kìm nén. +
Ánh mắt Sở Hoài Nam trở nên sâu hút và nguy hiểm, giống như một con báo bị xâm phạm lãnh địa, đang do dự có nên tạm tha cho con mồi đáng yêu mà quyến rũ này không. +
Thẩm Thính ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Sở Hoài Nam cố gắng kìm nén ham muốn cúi xuống hôn, cho đến khi đối phương không biết sống chết mà gọi tên hắn. +
“Sở Hoài Nam…” +
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt vì mất máu. Dù đang ngâm mình trong nước nóng, thân nhiệt của Thẩm Thính vẫn hơi thấp. +
Sở Hoài Nam chợt có chút hận mình, tự dưng đi vào ngõ cụt làm gì? Tương lai với chẳng tương lai, hắn suýt chút nữa đã không giữ được hiện tại. +
Là một doanh nhân, từ nhỏ hắn đã được yêu cầu phải nhìn xa trông rộng, người khác đi một bước nhìn hai bước, hắn đi một bước chỉ muốn nhìn mười bước. +
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, hắn chưa bao giờ nghiêm túc đầu tư vào bất kỳ mối quan hệ nào như bây giờ. Nhưng chính vì nghiêm túc, nên mới luôn muốn một tương lai có độ chắc chắn cao. +
Mỗi doanh nhân giỏi khai phá thường cũng là một kẻ tham vọng không có cảm giác an toàn. Vì quá muốn nắm chắc tương lai liên quan đến Thẩm Thính trong tay, nên khi đối mặt với một Thẩm Thính luôn lùi bước và che giấu, hắn có chút sợ hãi. +
Sở Hoài Nam xuất thân tốt, điều kiện bản thân vô cùng ưu việt. Ngay cả trong cùng tầng lớp, cũng chỉ có hắn lựa chọn người ta. +
Nhưng Thẩm Thính thì khác. +
Trong mắt y chỉ có công việc và nhiệm vụ. +
Y không có hứng thú với Viễn Nam của hắn, cũng như tất cả những gì mà tư bản đằng sau hắn đại diện. Vì vậy, nếu sau này y muốn rời đi, Sở Hoài Nam không chắc có thể dùng thứ gì để giữ y lại. +
Bên ngoài có bao nhiêu người cố công tính kế để bước vào cửa nhà họ Sở, nhưng Sở Hoài Nam biết, danh phận Sở phu nhân dù có người quỳ gối dâng lên, Thẩm Thính cũng chưa chắc đã nhận. +
Thích một vị cảnh đốc Thẩm khó nhằn như vậy, thật là tạo hóa khéo an bài. +
Nụ hôn kéo dài, Thẩm Thính ngâm nước lâu, đến cổ cũng đỏ ửng. Sở Hoài Nam cúi người bế y ra khỏi bồn tắm, còn rất quân tử giúp y quấn một chiếc khăn tắm. +
Lên đến giường, bàn tay giúp cởi khăn tắm lại không mấy thành thật. Hắn ấn vào chỗ giao giữa lưng và hông nhẹ nhàng xoa bóp, lấy danh nghĩa mỹ miều là hoạt huyết hóa ứ, giúp máu huyết chi dưới lưu thông, để y mau chóng hồi phục bình thường. +
Thẩm Thính bị hắn sờ đến mức phải né tránh, nhưng nửa thân dưới lại không tiện cử động, đành vòng tay ra sau đẩy hắn: “Đừng động đậy! Có để cho người ta ngủ không?” +
Ánh mắt Sở Hoài Nam tối lại, cười nói: “Không động sao ngủ được?” +
Tên khốn đáng ghét này, lại chọn lúc này để nói chuyện bậy bạ! +
Thẩm Thính không chịu thua, liếc hắn một cái: “Anh đi mà soi gương đi, anh trông thế kia, dựa vào đâu mà anh động!” +
Sở Hoài Nam vui vẻ chấp nhận: “Vậy sau này em động, tự em động.” +
Nói về khoản lưu manh, ngay cả Tống Từ cũng không phải là đối thủ của Sở Hoài Nam. Nếu không có chút bản lĩnh thật sự, những năm qua hắn cũng không thể trị cho đám cáo già trong hội đồng quản trị phải ngoan ngoãn phục tùng. +
Theo lời của Vương Hiểu Quân, nhìn khắp cả nước cũng không tìm được tài năng trẻ nào có thể sánh ngang với chủ tịch của chúng ta. Chủ tịch của chúng ta vừa quân tử vừa không ngại tiểu nhân, là một “nhân tài toàn năng” văn võ song toàn. +
Bây giờ, vị nhân tài toàn năng này đang dùng hết mười tám chiêu võ nghệ của mình lên người cảnh đốc Thẩm đang tạm thời “liệt nửa người”. +
Đôi môi kề sát vành tai phả ra hơi nóng, nói bằng giọng điệu khiến người ta ngứa ngáy: “Anh lo em đứng không nổi, nên giúp em thử xem sao.” +
Câu nói này có hai nghĩa, nếu lùi lại bốn mươi năm trước, đủ để bị kết tội hạ lưu xử bắn trực tiếp. Thẩm Thính cảm thấy mình thiệt thòi vì sinh sau đẻ muộn, mức độ hạ lưu này bây giờ hình như cũng không được tính là hạ lưu. +
Hạ lưu hơn còn ở phía sau, bàn tay làm bậy kia quen đường quen lối trượt xuống dọc theo bắp đùi, Thẩm Thính không thể nào tránh được, chỉ có thể cảnh cáo bằng miệng: “Đừng quậy!” +
