Skip to main content

Chương 189

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Buổi chiều, các thành viên của đội hành động Gỗ Đào đã có một cuộc họp. Mọi người tổng kết và báo cáo kết quả điều tra về bệnh viện tâm thần Khang Nhân trong mấy ngày qua. +

Sau khi Phạm Phương cung cấp manh mối về tầng hầm của bệnh viện tâm thần Khang Nhân, Văn Địch đã nhiều lần lẻn vào Khang Nhân để khảo sát hiện trường. +

Có thể xác định rằng, Khang Nhân thực sự đã thuê một lượng lớn nhân viên hậu cần không có trong danh sách chính thức. Những người này không làm công việc đối ngoại, ban giám đốc đã dành riêng cho họ một khu vực trong tòa nhà ký túc xá cũ khá kín đáo, bên trong thậm chí còn có một nhà bếp riêng đủ để nấu ăn cho vài chục người. +

Văn Địch đã bí mật theo dõi người giao cơm nhiều lần, nhưng vì phải chú ý che giấu bản thân nên luôn bị mất dấu giữa chừng. Do đó, cho đến nay, họ vẫn không thể biết được những bữa ăn này cuối cùng được đưa đi đâu. +

Liên tưởng đến tầng hầm tội lỗi mà Phạm Phương đã nói, các thành viên trong đội đều cảm thấy phẫn nộ và lo lắng. +

Qua việc thẩm vấn Lộc Thu Minh và bệnh nhân tâm thần được hắn ta thuê để bắt cóc Lộ Tinh Hà, cảnh sát cũng đã bước đầu xác định được trang web đen có tên là “Tầng hầm”. Lộc Thu Minh đã thông qua trang web ngầm này để tìm được đồng phạm thực hiện vụ bắt cóc. +

Cho đến nay, nhân vật cốt lõi quan trọng nhất mà cảnh sát nắm được là Lâm Hoắc vừa mới sa lưới. Dưới sự quan tâm đặc biệt của Tôn Nhược Văn, cuộc thẩm vấn đầu tiên của Lâm Hoắc do Trần Thông chủ trì. +

Phải nói rằng, đây là một đối thủ có tâm lý cực kỳ vững vàng và vô cùng cẩn trọng. Dù Trần Thông hỏi thế nào, gã cũng khăng khăng nói rằng, gã bắt cóc em trai của ông chủ cũ là vì tham lam tài sản nhà họ Tống. +

So với việc thẩm vấn Lâm Hoắc cứng miệng, đối phó với Lưu Thắng lại dễ dàng hơn nhiều. +

Đối mặt với bản báo cáo điều tra chi tiết về tài sản ở nước ngoài của mình và lời khai của nạn nhân “Tống Từ”, Lưu Thắng không thể chối cãi. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Từ lại có thể sống sót rời khỏi phòng khách sạn đó, vì vậy đã tiết lộ quá nhiều thông tin quan trọng trước mặt Tống Từ, ví dụ như “Ba tao là Lưu Diễn của Hàng Vũ”. +

Mặc dù Lưu Diễn đã qua đời từ lâu, nhưng vì vụ án Hàng Vũ có liên quan trọng đại, Thẩm Thính đã thức cả đêm để sắp xếp các tài liệu bổ sung liên quan đến vụ án này. Y cũng đã trình các tài liệu lên cấp trên, yêu cầu điều tra và xét xử lại vụ án. +

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ kết án của vụ án Hàng Vũ mười lăm năm trước, Thẩm Thính cho rằng khả năng rất cao đây là một vụ án oan. Mặc dù người nhà của vị bác sĩ An Khang bị tử hình năm đó đều đã qua đời, nhưng Thẩm Thính vẫn cảm thấy các cơ quan hữu quan cần phải cho bác sĩ An đã chết oan và tan cửa nát nhà một lời giải thích muộn màng. +

Còn Trần Thông, người phụ trách thẩm vấn Lâm Hoắc mấy ngày nay, đang đau đầu vì không thể moi được thông tin hữu ích từ miệng gã. +

Thẩm Thính khuyên giải anh: “Chúng ta đấu trí với tội phạm, thực ra giống như chơi bài, anh cầm trong tay tứ quý hai, nhưng phải giả vờ như chỉ có mấy lá bài lẻ, để dụ địch vào sâu. Còn khi không có chút cơ hội thắng nào, lại phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khiến người ta tưởng rằng anh đã nắm chắc phần thắng trong tay, như vậy mới có thể khiến đối thủ không đoán được, tự rối loạn trận pháp. Cuối cùng mới có khả năng phá vỡ thế cục, tìm ra sơ hở.” +

