Skip to main content

Chương 190

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Những ngày gần đây của Sở Chấn Sinh cũng không mấy dễ chịu. +

Kể từ khi Tống Từ về nước và dễ dàng cặp kè với Sở Hoài Nam, địa vị của Sở Chấn Sinh ở Thiên Vị đã bị ảnh hưởng lớn. Thêm vào đó, không biết thằng em quý hóa của Tống Thi đã cho Sở Hoài Nam uống thứ thuốc mê gì, thổi luồng gió bên gối nào, mà Sở Hoài Nam còn không thèm báo trước một tiếng đã ra lệnh điều chuyển chức vụ của ông ta, bề ngoài là thăng chức nhưng thực chất là giáng chức. +

Mặc dù chức danh hiện tại của ông ta cao hơn trước một bậc, nhưng quyền hạn thu mua nguyên liệu hóa chất lại bị tước đoạt. +

Không chỉ vậy, Sở Hoài Nam còn lấy danh nghĩa cung cấp sự đảm bảo tốt hơn cho công tác phòng chống ma túy, đã tiến hành một cuộc điều tra lớn chưa từng có về việc thu mua nguyên liệu trong nội bộ Viễn Nam. Sở Chấn Sinh có tật giật mình, tức giận mà không dám nói, dạo này chỉ lo bù đắp những khoản nợ nần trước đây đã đủ sứt đầu mẻ trán. +

Trong lúc ông ta vừa phải dọn dẹp hậu quả cho những việc mình đã làm trước đây, vừa đau đầu vì việc thu mua nguyên liệu chế tạo ma túy khó khăn chưa từng có, thì Bối Long vốn hợp tác thân thiết lại quay sang gây khó dễ với ông ta vì bị cắt nguồn cung cấp nguyên liệu. +

“Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi chỉ hợp tác với người có năng lực.” Khi nói những lời này, Bối Long cúi đầu mân mê chuỗi thiên châu chín mắt, cố ý nói bóng gió: “Nếu có thể, tôi thật lòng hy vọng, có những bí mật tôi có thể mãi mãi giữ giúp anh. Nhưng tiền đề là, việc anh làm cũng phải khiến tôi hài lòng mới được.” Lão dùng bàn tay cầm chuỗi hạt nhẹ nhàng vỗ vào vai Sở Chấn Sinh. +

Sở Chấn Sinh bị lão vỗ một cái mà toàn thân run rẩy. +

Mất nguồn cung cấp nguyên liệu đồng nghĩa với việc mất đi con đường tài lộc, ông ta vốn đã sốt ruột, cũng đã âm thầm nghĩ ra không ít cách. Nhưng nói đến sợ hãi, điều Sở Chấn Sinh sợ nhất vẫn là chuyện ông ta từng giết chết Sở Chấn Đường bị Bối Long biết rõ nội tình phanh phui. Bởi vì đây cũng là một bí mật chỉ có thể mang xuống mồ. +

Ngay khi Sở Chấn Sinh đang tính toán làm thế nào để khiến Bối Long “câm miệng”, thì Bối Long đang nắm giữ bằng chứng giết người của ông ta lại bị cảnh sát phòng chống ma túy đột kích sào huyệt, bị bắt ngay tại hiện trường sản xuất ma túy. +

Vì chuyện này mà Sở Chấn Sinh hoảng loạn cực độ mấy ngày liền. Bối Long rơi vào tay cảnh sát liệu có giữ bí mật giúp ông ta không? Nếu không phải vì chức vụ mới điều chuyển tạm thời không tiện rời đi, Sở Chấn Sinh đã trở thành chim sợ cành cong thậm chí còn có ý định lập tức ra nước ngoài lánh nạn. +

May mắn thay, sự việc diễn ra đã chứng minh cho câu nói cũ “bĩ cực thái lai”. Ngay khi Sở Chấn Sinh đang lo lắng đến phát điên vì những chuyện phiền phức liên tiếp ập đến, ông ta đã nhận được một tin tốt lành. +

— Bối Long – kẻ nắm giữ điểm yếu của ông ta, luôn dùng nó để uy hiếp ông ta phải cung cấp nguyên liệu giá rẻ trong thời gian dài, ép ông ta phải đứng về phía mình – đã chết, lại còn chết trước khi bị thẩm vấn. +

