Skip to main content

Chương 20

dathaiPiter

Ngày hôm sau lại là Đại Triều Hội. +

Giang Tùy Chu nghĩ đến bộ dạng của Hậu Chủ, trong lòng ít nhiều gì cũng thấy mâu thuẫn, sáng sớm ăn sáng trong vội vàng rồi đi. +

Không ngờ mới vừa vào Chính Dương Môn đã chạm mặt một người. +

“Trùng hợp quá, Tĩnh Vương điện hạ.” Người nọ vốn định bày vẻ ngoài cười mà trong không cười, nhưng vì xấu nên có vẻ rất hung ác, cũng không thể giấu được cảm xúc đầy ác ý và phản cảm trong mắt mình. +

Giang Tùy Chu đánh giá hắn. +

Mặc quan phục của quan võ Tứ phẩm, trông tầm ba, bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, cằm vuông, đôi mắt to hung dữ như Chung Quỳ. +

Giang Tùy Chu lướt nhanh nhìn nha hốt của hắn. +

Phương ti* Binh bộ, Kỷ Hoằng Thừa. +

*Chức quan cai quản một nhóm binh lính. +

A, thì ra là hắn. +

Giang Tùy Chu biết người này là ai. +

Kỷ đại nhân trước mặt này đây xấu đến nỗi được ghi lại trong sách sử như một đặc điểm. Sử Cảnh viết đến hắn đã thẳng thừng dùng hai chữ “mạo xấu”, bây giờ xem ra … thật sự không hề nói ngoa. +

Khoa khảo thời xưa cũng phải xem tướng mạo. Nếu vị đại nhân này nhập sĩ từ khoa cử thì thật sự cả đời cũng không đậu nổi. Hắn có thể làm quan hoàn toàn là nhờ vào xuất thân binh sĩ, được danh tướng Nam Cảnh Lâu Việt đề bạt. +

Trong đầu Giang Tùy Chu gợi nhanh lại cuộc đời hắn. +

Cấp trên của người này là Lâu Việt, là bạn cũ của phụ thân Hoắc Vô Cữu. Lúc Bắc Lương khởi binh, Cảnh Linh Đế và Hậu Chủ kiêng kỵ Lâu Việt, thậm chí còn không dám để Lâu Việt giao thủ với Lương quân. Từ đó cũng có thể thấy được mối giao tình giữa Lâu Việt và phụ thân của Hoắc Vô Cữu sâu đậm thế nào. Thế thì Kỷ Hoằng Thừa lúc này tỏ thái độ với hắn hẳn là vì Hoắc Vô Cữu. +

Cho nên, Giang Tùy Chu lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì mà vượt qua người hắn rồi đi tiếp. +

Kỷ Hoằng Thừa đuổi theo. +

“Thường ngày nghe nói vương gia phẩm tính đoan chính, mà nay gặp quả đúng là thế.” Kỷ Hoằng Thừa nói. +

Giang Tùy Chu không thèm quay đầu lại. +

Kỷ Hoằng Thừa lại nói tiếp: “Dù sao thì phải làm nhục, đùa bỡn kẻ tàn tật ở hậu trạch mới tỏ rõ bản sắc anh hùng, đúng không?” +

Giọng điệu của hắn tràn ngập tức giận, nghe là hiểu đã nhịn rất lâu rồi. Rất có thể người này đã ghi hận từ lần Đại Triều Hội trước nên hôm nay mới cố tình chờ ở đây để mỉa mai. +

Sử viết người này hành sự dũng mãnh, nhưng cũng chỉ là hữu dũng vô mưu, bây giờ xem ra quả thật là như thế. +

May mà hắn không phải nguyên chủ nên không dám làm gì Hoắc Vô Cữu. Nếu người nghe là nguyên chủ thì tình cảnh của Hoắc Vô Cữu trong phủ Tĩnh Vương hẳn chỉ có thể gian nan hơn nhiều mà thôi. +