Trần Thông đang nghĩ kế hoạch đến hói cả đầu, tìm vui trong khổ nói đùa với y: “Đừng! Sếp đừng nói những lời không may như vậy! Nếu mà tỷ lệ thắng của chúng ta trong cuộc chiến với tội phạm cũng thấp như tỷ lệ thắng bài của sếp, vậy thì thà tự kết liễu trước khi dụ địch còn hơn.” +

Lời này vừa thốt ra lập tức khiến các thành viên trong đội cười rộ lên. +

Thẩm Thính không có gì để chê về mặt chuyên môn, nhưng chơi cái gì cũng dở. Y thậm chí còn có thành tích huy hoàng đánh bài mười ván thua chín ván. Ngay cả trong một ván bài bốn người, y cũng luôn giữ vững kỷ lục thua trắng một cách thần kỳ! +

Dùng lời của Phan Tiểu Trúc mà nói thì, đội trưởng Thẩm đang nhường chúng ta đấy! Dù sao thì người thua sẽ phải mời ăn khuya mà! Đội trưởng Thẩm cố gắng thua như vậy là vì sợ “giai cấp công nhân” chúng ta phải chi nhiều tiền, nên mới cố ý tạo cơ hội cho nhà tư bản mời toàn bộ chúng ta ăn khuya! +

Nghĩ lại cũng đúng, mỗi khi Thẩm Thính thua bài, bữa ăn khuya luôn do Sở Hoài Nam nhiệt tình tài trợ. Đây đâu phải là kỹ năng chơi bài kém! Rõ ràng là lương tâm tốt! Cố ý để người giàu trước hỗ trợ người giàu sau! Dùng hành động thực tế để thúc đẩy giai cấp tư sản làm phong phú thêm cuộc sống tăng ca của “giai cấp lao động”! +

Không chỉ toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích quần chúng, mà còn vận động cả người thân chung tay đóng góp, đây là một sự giác ngộ cao cả biết bao! +

Thật là một vị cảnh đốc vĩ đại! Thật là một nhà tư bản biết phối hợp! +

Các thành viên trong đội đã làm việc liên tục dưới áp lực cao trong nhiều ngày, sau vài phút đùa giỡn về cấp trên trực tiếp của mình, thần kinh căng thẳng của họ đã được thả lỏng phần nào. +

Lúc này Thẩm Thính mới nghiêm túc trở lại, đưa câu chuyện quay về việc thẩm vấn Lâm Hoắc: “Lâm Hoắc đã ở bên cạnh Tống Thi nhiều năm, về lý thuyết, chắc chắn hắn ta cũng biết ít nhiều về tình hình nội bộ của quỹ Ái Nhĩ đã tài trợ cho Khang Nhân. Ngoài ra, sau khi khống chế Tống Từ, hắn ta còn nhiều lần nhắc đến kẻ chủ mưu là “vị tiên sinh”, mà mật danh tương tự như vậy chúng ta cũng đã từng thấy trước đây.” +

Được Thẩm Thính gợi ý, Phan Tiểu Trúc cũng lập tức nhớ lại rằng trước đây, họ thực sự đã thấy một cách gọi tương tự ở nơi khác! +

Cô gõ lách cách một chuỗi từ khóa tìm kiếm trên bàn phím, cuối cùng đã tìm ra nhật ký của Trần Phong, người đã chết trong vụ án phân xác ở phố đi bộ, từ trong cơ sở dữ liệu. +

Sau khi Trần Phong chết, có người đã cố tình gửi cuốn nhật ký này cho mẹ Thẩm và Thẩm Thính. +

Phan Tiểu Trúc lướt nhanh qua nội dung nhật ký, cuối cùng dừng lại ở một trang, cô nghiêm túc chỉ vào màn hình và nói: “Trước đây quả thực đã xuất hiện một mật danh tương tự! Ở đây!” +

Trang mà cô chỉ là một bức ảnh quét của một đoạn nhật ký của Trần Phong, nguyên văn như sau: +