Chết hay! Chết hay lắm! +

Đây là một trong số ít những chuyện khiến Sở Chấn Sinh cảm thấy thoải mái gần đây. +

Vì vậy, mặc dù thu nhập bị giảm mạnh do quyền thu mua nguyên liệu bị thu hồi, nhưng Sở Chấn Sinh đã trút được một gánh nặng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. +

Hôm đó, khó khăn lắm ông ta mới tìm được cơ hội trốn việc khỏi công ty, nhưng còn chưa kịp gọi bạn bè đi thư giãn thì Mộ Minh Thịnh đã đến. +

Kể từ khi Sở Chấn Đường qua đời, người đàn ông này rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với ông ta. Đột nhiên gã đến thăm, thực sự khiến Sở Chấn Sinh cảm thấy vô cùng bất ngờ. +

Và điều khiến ông ta bất ngờ hơn chính là thái độ giương cung bạt kiếm của Mộ Minh Thịnh. +

Mặc dù những năm qua, Sở Chấn Sinh hợp tác với Thiên Vị rất ăn ý, đã đến mức không thể tách rời. Nhưng nói một cách nghiêm túc, ông ta không thuộc về Thiên Vị, và cũng không có mối quan hệ cấp trên cấp dưới với Mộ Minh Thịnh, người đứng sau Thiên Vị. +

So với Bối Long và Lâm Hoắc, thái độ của Mộ Minh Thịnh đối với ông ta trước nay khá là khách sáo. +

Nhưng lúc này, Mộ Minh Thịnh không mời mà đến, sắc mặt âm u, ngay cả một lời chào hỏi cơ bản cũng không có. Còn mấy người tùy tùng theo sau gã vừa vào cửa đã hùng hổ lục lọi khắp nơi. +

Mộ Minh Thịnh đứng yên không nói một lời, rõ ràng ngầm cho phép hành vi vô lễ. +

Bầu không khí này thực sự không ổn, Sở Chấn Sinh vừa định nói gì đó thì đám tùy tùng lục tung căn nhà riêng chưa đầy ba trăm mét vuông của ông ta đã tập trung trở lại ở phòng khách. Tên đàn ông cao lớn đứng đầu nhíu mày lắc đầu với Mộ Minh Thịnh đang mặt đầy sát khí. +

Mộ Minh Thịnh mặt không biểu cảm lấy khẩu súng từ tay tên đàn ông cao lớn. Sở Chấn Sinh còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè lên cửa. +

Bị họng súng dí vào cằm, sắc mặt ông ta cứng lại, một lúc lâu sau mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo, không chắc chắn hỏi: “Anh Mộ, ý gì đây? Tôi có chỗ nào đắc tội với anh sao?” +

“Người đâu?” Mộ Minh Thịnh đã nổi giận mấy ngày nay, không có thời gian để vòng vo với ông ta. +

“Người? Người nào?” Sở Chấn Sinh không hiểu gì cả. +

Giây tiếp theo, khẩu súng trong tay Mộ Minh Thịnh “cạch” một tiếng đã lên đạn. +

“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.” Sở Chấn Sinh giả vờ ngớ ngẩn khiến Mộ Minh Thịnh tức điên, gã thực sự có ý định giết người. +

Mộ Minh Thịnh từ lúc vào cửa đã không cho Sở Chấn Sinh sắc mặt tốt, còn rút súng chĩa vào Sở Chấn Sinh trên địa bàn của ông ta. +

Sở Chấn Sinh mất cả thể diện lẫn sĩ diện, ông ta không phải là nhân vật vô danh tiểu tốt, lúc này bị súng dí vào cũng không quá hèn nhát, nghiến răng cười lạnh một tiếng: “Mộ Minh Thịnh, Sở Chấn Sinh tôi không phải là người bị dọa mà lớn, anh tốt nhất nên tôn trọng người khác một chút đi.” +

“Tôn trọng?” Mộ Minh Thịnh khẽ nhướng mày, “Đối với anh Sở, tôi trước nay luôn đối xử phải phép.” Giọng gã trầm thấp, gã nói rất chậm, nhưng vô hình trung tạo ra một khí thế áp đảo, “Chỉ là không biết đã đắc tội anh Sở ở đâu, mà khiến anh Sở phải mời người của tôi đến đây làm khách.” +

