Skip to main content

Chương 19

dathaiPiter

Tỉnh lại, đập vào mắt y đầu tiên là màn trướng rủ trên đỉnh đầu. Quý Hoài Chân chẳng rõ mình đang ở chốn nào, cũng chẳng hay đã ngất đi bao lâu. Yến Trì đang ngủ gục bên giường canh chừng y. +

Y thở phào nhẹ nhõm, Yến Trì đã ở đây thì nơi này chắc chắn an toàn. +

Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đã khiến y giật mình tự giễu. Chẳng biết tự bao giờ, y lại tin tưởng một người đến thế? Huống chi, tên nhóc này lại còn đơn phương với Lục Thập Di. +

Trong màn trướng thoang thoảng mùi thuốc, vết thương kéo dài từ vai xuống bụng dưới đều đã được xử lý cẩn thận. Nơi cổ chân tê dại, một cơn đau âm ỉ nhưng quen thuộc đến lạ lùng, ấy là cảm giác sau khi bị người ta đánh gãy mắt cá rồi nối lại. +

Y vừa khẽ cựa mình, Yến Trì đã tỉnh giấc ngay. +

Quý Hoài Chân vội nhắm nghiền mắt, cảm nhận được Yến Trì đang cúi xuống nhìn mình, rồi đưa tay áp lên trán y. +

Bao năm lăn lộn trong chốn lừa lọc dối trá, tranh quyền đoạt lợi đã giúp Quý Hoài Chân lập tức nhận rõ tình hình: Bạch Tuyết không có ở đây, bản thân lại cần thời gian dưỡng thương. Tuy Lục Thập Di đang ở tít Thượng Kinh xa xôi, nhưng tai mắt mật thám của hắn chắc hẳn đã giăng kín khắp Phần Châu này. Lúc này đây, người duy nhất y có thể dựa dẫm chỉ còn mỗi Yến Trì. +

Tâm tư xoay chuyển nhanh như chớp, y đã nảy ra chủ ý. +

Y khẽ cau mày, vờ như vẫn còn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, vô thức gọi khẽ: “Tiểu Yến… Yến Trì…” +

Yến Trì không có phản ứng. +

Quý Hoài Chân chẳng tin, càng nhíu mày ra vẻ đau đớn khó chịu, miệng không ngừng gọi khẽ tên đối phương, đôi bàn tay thì quờ quạng vô định trong không trung. +

Quả nhiên Yến Trì khựng người lại trong thoáng chốc rồi khẽ thở dài, bất đắc dĩ đưa một tay ra cho Quý Hoài Chân nắm lấy. +

Cậu vừa mềm lòng, Quý Hoài Chân biết mình đã có hy vọng. Lúc này y mới thực sự yên tâm, tỉnh táo được một lát rồi lại thiếp đi. Giấc ngủ này chẳng rõ kéo dài bao lâu, y cứ mê man trong cơn mộng mị, chỉ thấy Yến Trì cúi xuống, nâng nhẹ đầu y lên. Cậu ngậm một ngụm cháo loãng, rồi cứ thế môi kề môi, mớm cho y từng chút một. +

Quý Hoài Chân nằm liệt giường suốt ba ngày ròng, lúc tỉnh lúc mê. Hễ mở mắt thấy Yến Trì vẫn còn đó là y lại yên tâm thiếp đi. +

Mãi đến ngày thứ tư, sức lực mới dần hồi phục, y chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy. Chẳng rõ Yến Trì đã đi đâu, lúc cậu quay về thì thấy Quý Hoài Chân đang chống một tay định trèo xuống giường, hai cánh tay y bủn rủn, rung bần bật như cầy sấy như thể có đôi bàn tay vô hình nào đó đang lay lắc y. +

Chẳng biết y đang hờn dỗi với ai, cứ cắn răng khăng khăng muốn tự mình xuống giường. +

Yến Trì biến sắc, vội bước tới đỡ lấy y. +

“Nằm yên đi.” +

Vẻ mặt Quý Hoài Chân kỳ quặc: “… Bí quá rồi, ta muốn đi tiểu.” +

Yến Trì đưa qua một cái bô, rồi quay lưng đi, ý bảo y hãy tự giải quyết. +

Nào ngờ cái bô bị ném bịch xuống đất, ván giường rung lên bần bật. Quý Hoài Chân run rẩy trèo xuống, Yến Trì gắt: “Bị thương thành thế này rồi, đừng có quậy nữa.” +

