Chương 188

Editor: Gấu Gầy +
Tháng tám ở Giang Hỗ, thời tiết không được tốt lắm. Các thành phố ven biển lân cận có bão đổ bộ, mấy ngày liền mưa to gió lớn không ngớt. +
Giang Hỗ tuy không có bão, nhưng sáng hôm đó, ráng mây rực rỡ như gấm, bầu trời xám xanh được ánh ráng màu cam đỏ làm nền trông như một tấm tranh sơn dầu. Người ta thường nói “ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa”, đây là điềm báo sắp có mưa lớn. +
So với Thẩm Thính và Sở Hoài Nam hiếm khi được ngủ ngon một giấc đến chín giờ mới dậy, Lộ Tinh Hà sống một mình đã lâu không ngủ được. +
Cậu lại ngồi thẫn thờ bên cửa sổ suốt một đêm, trơ mắt nhìn bầu trời như một tấm lụa đen dần dần sáng lên, đến khi hoàn hồn thì rạng đông đã đỏ như máu đổ trên nền xi măng. Cậu chậm chạp nghĩ, hôm nay hình như không có việc gì, có thể ở nhà cả ngày. +
Nhưng cậu chẳng muốn làm gì cả, vừa không thấy buồn ngủ, cũng không thấy đói. Lưng cậu âm ỉ một cơn đau kỳ lạ, cậu đã đi khám nội khoa vì chuyện này, nhưng các chỉ số kiểm tra sức khỏe cho thấy cậu chỉ hơi suy dinh dưỡng, không có bệnh nghiêm trọng nào có thể gây ra cơn đau, và cơn đau cũng không liên quan trực tiếp đến vết thương do súng bắn lần đó. +
Sau khi nhận được kết quả, quản lý Maggie thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, cô lo lắng cơn đau là do vấn đề tâm lý gây ra, do đó tức tốc đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý cho Lộ Tinh Hà. +
Lộ Tinh Hà suốt quá trình đều rất hợp tác, khi đến gặp vị bác sĩ quen biết, cậu tỏ ra trạng thái tốt, thái độ lịch sự, nói cười vui vẻ, không hề có vẻ u uất như ngày thường. Cậu là một diễn viên chuyên nghiệp, lại luôn rất chú trọng đến việc nắm bắt chi tiết, vì vậy trong lời nói và cử chỉ đều toát lên một vẻ cởi mở đã được cân nhắc kỹ lưỡng. +
Bác sĩ bị cậu lừa, thậm chí còn cho rằng cậu không cần lãng phí thời gian điền lại bảng câu hỏi đánh giá. Lộ Tinh Hà mỉm cười chào tạm biệt ông. +
Người vừa ra khỏi văn phòng, bác sĩ tâm lý lập tức gọi điện cho vị khách hàng lớn đã chi rất nhiều tiền ở bên kia đại dương. +
Lâm Hữu Phỉ trước khi đi đã đích thân đến gặp ông một chuyến. +
“Tinh Hà nhà tôi, sau này phiền ông chăm sóc nhiều hơn.” Trước khi đi, giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng câu “Tinh Hà nhà tôi” lại như một ngọn núi ngàn cân đè nặng lên vai vị bác sĩ tâm lý. +
Ai cũng biết Lâm Hữu Phỉ nổi tiếng là người dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Lộ Tinh Hà, hắn sẽ so đo từng li từng tí. +
“Cậu Lâm, hôm nay cậu Lộ đã đến.” +
“Cậu ấy thế nào?” +
“Không ổn lắm.” Bác sĩ nói thật: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy khoảng năm mươi phút, nhưng thông tin Maggie cung cấp cho tôi và trạng thái mà cậu Lộ thể hiện có sự khác biệt rõ rệt. Theo kinh nghiệm của tôi, cậu Lộ đang nói dối.” +
Lâm Hữu Phỉ “ừm” một tiếng. +
Bác sĩ nói tiếp: “Thông thường, những người đến chỗ tôi đều là những người nhận thức được mình có vấn đề và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Mặc dù trong quá trình khám, có hơn 90% bệnh nhân sẽ cố ý che giấu một số chuyện khó nói. Nhưng người hoàn toàn không muốn nói thật như cậu Lộ thì rất hiếm. Cậu ấy thể hiện quá hoàn hảo, không giống một bệnh nhân chút nào, nhưng cảm xúc bên trong lại tương đối chủ quan, nếu cậu ấy không muốn nói thật, tôi khó mà giúp được.” Lâm Hữu Phỉ ở đầu dây bên kia im lặng, bác sĩ nghĩ một lát rồi nói thêm: “Tất nhiên tôi cũng có thể dùng một số thiết bị để hỗ trợ phán đoán, nhưng cũng không chắc chắn chính xác, tôi cần cậu ấy thể hiện nhiều hơn về mặt chủ quan.” +