“Tôi không biết anh đang nói gì. Nhưng người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám! Tôi hoàn toàn không động đến người của anh!” Chuyện này rất kỳ lạ, Sở Chấn Sinh cảm thấy giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm gì đó. +

“Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám?” Mộ Minh Thịnh như nghe được một câu chuyện cười, nhếch mép hỏi: “Vậy năm đó anh bỏ thuốc vào nước của Sở Chấn Đường, giết chết anh ta rồi ngụy tạo thành đột tử do bệnh tim, có được tính là chuyện mờ ám không?” +

Sở Chấn Sinh bị câu nói này làm cho kích động đến mức nhảy dựng lên, không màng đến việc vẫn đang bị súng dí vào, mắt lộ vẻ hung hăng, thở hổn hển nói: “Mộ Minh Thịnh! Câm miệng lại!” +

Ông ta tức giận vì trước mặt bao nhiêu người, Mộ Minh Thịnh lại có thể dễ dàng nói ra chuyện cũ không mấy tốt đẹp này. +

Bị đạp trúng chỗ đau, Sở Chấn Sinh tức đến mức ngũ quan vặn vẹo. +

“Nóng rồi à?” Mộ Minh Thịnh kiêu ngạo không hề bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của ông ta, bình thản nói: “Mỗi người đều có vảy ngược. Giống như chuyện năm đó giết Sở Chấn Đường, anh không muốn bị bất kỳ ai nhắc đến. Vậy thì người của tôi, ai cũng không được động đến. Đây là quy tắc nếu muốn giữ mạng dưới tay tôi.” +

Mộ Minh Thịnh trước nay luôn là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, đối với các hình thức cứng mềm khác nhau, có thể nói là sử dụng cực kỳ điêu luyện. +

Một mặt, gã cố ý tỏ ra yếu thế, thừa nhận Lý Thế Xuyên là điểm yếu của mình. Mặt khác, thái độ hung hăng của gã cũng giống như khẩu súng trong tay, không chút nhượng bộ dí vào chỗ hiểm của Sở Chấn Sinh. +

… +

Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi trước màn hình giám sát, Lâm Hữu Phỉ không chớp mắt. Cắn xé lẫn nhau quả là một vở kịch hay. +

Mấy ngày trước, Lý Hoàn Minh vô tình phát hiện ra thiết bị định vị mà Mộ Minh Thịnh gắn trên lưng Lý Thế Xuyên. Cậu ta đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Lâm Hữu Phỉ, người đang ẩn mình dưới lớp vỏ bọc Whisper. +

Đây là một loại thiết bị định vị cấy ghép kiểu cũ, không giống với loại trên người Lộ Tinh Hà. Việc thiết bị theo dõi có hoạt động hay không không liên quan nhiều đến các dấu hiệu sinh tồn của người được cấy ghép. Nói cách khác, chỉ cần không mất điện, ngay cả khi đã tách khỏi cơ thể người, thiết bị theo dõi này vẫn sẽ phát tín hiệu. +

Biết rõ Sở Chấn Sinh cũng là một trong những thế lực chính của Thiên Vị, Lâm Hữu Phỉ không do dự quá lâu đã chỉ thị cho Lý Hoàn Minh lấy thiết bị định vị ra. Trong lúc lén đặt thiết bị định vị vào nhà riêng của Sở Chấn Sinh, hắn còn tiện thể xâm nhập vào hệ thống camera giám sát trong nhà của Sở Chấn Sinh. +

Mộ Minh Thịnh là người cẩn trọng, gã gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với Thiên Vị. Nhưng người mất tích là Lý Thế Xuyên, Lâm Hữu Phỉ khá chắc chắn rằng, ông ta nhất định sẽ đích thân đối chất với Sở Chấn Sinh. +

Sự thật chứng minh, Lâm Hữu Phỉ không chỉ thắng cược, mà còn có một thu hoạch bất ngờ. +

Sở Chấn Đường bị đồn đột qua đời vì một cơn đau tim do quá đau buồn trước cái chết của vợ làm việc quá sức, hoá ra đã bị Sở Chấn Sinh bày mưu sát hại! +

Lâm Hữu Phỉ nghiêm mặt lưu lại đoạn video này, rồi chuyển tiếp ngay cho Tưởng Chí – người mà hắn đã từng hợp tác trong vụ án Giang Mạch Vân. +