[Tôi không hề hy vọng Tiểu Thính cũng làm cảnh sát. Nó giống hệt cha nó, đều quá nguyên tắc. Nhưng đôi khi nguyên tắc không phải lúc nào cũng tốt. Cái chết của Thẩm Chỉ chính là do Ngài F* cho rằng sự nguyên tắc của anh ấy quá phiền phức. Người ta thường nói “sống trong lo âu, chết trong an nhàn”, nhưng câu này cũng không hoàn toàn đúng. Theo tôi, nên viết ngược lại. Dù sao thì sống một cách mơ hồ vẫn tốt hơn là chết một cách rõ ràng.] +

*Ngài F: F tiên sinh +

Trần Phong cũng đã nhiều lần nhắc đến Ngài F trong các trang nhật ký trước đây. Mật danh kỳ lạ, không nêu đích danh và không phổ biến này rất giống với “vị tiên sinh” trong miệng Lâm Hoắc. Nhưng liệu họ có phải là cùng một người không? +

Phan Tiểu Trúc nhíu mày nói: “Mặc dù nhìn có vẻ giống, nhưng chúng ta không có bằng chứng nào cho thấy Ngài F này và người mà Lâm Hoắc nói là cùng một người.” +

Thẩm Thính nói: “Nhưng về cơ bản có thể xác định, vị tiên sinh mà Lâm Hoắc nói đến hẳn là kẻ đứng đầu Hoa Đỉnh Vạn Ức.” Y liên tưởng đến lý do mà Lâm Hoắc đã nói với y lúc đầu về việc Tống Thi tự lập công ty riêng: “Thế lực đứng sau Tống Thi là Hoa Đỉnh Vạn Ức, và Lâm Hoắc chính là “giám quân” mà Hoa Đỉnh Vạn Ức cử đến bên cạnh Tống Thi.” +

Thời xưa, khi các tướng quân dẫn quân đi viễn chinh, để kiềm chế binh quyền của tướng quân, Hoàng đế thường sẽ cử tâm phúc của mình đi theo làm giám quân. Và Lâm Hoắc đã ở bên cạnh Tống Thi hơn mười năm chính là người mang thân phận giám quân này. Vì vậy, sau khi Tống Từ lấy được công thức, gã lập tức ra tay cướp đoạt, rất có thể là để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. +

Người ta thường nói đàn ông có sức hút nhất khi làm việc. Câu này nói không sai chút nào. Vì không yên tâm về tình trạng sức khỏe của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam vẫn luôn ngồi bên cạnh. Hắn vừa lật tài liệu vừa nghe Thẩm Thính và đồng đội thảo luận về tiến triển của cuộc điều tra. +

Khi suy nghĩ, Thẩm Thính thích cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú. Vì sống mũi cao, đường nét lại có phần lạnh lùng sâu sắc, nên mang một cảm giác xa cách lạnh nhạt. +

Logic của y rất mạnh, luôn có thể phân tích vụ án từ những góc độ mà người thường không thể nghĩ tới, thường mang lại hiệu quả gấp đôi. +

Văn Địch hiếm khi thật lòng khâm phục ai thường cảm thán rằng, làm việc dưới trướng một người sếp đáng tin cậy như vậy là một điều rất hạnh phúc, rất có cảm giác thành tựu. +

Nhưng lúc này, là một thành viên không chính thức của đội hành động đặc biệt, Sở Hoài Nam lại rục rịch không yên, không kìm được nảy sinh ý đồ xấu. Hắn luôn muốn ôm người ta vào lòng, “dĩ hạ phạm thượng” mà bắt nạt một trận. +

Nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải hạng người vì chuyện riêng mà bỏ việc công.  Nhìn khuôn mặt nghiêng đang trầm tư của Thẩm Thính, tên tư bản đã nghe suốt nửa ngày bỗng nói một câu kinh người: “Lâm Hoắc không phải lần đầu muốn giết em đúng không?” +

Thẩm Thính luôn cảm thấy mình đã bỏ sót một điểm nào đó, và câu nói của Sở Hoài Nam giống như một lời cảnh tỉnh. Trong cuộc đối đầu trước đó, Lâm Hoắc đã đích thân thừa nhận từng truy sát y ở chỗ của Bối Long! Mà Ngô Lĩnh, kẻ nhận lệnh giết y cũng là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Khang Nhân! Điều này đủ để chứng minh, mức độ hiểu biết của Lâm Hoắc về tình hình của bệnh viện tâm thần Khang Nhân tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc nghe nói! Gã chắc chắn biết rõ công dụng thực sự của Khang Nhân! Rất có thể, gã cũng biết mục đích thực sự của việc thành lập quỹ Ái Nhĩ là để cung cấp kinh phí phạm tội cho Khang Nhân! +