Quý Hoài Chân lại nói: “Ngươi không biết đâu, mắt cá chân này một khi đã nối lại thì càng nằm nghỉ lại càng lâu lành, sớm muộn gì cũng phải chịu đau một lần thế này. Đau qua rồi, vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn. Vả lại, ta đã tỉnh rồi, làm gì có chuyện nằm lì trên giường mà giải quyết, ta không tiểu được.” +

Nghe cái giọng điệu này, có vẻ y rất rành rẽ chuyện gãy mắt cá. +

Thấy y kiên quyết, Yến Trì cũng không đôi co thêm, chỉ lẳng lặng bế thốc Quý Hoài Chân lên, để y choàng tay qua cổ mình, dìu y đứng lảo đảo trên mặt đất. +

Một tay Quý Hoài Chân cầm bô, tay kia ôm cổ Yến Trì, chẳng còn tay nào để cởi dây lưng, đành đưa mắt nhìn Yến Trì. Hai người sớm đã da thịt chạm nhau, chuyện bạo dạn hơn cũng đã làm rồi, y chẳng thấy có gì phải ngại. Ngược lại là Yến Trì, trông cậu có vẻ trăm bề khiên cưỡng. Cậu chỉ nhận lấy cái bô bảo Quý Hoài Chân tự cởi quần, cởi xong lại nhét cái bô vào tay y rồi quay mặt đi. +

Quý Hoài Chân vừa giải quyết, vừa liếc trộm Yến Trì. +

Y thừa hiểu vì sao tên nhóc này lại có phản ứng như vậy, rõ là cậu vẫn còn để tâm đến chuyện xảy ra ở Thanh Nguyên quán đêm đó. +

Nếu cũng như đám tình nhân trước đây của y, đôi bên cùng có lợi, lòng dạ biết rõ, thì quả thực chỉ cần “ngủ một giấc” là có thể làm lành như cũ, người nào không phục thì ngủ cho đến khi phục thì thôi. Ngặt nỗi, tên nhóc Yến Trì này không trọng tình dục mà trọng tình cảm, Quý Hoài Chân lần này đúng là lấy đá tự đập chân mình, cứ tự cho là đúng mà làm tan nát trái tim người ta, nào có ngờ sẽ có ngày trở thành tù nhân phải cầu cạnh người mà mình tổn thương. +

Không dễ dỗ. +

—— Nhưng cũng chẳng phải đã hết cách. +

Giải quyết xong xuôi, mồ hôi y đã đổ ra đầm đìa, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, như thể đang đứng trên mũi dao. Yến Trì không biết tìm đâu ra bộ quần áo vải thô cho y mặc, giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lưng. +

Yến Trì bế y về giường rồi lẳng lặng ra ngoài. Một lát sau quay lại, trên tay cậu đã bưng một bát cháo nóng. +

Cậu ngồi bên giường với vẻ mặt như thể ai đang nợ tiền mình, rồi nhét bát cháo vào tay y. +

“Ăn cháo đi.” +

Quý Hoài Chân khẽ nhếch môi, thầm nghĩ lúc mình hôn mê thì cậu còn mớm cháo cho, tỉnh lại rồi thì lại vờ như chưa có gì xảy ra, bắt mình tự ăn. +

Nhân lúc y ăn, Yến Trì lại thay thuốc trên vai cho Quý Hoài Chân, lực tay hơi mạnh như thể mang theo tức giận. +

Quý Hoài Chân trải qua bao gian khổ, từ khi khởi nghiệp tới khi được phong làm thái phó, điều gì mà y chưa từng nếm trải, ý vốn là người cứng đầu chẳng bao giờ chịu cúi đầu hay tỏ ra yếu thế, dù có bị quất roi đến nát cả lồng ngực không còn mảnh da lành vẫn có thể cất tiếng cười to khiêu khích, chút sức lực này của Yến Trì chẳng thấm tháp vào đâu. +

Thế nhưng y lại cau mày, làm bộ làm tịch: “… Đau.” +

Yến Trì ngước lên nhìn y một cái, vẫn không nói lời nào nhưng động tác đã dịu dàng hơn hẳn. +

Quý Hoài Chân hỏi cậu: “Quần áo của ta đâu? Nhớ là lúc trốn ra ngoài có đưa cho sư đệ của Lộ Tiểu Giai cầm mà.” +

Yến Trì chỉ vào chiếc ghế đẩu cuối giường. +

“Sao không nói gì? Mấy ngày không gặp, ngươi câm rồi à?” Chưa đợi cậu kịp trừng mắt, Quý Hoài Chân đã tự giễu trước: “Cũng phải. Ta từng nói muốn khoét thủ cung sa của ngươi, chắc ngươi hận ta lắm rồi, làm sao còn muốn tốn lời với ta nữa.” +