Sở Hoài Nam cố tình hiểu sai ý y: “Được! Suỵt! Anh sẽ nhẹ hơn nữa.” Giọng nói trầm thấp chui vào tai, còn đáng sợ hơn cả lời thì thầm khe khẽ. +
Để chứng tỏ mình nói được làm được, lực tay của Sở Hoài Nam quả nhiên nhẹ hơn một chút. Thẩm Thính cảm thấy nhột, nhưng không thể tránh, nhịn đến mức nước mắt sắp trào ra: “Anh có thôi đi không?” +
Sở Hoài Nam há miệng cắn nhẹ dái tai y, giọng điệu cưng chiều: “Không thôi. Với em, anh vĩnh viễn không bao giờ thôi.” +
Thực tế chứng minh, lời của bác sĩ là đúng. Thẩm Thính chỉ tạm thời mất phối hợp chi dưới, chức năng cơ thể không hề bị tổn thương. Sở Hoài Nam buông y ra, mỉm cười xoay người xuống giường, vào phòng tắm rửa tay. +
Thẩm Thính từ trong dư vị sướng rợn người tỉnh lại, hơi thở không ổn định mắng hắn: “Đồ khốn.” +
Sở Hoài Nam vui vẻ quay lại giường, hôn lên môi y: “Anh đây.” +
Thẩm Thính ngay cả lườm hắn cũng lười. Được rồi, da mặt dày đến mức này, ngay cả ông trời cũng không trị nổi. Y thua nhưng vẫn vẻ vang. +
Băng trên cổ phải thay, Sở Hoài Nam đến giúp. Thẩm Thính dựa vào thành giường, dùng răng cắn một đầu băng, thành thạo thắt một chiếc nơ bướm khá phong độ. +
Thấy Sở Hoài Nam nhìn vết thương của mình, vẻ mặt lo lắng, Thẩm Thính cố tình chuyển chủ đề: “Nếu không phải bảo hiểm tai nạn từ chối, chắc tôi có thể dựa vào tiền bồi thường mà làm giàu.” +
Tên tư bản bị y chọc cười: “Trước khi dựa vào chuyện đó để làm giàu, em sẽ bị các công ty bảo hiểm ‘truy sát’ vì bị nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm trước.” +
Sau khi tắt đèn, Sở Hoài Nam không dính lấy y như mọi khi. Hắn bảo dì Triệu trải thêm một chiếc chăn, giữa hai người có một “con kênh” rộng mười centimet. +
Thẩm Thính hỏi: “Sao tự dưng lại thế.” +
Sở Hoài Nam đưa tay sờ má y: “Anh sợ anh đè trúng em.” Trong bóng tối, hắn lại ghé sát, nhẹ nhàng hôn lên cằm y: “Đau lắm không?” +
Thẩm Thính không biết hắn đang hỏi về vết thương trên cổ, hay là về ca phẫu thuật đặt ống thông tĩnh mạch, y vỗ nhẹ lên tay tên tư bản đang đặt trên eo mình trấn an: “Không đau. Ngủ đi.” +
Sở Hoài Nam khẽ đáp lại một tiếng, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm xuân kìm nén trong những tầng mây đêm. +
Thẩm Thính bỗng cảm thấy xót xa vì tiếng “ừm” của hắn, đột nhiên nói: “Sở Hoài Nam, hôm đó anh hỏi tôi có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta không—” Sở Hoài Nam không nói gì, nhưng Thẩm Thính biết hắn đang nghe: “Lúc đó tôi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thực ra không phải nhắm vào anh.” Y ngừng một chút, “Tôi vốn không thích nghĩ về tương lai. Ngành của tôi cũng không hợp với những người có quá nhiều kế hoạch cho tương lai. Nghĩ nhiều thì nỗi sợ cũng nhiều lên. Lo nghĩ quá nhiều thực ra không phải là chuyện tốt.” +
Sở Hoài Nam đưa tay ôm lấy y, dùng sức rất lớn: “Ừm, là anh không tốt, bây giờ anh hiểu rồi, sau này sẽ không ép em nữa, ngủ đi.” +
Thẩm Thính bị cánh tay hắn siết đến không thở nổi, nén nhịn một lúc lâu, cuối cùng nói: “Không, anh không hiểu. Sở Hoài Nam, trước đây em chưa từng sợ chết. Nhưng vì anh, em có chút sợ rồi.” +
Sở Hoài Nam đột ngột ngồi bật dậy: “Em nói gì?” +
Thẩm Thính bị hắn làm cho giật mình, nhưng tuyệt đối không muốn lặp lại, khô khan nói: “Lời hay không nói hai lần, ngủ đây.” +
Sở Hoài Nam không chịu buông tha, lật người dùng chóp mũi chạm vào trán y, mềm mỏng nài nỉ y nói lại lần nữa. +
Thẩm Thính bực mình, nắm lấy vai hắn, dùng chút sức quật tên tư bản không nỡ chống cự xuống giường, sấm to mưa nhỏ mà mắng: “Có ngủ hay không? Không ngủ thì cút.” +
Lúc này Sở Hoài Nam mới chịu ngoan ngoãn. Nằm yên được một phút, cuối cùng hắn lại cực kỳ trẻ con mà “đào” một con đường giữa hai chiếc chăn, lén lút nắm tay Thẩm Thính. +
Thẩm Thính không né, nắm ngược lại bàn tay lén lút của hắn, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn như cảnh cáo. +
Sở Hoài Nam nở một nụ cười vừa ngọt vừa ngoan: “Ngủ ngon.” +
Thẩm Thính cũng đáp lại một tiếng ngủ ngon, nắm tay hắn rồi nhắm mắt lại. +
Giấc ngủ này cả hai đều ngủ rất say, lòng an yên, nên cả đêm không mộng mị. +
——- +