Giang Tùy Chu quay đầu lại liếc hắn một cái. +

Kỷ Hoằng Thừa trừng đôi mắt to như cái chuông đồng, dường như đang chờ Giang Tùy Chu tranh cãi với hắn. +

Giang Tùy Chu cười lạnh. +

“Nhọc Kỷ đại nhân lo lắng.” Hắn nói, “Hậu trạch của bổn vương đương nhiên là do bổn vương quyết định, muốn chém muốn giết cũng đều không liên quan gì đến ngài — ngài thấy có đúng không?” +

— +

Thấy Kỷ Hoằng Thừa tức giận đỏ bừng cả mặt đứng tại chỗ không nói được lời nào, Giang Tùy Chu vừa lòng đi xa. +

Dù hắn biết Kỷ Hoằng Thừa chỉ lo lắng cho Hoắc Vô Cữu, nhưng hắn cũng rất vui lòng dạy cho Kỷ Hoằng Thừa một bài học, miễn cho sau này đừng làm ra những chuyện chỉ phá hoại chứ chẳng giúp được gì thế này. +

Đi thẳng đến Quảng Nguyên Điện. +

Đến giờ, tiếng trống nổi lên, thái giám nối nhau hô to. +

Bên ngoài trang nghiêm, trong điện, các đại thần đứng ngay ngắn, im lặng, mà mãi không thấy người cần đến đâu. +

Hậu Chủ chưa đến. +

Giang Tùy Chu đánh giá xung quanh, các đại thần đều có vẻ đã quá quen với cảnh này, chỉ lẳng lặng đứng chờ. +

Giang Tùy Chu cũng chờ theo. +

Nửa canh giờ sau, mặt trời đã lên cao, Giang Tùy Chu đứng đến hoa mắt chóng mặt thì Hậu Chủ mới đến. +

“Chư vị ái khanh đến sớm thế.” Giang Thuấn Hằng ngồi vắt trên long ỷ, vừa ngáp vừa lười biếng nói. +

Giang Tùy Chu liếc nhanh hắn một cái, hốc mắt xám đen, sắc mặt xanh xao, trông có vẻ không có tinh thần, nhìn là biết túng dục quá độ. +

Các đại thần đều không dám nói gì. +

Giang Thuấn Hằng lại nói tiếp: “Hôm nay có chuyện gì quan trọng không, cữu?” +

Hỏi thẳng Bàng Thiệu. +

Bàng Thiệu cười khẽ, bắt đầu bẩm tấu. Mọi sự vụ lớn nhỏ trong triều hắn đều đã quyết hết rồi, mỗi nói một chuyện, Hậu Chủ chỉ cần gật đầu ra lệnh cho làm theo ý Bàng Thiệu là được. +

Thậm chí chuyện của Hộ bộ, Giang Thuấn Hằng chưa cần biết phải chi tiêu bao nhiêu đã lệnh cho Hộ bộ Thượng Thư chi tiền. +

Giang Tùy Chu nghe mà nhíu mày, vừa nhớ đại khái vấn đề vừa cảm thán Nam Cảnh diệt quốc thật sự là không hề oan uổng. +

Chờ Bàng Thiệu tấu xong lại có vài đại thần lên bẩm tấu, Hậu Chủ nghe một cách hờ hững rồi lại hỏi Bàng Thiệu. Kết quả là những việc các đại thần tấu lên vẫn được xử lý theo ý Bàng Thiệu. +

Sau đó Hậu Chủ mới tỉnh ngủ sửa tướng ngồi trên long ỷ. +

“Hai ngày trước trẫm nghe nói Ngũ đệ chuyển Hoắc tướng quân vào trong viện rồi đúng không?” Thấy không ai tấu nữa, Hậu Chủ hơi tựa vào long ỷ, hỏi Giang Tùy Chu. +

… Lại nữa. +

Giang Tùy Chu bước ra khỏi hàng, nói lý do mình đã soạn từ sớm. +

“Bởi vì người này đã vào hậu trạch của thần đệ rồi mà cũng không an phận, dám ra tay làm bị thương thiếp thất của thần đệ. Thần đệ cân nhắc mãi mới quyết định đưa y đến bên người canh giữ mọi lúc.” +