Y đặt bát xuống, lết về phía cuối giường với vẻ đáng thương. Quần áo đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng, phảng phất hương bồ kết dịu nhẹ. Quý Hoài Chân vội vàng lục lọi, thấy bức tiểu họa vẽ tỷ tỷ và cháu ngoại vẫn còn, y mới thở phào nhẹ nhõm. +

Ngọc bội của Lục Thập Di vẫn còn, chiếu thư cũng còn, tên ngốc giả mạo Tam Hỉ kia chỉ chăm chăm tìm tín vật có thể hiệu lệnh Tiêu Kim đài và đại quân Cung Châu mà quên mất phải thu hai thứ này đi. +

Chiếc nhẫn đeo ngón cái khắc rồng tặng Yến Trì cũng còn. +

Hôm đó y nổi trận lôi đình, đá văng chiếc nhẫn Yến Trì để lại, sau đó ám vệ tìm về, y liền tiện tay nhét vào túi áo trong. +

Nhìn chiếc nhẫn, Quý Hoài Chân bỗng nảy ra một kế. +

Thấy Yến Trì không để ý, y lặng lẽ ném chiếc nhẫn xuống gầm giường, rồi giũ mạnh quần áo, lục lọi lung tung, cuống quýt kêu lên: “Đồ của ta mất rồi.” +

Quả nhiên Yến Trì nhìn sang: “Mất cái gì?” +

Quý Hoài Chân không đáp, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt chẳng giống đang diễn kịch. Y lật đi lật lại chiếc áo mỏng, chỉ hận không thể lần theo từng đường kim mũi chỉ để tìm cho kỹ. +

Bộ quần áo này do chính tay Yến Trì giặt, trên người Quý Hoài Chân có những gì cậu đều biết rõ. Thấy ngọc bội, chiếu thư và bức họa vợ con đã mất của y đều còn, cậu liền biết đối phương mất thứ gì, đoán chừng là lúc lấy quần áo đã làm rơi ra. +

Yến Trì im lặng một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Cậu cúi người tìm kỹ dưới đất, quả nhiên tìm thấy chiếc nhẫn đeo ngón cái khắc rồng dưới gầm giường. +

Cậu đưa nó qua. +

Quý Hoài Chân nhận lấy chiếc nhẫn, thở phào một hơi thật dài. Ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Yến Trì đang nhìn mình. Mắt y thoáng chút bối rối, cúi đầu gượng gạo giải thích: “Nay đã khác xưa. Giờ ta là kẻ tù tội, đồ tốt phải giữ lấy, nhỡ lúc túng thiếu còn có cái đem cầm.” +

Y nói vậy, nhưng bàn tay lại nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, khư khư giữ lấy, đâu có giống bộ dạng sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào? +

Yến Trì không nói gì, ngồi bên cạnh trầm ngâm. +

Quý Hoài Chân thầm đánh giá cậu, biết rằng phải từ từ, không thể ép cậu quá. Tên nhóc này vốn hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, cần phải dùng kế mưa dầm thấm đất. Chỉ cần cậu vẫn chưa cạn tình với “Lục Thập Di”, dù không được như trước, Quý Hoài Chân vẫn nắm chắc phần thắng có thể dỗ dành cậu đưa mình đến Vấn Dương hội quân với Bạch Tuyết. +

Hai người nhất thời im lặng. +

Yến Trì nhịn được, nhưng Quý Hoài Chân thì không. Một lúc lâu sau, y bắt chuyện: “Bên ngoài sao rồi?” +

“Ngươi đang bị truy nã,” Yến Trì liếc y: “Hiện giờ toàn thành đã bị giới nghiêm, phải có giấy thông hành của nha môn mới được đi lại. Ngươi lo mà dưỡng thương cho tốt đi.” +

Ngụ ý là bọn họ vẫn còn ở Phần Châu. +

Điều này vốn nằm trong dự tính của Quý Hoài Chân. Lục Thập Di đã tốn bao công sức như vậy, lẽ nào lại để y dễ dàng đào thoát. +

E là ngay từ đầu, y đã sa vào bẫy của hắn rồi. +

Có lẽ Lục Thập Di đã nhận ra y phát hiện chuyện hắn có dính líu đến người Di Nhung, nên dứt khoát tương kế tựu kế. Chuyện nghị hòa bảy phần thật ba phần giả, mục đích là để nhử y cắn câu. Lục Thập Di chắc chắn đã tính toán rằng với tính cách của y, không thể nào để mặc thế lực của hắn ở Di Nhung phát triển, nhất định sẽ thay hắn đi nghị hòa. +