Lâm Hữu Phỉ nói: “Tôi đã thu thập được vài bức tranh em ấy vẽ gần đây, lát nữa sẽ gửi cho ông xem.” +
Bác sĩ lập tức tiếp lời: “Cậu ấy có học vẽ bài bản không? Nếu không thì rất hữu ích đấy!” +
“Không, em ấy chỉ đơn thuần là thích thôi.” +
“Vậy thì tốt quá, nếu không được đào tạo kỹ năng vẽ chuyên nghiệp, ở một mức độ nào đó, tranh của cậu ấy sẽ mang ý nghĩa giải tỏa cảm xúc mạnh mẽ. Từ bố cục, đường nét và bút pháp đều có thể thấy được tâm trạng của người vẽ lúc đó. Điều này giống như trong tâm lý học tội phạm, các chuyên gia tâm lý sẽ sẵn sàng phân tích hiện trường đã được sắp đặt lại lần thứ hai hơn! Vẽ tranh chính là hiện trường thứ hai được sắp đặt cẩn thận, nó mang đặc điểm cá nhân hơn hiện trường thứ nhất, dễ dàng phát hiện ra những manh mối liên quan đến đặc điểm của người sắp đặt.” +
Sau khi cúp điện thoại, bác sĩ nhanh chóng nhận được ba tác phẩm của Lộ Tinh Hà. Trong đó có hai bức cậu từng đăng trên mạng xã hội cá nhân, còn một bức là do Maggie chụp gửi cho Lâm Hữu Phỉ gần đây. +
Bức tranh đầu tiên có hai người, một người quay lưng về phía người xem nhưng hướng mặt về sân khấu, đó là chính Lộ Tinh Hà. Còn người kia đứng ở bên trái bức tranh, mặt nghiêng về phía người xem, dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn người bên phải. +
Toàn bộ tác phẩm sử dụng rất nhiều màu tương phản trắng và xám đậm, trên đầu nhân vật phía trên bên phải còn điểm xuyết một mảng pháo hoa rực rỡ với cách phối màu táo bạo. +
Toàn bộ bức tranh mang lại cảm giác ngược sáng như đang đứng trên sân khấu. +
Bác sĩ tâm lý nhanh chóng bắt tay vào việc giải mã tâm lý của người vẽ, cuối cùng, ông tóm tắt nó thành một câu: Thành công nhưng có áp lực, không thích hoàn cảnh hiện tại nhưng khó thoát ra, và phải một mình tiêu hóa. +
Sau khi nổi tiếng bất ngờ nhờ một tác phẩm, sự chú ý khổng lồ đột ngột ập đến khiến Lộ Tinh Hà phải gánh chịu áp lực chưa từng có. +
Cũng không lâu sau khi đột ngột nổi tiếng, cậu nhanh chóng quen biết Lâm Hữu Phỉ. Và cũng chính từ lúc đó, Lộ Tinh Hà với tính cách tương đối nhạy cảm đã bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn và lo lắng nhẹ. +
Một mặt cậu rất trân trọng tình cảm của mình với Lâm Hữu Phỉ, mặt khác lại lo lắng việc bị chú ý quá mức và sự quan tâm của công chúng sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của hai người. +
Bác sĩ tâm lý còn chú ý rằng, người ở bên trái bức tranh là một sự tồn tại rất đặc biệt đối với người vẽ. +
Xét về chi tiết, ngũ quan của nhân vật bên trái không rõ ràng, Lộ Tinh Hà dùng những mảng màu sáng tối xen kẽ để thể hiện một cảm giác mâu thuẫn không liên quan đến đặc điểm khuôn mặt. Điều này cho thấy sâu trong nội tâm, cậu rất khó định vị mối quan hệ giữa người này và chính mình. +
Không phải kẻ thù, không phải bạn bè, nhưng cũng không thể coi là người yêu. +
Đây là một mối quan hệ mâu thuẫn và khó sắp xếp. +