Lúc đó hắn cũng đã gửi tài liệu ghi âm quan trọng vào hòm thư của Tưởng Chí. +

Khoảnh khắc nhấn nút gửi, hắn khẽ thở dài một tiếng. +

Trên đời này, rốt cuộc còn bao nhiêu cái chết oan uổng không ai biết? +

Thôi thì, dù có bao nhiêu, ít nhất vạch trần được vụ nào hay vụ nấy. +

… +

Các thành viên của đội hành động Gỗ Đào cả đội đều nín thở, mắt không rời màn hình. Đoạn video mà Whisper gửi đến chính là đoạn Mộ Minh Thịnh đến thăm Sở Chấn Sinh. +

Thẩm Thính vừa nhìn đã nhận ra Mộ Minh Thịnh, nhưng cũng rất ngạc nhiên khi hai người này lại có quan hệ riêng. +

Và khi Sở Chấn Sinh nhắc đến việc mình đã sát hại Sở Chấn Đường như thế nào, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Sở Hoài Nam. +

Sở Hoài Nam ngồi ở phía ngoài cùng bên phải của ghế sofa, chết lặng nhìn màn hình, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng. +

Góc quay của đoạn video này rất khéo léo, trong ống kính Sở Chấn Sinh và Mộ Minh Thịnh đều ở góc mặt nghiêng, nhưng mọi người bên ngoài màn hình vẫn có thể nhận ra rõ ràng hai người này. +

Sở Chấn Sinh kích động cao giọng, làm một tràng tự bạch muộn màng hơn mười năm: “Đúng! Tôi thừa nhận anh đã từng giúp tôi! Từ nhỏ tôi đã bị thằng em họ chết tiệt đó đè đầu, nên nó chết tôi quả thực rất vui! Thuốc năm đó khiến nó chết vì suy tim mà không ai hay biết là do anh cung cấp. Đây cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho anh. Điều đó không có nghĩa là anh có thể vô cớ xông vào chỗ của tôi, còn ngậm máu phun người, vu khống bừa bãi! Tôi động đến người của anh? Anh có bằng chứng không?” +

Mộ Minh Thịnh lạnh lùng nhìn ông ta: “Bắt cóc anh ấy, anh không có lợi ích gì. Anh ấy ở đâu? Bây giờ anh nói ra, tôi còn có thể cho anh chết toàn thây.” Gã đàn ông này kiêu ngạo như một kẻ điên, giống như gã đại phát từ bi chịu cho người ta chết toàn thây đã là một ân huệ lớn. +

Sở Chấn Sinh ngẩn người, rồi phá lên cười, nụ cười tức giận sau vài giây tắt ngấm, ông ta nói: “Mộ Minh Thịnh, anh đừng có quá đáng!” +

Mộ Minh Thịnh không nói gì nữa, khẽ hất cằm, bốn vệ sĩ mặc đồ đen cao lớn đứng sau lưng gã lại tản ra, động tác của họ thô lỗ, nhưng việc tìm kiếm lại rất tỉ mỉ, thậm chí còn phối hợp với thiết bị. +

Trong số đó, một vệ sĩ có nốt ruồi lớn trên mặt, tay cầm một thiết bị điện tử. Từ góc nhìn của Thẩm Thính và mọi người, có thể thấy trên màn hình của thiết bị đó có một chấm nhỏ màu xanh lá cây có vòng sáng. +

“Đó là… thiết bị theo dõi định vị?” Văn Địch ghé sát lại, cẩn thận nhận dạng một lúc, cuối cùng xác định: “Đúng là thiết bị theo dõi, vậy là Mộ Minh Thịnh đã theo định vị GPS đến chỗ của Sở Chấn Sinh.” +

Phan Tiểu Trúc nói: “Vậy thì Sở Chấn Sinh cũng ngu quá rồi! Nếu muốn bắt cóc thì ít nhất cũng phải xác định xem mục tiêu có bị theo dõi không chứ!” +

Thẩm Thính đứng bên cạnh không lập tức trả lời. Y khẽ quay đầu nhìn Sở Hoài Nam đang tái mặt, do dự một lát, cuối cùng lo lắng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn: “Anh không sao chứ?” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.