Hậu Chủ chống long ỷ, hơi nghiêng người tới trước: “Nhưng trẫm còn nghe nói từ lúc vào viện của khanh đến giờ, Hoắc tướng quân cũng không ra khỏi phòng, có đúng không?” +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu, thấy mắt của Hậu Chủ lấp lóe chứa đầy hai chữ “cầm tù”. +

Giang Tùy Chu hết biết nên nói gì, cúi đầu theo ý hắn, xấu hổ đưa tay lên che miệng hắng giọng vài cái. +

Xem như thừa nhận suy đoán của Hậu Chủ. +

Hậu Chủ thấy thế thì cười vui vẻ. +

“Xem ra, trẫm làm mai đúng người rồi.” Hắn nói: “Ngũ đệ có vẻ rất vừa lòng với Hoắc tướng quân!” +

Giang Tùy Chu cố chịu cơn ghê tởm nương theo lời hắn, giải thích: “Cũng không đến nỗi … Người này dã tính khó thuần, thần đệ cũng chỉ dùng một chút thủ đoạn mà thôi, xin hoàng huynh chớ nhắc lại.” +

Hậu Chủ hiểu ý hắn, cười to. +

“Được rồi, được rồi, chuyện riêng của Ngũ đệ, trẫm sẽ không nhắc lại.” Hắn nói. +

“Nhưng mà nửa tháng sau là đến Thiên Thu Yến của trẫm rồi. Ngũ đệ, phủ của đệ không có vương phi, hay là cứ để cho vị Hoắc phu nhân đó đến dự tiệc đi?” +

Giang Tùy Chu cắn răng. +

Nữa! +

Lần trước đòi Hoắc Vô Cữu vào cung “lại mặt”, hắn đã từ chối giúp Hoắc Vô Cữu một lần rồi, không ngờ Hậu Chủ vẫn chưa hết hy vọng, cứ như thể không buộc được Hoắc Vô Cữu vào cung thì không chịu thôi. +

Giang Tùy Chu vội vàng nghĩ cách ứng phó, im lặng không nói gì. +

Hậu Chủ thấy hắn có vẻ khó xử còn tưởng hắn sợ mất mặt, vui vẻ cười tủm tỉm: “Ngũ đệ, tuy trẫm đã gả y cho khanh, nhưng khanh cũng không thể kim ốc tàng kiều mà tàng kỹ đến thế được, đúng chưa? Lúc đó ai nấy đều đưa gia quyến vào cung mà khanh lại lẻ loi một mình, còn ra thể thống gì nữa?” +

Giang Tùy Chu còn chưa kịp mở miệng đáp thì Hậu Chủ đã quay sang hướng khác, hỏi: “Cữu, khanh nói xem có đúng không?” +

Bàng Thiệu phụ họa: “Bệ hạ nói đúng. Thần nghe nói Tĩnh Vương điện hạ chỉ còn hai thiếp thất, một người xuất thân thanh lâu, một người là dân thường, xuất thân như thế thì sao có thể đưa đến gặp bệ hạ được?” +

Kẻ tung người hứng, Hậu Chủ cười tít mắt. +

Giang Tùy Chu mím môi. +

Xem ra chuyện lần này không thể tránh được rồi. +

Hắn thấp giọng: “Thần đệ tuân chỉ.” +

Hậu Chủ cười nói: “Thế mới đúng chứ — Ngũ đệ à, cũng không biết nam tử tốt đẹp chỗ nào mà lại khiến khanh lưu luyến như thế!” +

Hắn cũng chỉ cảm thán một câu, không mong đợi Giang Tùy Chu trả lời. +

Nhưng Giang Tùy Chu lúc này đang bực bội trong người, ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Cái ảo diệu trong đó, hoàng huynh cứ thử một lần là biết.” +