Ngay lúc này, hộp thư công việc của Tưởng Chí hiển thị đã nhận được một email mới. +

Cậu ta mở ra xem, lập tức quay màn hình về phía Thẩm Thính: “Sếp Thẩm! Tôi nhận được email từ Whisper!” +

Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào email đột ngột đó, người bí ẩn tên Whipser không để lại bất kỳ dòng chữ nào, trong email chỉ có một đoạn video. +

Ảnh bìa của video là một ảnh chụp màn hình của hai người đang nói chuyện. Cả hai người này Thẩm Thính đều quen, một người là Sở Chấn Sinh, người đã được Sở Hoài Nam đích thân điều chuyển đến một vị trí khác, còn người kia là… Y khẽ nhíu mày, sao lại là ông ta? +

Ánh sáng trong phòng rất tối, tấm rèm cửa được thêm một lớp vải cản sáng dày, hoàn toàn cách ly với ánh nắng chói chang bên ngoài. +

Mộ Minh Thịnh ngồi trước bàn làm việc, gần như không động đậy. +

Những ngày gần đây, gã có cảm giác mọi việc đều không thuận lợi. +

Đầu tiên là sau khi Tống Thi qua đời, công thức đã nghiên cứu hơn mười năm vì di chúc của Tống Từ mà tạm thời không lấy ra được. Tiếp đó, gã nhận được một loạt email ma quái từ kẻ có biệt danh là Whisper, rồi sau đó, vận rủi liên tiếp ập đến. Bối Long bị bắt, Lý Thế Xuyên – người bị gã giam cầm trong lồng sắt hơn mười năm đã mất tích một cách kỳ lạ, bây giờ ngay cả Lâm Hoắc cũng chết vì sự phản bội bất ngờ của tên tài xế nhà họ Tống… +

Nghĩ đến những chuyện “không thuận lợi” liên tiếp gần đây, gã ngồi ngược sáng, sắc mặt khó coi, ánh mắt cũng vô cùng u ám. +

Số người được cử đi tìm ngày càng tăng, nhưng cho đến nay, gã vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về người đàn ông đó. +

Hiệu suất của đám ngu xuẩn này cực kỳ thấp! Để không kinh động đến cảnh sát, tốc độ tìm kiếm của chúng chậm đến mức gã không thể chịu đựng được. Bị sự lo lắng chờ đợi giày vò từng giây từng phút, vì vậy khi điện thoại reo, gã gần như bắt máy ngay lập tức. +

Tên vô dụng ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng mang đến cho gã một tin tức không quá tệ. +

“Ông Mộ, chúng tôi đã phát hiện được nguồn tín hiệu!” +

Những năm qua, ý định trốn chạy của Lý Thế Xuyên chưa bao giờ gián đoạn, Mộ Minh Thịnh đã tìm đủ mọi cách để gắn lên người ông tất cả các phương tiện có thể theo dõi định vị. Sau khi chip điện tử có thể cấy vào cơ thể người được phát minh, gã đã ngay lập tức đặt món đồ chơi nhỏ có thể khiến mình kê cao gối ngủ này vào lưng của Lý Thế Xuyên. +

Quyết tâm rời bỏ của người đàn ông này quá lớn. Chỉ có cấy chip vào lưng, nơi mà chính ông không thể dễ dàng với tới và dùng sức cạy ra, Mộ Minh Thịnh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. +

Người ở đầu dây bên kia đã tìm kiếm không kể ngày đêm suốt mấy ngày liền, khó khăn lắm mới có chút manh mối, không khỏi lộ ra vẻ vội vàng muốn báo cáo: “Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy ông ấy rồi!” +

“Người ở đâu?” Giọng Mộ Minh Thịnh bình tĩnh, trong giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa một cảm giác áp bức giống như bão giông sắp ập đến. +

Mà người ở đầu dây bên kia lại có chút ấp úng, ngập ngừng một lúc mới lí nhí nói: “Ở nhà riêng của ông Sở.” +

Ông Sở? Sở Chấn Sinh? +

Mộ Minh Thịnh khẽ nhíu mày, đây thật sự là một cái tên nằm ngoài dự tính. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.