Từ biểu hiện cơ thể của nhân vật, Lộ Tinh Hà trong tranh không muốn đối mặt trực tiếp với người bên trái. Vì vậy, cậu không quay mặt lại nhìn đối phương. Nhưng trong tiềm thức, lại không thể không đối mặt, vì cậu đã để người xem tranh bên ngoài có thể nhìn rõ mặt nghiêng của đối phương. +
Bức tranh còn lại là một bức tranh trừu tượng. Các đường nét trong đó mờ nhạt và ngoằn ngoèo liên tục thay đổi hướng. Điều này cho thấy người vẽ thiếu cảm giác an toàn, kìm nén bản thân, lo lắng và cố gắng che giấu cảm xúc tiêu cực với bên ngoài. Nhưng nhìn chung, cậu dùng màu sắc tương đối tươi sáng, và bố cục tổng thể của bức tranh nghiêng về bên phải, kết hợp với việc Lộ Tinh Hà thuận tay phải, có thể thấy cậu vẫn còn hy vọng vào tương lai. +
Điều khiến bác sĩ tâm lý lo lắng nhất là bức tranh Lộ Tinh Hà vẽ gần đây chưa từng được công bố. Tổng thể màu sắc khá trầm, bức tranh vô cớ khiến người xem cũng cảm thấy rất áp lực. +
Toàn bộ bức tranh là một vòng tròn khổng lồ, bên trong chứa đầy những đường nét ngoằn ngoèo và không liền mạch, ở chính giữa các đường nét có vẽ hai vệt son môi đỏ tươi với vân môi lộn xộn. +
Trong tâm lý học hội họa, vòng tròn khổng lồ biểu thị sự mất kiểm soát. Điều này cho thấy khi vẽ bức tranh này, Lộ Tinh Hà đang ở trong trạng thái cảm xúc cực đoan, cậu lo lắng và không thể tự chủ. Vệt son môi đại diện cho mối quan hệ thân mật, còn màu đỏ đại diện cho sự cảnh báo. Từ đó có thể suy ra, sự lo lắng ghen tuông của Lộ Tinh Hà rất có thể bắt nguồn từ sự không chắc chắn về mối quan hệ thân mật. +
Gửi kèm với bức ảnh còn có một đoạn video do Maggie lén quay lại. Từ video có thể thấy rất rõ trình tự vẽ của Lộ Tinh Hà, cậu vẽ một vòng tròn khổng lồ trước, sau đó vẽ vệt son môi, cuối cùng mới cầm bút bổ sung những đường nét vào trong vòng tròn. Điều này đủ để thấy, Lộ Tinh Hà có một tình cảm mâu thuẫn và sâu sắc với nửa kia của mình. Có lẽ cậu yêu người đó nhiều hơn mình tưởng. Nửa kia khiến cậu vô cùng hoảng sợ nhưng lại khó lòng từ bỏ. +
Ở chính giữa bức tranh này còn có một dấu X màu đen đậm. Đây là nét bút cuối cùng Lộ Tinh Hà thêm vào sau khi đã vẽ xong tất cả các yếu tố. Điều này khiến bác sĩ xem xong video phải sởn gai ốc, ông không thể không gọi lại cho Lâm Hữu Phỉ một cuộc nữa. +
“Cậu Lâm, mặc dù suy đoán của tôi chưa chắc đã chính xác, nhưng chỉ riêng từ bức tranh gần đây, cậu Lộ có ý định tự sát rõ ràng. Tôi đề nghị, nếu có thể, cậu nên tìm người có chuyên môn để trông chừng cậu ấy.” +
… +
Thường Thanh biết tin Thẩm Thính bị thương từ miệng Tôn Nhược Hải. +
Tính chất công việc của Thẩm Thính rất đặc biệt, bị thương đối với y không phải là chuyện gì lạ. +
Tính chất công việc nguy hiểm cao luôn khó tránh khỏi việc gây ra một số tổn thương cho người trong cuộc. Mà vết thương thể xác thì mắt thường có thể thấy, nhưng tổn thương tâm lý lại thường dễ bị bỏ qua. +
Vốn coi Thẩm Thính như con em mà chăm sóc, Thường Thanh luôn cảm thấy vị cảnh đốc trẻ tuổi này quá đỗi xem nhẹ mạng sống của chính mình. +
Theo lời miêu tả của Tôn Nhược Hải, lần này Thẩm Thính bị thương không nhẹ. Sợ Thẩm Thính có thể bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, Thường Thanh đã chủ động gọi điện cho y. Ngoài việc hỏi thăm vết thương, ông còn bóng gió nhắc nhở y, tần suất tư vấn tâm lý hiện tại của y thấp hơn nhiều so với thỏa thuận. +