Nghe hắn nói, Hậu Chủ vô thức đảo qua hắn và đám đại thần trong triều. +

Toàn là trung niên và lão thần, trên mặt đầy nếp nhăn. Thậm chí trong số đó còn có vài kẻ xấu xí, ví như Kỷ Hoằng Thừa, dáng người cao to, đen đúa nổi bật hẳn trong đám người, nhìn từ xa thật sự là xấu như quỷ. +

Giang Thuấn Hằng nghẹn lời, cảm thấy ruột gan muốn lộn ngược lên. +

— +

Từ khi Hậu Chủ đăng cơ đến nay, sinh thần mỗi năm của hắn đều sẽ trở thành một trong số những buổi yến hội quan trọng nhất của Cảnh triều. Không chỉ phải tổ chức một cách xa hoa, lãng phí, náo nhiệt, mà các loại nghi lễ cũng phải phô trương nhất có thể, cho nên bắt đầu từ bây giờ là Lễ bộ đã bắt đầu bận rộn. +

Giang Tùy Chu hạ triều rồi lại đến Lễ bộ, mãi cho đến khi trời tối cũng chưa thể về. +

Ánh đèn lay động, Hoắc Vô Cữu nhìn bức thư mời trên bàn. +

Là từ một quan viên trong triều tên Trần Đễ gửi. Hoắc Vô Cữu không có ấn tượng gì với người này, hẳn là một người trẻ tuổi, chức quan cũng không cao. +

Lá thư này dùng danh nghĩa phu nhân của Trần Đễ, mời Hoắc Vô Cữu một tháng sau đến dự tiệc ngắm hoa do phu nhân hắn tổ chức. +

Chữ viết trên thư xinh đẹp, thanh tú, giấy viết còn tỏa ra một mùi thơm nhẹ, rõ ràng là của nữ quyến dùng để xã giao. +

Không cần nghĩ Hoắc Vô Cữu cũng biết người nọ cố tình muốn kéo y ra ngoài để làm nhục hòng lấy lòng kẻ khác. +

Mà những người này, xưa nay đều hiểu cách đóng gói cái tâm tư dơ bẩn dưới một vỏ bọc tráng lệ — bọn họ vờ như không biết thân phận trước đây của Hoắc Vô Cữu, cũng vờ như không biết y là ai, chỉ xem y như một phu nhân được sủng ái trong phủ Tĩnh Vương, rồi viết một lá thư như thật lòng muốn mời y đến thưởng hoa mà thôi. +

Hoắc Vô Cữu biết, y là tù nhân, phải cố mà chịu đủ điều nhục nhã. Nhưng mùi hương trên giấy bay vào mũi vẫn khiến y bực bội, khó chịu. +

Đúng lúc này, Tôn Viễn từ ngoài đi vào, thấy Mạnh Tiềm Sơn không có ở đây thì vội vàng nhét một thứ mỏng nhẹ vào tay Hoắc Vô Cữu. +

Lại là một lá thư. +

Trên thư không có ký tên nhưng được gấp rất kín kẽ, trông khá giống với lá thư mà hôm trước Kỷ Hoằng Thừa gửi cho y. +

Mới mấy ngày lại có mật thư muốn gửi cho y nữa? +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, mở thư. +

Lập tức có một hàng chữ to toát rõ sự tức giận đập vào mắt y. +

【 Tĩnh Vương vô sỉ, thật sự không phải con người! 】 +

Hoắc Vô Cữu hơi sửng sốt, cảm giác bực bội trong lòng bỗng tiêu tán đi đôi ba phần. +

Thậm chí ngay cả khóe môi của y cũng hơi cong lên. +

Y vô thức lật sang trang sau. +

Đột nhiên y lại thấy chờ mong, muốn xem thử vị Tĩnh Vương điện hạ này hôm nay đã nói những lời gì không phải một con người nên nói. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Để xem hôm nay vợ iu của ta lại nói gì về ta trên triều nào. +

Kỷ Hoằng Thừa: Tĩnh Vương tự tin có thừa, dám nói mình dũng mãnh như long như hổ, một đêm bảy lần khiến cái tên tàn phế của Bắc Lương không xuống giường nổi 😀  +

Hoắc Vô Cữu: ? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)