Hắn dùng tin đồn về A Toàn để dụ y đến Phần Châu, sau đó dùng tờ chiếu thư cần dịch để giữ chân y, còn tính toán chuẩn xác rằng y sẽ ra tay với Thanh Nguyên quán. +

Nhưng nếu chỉ muốn lấy mạng y, tên giả mạo Tam Hỉ kia rõ ràng đã có cơ hội hạ thủ trong ngục, tại sao cứ phải gặng hỏi về tín vật? +

Hiện giờ, lời giải thích duy nhất hợp lý chính là Lục Thập Di tốn bao tâm tư, thậm chí không tiếc bôi nhọ thanh danh bản thân, không chỉ muốn mạng của y, mà thứ hắn càng muốn chính là thân phận của y. +

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, Lục Thập Di mới là kẻ muốn thay mận đổi đào. +

Quý Hoài Chân cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt, suy luận này thực sự quá khiên cưỡng. Ở Đại Tề, thân phận của Lục Thập Di còn hữu dụng hơn của Quý Hoài Chân nhiều, người khác sợ y nhưng lại kính ngưỡng Lục Thập Di. Thế nhưng suy đi tính lại, dường như chỉ có cách giải thích này. Tại sao Lục Thập Di lại muốn thân phận của y, lẽ nào hắn đang trốn tránh ai đó? +

Y cau mày, nóng giận quá mức nên sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái mét, rồi bắt đầu ho khù khụ. +

Yến Trì ấn y nằm lại xuống giường, đột ngột hỏi: “Ngươi bị kẻ thù không đội trời chung gài bẫy à? Là Quý Hoài Chân làm sao?” +

Quý Hoài Chân: “…” +

Y đành kiên trì gật đầu, chuyện đã đến nước này, đành phải đâm lao thì theo lao, tiếp tục sắm vai Lục Thập Di trước mặt Yến Trì vậy. +

Yến Trì nghe xong liền lặng thinh không nói gì thêm. +

Chợt có tiếng gõ cửa, Quý Hoài Chân cảnh giác ngẩng đầu. Yến Trì lại nói: “Không sao, là bằng hữu của ta ở Phần Châu.” Rồi cậu cất giọng nói vọng ra ngoài: “Vào đi.” +

Nói là bằng hữu, nhưng người đàn ông vừa bước vào trông còn lớn tuổi hơn cả Quý Hoài Chân. Người này thân hình vạm vỡ, xương mày rất cao, hốc mắt sâu, trông chẳng giống người Phần Châu, không biết là thuộc bộ tộc nào trên thảo nguyên đến đây an cư lạc nghiệp, nhưng nói tiếng Hán lại vô cùng trôi chảy. +

Ông thấy Quý Hoài Chân đã tỉnh, bèn đặt tay phải lên vai trái, khẽ cúi người hành lễ, đó là thói quen của người Di Nhung. +

Yến Trì giải thích: “Ông ấy tên Tân Cách Nhật Lặc, người quen cũ ở quê nhà Vấn Dương. Vợ ông ấy là Độ Mã, mấy hôm nay vẫn nấu cơm cho chúng ta.” +

Tuy Quý Hoài Chân nghi ngờ, nhưng cũng biết đây không phải lúc để truy cứu. +

Tân Cách Nhật Lặc cúi xuống thì thầm bên tai Yến Trì, cậu chỉ gật đầu nói khẽ: “Biết rồi.” +

Sau khi ông rời đi, Quý Hoài Chân đột nhiên nhận ra một vấn đề. +

“Hiện giờ ta đang bị triều đình truy nã, ra ngoài ngươi không tiện gọi tên ta nữa.” +

Yến Trì hỏi: “Vậy ta nên gọi ngươi là gì?” +

Quý Hoài Chân thoáng ngẩn ra, một cái tên đã lâu không được nhắc đến bỗng hiện lên trong đầu, y không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng nói: “… A Diệu.” +

Yến Trì gật đầu, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Hai người nhìn nhau rồi lại vội vã rời mắt, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Dường như Yến Trì không chịu nổi bầu không khí này, bèn đứng dậy bước ra ngoài. +

Ngoài sân, Tân Cách Nhật Lặc vẫn đang đứng chờ, thấy Yến Trì bước ra liền cúi người hành lễ, giọng điệu cung kính. +

“Điện hạ, bên phía Sắc Lặc Xuyên có thư tới.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Ngân: Đã tặng 1 vỏ sò
8 tháng

Comments (3)