Skip to main content

Chương 20: Không thể hẹn

dathaiPiter

Thứ Bảy không phải là một ngày đẹp trời. Bầu trời mù mịt, xám xịt, đè nặng khiến lòng người bồn chồn khó chịu. Sáng sớm có một trận mưa nhỏ, Quan Lệ đã ra ngoài làm đẹp từ sớm, nói là đến tối mới về nhà. +

Hôm nay Hạ Lương không đi làm, ông ta đặt một nhà hàng, dự định chiều nay đón Quan Lệ xong sẽ trực tiếp đi ăn. Sáng sớm Hạ Tri Tùng có chạm mặt Hạ Lương, nhưng đối phương chẳng hề cho cậu một sắc mặt tốt nào. +

Gần đến giờ hẹn, Hạ Tri Tùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài vẫn đang mưa, trước khi đi cậu hỏi dì giúp việc mượn một chiếc ô, dì ấy đang bận rộn nên chỉ tay về một hướng bảo cậu tự đi mà tìm. +

“Bài kiểm tra tuần này được bao nhiêu điểm?” Hạ Lương ngồi trên ghế sofa lật tạp chí, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho cậu. +

Hạ Tri Tùng cảm thấy lòng lạnh toát, cậu dừng động tác lục tìm trong tủ, nhỏ giọng đáp: “Sáu trăm chín mươi chín ạ.” +

“Sáu trăm mấy?” Hạ Lương đóng sầm cuốn tạp chí lại, vừa vung tay, cuốn tạp chí dày cộp đã ném thẳng vào trán Hạ Tri Tùng, “Mới được có sáu trăm mấy? Tao cho mày cơm ăn, cho mày đi học, cho mày nhà ở, mà mày báo đáp tao bằng một cái con số sáu trăm mấy này hả?” +

Hạ Tri Tùng ôm lấy trán, bàn tay đang cầm ô cũng buông lỏng, lòng bàn tay dính dấp, máu đang chậm rãi chảy xuống từ thái dương. Tai cậu ù đi, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. +

Xong đời rồi. +

“Bố, kỳ thi lần này…” +

“Tao không muốn nghe mày giải thích.” Hạ Lương làm một động tác ra hiệu im lặng, “Sao mày mãi mà không ngoan được thế hả, cứ nhất thiết phải giống con mẹ mày làm tao tức giận mới chịu được sao? Sáu trăm mấy điểm, mày đang diễn trò cười cho ai xem đấy?” +

“Con xin lỗi bố. Lần này bài văn của con bị trừ hơi nhiều điểm, bố đừng giận, con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sau này con nhất định sẽ đọc kỹ đề.” Dạ dày cuộn lên dữ dội, Hạ Tri Tùng lập tức muốn nôn. Cậu cố gắng đè nén cảm giác khác lạ nơi cổ họng, cúi đầu không dám nhìn người đối diện. +

“Đừng có nói những lời vô ích với tao, tao đã bảo là không nghe giải thích rồi.” Hạ Lương đứng dậy, rất nhanh đã bước đến trước mặt Hạ Tri Tùng. +

“Hôm nay con phải ra ngoài.” Hạ Tri Tùng run rẩy cả người, sợ hãi lùi lại phía sau, “Con có việc, bố, con phải đi…” +

Hạ Lương cười lạnh, túm lấy tóc Hạ Tri Tùng, lôi xềnh xệch về phía cầu thang dẫn lên tầng hai: “Còn muốn ra ngoài? Có chuyện gì có thể quan trọng hơn thành tích của mày hả?” +

“Ông Hạ, sắp đến giờ cơm rồi ạ.” Dì giúp việc gọi vọng lên phía cầu thang, “Nhanh xuống ăn thôi.” +

Mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy bạn nhỏ đến trung tâm thương mại. Ngụy Viễn lướt điện thoại mấy lần, gọi cả WeChat lẫn điện thoại thường, nhưng đầu dây bên kia luôn báo bận. +

Đáng lẽ hôm nay anh đi đón Hạ Tri Tùng, nhưng sáng nay công ty có chút việc đột xuất nên đành để cậu tự bắt xe qua. +

Chẳng lẽ tắc đường? Hay là lại quên mang điện thoại? +

Ngụy Viễn hít một hơi thật sâu, gọi điện cho Quan Lệ. Đầu dây bên kia bắt máy rất chậm, mãi đến khi sắp tự động ngắt mới có người nghe. +