Ý tứ của Thường Thanh, Thẩm Thính trong lòng hiểu rõ. — Y từng bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trong một nhiệm vụ, y đã trơ mắt nhìn người đồng đội nằm vùng cùng mình chết ngay trước mắt. Sự thất bại vì bất lực đã khiến y liên tục cố gắng né tránh những sự kiện và tình huống liên quan đến trải nghiệm đau thương đó, cũng từng có lúc cảnh giác quá mức kèm theo lo lắng cao độ. +
Sự căng thẳng này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến trạng thái công việc của y. Dưới sự nhắc nhở của Thường Thanh, Thẩm Thính đã thuận thế hẹn lịch tư vấn vào ngày hôm sau. +
Mặc dù vết thương trên cổ vẫn còn quấn băng gạc, xương đòn cũng vẫn còn băng bó, nhưng thuốc mà Lâm Hoắc tiêm vào cơ thể y đã được chuyển hóa gần hết. +
Thẩm Thính tự cho rằng mình đã hoàn toàn hồi phục khả năng vận động, nhưng Sở Hoài Nam dính lấy y như hình với bóng mấy ngày nay vẫn nhất quyết đòi đưa đi, còn hộ tống y đến tận cửa phòng tư vấn của Tinh Vệ. +
Ngay cả khi đã đến cửa, hắn vẫn không yên tâm. Thẩm Thính cảm thấy bản thân mình không sao, nhưng lần bị thương này, khả năng Sở Hoài Nam bị ám ảnh tâm lý là rất cao. Nếu không thì tên tư bản này sao lại chăm sóc y như chăm một đứa trẻ ba tuổi như vậy chứ? +
Mấy ngày nay ngay cả việc y ăn cơm, Sở Hoài Nam cũng muốn tự tay đút. +
Y vẫy tay với tên tư bản đang đứng ở cửa như đang do dự có nên vào cùng mình không, rồi một mình đẩy cửa bước vào. +
Để phù hợp với thời gian của Thẩm Thính, Thường Thanh thường sẽ để trống mười lăm phút trước và sau buổi tư vấn cho y. Thấy Thẩm Thính đến, ông ngẩng đầu mời y ngồi. Cửa phòng tư vấn chưa đóng hẳn, ông thoáng nhìn thấy Sở Hoài Nam đang đứng bên ngoài. +
Người này dù về ngoại hình hay khí chất đều ưu việt không chê vào đâu được. Ngay cả khi cùng là phái nam, Thường Thanh cũng khó có thể phủ nhận đây là một người có sức hút và vô cùng nổi bật. +
Quan trọng nhất là, trước khi Thẩm Thính vào cửa, khoảng cách giữa Sở Hoài Nam và y rất gần. Thường Thanh thậm chí còn thấy Sở Hoài Nam dùng ngón tay níu lấy vạt áo của Thẩm Thính. +
Đây là một hành động nhỏ rất thân mật, thường chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau. +
Ông làm như không có chuyện gì thu lại ánh mắt. Thấy miếng băng gạc trắng quấn trên cổ Thẩm Thính, sắc mặt ông trầm xuống, lắc đầu nói: “Trước đây tôi từng giới thiệu với sinh viên, nói rằng tôi có một thân chủ, không phải đang bị thương thì cũng trên đường dẫn đến chỗ bị thương. Cậu đoán xem tôi đang nói về ai?” +
Có lẽ vì đã quen đóng vai Tống Từ cà lơ phất phơ, Thẩm Thính hiếm khi đùa với ông: “Thầy Thường, thầy mặc áo blouse trắng, hễ thấy em là mặt mày khó coi lắc đầu, thật sự đáng sợ lắm đấy.” +
Thường Thanh cầm bút quan sát y: “Thấy cậu còn có tâm trạng đùa giỡn, chắc là không có vấn đề gì lớn.” +
Thẩm Thính không trả lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Bị thương có phải sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối không.” +
Yếu đuối? +
Thường Thanh ấn nhẹ cây bút bi trong tay. Đối với thanh niên luôn coi thường sinh tử, trời không sợ đất không sợ này, “yếu đuối” chắc chắn là một từ mới mẻ. +
“Yếu đuối mà cậu nói, là chỉ về phương diện nào?” +
Thẩm Thính ngẩng đầu nhìn ông: “Trước đây ông từng hỏi tôi, trong hoàn cảnh nào thì sẽ cảm thấy e dè và sợ hãi…” +
Thường Thanh gật đầu, ông có ấn tượng sâu sắc với cuộc đối thoại đó, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in: “Đúng vậy, câu hỏi này tôi cũng đã hỏi rất nhiều thân chủ. Nhưng chỉ có cậu nói với tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không có.” Ông thở dài: “Tôi cũng đã nhắc nhở cậu, suy nghĩ như vậy thực ra rất nguy hiểm. Không sợ hãi đối với cậu không phải là chuyện tốt, điều đó cho thấy cậu không thực sự coi mình là một ‘con người’.” Thường Thanh đặt cuốn sổ ghi chép xuống, hai tay đặt trên đầu gối, rất chân thành nói: “Bất kể tinh thần của một người có kiên cường đến đâu, nhưng bản chất sinh lý của con người thực ra rất mong manh. Chúng ta không phải mình đồng da sắt, sẽ bị thương, sẽ bị bệnh, và cũng sẽ chết. Máy móc hỏng còn có thể sửa chữa, phế liệu sau khi bỏ đi còn có cơ hội tái chế, nhưng con người thì không. Nhiều tổn thương sẽ gây ra những thiệt hại không thể phục hồi cho thể xác hoặc tinh thần. Nếu cậu không có sự kính sợ đối với cái chết, thì khi xem xét chi phí hành động thực tế, cậu sẽ không đặt mạng sống của mình lên vị trí hàng đầu. Luôn nghĩ rằng dù có đồng quy vu tận cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nghe có vẻ rất vĩ đại, nhưng Thẩm Thính—” Thường Thanh nghiêm nghị: “Điều đó đối với bất kỳ ai quan tâm đến cậu, đều vô cùng tàn nhẫn.” +
Biểu cảm của Thẩm Thính có một khoảnh khắc dao động, Thường Thanh đoán chắc là y đang nghĩ đến ai đó, bèn nhân cơ hội hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Nếu tôi hỏi lại cậu câu hỏi tương tự, cậu sẽ trả lời thế nào?” +
Thẩm Thính nghĩ một lát: “Tôi hy vọng mỗi ngày đều có thể bình an vô sự trở về nhà.” +
Thường Thanh cười lên: “Vậy thì cậu đã tiến bộ nhiều rồi.” +
Ông không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề liên quan đến “bị thương và yếu đuối”. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, Thẩm Thính bị thương không ít, nhưng đây là lần đầu tiên y nhắc đến hai chữ “yếu đuối”. +
Thực ra, đó cũng không hẳn là yếu đuối, mà là sự kính sợ đối với cái chết. +
Điều này không liên quan đến vết thương, mà liên quan đến việc trong lòng có ai. +
Thường Thanh làm cho y một bài kiểm tra, kết quả cho thấy y vẫn còn lo âu lan tỏa nhẹ, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều. +
Thường Thanh không khỏi tò mò, rốt cuộc ai mới là liều thuốc an thần có thể xoa dịu Thẩm Thính – người vốn có lòng cảnh giác cực cao, đến mức ngay cả chuyên gia tư vấn hàng đầu cũng khó lòng chữa khỏi. +
Buổi tư vấn kết thúc, Thẩm Thính đứng dậy cáo từ, còn chưa chạm vào tay nắm cửa, Thường Thanh đột nhiên nói: “Thẩm Thính, có một câu hỏi, với tư cách là bậc cha chú, tôi muốn hỏi cậu. Cậu có thể nói dối, cũng có thể chọn không trả lời.” +
Thẩm Thính dừng bước, nghiêng mặt quay đầu nhìn ông. +
“Có phải cậu thích Sở Hoài Nam không?” +
Y hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông, nhưng ánh mắt nhìn qua lại vô cùng thẳng thắn. +
Trước đây, Thẩm Thính chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Sở Hoài Nam trước mặt một người thứ ba. Thuyết phục bản thân là một việc rất khó. Nhưng y muốn thử. +
Bởi vì, ngoài Sở Hoài Nam, cả đời này Thẩm Thính chưa từng có một sự rung động nào khác. +
Y không trả lời, nhưng bóng lưng thẳng tắp rõ ràng có chút do dự. +
Cuối cùng, y trầm giọng hỏi: “Bị bẻ cong, có được tính là tai nạn lao động không?” +
——– +