“Mẹ, Tùng Tùng có ở nhà không ạ?” +

“Mẹ không biết, giờ mẹ đang ở bên ngoài làm đẹp mà. Lúc mẹ đi Tùng Tùng còn chưa ngủ dậy nữa.” +

“Thế chú Hạ có nhà không ạ?” +

“Có chứ, hôm nay anh ấy đâu có đi làm.” +

“Mẹ cho con xin số điện thoại của chú ấy với.” +

Quan Lệ ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu: “Mẹ đang làm mặt, không rảnh tìm số gửi cho con đâu. Con muốn tìm Tùng Tùng thì cứ đến thẳng nhà mà tìm, tiện thể giao lưu trò chuyện nhiều hơn với chú Hạ.” +

Nói xong bà cúp máy luôn, chẳng muốn nói thêm lời nào. +

Ngụy Viễn đợi thêm mười phút nữa, thực sự không thể ngồi yên được, bèn nhờ Lâm Sấm đứng canh ở cổng trung tâm thương mại, còn mình thì tự lái xe đến nhà bạn nhỏ. +

Anh từng lộ mặt với ban quản lý tòa nhà, họ biết anh là người nhà của hộ dân tầng 11 nên đã quẹt thẻ đưa anh lên. +

Trước cửa nhà, hai đôi giày vẫn còn nguyên đó chưa ai xỏ đi, xem ra Hạ Tri Tùng vẫn đang ở nhà. Ngụy Viễn thở phào một hơi, thà rằng đứa nhỏ chưa ra khỏi cửa còn hơn là bị lạc mất. +

“Cậu là…?” Dì giúp việc chưa thấy Ngụy Viễn bao giờ nên không dám cho anh vào. +

“Chào dì, con đến tìm Hạ Tri Tùng.” Ngụy Viễn nở nụ cười niềm nở, “Con là con trai của Quan Lệ, cũng là anh trai của Hạ Tri Tùng.” +

“Cậu chủ nhỏ không có nhà đâu, cậu ấy đi ra ngoài rồi, đúng thế, đi rồi.” +

Ngụy Viễn thấy dì giúp việc nói năng ấp úng, né tránh thì cảm thấy có gì đó không ổn. +

“Đi rồi sao? Ban quản lý dưới lầu bảo hôm nay em ấy chưa ra khỏi cửa mà.” +

Dì giúp việc lập tức đổi giọng: “À, thế chắc là vẫn chưa ngủ dậy.” +

“Lúc thì bảo đi rồi, lúc thì bảo chưa ngủ dậy, dì giỡn với con đấy à?” Ngụy Viễn bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đẩy dì giúp việc đang chắn cửa sang một bên, cởi giày bước vào nhà, “Em ấy đang ở nhà đúng không?” +

“Cậu Ngụy, cậu chủ nhỏ thực sự không có nhà mà.” Dì giúp việc hoảng hốt, liên tục chặn trước mặt anh, đến người mù cũng thấy có vấn đề. +

Ngụy Viễn bị dì ta chặn đến phát hỏa, tặc lưỡi một cái rồi quát lớn: “Hạ Tri Tùng rốt cuộc đang ở đâu?” +

Dì giúp việc vẫn lắc đầu bảo không biết, nhưng lại vô thức liếc nhìn về phía tầng hai. Ngụy Viễn hiểu ý ngay, lách qua dì ta bước lên lầu. +

Trên mỗi bậc cầu thang đều lấm tấm những giọt máu không đều nhau. Ngụy Viễn càng thêm bất an, mỗi bước chân dẫm lên bậc thang đều nặng nề vô cùng. +

Đống máu này… không lẽ là của bạn nhỏ? +

Ngụy Viễn không dám nghĩ thêm nữa, rảo bước thật nhanh lên lầu. +

“Cậu Ngụy, cậu không được lên đó!” Dì giúp việc gào to lên như để đánh động cho người bên trên, “Không được lên đâu!” +

Ngụy Viễn quay đầu lại quát mắng: “Gào cái gì mà gào, sợ người khác không nghe thấy hả?” +

“Ngụy Viễn?” Vừa ngẩng đầu lên, Hạ Lương đã đứng ngay lối vào cầu thang, “Cháu đến đây làm gì?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.